1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Điệu Legzinka vùng Kavkaz
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    họ đi từ Artemovsk, Dzerzhinsk đến debatlsevo
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 02/08/2014
    nikkori, truecolour, alsou1 người khác thích bài này.
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thằng Hà Lan nào "ngưỡng mộ" mà cầm cái hình Putin nhìn như gay với dòng chữ "nữ hoàng Putin" thế kia :D
    hoalongtrang, nikkoritruecolour thích bài này.
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Firealarmsystem thích bài này.
  5. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Có tin CP số 20 đã rơi vào tay quân Ukr. Đây là trạm kiểm soát rất quan trọng nối Shahtersk với Thorez
    nikkori thích bài này.
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hĩ hĩ, các bạn ấy tưởng là làm thân với Mỹ thì nó cho không máy bay với tàu chiến tên lửa vệ tinh này nọ để đánh tàu, giống hồi nẳm :D Các bạn ấy tưởng là có vũ khí Mỹ là Trung Quốc sợ quá chạy mất, khỏi đánh đấm :D

    Các bạn ấy nhìn Philipin mà nhắm tịt mắt lại, quên mất Phi nó ký hợp tác quân sự, cho Mỹ đóng quân mà Trung nó cứ xơi cái bãi cạn như không có ai :D

    Quay lại U, việc U ký cái gì đó với EU thì thằng Thổ nó ký cả vài chục năm nay rồi mà vẫn be bét. Thổ cũng Nato mà quân Kurd vẫn lè phè đòi lập nước riêng, cóc có chú Nato nào quan tâm. Thổ vừa rồi cung cúc nướng F4 dò đường ở Syria thế nào, hạm Mỹ đến và đi ra sao, các thím ấy cũng giả điếc giả mù không thấy. He he, maidan với tổng Pô cũng chỉ là đám rối đưa lên để bán nốt những gì còn lại của U mà thôi, muốn vay tiền à, đặt đồ thế chấp đi :D
  8. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    Bạn ơi, bài của mình vứa post bị xoá ngay tắp lự, đểu thật, quyền lực to thật:P:P:P:P
  9. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Kỹ năng đánh đấm bọn lính Nga, Ukr đều có vẻ kém.
    Bọn này mà dây vào đánh du kích kiểu Afgha, xxx, thì tắt hết điện.
    Bọn đần đần đấu với nhau nên nó cứ cò cưa kẽo kẹt, không kết thúc nhanh được.
    Giống kiểu mấy bọn bên Syria, đánh nhau cù cưa nhấm nhẳng, phát chán.
    Pro_uncle_Sam thích bài này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Mời các chuyên gia vũ khí mạng thử nghiên cứu xem cái kết luận này thế nào:
    Chuyên gia quân sự: Dấu vết trên vỏ chiếc Boeing chứng tỏ máy bay không bị bắn rơi bởi tên lửa “Buk – M1”

    Những lỗ thủng do các yếu tố công phá gây ra trên vỏ chiếc Boeing bị bắn rơi cho thấy, vụ nổ đã xảy ra ở bên sườn – từ phía dưới, nhưng tên lửa của tổ hợp “Buk” lại nổ từ trên xuống, chủ nhiệm Phòng không của Lục quân Nga, thiếu tướng Mikhail Krush nói.
    [​IMG]
    Khả năng chiếc máy bay chở khách bị tên lửa phóng từ tổ hợp “Buk” bắn hạ là vô cùng thấp, thiếu tướng Krush nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo “Thông tin công nghiệp quân sự”.

    “Tất cả những lỗ thủng do các yếu tố công phá gây ra trên vỏ chiếc máy bay “Boeing” cho thấy, đầu đạn đã nổ ở bên sườn – từ phía dưới. Nhưng loại tên lửa “Buk” của chúng tôi lại nổ từ trên xuống, tạo ra “một quả núi nhỏ” ở phía trước mục tiêu. Nghĩa là nó chỉ nổ theo cách như vậy, không thể nào khác được”, – ông Krush khẳng định.

    Ngoài ra ông cũng nhận xét, “loại tên lửa phòng không có điều khiển của tổ hợp “Buk” sau khi rời bệ phóng và trong quá trình bay để lại phía sau nó dấu vết rất đặc trưng. Giống hệt như một vệt sao chổi. Dấu vết này trong điều kiện thời tiết tốt nhìn rất rõ ở tầm 20 – 25 km tính từ bệ phóng tự hành. Không thể nào không nhận thấy nó. Và trên thực tế không có các nhân chứng. Đã không hề có một người nào ghi nhận được vụ phóng tên lửa”.

    Vị thiếu tướng cũng cho rằng, lực lượng dân quân không thể sử dụng “Buk”. “Hệ thống này rất phức tạp, cả trong công tác vận hành, cũng như trong lĩnh vực sử dụng chiến đấu. Lấy một người từ đường phố và biên chế anh ta vào kíp trắc thủ của bệ phóng tên lửa tự hành, đơn giản là việc hoàn toàn có thể loại trừ. Cần phải có trình độ văn hóa, đào tạo phù hợp và kinh nghiệm nhất định”, – ông Krush nhận định.

    Hôm thứ hai người phát ngôn của Hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine Andrey Lưsenko thông báo rằng, theo kết quả giải mã hộp đen chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia, hiện tượng giảm áp suất đột ngột do bị rất nhiều mảnh tên lửa phá hoại đã gây ra vụ rơi máy bay. Theo lời ông này, các chuyên gia giám định của ủy ban điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hàng không đã thông tin về điều này.

    Xin lưu ý bạn đọc, ngày 17 tháng 7 tại miền Đông Ukraine đã xảy ra vụ rơi chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysian Airlines, bay từ Amsterdam đi Kuala – Lumper. Trên máy bay có 298 người, trong số đó có 85 trẻ em và 15 nhân viên phi hành đoàn. Không có ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay này.

    Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra những thông tin do hệ thống kiểm soát khách quan cung cấp về thảm họa đã xảy ra với chiếc Boeing 777 của Malaysia, mà theo đó địa điểm được cho là chiếc Boeing bị tiêu diệt trùng với khu vực bắn của tổ hợp tên lửa phòng không “Buk” thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, một máy bay cường kích Su – 25 Ukraine được phát hiện đã ở bên cạnh chiếc máy bay hành khách.

    Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói, tình báo Mỹ không đưa ra được những chứng cớ khẳng định sự can dự của dân quân Donesk trong thảm họa đối với chiếc Boeing Malaysia: “những bằng chứng” của Mỹ chẳng những không đưa ra được lời đáp cho bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra trước đó, mà còn làm nảy sinh thêm nhiều nghi vấn mới.

    Vào tuần trước một nguồn tin trong các cơ quan sức mạnh của Ukraine cho hay, chiếc Boeing, có thể đã bị bắn rơi do một tình huống bất cẩn, mà những quân nhân ở các phân đội phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine gây ra trong thời gian luyện tập mở niêm hệ thống phóng tên lửa. Các nhà quân sự Ukraine đang bác bỏ những cáo buộc này."

    Tôi thấy bài này có vấn đề. Buk không phải là S300 mà bắn kiểu đạn đạo cầu vồng đại bàng vồ mồi giai đoạn cuối.

    Các cụ xem Buk bắn kiểu gì nhé.
    01863437847, thanhphobachorabbithn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này