1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Tổ hợp TLPK bán tự hành này là S-125-2BM "Pechora-2BM" của Belspetsvneshtechnika, chứ có thấy đặt tên Halberd ở chỗ nào tồng chí Tombuys nhỉ?
  2. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Xe chiến đấu 9A310 của tổ hợp TLPK 9K37M1 "Buk-M1" được trang bị khí tài quang truyền hình 9Sch38-3 phục vụ kênh ngắm đồng bộ TVK tương tự khí tài 9Sch33 "Karat-2" cho các tổ hợp S-75 và S-125. Cự li bắt bám mục tiêu tối đa của khí tài TVK này là 45km.

    [​IMG]

    Ống thu quang tuyến KT-58-3 và màn hình VPU-44 của khí tài quang truyền hình 9Sch38-3
    [​IMG]
    halosunalsou thích bài này.
  3. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Hiện đang có tranh cãi giữa loại đạn tên lửa đã hạ chiếc MH-17 là đạn phòng không 9M38M1 của Buk-M1 hay đạn đối không R-73 hoặc R-27 của Su-27. Trước khi phân tích, nhận diện kiểu loại và cơ chế sát thương của đạn tên lửa đã bắn hạ chiếc Boeing-777 MH-17, chúng ta cùng xem 1 số hình ảnh mảnh xác máy bay có găm vết đạn chụp được tại hiện trường.

    Vết đạn xé mặt trên cánh của chiếc MH-17
    [​IMG]

    Vết đạn đến từ hướng 8 giờ so với điểm gắn mấu móc dây bảo hộ (Safety Line Attach Point) trên mặt cánh chiếc Boeing-777-200ER MH-17
    [​IMG]

    Sơ đồ các điểm gắn mấu móc dây bảo hộ trên thân và cánh máy bay Boeing-777. Các mấu này để gắn dây bảo hộ cho kĩ thuật viên khi làm việc trên mặt thân cánh như ở hình phía dưới (latchways.com)
    [​IMG]

    [​IMG]
    hiraly, congtubl, tombuys1 người khác thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hic, còn đợi mỗi câu phỏng đoán loại đạn đã dùng để bắn MH17 thì cụ phóng sịt lại để ngỏ ~_~
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Vết đạn thấy ở phần trên cánh, giờ xác định xem mảnh đạn văng từ trước vào hay từ sau đến là ra ngay nó bị bắn đuổi hay bắn đón.
    halosun thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thông tin Nga vừa công bố thì có 1 su 25 bay sát máy bay MH17 lúc đó, như vậy có thể giải thuyết của e về việc máy bay chiến đấu của Ukr bay phía dưới MH17 nhằm dụ Buk miền đông bắn có thể vẫn đúng, hoặc chính chiếc su 25 này đã fire MH17, không biết su 25 bắn đc đạn không đối không không nhể? :D
  7. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thông số tổ hợp này giống S125-2tm không bác huyphong :D
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nhìn hình vết đạn trên cánh máy bay mà cụ Huy Phong đã post thì mảnh đạn văng từ sau ra trước do vết gần điểm treo nhỏ rồi to dần ra. Tóm lại đạn nổ sau cánh. Nôm na là bắn đuổi.

    Nhưng bắn trước hay sau không nói lên điều gì. Vì TLPK vẫn bắn đuổi tốt máy bay. Đặc biệt khi hệ thống thiếu ra đa cảnh giới, sử dụng quang học thì khả năng bắn đuổi hơi cao.

    Điều quan trọng là ta xem loại tên lửa gì có thể làm vỡ tung cái máy bay to đùng ngay trên trời.

    Với tên lửa AA R60, đầu đạn nhỏ chỉ đủ khả năng chui vào động cơ và phá hủy nó. Không đủ sức phá hủy thân máy bay. Vụ Su15 bắn Boing707 của Hàn xẻng chứng minh điều đó. Su25 không thể bắn con MH17 này.

    Với tên lửa R27 đầu đạn nặng 39kg (cả vỏ) phân mảnh. Với trọng lượng này chỉ trường hợp tên lửa lao thẳng vào thân máy bay thì mới phá nổi nó. Nhưng thường đạn có ngòi cận đích nên nổ cách máy bay một khoảng.
    Xác suất để R27 bắn nổ tung MH17 hơi bị ít và khá may rủi.

    Với tên lửa của hệ thống Buk. Đầu nổ 70kg thanh giăng. Chỉ loại này mới có khả năng cắt đôi cái máy bay to đùng ra. Các mảnh vỡ còn lại làm trầy xước cánh máy bay.
    rabbithn thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cụ @Russianfan có thể cung cấp thông số trần bay của su 25 cho ae đc không ? đang có thông tin nhiễu loạn là su 25 có bay lên độ cao 10km đc hay không? :D
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Trần bay của Su-25 không mang tải trọng bên ngoài chỉ 7,000m. Vì vậy không thể nói chiếc này bắn hạ Mh17 đang bay ở độ cao hơn 10,000m được.
    halosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này