1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Quan trọng nhất là nước đó chưa từng phủ nhận Đài Loan.
  2. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh:TQ không bao giờ bỏ mưu đồ trên Biển Đông
    NGỌC QUANG
    => Thế này thì chơi với nó làm gì nữa các bác IQ cao, nó khi nào cũng coi ta là con mồi, mình cứ chơi xã giao với nó, khi ko cẩn thận nó sẽ cho mình 1 dao là chết tươi ngay. Cứ xác định nó là kẻ thù muôn đời đi, như Nhật coi Tàu là mọi ấy.

    05/08/14 06:51

    [​IMG]
    Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
    Điểm lại một số cuộc chiến tranh do Trung Quốc gây ra tại Việt Nam: Vào năm 1974, Trung Quốc lợi dụng tình hình nội bộ của Việt Nam đã đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa; sau đó là chiến tranh biên giới phía Bắc (1979), tiếp đó là đánh chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 (chiếm bãi đá Chữ Thập, bãi Châu Viên, bãi Ga Ven, bãi Tư Nghĩa)... Tướng Rinh nhận định, mưu đồ của Trung Quốc rất rõ ràng là muốn xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam.

    (GDVN) - "Trung Quốc không bao giờ từ bỏ mưu đồ độc chiếm Biển Đông và liên tục xuyên tạc sự thật hòng chiếm đóng trái phép biển đảo của Việt Nam".


    ....
    "Không kiện Trung Quốc là sai lầm"
    Phân tích về các biện pháp đấu tranh hòa bình của Việt Nam thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nói: "Tôi ủng hộ các biện phá đấu tranh hòa bình. Chiến tranh không giải quyết được vấn đề, và đó chỉ là biện pháp cuối cùng để chúng ta giữ gìn độc lập, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc. Lợi thế lớn nhất hiện nay của Việt Nam chính là vấn đề pháp lý, bởi tất cả các dữ liệu lịch sử mà chúng ta có cũng như tư liệu ở một số nước trên thế giới đều khẳng định chủ quyền của nước ta tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, trong khi đó Trung Quốc dù truyên truyền xuyên tạc nhưng lại không có một chứng cứ pháp lý nào. Vì vậy, chúng ta phải sớm hoàn tất các thủ tục để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Nếu không kiện Trung Quốc, đó là sai lầm".


    ....
    http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/thuong...ao-gio-bo-muu-do-tren-bien-dong-post147933.gd
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Bác ng Nhật thật là khéo tung cho Việt Nam hứng, cũng thật là hiểu ng Việt khi đưa bác Nghị lên tận mây xanh. Ắt hẳn tình bạn Việt-Nhật lại có bước tiến xa đây! Thật là bạn bè tốt quá đi mà :D
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Thực ra bác ấy ca ngợi cũng phải, vì từ lâu có dám nói ra điều mình nghĩ đâu, mà điều mình nghĩ thì giống điều họ nghĩ thì họ ca ngợi là phải!
    Hỏi trăm người Việt thì nếu không phải 99 thì cũng 98,99 người nghĩ như ông Tướng Ring ở trên, nhưng từ lâu chỉ có đám dân thường ngồi hàng nước được nói ra, bây giờ thì bắt đầu được thổ lộ...!
    102dk, bluesaigoncanviet68 thích bài này.
  5. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Xây 20 cao tốc rồi vùi dưới bùn để che mắt chính phủ


    TPO - Chuyện hy hữu xảy ra ở Trung Quốc. Các quan chức ở quận Sihong, tỉnh Giang Tô đã tự ý xây hơn 20 con đường sau đó dùng bùn phủ kín nhằm tránh bị vệ tinh của chính phủ phát hiện.
    [​IMG]Một đường cao tốc xây dựng bất hợp pháp bị phủ dưới lớp bùn đất ở Giang Tô, Trung Quốc
    Theo Dailymail, chính phủ trung ương Trung Quốc kiểm soát khá chặt chẽ về xây dựng trong nước bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh để phát hiện những vụ quy hoạch bất hợp pháp.

    [​IMG]Các con đường cao tốc mới được xây dựng được phủ kín dưới đất để tránh bị vệ tinh phát hiện
    Tuy nhiên, vì sự chậm trễ trong các thủ tục xin giấy phép quy hoạch, nhiều công ty, thậm chí cả chính quyền địa phương đã “tiền trảm hậu tấu”, hi vọng rằng khi giấy phép được cấp cũng là lúc việc xây dựng hoàn thành.
    [​IMG]Thậm chí, họ còn trồng đậu tương lên để che mắt
    Đó là lý do 20 con đường cao tốc được xây dựng ở quận Sihong, tỉnh Giang Tô nhưng lại bị phủ kín bằng bùn, thậm chí họ trồng đậu tương lên trên để che đậy.

    Điều đó có nghĩa là các con đường không hề được thấy trên hình ảnh vệ tinh của Cục Tài nguyên và Đất đai Quốc gia Trung Quốc, chỉ khi giấy phép được cấp, chúng mới dần dần được lộ ra.

    [​IMG]Khi đào lớp đất lên, con đường cao tốc lộ ra
    Vụ việc gây chấn động bị vỡ lở khi những người nông dân không được đền bù báo cáo lên chính phủ.
    Một người dân địa phương tên Lin Feng cho biết: “Tháng 5/2010, nhiều công nhân xuất hiện, đào xới đất canh tác của chúng tôi và xây đường bởi đây là điều kiện trong hợp đồng để xây một khu công nghiệp. Con đường mất 1 năm để hoàn thành, sau đó họ phủ đất lên chúng. Tuy nhiên, họ chưa đền bù cho chúng tôi”.

    Theo Dailymail
    happyfamilykarate_hn thích bài này.
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Xin quỳ lạy lạy Tàu mười vạn cái.
    Chí khí như vậy dân Vjt không bao giờ có.
    Cứ hỏi tại sao Vjt toàn chuột nhắt, nhìn Tàu mới biết toàn sư tử núi.
  7. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    nghe bảo anh cẩu đưa dàn khoan đến điếu ngư,,, bác nào xác nhận được không vì em chưa tìm được nguồn chính thống
  8. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Lại định dùng chiến lược dân tộc thượng đẳng đây mà, bọn Hán ảo vãi
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cậu chẳng hiểu gì: nó ở sát ta và thâm như cú ấy. Không chơi với nó ta còn chết dở.
    hồi xưa cụ Lê Lợi dí quân Minh chạy có cờ thế mà vẫn phải cho sứ sang cầu phong, lập rồi phế Trần Cảo, nhận cống 2 người vàng... tất cả cũng vì Tàu là nước to hơn ta. ta làm căng với nó nó kéo quân đội đóng sát biên giới lúc nào cũng mò sang cắn trộm, không có buôn bán làm ăn gì. ta phải huy động một lực lượng lớn quân đội đóng ở sát biên phòng thủ nó, dân chúng không làm ăn gì được thế thì còn chết nửa. Kể từ sau khi cụ Ngô Quyền chính thức thiết lập nền độc lập cho đến bây giờ lúc nào ta cũng phải áp dụng sách lược này. kể cả người nổi tiếng là kiêu ngạo như Quang Trung cũng phải cho người đóng giả mình và kèm theo con trai sang chầu sinh nhật Càn Long và chấp nhận nộp cống.
    có IQ cao nào ở đây bảo rằng thời xưa ta khánh kiệt vì phải cống nạp cho Tàu xin thưa là 3 năm mới cống một lần và lễ vật cống tuy có người vàng có bạc có trầm hương, vải, quế, ngà voi... nhưng là những thứ ta trồng được, Trung Quốc cũng cho sứ tặng lại ta quà của nó gọi là có lại có qua. Còn hơn để một đạo quân khổng lồ ở biên giới lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không dám làm ăn gì, dân chúng vùng biên không trao đổi hàng hóa được đói khổ triều đình phải cung cấp lương thực cứu đói. cái này còn tốn gấp vạn lần.
    thời sau này cũng thế,mr Mao có một câu khá nổi tiếng: "ai tốt với ta một ta tốt lại hai, ai xấu với ta một ta xấu lại mười". Giai đoạn từ 1979-1988 chúng ta căng với Khựa và phải cho mấy sư đoàn chủ lực như sư đoàn 356 đóng ở Hà Giang và mấy tỉnh khác ngày nào cũng có pháo nổ, ngày nào Trung Quốc cũng tràn sang đánh nhau. ta suýt nửa chịu không nổi cho nên sau năm 86 cụ Duẩn chết, cụ Linh lên là ta phải hòa hoãn với Trung Quốc bằng hội nghị Thành Đô, hi sinh đảo Gạc ma ở Trường sa. Cho nên từ thời đó trở đi ta luôn phải lấy 4 tốt và 16 chử vàng làm tiêu chí cho mối quan hệ với Trung Quốc. Nhờ vậy mà chúng ta mới hòa bình phát triển kinh tế, ta có hàng Tàu trong tiêu dùng và có thể nhờ vậy mà cậu với tôi và rất nhiều người khác còn lên đây chém gió được như giờ thay vì phải lên Vị Xuyên hay Lạng Sơn để cầm súng.
    nhưng nhìn tình hình này thì chúng ta chuẩn bị kết thúc giai đoạn hòa bình rồi. Khựa và chúng ta đã chính thức đụng vào lợi ích cốt lõi của nhau là chủ quyền quốc gia. Một trong hai bên sẽ phải xuống thang nếu không sẽ căng như giai đoạn 79-89 hoặc hơn thế. Nhìn cái cách Mr Tập đấu trong nội bộ là biết lão này sẽ cứng và không chùn bước như tiền bối của ổng là mr tiểu vào bình và có thể lão này không xuống thang đâu, mưu đồ sẽ ngày càng thâm hiểm hơn. Còn ta có xuống thang hay sẽ làm căng và quyết liệt hơn đấu tranh đến cùng thì còn tùy vào đại hội Đảng 2 năm nửa
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2014
    HaNoiOld, engkhoi, Minhtue13 người khác thích bài này.
  10. hungnd79

    hungnd79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    31
    Nhìn lại lịch sử để suy nghĩ các vấn đề hiện tại là tốt, nhưng đôi khi kinh nghiệm lại trở thành rào cản cho những thay đổi có tính bước ngoặt. Cái chính là nỗ lực của chính chúng ta thôi, còn cái tư tưởng "triều cống", "nước lớn" chỉ là một cách ngụy biện cho việc không dám thay đổi. Nói thêm là thay đổi ở đây không phải là "thoát Trung, cầu Mỹ" mà là thay đổi ở tư duy "đi tắt đón đầu", "vừa làm vừa rút kinh nghiệm", "nước bé", bla...bla.
    Boeing01, PTNT, RemyMartin4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này