1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ giữa Nhật với Asean + VN và TQ.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 03/07/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Tòa án Philippines ngày 5/8 đã tuyên án phạt tù từ 6-12 năm tù giam đối với 12 ngư dân Trung Quốc do đánh bắt thủy hải sản trái phép trong vùng biển Philippines.
    Theo Reuters, lực lượng kiểm ngư Philippines đã bắt giữ 12 ngư dân Trung Quốc khi các ngư dân này bị mắc cạn gần hòn đảo Tubbataha Reef vào tháng 4/2013. Hòn đảo Tubbataha Reef không nằm trong “đường lưỡi bò” mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền nhưng việc tuyên án này chắc chắn sẽ làm trầm trọng them mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc.
    [​IMG]

    12 ngư dân Trung Quốc bị tòa án Philippines tuyên án từ 6-12 năm tù giam
    Văn phòng luật sư Philippines (PAO) có trách nhiệm bảo vệ cho những ngư dân Trung Quốc trước tòa án cho biết các ngư dân sẽ kháng cáo. “Các ngư dân Trung Quốc khẳng định rằng họ vô tội và việc lạc vào lãnh thổ Philippines là do thời tiết xấu”.
    Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 5/8, các ngư dân Trung Quốc ngồi im lặng lắng nghe tòa tuyên án bằng tiếng Anh sau đó được dịch sang tiếng Trung Quốc.
    Thuyền trưởng tàu đánh cá bị tuyên án 12 năm tù giam trong khi các thuyền viên còn lại trên tàu chịu mức án từ 6-10 năm tù giam. Tòa án Philippines cũng yêu cầu các bị cáo nộp phạt khoản tiền 100.000 USD.
    Khi bị bắt giữ, trên thuyền của các ngư dân Trung Quốc có một số lượng lô hàng tê tê vốn được liệt kê là loài động vật có vú đang bị đe dọa trên thế giới. Các ngư dân nói rằng họ đang trên đường trở về Trung Quốc từ Indonesia thì gặp bão lớn và phải tìm nơi trú ẩn ở đảo Tubbataha Reef. Họ không biết rằng đó là hòn đảo của Philippines.
    Căng thẳng giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á diễn ra kể từ khi Bắc Kinh tuyên bố hơn 90% khu vực trên Biển Đông là chủ quyền của Trung Quốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại trong khu vực. Kim ngạch thương mại trên Biển Đông hàng năm đạt mức khoảng 5.000 tỷ USD.
    Năm 2013, Philippines đã nộp đơn kiện lên tòa án quốc tế cáo buộc Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải trên biển.
    tridunghtvc thích bài này.
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Phi bắt nhốt - còn VN thì lãnh đạo BQP nói là tuy hiện đại nhưng không có hiện tượng kiêu binh > có nghĩa là thế giới éo coi khựa ra cái gì cả ....
    Khà khà .... :rolleyes::P
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nhật công bố thẳng luôn - không né tránh ......... :rolleyes::P
    =================================================
    Nhật công bố Sách Trắng quốc phòng
    Thứ Tư, ngày 6/8/2014 - 04:40
    Nhật kêu gọi Trung Quốc rút lại vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông và thiết lập đường dây nóng.
    Tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật) đưa tin ngày 5-8, nội các Nhật đã thông qua Sách Trắng quốc phòng năm 2014 dày 505 trang.

    Sách Trắng quốc phòng nhận định cách diễn giải mới của Nhật về hiến pháp mang ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh Nhật tăng cường năng lực răn đe các mối đe dọa mới nổivà chủ động đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

    Liên quan đến Trung Quốc (TQ), Sách Trắng quốc phòng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước hành động tăng cường quân sự của TQ cùng cách hành xử o ép của TQ ở biển Đông và biển Hoa Đông.

    TQ đã đưa ra các biện pháp quá quyết đoán trước các xung đột về lợi ích hàng hải, trong đó có âm mưu thay đổi hiện trạng bằng các biện pháp cưỡng ép không phù hợp với trật tự và luật pháp quốc tế.

    TQ cũng đã tuyên bố chủ quyền quá nhiều trên biển Đông và đã làm cho các nước Đông Nam Á như Philippines và Việt Nam oán giận.

    [​IMG]

    Lính thủy đánh bộ Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật tập trận chung trên bãi biển Kin Blue ở tỉnh Okinawa (Nhật) ngày 16-7. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ


    Sách Trắng quốc phòng nhận xét tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đôngcủa TQ hồi tháng 11-2013 là hành động cực kỳ nguy hiểm, làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực, gây leo thang căng thẳng và có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

    Sách Trắng quốc phòng kêu gọi TQ rút lại vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông cũng như các biện pháp gây cản trở quyền tự do bay qua ở không phận quốc tế.

    Sách Trắng quốc phòng lưu ý ngân sách quốc phòng của TQ đã tăng gấp bốn lần trong 10 năm qua và bày tỏ lo ngại TQ thiếu minh bạch trong các vấn đề quân sự và an ninh.

    Theo Sách Trắng quốc phòng, các động thái của TQ đã thúc đẩy Nhật tăng cường chuẩn bị đối phó các biến cố “vùng xám” ở biển Hoa Đông (biến cố “vùng xám” không gây tình huống khẩn cấp quân sự như đưa dân thường lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư).

    Nhật cũng phải tăng cường hoạt động giám sát của lực lượng phòng vệ Nhật, thực hiện kế hoạch bố trí các đơn vị giám sát bờ biển tại đảo Yonaguni và thành lập đơn vị đổ bộ như lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

    Sách Trắng quốc phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh an ninh Mỹ-Nhật, đồng thời khẳng định sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Nhật nhằm phục vụ nhu cầu răn đe và lưu ý Nhật cần nỗ lực tăng cường quan hệ an ninh với các nước Đông Nam Á và Úc.

    Sách Trắng quốc phòng cũng lưu ý đến hai vụ tranh chấp lãnh thổ khác chưa được giải quyết gồm vụ tranh chấp quần đảo Takeshima/Dokdo với Hàn Quốc và vụ tranh chấp quần đảo Kuril với Nga (Nhật gọi là lãnh thổ phương Bắc).

    Đối với CHDCND Triều Tiên, Sách Trắng quốc phòng cảnh báo về một đất nước khó dự đoán thông qua các động thái khiêu khích quân sự liên tục, đồng thời nhận định chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Nhật.

    Sách Trắng quốc phòng kêu gọi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe giữ quan hệ tin tưởng cá nhân với Tổng thống Nga Putin để đạt bước đột phá trong tranh chấp lãnh thổ.

    DUY KHANG - LÊ LINH
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Đúng như dự báo >>>> khựa cũng chỉ là khựa thôi .... :rolleyes::P[​IMG].[​IMG].
    =============================================
    Đua xe tăng ở Nga: Type 96A Trung Quốc vừa thi đã hỏng
    Ly Vy - theo [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    (Soha.vn) - Chiếc xe tăng Type 96A số hiệu 809 của Trung Quốc tham gia cuộc thi đấu tăng đã gặp sự cố khiến nó không thể tiếp tục hoạt động ngay trong ngày thi mở màn.

    Ngày 4/8, trên nhiều trang mạng và diễn đàn quân sự Nga lan truyền thông tin ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải Đua xe tăng Quốc tế 2014 (World Tank Biathlon 2014) tổ chức tại Nga, một chiếc xe tăng Type 96A của đội Trung Quốc đã gặp sự cố không bao lâu sau khi xuất phát.

    Tới ngày 5/8, tờ China News của Trung Quốc cũng đưa tin về sự cố này. Cụ thể, chiếc xe tăng Type 96A mang số hiệu 809 đã đột ngột dừng lại chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất phát.

    Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố với chiếc xe tăng này nhưng những hình ảnh cắt ra từ video cho thấy phần chắn bùn bên phải của chiếc xe tăng đã bị hư hỏng. Tuy gặp sự cố nhưng phần thi của đội Trung Quốc vẫn được tiếp tục bằng một chiếc Type 96A khác mang số hiệu 806, đây là xe tăng dự bị của đội Trung Quốc được sử dụng phòng cho những trường hợp chiếc xe tăng chính gặp sự cố.

    [​IMG]
    Hình ảnh cắt từ clip cho thấy chiếc Type 96A số hiệu 809 bị dừng đột ngột ngay trên đường đua với miếng chắn bùn bên phải bị hỏng.

    Ngoài sự cố trên, theo thông tin trên các trang mạng quân sự Nga, xe tăng của Trung Quốc còn không thực hiện tốt bài thi bắn, khi mà các phát bắn của nó không đạt được độ chính xác cần thiết. Trung Quốc cũng là quốc gia ngoài Nga duy nhất đem xe tăng của mình sang thi đấu, các nước khác sử dụng các biến thể của xe tăng T-72 do Nga cung cấp.

    [​IMG]
    Chiếc Type 96A số hiệu 806 thi đấu thay thế chiếc mang số hiệu 809.

    Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 1997. Tổng cộng đã có trên 2.500 chiếc Type 96 đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Type 96 có chiều dài 10,28m, rộng 3,45m, cao 2,3m, khối lượng 42,8 tấn, kíp lái 3 người. Vũ khí trang bị trên xe tăng Type 96 bao gồm 1 pháo nòng trơn cỡ 125mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng (ATGM) qua nòng, 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62mm, súng máy hạng nặng 12,7mm.

    So với các xe tăng đời cũ, trên Type 96 hiện nay đã được trang bị các thiết bị ngắm hồng ngoại, thiết bị gây nhiễu quang học, laser giúp bảo vệ xe tăng trước các loại tên lửa chống tăng, thiết bị đo xa của đối phương. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị lớp giáp theo kiểu module và lớp giáp phản ứng nổ bên ngoài. Hiện nay, các xe tăng Type 96 đang đóng vai trò là loại xe tăng chính của quân đội Trung Quốc, mẫu Type 99 hiện đại hơn chỉ được trang bị cho một số đơn vị đặc biệt.

    Việc xe tăng Type 96A của Trung Quốc vừa thi đã gặp sự cố cùng với kết quả "tồi tệ" khi bắn đạn thật đã cho thấy phần nào chất lượng của các mẫu xe tăng này, Trung Quốc còn phải cố gắng rất nhiều mới bắt kịp được công nghệ chế tạo xe tăng của các nước khác. Ngoài ra, việc sử dụng Type 96 thay vì mẫu Type 99 còn cho thấy sự thiếu tự tin của giới lãnh đạo Trung Quốc với các loại xe tăng của họ chế tạo. Một chuyên gia của Trung Quốc trước cuộc thi này nhận định rằng Trung Quốc nên đưa các mẫu xe tăng cũ hơn đi thi đấu để nếu có thất bại thì cũng không bị mất mặt và nếu thắng thì sẽ gây tiếng vang lớn. tuy nhiên, dự định này của người Trung Quốc đã hoàn toàn phá sản ngay trong ngày thi đấu đầu tiên trước hàng trăm ống kính của phóng viên

    Connuocvietmuamuaha86 thích bài này.
  5. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    TQ mang T62 đi thi đấu xem may ra thì không mất mặt. T62 cho VN khá bền đấy.
    Connuocviettridunghtvc thích bài này.
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khựa lập 1 đội quân xanh > tập trận chơi thoải mái > chỉ có 1/10 đại quân khu chính quy thắng còn lại thua quân xanh hết .... :rolleyes::P
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Có nghĩa là khựa sắp loạn rồi........ :rolleyes::P
    ----------------------------------------------------------------------
    Truyền hình Trung Quốc phát lời thú tội của một gái bao
    06/08/2014 15:07 (GMT + 7)


    TTO - Hôm qua 5-8, dư luận Trung Quốc xôn xao khi cô nàng “hot girl” Quách Mỹ Mỹ, người được mệnh danh là “đệ nhất tình nhân”, thú tội làm gái bao trên đài truyền hình trung ương CCTV.
    TIN BÀI LIÊN QUAN


    [​IMG]
    Quách Mỹ Mỹ khoe siêu xe trên mạng xã hội - Ảnh: CNN


    [​IMG]
    Khoe cơ thể nóng bỏng trên bãi biển - Ảnh: Sydney Morning Herald


    [​IMG]
    Quách Mỹ Mỹ không phấn son, mặc áo tù thú tội trên CCTV - Ảnh: CCTV

    Quách Mỹ Mỹ, 23 tuổi, bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ hồi tháng 7 sau khi khoe khoang trên mạng Sina Weibo rằng cô ta đã mất hàng triệu USD vì cá độ các trận đấu World Cup 2014. Quách Mỹ Mỹ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc từ năm 2011 khi đăng vô số bức ảnh “tự sướng” với đồ trang sức, túi sách đắt tiền và xe hơi sang trọng.
    Trên kênh CCTV, Quách Mỹ Mỹ xuất hiện trong bộ quần áo tù nhân, không trang điểm hào nhoáng như mọi khi, thú nhận cô ta tổ chức một sòng bài trong căn hộ ở Bắc Kinh. Để có thêm thu nhập nhằm thỏa mãn cuộc sống xa hoa, Quách Mỹ Mỹ tình nguyện bán thân.
    Với mỗi chuyến “đi khách”, Quách Mỹ Mỹ kiếm được tới 110.000 NDT (17.400 USD).
    Quách Mỹ Mỹ còn kể về mối quan hệ với người “cha nuôi”, một doanh nhân họ Vương, 46 tuổi, ở Thẩm Quyến. Ông Vương cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Do ông Vương hơn quá nhiều tuổi nên Quách Mỹ Mỹ không muốn nói với người khác ông ta là nhân tình, mà gọi là “cha nuôi”.
    Ông Vương đã chi tiền cho Quách Mỹ Mỹ để cô ta thỏa mãn cơn khát bài bạc. Trợ lý của Quách Mỹ Mỹ khai cô ta thường xuyên tới Macau để chơi bài, sau khi thắng thì chuyển hết tiền vào tài khoản. Có lần Quách từ khoe cô ta thua bạc tới 42 triệu USD ở Macau.
    Hồi năm 2011, Quách Mỹ Mỹ khoe cô ta làm việc cho tổ chức Chữ Thập Đỏ Trung Quốc. Chính vì thế mà nhiều người Trung Quốc đã ngưng quyên góp cho Chữ Thập đỏ. Trên đài CCTV, Quách đã xin lỗi tổ chức Chữ Thập đỏ vì bịa đặt.
    Quách cũng thừa nhận cô đã sa vào lối sống sai lầm vì sự phù phiếm của chính mình. Mới đây, tổ chức Chữ Thập đỏ cũng kêu gọi người dân Trung Quốc ”hãy quên Quách Mỹ Mỹ đi” và quyên góp tiền bạc cho các nạn nhân động đất ở Vân Nam.

    Trên mạng Sina Weibo, một số cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao đài CCTV lại phát hình lời thú tội của cô Quách Mỹ Mỹ dù phiên tòa xử cô chưa diễn ra. Nhiều người cho rằng CCTV cố tình phát thông tin xìcăngđan câu khách để lái dư luận ra khỏi những thông tin tiêu cực trong nước.

    NGUYỆT PHƯƠNG
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Thích thì chơi ..... :rolleyes::cool:
    ==============================
    Trung Quốc lo sợ Nhật mua tàu đổ bộ tấn công 4 vạn tấn của Mỹ
    Thứ ba 05/08/2014 20:36

    ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua 1 tàu đổ bộ tấn công hạng nặng 4 vạn tấn của Mỹ, dự kiến sẽ chính thức đưa vào sử dụng năm 2019.
    Ngày 3-8, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc tàu đổ bộ tấn công hạng nặng mà lực lượng phòng vệ nước này đặt mua thuộc lớp “Wasp”. Nguồn kinh phí mua chiếc tàu cũng đã được chính phủ Nhật bản thông qua trong dự toán ngân sách quốc phòng năm 2014.

    Theo kế hoạch, hợp đồng mua tàu giữa hai nước sẽ chính thức được ký kết vào năm 2015, đến năm 2019 tàu đổ bộ tấn công hạng nặng này sẽ có mặt ở Nhật Bản, và trở thành chiếc tàu chiến lớn nhất của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, góp phần tăng cường sức mạnh phòng vệ tại các đảo phía Tây Nam của nước này.

    Theo nguồn tin, tàu đổ bộ tấn công hạng nặng 40.000 tấn lớp “Wasp” có chiều dài 258m, lượng giãn nước khi đầy tải là 41.300 tấn, thủy thủ đoàn 2.500 người. Đâu là loại tàu tích hợp đa chức năng của các loại tàu đổ bộ tấn công, tàu đổ bộ máy bay trực thăng, tàu đổ bộ ụ tàu (tàu dock), tàu vận tải đổ bộ, tàu bệnh viện…

    Được biết, hồi tháng 7 năm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản, mà đích thân là Bộ trưởng Itsuinori Odonera đã từng khảo sát về chiếc tàu đổ bộ tấn công mang số hiệu “Makin Island” thuộc lớp “Wasp” mà Hải quân Mỹ đang sử dụng, đồng thời bày tỏ ý mong muốn sớm “nhìn thấy” chiếc tàu như thế này hoạt động trên biển Nhật Bản.

    [​IMG]
    Tàu đổ bộ tấn công hạng nặng lớp “Wasp” LHD-8 “Makin Island” của Mỹ

    Nguồn tin cho hay, tàu đổ bộ tấn công “Makin Island” lớp “Wasp” của Mỹ sử dụng hệ thống động cơ hỗn hợp, có khả năng mang theo 45 chiếc trực thăng CH-46E “Sea Knight”, 6 chiến đấu cơ cất cánh trên đường băng ngắn - hạ cánh thẳng đứng kiểu AV-8Bs “Sea Harrier”, máy bay vận tải cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey cùng các loại xe tăng, xe bọc thép, xe vận tải…

    Tàu được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng MK57, hệ thống phóng tên lửa điều khiển MK31, trên tàu được bố trí 6 phòng giải phẫu, phòng chăm sóc đặc biệt 17 giường cùng 47 giường bệnh thông thường.

    Hiện Nhật đang tăng cường khả năng tác chiến đổ bộ để bảo vệ chủ quyền, đặc biệt là những cụm đảo xa phía tây nam (ví dụ như Senkaku/Điếu Ngư). Ngoài việc mua tàu đổ bộ lớp Wasp, Nhật đã tự đóng và hạ thủy 1 chiếc tàu đổ bộ tấn công lớp 22DDH (mang số hiệu DDH-183 Izumo) và đang khởi đóng 1 chiếc khác.

    Điểm đặc biệt là cả 2 loại tàu đổ bộ này đều có khả năng mang theo các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B. Với 2 lớp tàu đổ bộ khủng này, lực lượng đổ bộ đánh chiếm đảo của Nhật vừa có khả năng kiểm soát không phận biển Hoa Đông, vừa có khả năng tấn công vào lục địa quân địch, vừa có khả năng đổ bộ đánh chiếm đảo.

    Vì vậy, thông tin này sẽ khiến người Trung Quốc cảm thấy lo lắng.



    Đức Niên
    Theo Đông Phương

  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    VN cũng có loại này à ? :rolleyes::P
    ================================
    Khiếp uy lực “đóa hoa thép” 2S3 của pháo binh Việt Nam
    Cập nhật lúc: 19:00 06/08/2014 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    (Kiến Thức) - Pháo tự hành 2S3 được trang bị pháo cỡ nòng 1522mm đạt tầm bắn 17,4km với đạn pháo thông thường, nó có khả năng bắn được đạn hạt nhân.
    Clip pháo tự hành 2S3 Akatsiya tác chiến:

    Được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1967, pháo tự hành 2S3 Akatsiya (có nghĩa là hoa phượng trắng) được phương Tây coi như một sự đáp trả của Liên Xô với pháo tự hành M109 của Mỹ.
    Tương tự nhiều mẫu vũ khí khác của Liên Xô, 2S3 đã được sản xuất với qui mô lớn cho đến tận năm 1993, xuất khẩu rộng rãi đi nhiều nước, và cho đến nay vẫn nằm trong biên chế của Quân đội Nga. Đặc biệt, Việt Nam có sở hữu một số lượng nhỏ pháo tự hành 2S3 với tên gọi riêng là SU-152 (có thể để đồng bộ với pháo tự hành SU-100 do Liên Xô chế tạo trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và có viện trợ cho Việt Nam).
    [​IMG]
    Kíp lái và xe pháo tự hành SU-152 thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 trước giờ hành quân.
    2S3 Akatsiya sử dụng chung loại khung gầm với hệ thống tên lửa phòng không tự hành 2K11 Krug (NATO định danh là SA-4 Ganef). Thân xe dài 6,97m, rộng 3,25m và cao 2,62m, nặng 27,5 tấn, kíp lái 4 người.
    Pháo tự hành 2S3 được trang bị kiểu pháo D-22 152mm, một phiên bản của pháo xe kéo D-20, với chiều dài gấp 27 lần cỡ nòng. Dù được trang bị hệ thống hỗ trợ nạp đạn, song tốc độ bắn tối đa của 2S3 Akatsiya chỉ ở mức khoảng 3-4 phát/phút.
    Akatsiya có thể bắn tất cả các loại đạn pháo 152mm được phát triển cho pháo xe kéo D-20, ML-20 hoặc D-1... Cơ số đạn 40 viên, thường bao gồm 36 đạn nổ phá mảnh và 4 đạn nổ lõm chống tăng. Ngoài đạn thông thường, 2S3 được cho là còn có thể bắn đạn hạt nhân.
    [​IMG]
    2S3 của Quân đội Nga sẵn sàng khai hỏa.
    Các phiên bản 2S3 hiện đại hóa có thể bắn được đạn pháo có điều khiển Krasnopol. Tầm bắn tối đa của 2S3 Akatsiya là 17,4km, khi bắn trực xạ diệt công sự địch là 4km.
    Ngoài pháo chính, kíp lái của 2S3 Akatsiya còn có thể tự vệ bằng súng máy 7,62mm gắn trên nóc xe.
    Về khả năng phòng ngự, giáp của 2S3 khá mỏng, chỉ khoảng 15-20mm đủ để chống vũ khí hạng nhẹ, mảnh đạn pháo. Xe cũng được trang bị hệ thống chống vũ khí sinh hóa xạ (NBC), hệ thống chữa cháy tự động để bảo vệ kíp chiến đấu.
    Với động cơ diesel V-12 công suất 520 mã lực, 2S3 có thể đạt tốc độ tối đa 55km/h, vượt lũy cao 1,1m, hào rộng 2,5m và có tầm hoạt động lên đến 300km.


    Lương Min
  10. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Đây rõ dàng là hạm đội tàu sân bay của Mỹ rồi còn gì. nhưng là tàu sân bay hạng nhẹ. Với muc đích bảo vệ chủ quyền thì thừa sức nện tan tành hạm đội Đồng, Bắc hải.

Chia sẻ trang này