1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Cái này liên quan đén khả năng hột nhơn thôi. Loại đầu đạn thường thì theo mình vô tư. Loại tầm trung hột nhơn bao gồm số lượng, chủng loại, số đầu đạn mà tổng số các bên đã cam kết không vượt quá.
    mig1000 thích bài này.
  2. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Tưởng tượng như vầy: sau khi bình định đông nam
    Hoa kỳ sẽ mua toàn bộ nền cn u để chế m1t80, mi-apache, satan us, ..công dân hoa kỳ sẽ có thể thành tổng thống u..và tương lai dân nga sẽ như da đỏ
    usadok, mig1000, nikkori2 người khác thích bài này.
  3. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
  4. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    SỐC: Ukraine "khoe" tên lửa Buk ở miền Đông 1 ngày trước vụ MH17
    [​IMG]
    Soha.vn) - Một nhà báo Ukraine đưa lên Youtube đoạn clip cho thấy bằng chứng khẳng định quân đội Ukraine đã triển khai tên lửa Buk tại miền Đông ngay trước thảm họa MH17.
    Cập nhật: Máy bay Malaysia bị tên lửa bắn rơi
    Hôm qua 27/7, nhà báo Ukraine Anatoly Sharyy đã đưa lên mạng Youtube một đoạn clip dài 1 phút 48 giây cho thấy bằng chứng khẳng định quân đội Ukraine đã triển khai hệ thống tên lửa Buk tại miền Đông nước này trước khi xảy ra thảm họa MH17. Đến trưa nay, đã có trên 140.000 lượt người truy cập và được bàn luận sôi nổi trên các mạng xã hội. Kênh 1 truyền hình Nga sáng 28/7 cũng đã đưa tin về bằng chứng mới nhất này.

    Nhà báo Anatoly Sharyy đã tình cờ tìm đươc trên mạng Youtube một chương trình tin tức quốc phòng mang tên" Giờ CH" số 129 dài 9 phút 46 giây do Truyền hình Ukraine thực hiện. Đáng chú ý, chương trình này được đưa lên mạng Youtube ngày 16/7, một ngày trước khi xảy ra vụ MH17. Trong đoạn video này, với chú thích trên màn hình "Các lực lượng vũ trang Ukaine tuần tra thực địa tại khu vực chống khủng bố (ATO)", chúng ta có thể thấy hình ảnh chiếc trực thăng tuần tra hạ cánh, sau đó là hình ảnh hệ thống tên lửa Buk và dàn radar bên cạnh.

    Trong clip phân tích của mình, nhà báo Anatoly Sharyy nói:"Trong video này, tôi không muốn kết luận điều gì. Tôi chỉ đưa ra dữ kiện, còn các vị tự suy nghĩ".

    Xem video phân tích của nhà báo Anatoly Sharyy.



    Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

    BÀI LIÊN QUAN

    "Đoạn video này không phải do Cơ quan an ninh Nga làm, mà do Kênh truyền hình quân sự Ukraine thực hiện. Nó được đưa lên mạng Youtube vào chiều 16/7, tức là một ngày trước khi Boeing bị bắn. Đây chính là hình ảnh hệ thống Buk".

    Trên trang Facebook cá nhân của Anatoly Sharyy, đã có hơn 1.000 lượt người chia sẻ thông tin của nhà báo này. Nhiều người đã gọi Anatoly Sharyy là nhà báo dũng cảm và khuyên anh hãy "bảo trọng".

    Cho đến nay, chính phủ Ukraine vẫn khẳng định họ không triển khai tên lửa Buk ở khu vực xảy ra thảm họa MH17.

    Được biết nhà báo Anatoly Sharyy sinh năm 1978 tại Kiev, hiện đang sinh sống tại Hà Lan.

    Xem video: http://soha.vn/quan-su/soc-ukraine-...ng-1-ngay-truoc-vu-mh17-20140728140107745.htm
  5. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Su-25 Ukr bay được 10km, bản nâng cấp 25M1 thậm chí có thể bay cao hơn đây là thông tin của quân đội Ukr

    Практический потолок, м

    7000-10000

    http://uos.ua/produktsiya/aviakosmicheskaya-tehnika/84-cy-25

    Su-25 trang bị tên lửa R-60 Mach 2.7, range 8km, ceilling 20km bắn vô tư
    Last edited by a moderator: 29/07/2014
  6. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Bản đồ chiến sự cập nhật
    http://www.abc.net.au/news/interactives/ukraine-conflict-in-maps/
    Các bạn phỉ khủng bố còn được vài chục cây số vuông nữa
    Giãy cật lực nào các bạn, sư tử trước khi die là giẫy ghê lắm á
    Bố Nga có bơm thế bơm nữa thì cũng chỉ kéo dài phút giãy thôi.
  7. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Mềnh cũng tưởng tượng: U và Mẽo khăng khít, dân U sang Mẽo ở, rồi 1 thằng cu gốc U lên làm tổng thống Mẽo, ghét Nga sẵn, nó tìm cách hủy diệt Nga. WW3 bắt đầu.
  8. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Ukraine vuột cơ hội bán tàu chiến mắc kẹt hơn 20 năm với giá hời
    (Soha.vn) - Hải quân Nga đã không còn "hứng thú" với tuần dương hạm Ukraina, con tàu mắc kẹt hơn 20 năm ở Ukraine.
    Webiste của Tập đoàn truyền thông RBC Information Systems (trụ sở chính tại Moscow) đăng tải bài viết cho biết, người phát ngôn của Ủy ban công nghiệp quân sự (MIC) Nga đã nói với hãng tin Interfax rằng Hải quân Nga không còn muốn sở hữu tuần dương hạm Ukraina (đề án 1164).

    Trước đó, các nguồn tin cho biết phía Nga đã sẵn sàng mua lại con tàu này với giá 1 tỷ rúp (khoảng 30 triệu USD).

    [​IMG]
    Tuần dương hạm Ukraina.

    Hiện tại con tàu đang neo tại cảng của nhà máy đóng tàu Nikolayev, Ukraine. Vào tháng 09/2013, đã có thông tin cho rằng đến cuối năm 2013, con tàu sẽ hoàn thành theo yêu cầu từ phía Nga.

    BÀI LIÊN QUAN

    "Phía Ukraine đã tự bỏ lỡ cơ hội bán con tàu chưa hoàn thiện với giá hời. Hiện nay chúng tôi không cần một con tàu 30 năm tuổi nữa," phát ngôn viên MIC cho biết.

    Tuy nhiên, cũng theo ông này, các bên liên quan vẫn còn thời gian để thương lượng và sau này, Bộ quốc phòng Nga có thể sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc mua tàu tuần dương này nếu Hải quân Nga cần.

    Tuần dương hạm tên lửa Ukraina thuộc đề án 1164 được phát triển tại Viện thiết kế tàu thủy phương Bắc. Quá trình đóng con tàu bắt đầu vào năm 1984 và hạ thủy vào ngày 11/08/1990. Tuy nhiên, do biến động từ việc Liên Xô tan rã nên con tàu đã được chuyển giao cho phía Ukraine năm 1993 và ở trong tình trạng chưa hoàn thiện do Kiev không đủ ngân sách cũng như không cần đến một tàu tuần dương hạm cỡ lớn như vậy. Hiện tại, chi phí hàng năm để duy trì con tàu này vào khoảng 6 triệu hryvnia (khoảng 500.000 USD).

    Trong những năm qua, đã có nhiều cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga về số phận của tuần dương hạm Ukraina. Vào tháng 09-2013, số phận con tàu tưởng như đã được định đoạt khi Nga quyết định chi 1 tỷ rúp để mua lại con tàu và cùng với phía Ukraine hoàn thiện con tàu này cho hải quân Nga. Nhưng cuộc khủng hoảng ở Ukraine một lần nữa khiến số phận con tàu trở nên long đong. Hồi tháng 3 năm nay, cũng đã có thông tin cho rằng Ukraine sẽ phớt lờ Nga và bán tuần dương hạm này cho một quốc gia khác, có thể là Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Điều này có thể đã khiến Nga không hài lòng.
    Last edited by a moderator: 29/07/2014
    gaume1 thích bài này.
  9. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    [​IMG]
    Poroshenko: Ukraina cần cung cấp khí đốt từ Mỹ
    Tác giả: Max từ ngày hôm nay, 01:0
    Tổng thống Ukraina Peter Poroshenko đăng một bài báo trên một tờ báo Mỹ Washington Post . Bài viết này, ông lưu ý rằng Kiev là thuận lợi để sử dụng hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống tham nhũng, cũng như cung cấp khí đốt của Mỹ - để đáp ứng nhu cầu trong nước của Ukraine, ông nói: "Ukraine có thể sử dụng lãnh đạo và hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống tham nhũng, phục hồi các tổ chức tài chính của chúng tôi, cải cách chiến lược năng lượng và tự do hóa nông nghiệp" -
    Ngoài ra, theo Poroshenko, phía Ukraina "cần phải cung cấp khí đốt tự nhiên của Mỹ để đáp ứng nhu cầu của họ ", để loại bỏ các áp lực từ Moscow.

    [​IMG]

    Trước đó nó đã được báo cáo rằng khí sẽ được cung cấp cho Ukraine đảo chiều từ châu Âu. Sau đó trong chính phủ Ukraina nhận ra rằng những khối lượng là không đủ cho dân Ukr dùng.

    [​IMG]

    Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Phát triển khu vực, xây dựng và nhà ở của Ukraine Vladimir Groisman nói rằng đất nước ông để ổn định trong giai đoạn thu đông, phải mua thêm 6,7 tỷ mét khối khí đốt, dự kiến sẽ có được từ Nga.
    "Gazprom" vào 16 tháng 6 chuyển sang trả trước Ukraina vì các khoản nợ
    , kể từ khi công ty của Nga lấp đầy đường ống khí đốt chỉ vào khối lượng vận tải của EU. Bây giờ nợ là 5,3 triêu đôla.
    Massugaume1 thích bài này.
  10. TheTruthIsOutThere

    TheTruthIsOutThere Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    127
    Bây giờ nợ là 5.3 tỉ đôla chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này