1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Kiev đang thiếu nước nóng nhé bà con
    [​IMG]
    dangkhoaquanbeta22 thích bài này.
  2. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Tổng thống Obama là thánh nhé, có phán thì cấm có sai luôn, có phán gì thì cũng phải tin hết nhé, mà không biết sao báo Tây nó không tin nhỉ :D
    "The crash of Malaysian Airlines flight MH17 in Ukraine" của Alex Lantier. Vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraina có thể làm thay đổi cục diện cuộc nội chiến ở Ukraina. Cho đến nay, phương Tây vẫn không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho thấy Nga can dự hay viện trợ cho phe ly khai ở miền đông Ukraina, nhưng ngay khi chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi thì truyền thông phương Tây đã lập tức lên án Nga, và theo đúng kịch bản quen thuộc "Anh bị coi là có tội cho đến khi anh chứng minh được rằng mình vô tội".

    Những lời bình luận của tổng thống Obama về thảm kịch rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở miền đông Ukraina làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

    Obama tiếp tục củng cố chiến lũy tuyên truyền của quan chức và truyền thông Hoa Kỳ, lên án Nga và lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina về việc bắn hạ chiếc máy bay cũng như yêu cầu những người ly khai đầu hàng chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Mặc dù vậy, những lời bình luận của ông ta tự nó đã nhấn mạnh rằng chiến dịch tuyên truyền đó chẳng dựa trên một cơ sở thực tế nào và đang đẩy Washington tới sự đối đầu dữ dội với Nga.

    Obama nói: “Theo như những gì chúng ta biết. Bằng chứng cho thấy chiếc máy bay bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không được phóng đi từ khu vực bị những người ly khai thân Nga kiểm soát trong phạm vi lãnh thổ Ukraina. Chúng ta cũng biết rằng đây không phải là lần đầu tiên một máy bay bị bắn rơi ở miền đông Ukraina. Trong những tuần vừa qua, những kẻ ly khai thân Nga đã bắn hạ một máy bay vận tải và một máy bay trực thăng của Ukraina, và họ đã nhận trách nhiệm về việc bắn hạ một chiến đấu cơ phản lực của Ukraina. Hơn nữa, chúng ta biết rằng những kẻ ly khai này đã nhận được sự hỗ trợ đều đặn từ Nga”.

    Nếu đọc lại những lời bình luận của Obama một cách cẩn thận, bạn sẽ thấy không có bất cứ điều gì ông ta nói chứng minh rằng lực lượng thân Nga bắn tên lửa vào máy bay MH17. Những người nổi dậy đã bắn rơi những máy bay quân sự của Ukraina khi chúng bay ở tầm thấp với tên lửa vác vai, nhưng điều đó không có nghĩa là họ dự định hay có khả năng phá hủy một máy bay dân dụng bay ở độ cao hơn 10.000 m – một hành động mà họ biết rằng sẽ mang tới cho Washington vũ khí tuyên truyền tối thượng.

    Khi Obama khẳng định rằng những người ly khai kiểm soát khu vực mà từ đó tên lửa được phóng đi thì ông ta cũng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào, điều đó chả có nghĩa lý gì trong hoàn cảnh hỗn loạn ở miền đông Ukraina. Ở thành phố Donetsk, pháo đài của những người ly khai chống lại chính quyền Kiev, lực lượng trung thành với chính quyền Kiev vẫn kiểm soát sân bay, từ đó họ thường xuyên nã pháo vào thành phố. Thực tế là ngay trước khi chiếc máy bay MH17 được coi là bị bắn hạ bởi tên lửa BUK ở gần Donetsk, chính quyền Kiev đã tăng viện các khẩu đội pháo phòng không cho khu vực.

    Đáng chú ý là Obama cho thấy chính quyền của ông ta không biết ai và tại sao đã bắn hạ chiếc máy bay MH17. Ông ta nói, “Tôi nghĩ là còn quá sớm để chúng ta có thể phỏng đoán về mục đích của người phóng tên lửa đất đối không… Theo nghĩa là xác định được cá nhân hay nhóm cá nhân nào, các bạn biết đấy, cá nhân ra lệnh bắn tên lửa, điều đó diễn ra như thế nào – tôi cho rằng sẽ cần phải thu thập thêm thông tin”.

    Một lần nữa, đọc cẩn thận lại tuyên bố của Obama, có thể thấy ngoài những tuyên bố tình trạng và những lời rào đón, ông ta không nói gì về người bắn tên lửa. Bình luận của Obama trực tiếp mâu thuẫn với phát ngôn của đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power, người vừa tuyên bố rằng có “bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy Nga phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay, thêm vào đó, “Nga có thể kết thúc cuộc chiến này. Nga phải kết thúc cuộc chiến này”.

    Obama tiếp tục đưa ra một dấu hỏi về toàn cảnh sự kiện máy bay MH17 bị rơi: “Tôi muốn lưu ý về sự nhiễu loạn thông tin. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với dân chúng là phân biệt được đâu là sự thật và đâu là suy đoán”.

    Bức tranh về hoàn cảnh được đưa ra trong phát biểu của Obama là đáng chú ý. Qua sự thừa nhận của ông ta, Hoa Kỳ và đồng minh của họ đang lao vào một cuộc đối đầu quân sự với Nga, ngay cả khi Nhà Trắng không biết ai phải chịu trách nhiệm về vụ chiếc máy bay MH17 rơi và các lực lượng chính trị đầy uy quyền được tin cậy đang cung cấp các thông tin sai lệch cho truyền thông.

    Ngay cả khi khẳng định rằng CIA đã không báo cáo ông ta trước khi theo dõi quan chức Đức, Obama dường như cố gắng phác thảo những gì mà chính quyền của ông ta sẽ làm – mọi thứ trong khi đổ tội cho Nga

    Có thể khẳng định rằng mọi sự giải thích có lý về vụ bắn tên lửa vào máy bay MH17 đều cho thấy câu hỏi nghiêm trọng nhất về nguy cơ một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các quyền lực phương Tây và Nga.

    Trong khi đó thì truyền thông Hoa Kỳ lại làm thinh về khả năng lực lượng trung thành với Kiev có thể đã bắn hạ chiếc máy bay MH17 với tên lửa BUK. Chiến dịch truyền thông của Hoa Kỳ đã cho thấy động cơ phía sau hành động đó: lên án Nga, thúc đẩy chiến dịch can thiệp vào Ukraina của NATO, và tìm cách tập hợp các đồng minh của châu Âu của Washington, những người đang lẩn tránh áp đặt trừng phạt đối với Nga.

    Khả năng lớn nhất là các lực lượng ủng hộ Kiev đã bắn hạ chiếc máy bay, có thể kể tới các lực lượng có quan hệ mật thiết với các hoạt động của CIA, lính đánh thuê của công ty Hoa Kỳ Blackwater, điệp viên tình báo châu Âu, và quân du kích phát xít đóng vai trò mũi nhọn trong lực lượng vũ trang Ukraina. Điều đó dẫn tới khả năng về việc đồng lõa trực tiếp của một bộ phận trong nhà nước Hoa Kỳ với vụ giết hại các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay MH17.

    Đáng chú ý là truyền thông Nga đưa tin máy bay MH17 bay sớm hơn qua đường bay của máy bay chở tổng thống Nga Vladimir Putin trở về từ World Cup và hội nghị quốc tế tại Brazil, và cơ quan ở Moscow tin rằng tên lửa bắn hạ chiếc MH17 có thể là nhằm vào Putin. Không thể xác minh được bản tin đó có chính xác hay không. Mặc dù vậy, nếu cơ quan nhà nước Nga tin rằng tình báo Hoa Kỳ và châu Âu âm mưu ám sát người đứng đầu nhà nước Nga, thì sự dính líu thật không thể tin được.

    Mặt khác, nếu theo như chiến dịch tuyên truyền của Hoa Kỳ khẳng định, chiếc máy bay MH17 bị lực lượng liên minh với Nga hay được Nga viện trợ trực tiếp bắn hạ, thì thông điệp mà Nga muốn đưa ra là gì khi họ sẵn sàng giết hại gần 300 người. Điều đó có thể cho thấy Moscow muốn đưa cuộc khủng hoảng Ukraina đi xa hơn mức mà Washington có thể kiểm soát, và tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm.

    Truyền thông và chính khách Hoa Kỳ, trong khi cấp tốc lên án Nga, dường như hoàn toàn không quan tâm tới câu hỏi đó. Đây là thái độ vừa khinh suất vừa bộp chộp. Thảm họa MH17 đã tiết lộ cuộc khủng hoảng sâu sắc của chủ nghĩa đế quốc phương Tây và nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới.
    Người dịch: timlaisuthat

    Obama vạn tuế ;), mà cũng đã lâu không vào diễn đàn, không biết vaputin có cái bằng chứng nào mới trong thời gian qua hay không nhỉ :D
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    30 nhân viên bộ Nội vụ Ukraina khu vực Cherkassy không muốn chống lại nhân dân.
    [​IMG]
    Từ Sở Nội vụ trong khu vực Kiev của Ukraine kể từ khi bắt đầu "hoạt động đặc biệt" 30 nhân viên cảnh sát đã xin nghỉ hưu, người đứng đầu của Bộ Nội vụ trong khu vực Cherkassy -Vladislav Pútovarov cho biết.
    Đặc biệt, 9 người thuộc Lực lượng đặc biệt "Berkut", chín nhân viên của Lực lượng đặc biệt "Griffin" và 12 nhân viên phục vụ tuần tra Tiểu đoàn - báo cáo UNIAN.
    Theo người đứng đầu cảnh sát khu vực, cán bộ thực thi pháp luật những lá thư từ chức chủ yếu là do sự miễn cưỡng phải đi về phía Đông, trong khu vực ATO.
    dangkhoaquan, Massu, gaume13 người khác thích bài này.
  4. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Tiểu đoàn ghost bắn hạ 1 UAV , 1 pháo ZSU , 3 BMD và 1 tăng
  5. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Còn một câu hỏi nữa: Trong thời gian qua, quân Kiev đã "giải phóng" được "mấy chục km2" chưa vậy, sao đánh đấm mấy chục km2 lâu quá, hay là kiến thức địa lý của một pro Mỹ giống như thế này:

    Người Mỹ : Ukraina nằm ở Châu Phi hoặc Bắc Âu


    Hoạt động thao diễn quân sự được Nga tổ chức trong tuần này ở tỉnh Astrakhan, vùng hạ lưu sông Volga, đã làm Hoa Kỳ "quan ngại sâu sắc". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki gọi đây là "một sự leo thang và khiêu khích căng thẳng trên biên giới Nga-Ukraina”.

    [​IMG]

    Nếu nhìn lên bản đồ, sẽ thấy thực tế cuộc tập trận quân sự của Nga diễn ra gần biên giới với một quốc gia hoàn toàn khác là Kazakhstan. Từ đó đến Ukraina 800 km. Nhưng các quan chức quân sự Hoa Kỳ đâu có để tâm tới việc tham chiếu bản đồ. Vài tháng trước, Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ Herbert Carlisle cũng cho rằng, các chuyến bay của không quân Nga ở phía đông Thái Bình Dương liên quan chặt chẽ đến tình hình Ukraina. Thực tế những khu vực này nằm ở hai nửa địa cầu khác nhau không làm cho viên tướng thấy xấu hổ.
    Nói chung, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều nắm được các khái niệm địa lý, nhưng tuyên bố của họ nhằm vào những công dân Hoa Kỳ ít hiểu biết. Trong tháng Tư, tờ Washington Post công bố kết quả thăm dò yêu cầu người Mỹ tìm ra Ukraina trên bản đồ. Chỉ một phần sáu những người được hỏi ít nhiều làm được điều này. Số còn lại đặt quốc gia Ukraina tương đối lớn nhưng quá xa xôi vào khu vực Sudan, Bồ Đào Nha, thậm chí cả Phần Lan. Như vậy, điều duy nhất mà người Mỹ tin chắc là Ukraina không nằm trên lục địa của họ. Tuy nhiên, chính cuộc khảo sát này lại cho thấy sự thiếu hiểu biết không cản trở người Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự ở Ukraina. Sự đau thương và khốn khổ của những con người bên kia đại dương không làm người Mỹ động lòng.
    Hành động trừng phạt mà chính quyền Kiev thực hiện theo sự xúi giục và tiếp tay từ nước ngoài đang giết hại bao dân thường, trẻ em, làm nhiều người bị thương, tàn phá các thành phố, làng mạc. Tình hình nhân đạo ở khu vực ngày càng trầm trọng. Tương lai còn khủng khiếp hơn: những ngày gần đây quân đội Ukraina đang tập trung các hệ thống tên lửa Smerch, Uragan, Grad và thậm chí cả Tochka U về hướng Donetsk - thành phố một triệu dân, được coi là trung tâm của phong trào kháng chiến. Những vũ khí này chẳng thể tương quan với các mục tiêu chống khủng bố mà chính quyền Kiev đã nêu lên để biện minh cho hành động của họ ở đông nam đất nước, - Giám đốc Viện Đánh giá chiến lược Alexander Konovalov nhấn mạnh:
    “Các hệ thống đa hỏa lực chính xác được thiết kế tiêu diệt diện tích bề mặt chứ không phải để đánh trọng điểm. Cả tên lửa đạn đạo tôi cũng hoàn toàn không thấy ý nghĩa sử dụng trong tình huống này. Tochka U là phương tiện không rẻ tiền và phóng nó để đạt điều gì? Dân quân tự vệ không sở hữu các mục tiêu đích thực của tên lửa này. Sử dụng hệ thống đa hỏa lực với các khu định cư là hành động vô nhân đạo. Nạn nhân chính ở đây chắc chắn sẽ là dân thường. Hệ thống tên lửa sẽ đốt cháy khu vực rộng. Chúng không thể tấn công một nhân vật hay đối tượng cụ thể.”
    Những lập luận này không có tác dụng với Kiev hay phương Tây. Rõ ràng, họ không quan tâm tới sự sống của người dân, - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov hi vọng một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến hoàn cảnh của người dân Donbass, chuyển tải thông điệp đặc biệt tới lãnh đạo loạt tổ chức quốc tế kêu gọi sớm tổ chức hoạt động nhân đạo trong khu vực.
    Nguồn: http://timlaisuthat.blogspot.com/2014/08/nguoi-my-ukraina-nam-o-chau-phi-hoac.html
    Haiphongfun, Massu, ttanh9194 người khác thích bài này.
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thực ra công dân Hoa Kì làm chi có đứa mô mà hiểu biết, toàn là lũ nhốt trong rọ, tự sướng với đặc ân cuộc sống đang có mà sung thôi, không sung thì phê thuốc phiện, chơi lú và s ex tập thể để nghĩ đó là tự do nhất quả đất.

    Chứ hậu quả của bọn chóa đó nó gây ra hằng ngày trên thế giới, nếu là người có luơng tri thì người ta đã tuần hành phản đối cái sự diều hâu cũng chúng nó rồi.
  7. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Cách đây ko lâu có 1 cái clip họ làm phỏng vấn dân Mỹ và chính trị về địa lý thì hầu như dân mỹ trả lời sai :D . Tìm cái clip đó lại mà chưa ra
    nobita1102Khucthuydu2 thích bài này.
  8. Tank_T90

    Tank_T90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    155
    ko hiểu bọn maidan muốn cái gì ???
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    South Stream pipeline in Bulgaria to be built under European rules — official
    http://en.itar-tass.com/economy/743863
    South Stream sẽ được xây ở Bulgaria theo quy tắc EU (chắc phải nhượng 1 ít cho nhà thầu EU)


    http://en.itar-tass.com/economy/743851
    Rosneft: EU sanctions on oil equipment are not critical
    Rosnelf khẳng định trừng phạt của EU về thiết bị dầu k nghiêm trọng, dự án vẫn tiến hành
  10. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    bác phân tích chuẩn nhất là 2 ý:
    - Nga xưa nay rất ít khi huỷ thoả thuạn mình đã ký
    - phạt chọn lọc 1 số hãng hàng không của 1 số nước EU, 1 số hãng bị cấm, 1 số hãng bị hạn chế, 1 số bị tăng giá
    - chiêu này mới học được của anh O cái gì ko liên quan ko ảnh hưởng hoặc quyền lợi gắn liền với đối thủ - PHẠT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này