1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Đúng là đi dễ về khó . Tự vệ dã man quá người ta đã bỏ chạy rồi vậy mà còn truy sát tận cùng . Nhưng sao các bạn phát xít thong báo về đầy đủ ko mất 1 xe nào là sao ? Hàng này tự vệ làm hình face chém gió à ? :D
    rabbithn, Khucthuydu2, gaume11 người khác thích bài này.
  2. SW_Dandelion_WS

    SW_Dandelion_WS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    116
    Hehe, nếu nghị viện Nga biết chat vấn Putin lấy tiền từ đâu để viện trợ cho mien Đông gần nửa năm nay thì người Nga vẫn còn may mắn chán. Nhiều người Nga chắc giờ này vẫn nghĩ quân mien Đông lấy vũ khí địch đánh địch, tự trồng rau nuôi bò để chi phí cho việc quân lương, chứ ko phải chiến phí ấy được bốc ra từ bàn ăn của họ hàng ngày.

    Cái hại của người Nga là họ ko nhận ra và chống lại việc Putin từ từ thâu tóm và chi phối các tat ca cac định chế xã hội, để giờ đây từ Chính phủ, nghị viện đến media tất cả đều hoà cùng một giọng ca dưới sự lĩnh xướng của ngài. Bây giờ người Nga bị bịt mắt, ru ngủ để TT đưa họ từ cuộc phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác (can thiệp quân sự vào nước ngoài, phớt lờ các lệnh trừng phạt, trừng phạt lại đối phương ....), ảnh hưởng đến hàng thế hệ tương lai, còn những người Nga có lương tri phải chọn cách bày tỏ thái độ phản đối trên những dòng chữ nghệch ngoạc trên tường.

    Tình cảnh nước Nga bây giờ giống hệt tình cảnh nước Đức phát xít trước thế chiến, cả nước dưới sự lãnh đạo sắt đá của Lãnh tụ mặc kệ sự nhượng bộ, lên án, cấm vận ... của cộng đồng quốc tế, kiên quyết đòi lại những lãnh thổ lịch sử, phục hồi vinh quang, niềm tự hào chói lọi của siêu cường Xô viết ... à quên, của để chế thứ 2 :D
    anhtanh thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nga dọa Ukr chặn đường hàng không, Ukr dọa lại chặn gas dang Eu.
    Ngu rồi Kyev ơi
    Ukraine considers stopping gas transit as form of sanctions - PM
    Ukraine may block Russia gas from transiting through its territory to Europe, Prime Minister Arseniy Yatsenyuk said Friday. Kiev is expected to announce sanctions against Moscow today.
    Last edited by a moderator: 08/08/2014
    Khucthuydu2, gaume1beta22 thích bài này.
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Matxcơva chuyển sang dùng hàng Nga: Câu trả lời cho biện pháp trừng phạt của phương Tây
    [​IMG]
    © Photo: RIA Novosti/ Aleksandr Kryazhev

    Chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm cung cấp thịt, cá, sữa, trái cây và rau quả từ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Australia, Canada và Na Uy trong thời hạn một năm.

    Đó là công bố của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại cuộc họp Chính phủ hôm thứ Năm. Như vậy, nội các Nga bắt đầu thực hiện sắc lệnh mà Tổng thống Vladimir Putin đã ký hôm thứ Tư. Đã mệt mỏi vì sự chèn ép của thực phẩm nhập khẩu, các nhà sản xuất Nga đều phấn khởi đón chào văn kiện này. Trên thực tế, EU và Hoa Kỳ đã buộc Matxcơva phải có câu trả lời cho áp lực quá mức của họ với Nga trong tương quan cuộc khủng hoảng Ukraina.

    Danh mục theo cơ chế "chống trừng phạt" của Matxcơva gồm sản phẩm từ những quốc gia mà trước đây đã thi hành trừng phạt phân biệt đối xử chống lại Nga. Người ta đã buộc Nga phải đi tới những hạn chế, còn bản thân Nga tuyệt nhiên không cố tình làm như vậy, - Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin tuyên bố.

    Ông Rogozin nói rõ: "Toàn bộ các biện pháp đáp trả của chúng tôi sẽ mang tính chất bảo vệ đối với ngành sản xuất của đất nước. Nga hoàn toàn không muốn làm giảm chất lượng đời sống của các công ty và nền văn minh phương Tây. Chúng tôi không thích điều đó và cũng chẳng ai đặt ra nhiệm vụ như vậy”.

    Hứng chịu đòn "phản công" chính của Nga sẽ là các nhà sản xuất và nhà xuất khẩu châu Âu chuyên cung cấp các loại trái cây, rau quả, giò và xúc xích, phó-mát, bơ và những sản phẩm từ sữa. Theo tư liệu của Ủy ban châu Âu, thị phần nhập khẩu của Liên minh châu Âu vào Nga là khoảng 30% trái cây và hơn 20% các loại rau. Tổng cộng hàng năm Nga nhập khẩu thực phẩm và nông sản chừng 30 tỷ USD. Trong đó chỉ 2% là từ Mỹ.

    Suốt thời gian dài Nga đã phải chịu đựng những đòn tấn công chính trị mà người ta thực hiện dưới vỏ bọc cấm đoán và hạn chế kinh tế hoàn toàn bất hợp pháp, - chuyên viên chính trị học Semyon Bagdasarov nhận xét.

    "Đó là Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã tuyên bố phát động cuộc "chiến tranh kinh tế” chống Nga. Chúng tôi chỉ thi hành bước đi đáp trả. Liên minh châu Âu bây giờ vin cớ các quy định của WTO, thì chúng tôi muốn nhắc rằng Matxcơva đã cảnh báo là những biện pháp trừng phạt của EU chống Nga hoàn toàn mâu thuẫn với quy tắc của tổ chức này”.

    Với các nước láng giềng gần và xa của Nga (không tham gia trừng phạt) thì những biện pháp mới ban hành giúp họ nâng cao tâm trạng một cách rõ rệt. Mạng bán lẻ của Nga đã đàm phán với Nam Phi, Argentina, Brazil, Chile, Trung Quốc, và các nước châu Á khác về nội dung thay thế nhập khẩu thịt bò trái cây và rau quả của châu Âu và Mỹ.

    Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Belarus Leonid Marinich cho biết rằng đối với Belarus thì Nga bây giờ là "mỏ vàng". Đất nước hàng xóm này đã sẵn sàng cung cấp hầu hết các mặt hàng thực phẩm sang Nga thay vì nhập khẩu từ Ba Lan và các nước Baltich. Cùng một tinh thần như vậy khi bình luận và hưởng ứng động thái của Nga còn có Kazakhstan, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập.

    Với các nhà sản xuất tư nhân, các chuyên viên Nga nhắn nhủ rằng Matxcơva sẵn sàng đáp trả bất kỳ lệnh trừng phạt mới chống Nga, nếu như họ làm theo. Về mặt lý thuyết, “câu trả lời Nga” có thể bao hàm cả những lĩnh vực nhập khẩu hóa chất, dược phẩm, máy móc thiết bị xây dựng, ô tô. Còn không ít bộ phận của nền kinh tế sẵn có sự ủng hộ của các nhà sản xuất Nga.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_08_08/275663115/

    Nga rất thâm hiểm, không gọi hành động cấm là cấm vận, mà chỉ gọi là phản ứng với lệnh cấm vận. Tây đã giúp Putin tập hợp các nhà sản xuất trong nước, và các nước lân bang như Belarus thì được tạo cơ hội vàng để thâm nhập thị trường Nga.

    Các chuyên viên Nga cũng nhắn nhủ các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài khác về khả năng mở rộng diện áp dụng sự phản ứng này, nghĩa là với các ngành hàng mà Nga có năng lực tự cung cấp, nguy cơ chấm dứt hợp tác là rất cao.

    Cũng nhớ rằng, về sản phẩm tiêu dùng, nước sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất là Trung Quốc lại không phải là một bên trong chiến dịch cấm vận này, cho thấy kể cả Mỹ có cấm ngặt đi chăng nữa, cùng lắm là Nga phải dùng iphone không được chính hãng lắm :D
    Last edited by a moderator: 08/08/2014
    mig1000, huyphongws, Theroux9 người khác thích bài này.
  5. anhtanh

    anhtanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    241
    hàng nội địa thiếu thì sài hàng trung quốc cũng dk hehe; có vấn đề gì đâu; EU sai lầm lớn rầu; tạo cơ hội cho Trung Quốc chiếm thị trường Nga hix
    Khucthuydu2 thích bài này.
  6. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Nga nhập những gì từ châu Âu qua các con số?
    Tính theo tổng nhu cầu thị trường nội địa của Nga (100%):
    - Rau nhập từ EU chiếm 14% thị trường rau
    - Trái cây nhập từ EU chiếm 20% thị trường trái cây
    Thực phẩm nhập vào Nga năm 2013 tổng sống khoảng 43 tỷ Euro, chiếm 13,4% tổng nhu cầu thị rường nội địa Nga.
    Như vậy theo đợt cấm vận này, Nga phải tực túc :
    - 85% thịt
    - 90% trái cây
    - 80% cá
    - 95% khoai tây
    Một số mặt hàng Nga dư sức có khả năng tự cung tự cấp, tuy vậy nhiều mặt hàng khác còn rất hạn chế. Ngay trước khi Nga tuyên bố ngừng nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ và châu Âu, phía Nga đã đàm phán với Brasil, Nam Phi về vấn đề cung cấp thực phẩm. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, hàng loạt các công ty của Brasil, Nam Phi được cấp giấy phép xuất khẩu thực phẩm sang Nga. Bên cạnh đó Nga cũng tiến hành tiếp cận các nước đông nam châu Á, Thổ Nhĩ kỳ trong vấn đề cung cấp lương thực cho Nga.
    Bà Oxana Dmitrieva, thuộc ủy ban Duma về vấn đề ngân sách quốc gia đã tuyên bố "Chẳng bao giờ có chuyện cháy hàng ở Nga, vấn đề của chúng tôi chỉ là chọn hàng của nước nào, chất lượng ra sao mà thôi".
    Trong khi thực phẩm nhập khẩu đã chiếm khoảng 25% tới 30% tổng thu nhập trong ngành thực phẩm ở Nga hay pho mát lên tới tận 50% thì chắc chắn Nga sẽ không bao giờ lo thiếu nguồn cung cấp hàng.
    Cấm vận Nga, với EU lợi đâu chưa thấy chỉ thấy hàng loạt những nhà nông ở các nước trong EU phải chịu cảnh hàng làm ra không biết bán cho ai và nếu mất đi toàn bộ xuất khẩu vào Nga sẽ là cả một vấn đề lớn.

    Vấn đề nhiều người cho là cấm vận là rất kinh khủng, nhưng thực ra nó chỉ kinh khủng với đất nước bé và chậm phát triển như Vịt ngày xưa. Với Ngố là thằng to nhà lại giàu, thực phẩm EU không bán thì khối thằng sẵn sàng bán cho nó. Chỉ khổ cho người nông dân EU.
    Nhìn quanh đi quanh lại, Mẽo và phương Tây chỉ đem chiến tranh (cho người dân U) và khó khăn cho nông dân EU.
  7. anhtanh

    anhtanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    241
    cái này chuẩn giống như dân Đức sau thế chiến I dân Nga bị tổn thương nặng nề sau sự sụp đổ của LX tạo điều kiện cho mầm mống của CN dân tộc cực đoan; phục thù phát triển; 1 nhân vật độc đoán lên nắm quyền dựa vào những chính sách cứng rắn hiếu chiến với các nước xung quanh để củng cố sự cai trị của mình; liệu WW3 có xảy ra?
  8. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    Ngồi nghe các chuyên gia quân sự kinh tế chính trị trên này dự đoán về tương lai đen tối của Nga mà đau lòng quá. Cơ mà mấy bài này có phải là xào lại từ vụ gruzia hồi 2k8 không thế :rolleyes:
    bunny121, rabbithn, Khucthuydu25 người khác thích bài này.
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Liên bang Nga thành lập cảng biển độc đáo được các nước BRICS quan tâm
    [​IMG]
    © Photo: rostec.ru

    “Rosteh” sẽ giới thiệu ra thị trường một cảng biển di động độc đáo đã được sự quan tâm của công ty các nước BRICS, Tổng công ty nhà nước công bố hôm thứ Sáu.

    Công trình phức hợp gồm cầu tàu nổi và thuyền phao cho các mục đích khác nhau sở hữu tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết, bao gồm cả hệ thống thông tin liên lạc, giám sát và nguồn cung cấp điện độc lập. Việc đặt cảng biển ở một địa điểm mới chỉ mất từ 25 đến 30 ngày.

    Khu phức hợp được trang bị các hệ thống nâng cao khả năng sống còn, trong đó bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống bơm để hút nước ra. Phức hợp có thể được sử dụng trong cả vùng nước ngọt lẫn nước mặn ở độ sâu từ 2 đến 100 mét trong điều kiện sóng vừa phải (chiều cao sóng trong vùng nước đến 1,5 m). Đồng thời độ chênh lệch mực nước cho phép, thí dụ như do kết quả thủy triều, lên đến 6 mét.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_08_08/275674087/

    BRICS bắt đầu xây dựng bộ khung cho một thế giới khác. Về vấn đề hạ tầng thông thương, Trung Quốc và các nước Nam Mỹ sắp đi đến khả thi dự án "Panama trên cạn" dùng đường sắt thông thương 2 bờ Đại tây dương và Thái bình dương, Nga giới thiệu cảng biển di động. Sắp tới, Nga sẽ tiếp tục phát triển nhà máy điện nguyên tử di động, đáp ứng cho nhu cầu khai phá các vùng mới, đồng thời chuẩn bị hàng loạt chính sách ưu đãi để phát triển nhanh chóng các vùng ở Siberi, đồng nghĩa với việc đẩy mạnh khai thác tài nguyên, vì vùng Siberi không có lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp. Họ đang chuẩn bị cho việc thay thế vùng Trung Đông trở thành rốn dầu của thế giới, và khi đó, là thời điểm tàn lụi của Mỹ, vì ở Nga không có các ông hoàng và lũ hoàng thân quốc thích kiểu Ả Rập, lũ đó đã bị bắn bỏ hồi 1914 rồi :D
    Last edited by a moderator: 08/08/2014
    huyphongws, bunny121, rabbithn7 người khác thích bài này.
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Nga đen tối giống như là quân nổi dậy còn mấy chục cây số vuông, số giờ còn tồn tại là tròn 24...!
    bunny121, rabbithn, Khucthuydu22 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này