1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Đơn giản mà Bộ trưởng chỉ tuyên bố là MH17 không thể bị bắn rơi bởi máy bay chiến đấu và bác bỏ các thông tin trên mạng xã hội Malai về việc Su-25 bắn rơi: Còn lại phải chờ điều tra là chuẩn rồi. :D:D:D:D:D:D Tin trên này cho vui thôi, nguồn nào là chuẩn, trời mà biết được :D:D:D
    Defence Minister Datuk Seri Hishammuddin Hussein today denied reports in the social media that Malaysia Airlines (MAS) flight MH17 was shot down by fighter jets.

    He said intelligence and evidence gathered from the fragments of the ill-fated aircraft clearly showed it was shot down by missiles that were launched to the air from the ground.

    "Based on military intelligence and evidence from a portion of fragments found, it is not likely the bullets were used from air to air but from surface to air. "Whether these were owned by Ukraine or the rebels who supplied by Russia. the bullets must have come from BUK System and this matter cannot be denied by Europe, Nato or Russia," he told reporters after officiating the Bera Umno's Wanita, Youth and Puteri wing division meeting here today.

    He said intelligence and evidence gathered from the fragments of the ill-fated aircraft clearly showed it was shot down by missiles that were launched to the air from the ground.

    "Based on military intelligence and evidence from a portion of fragments found, it is not likely the bullets were used from air to air but from surface to air. "Whether these were owned by Ukraine or the rebels who supplied by Russia. the bullets must have come from BUK System and this matter cannot be denied by Europe, Nato or Russia," he told reporters after officiating the Bera Umno's Wanita, Youth and Puteri wing division meeting here today.
    MinhTuan6 thích bài này.
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Khẩu đấy là pháo chống tăng, bắn thẳng không cầu vồng, có mà counter vào mắt. Bố trí đó là bố trí điển hình của pháo chống tăng, yểm trợ một trạm kiểm soát nào đó gần đó. Bạn nên học bạn Mjinhtuan copy bài đó và ý kiến đó sang militaryphotos.net để các bạn ở thế giới dân chủ văn minh tiến bộ các bạn ấy có ý kiến cho khách quan. Nếu bị ném đá thì không được trách là tớ không bảo trước nhé :D

    ATGM có nhiều chứ bác, các ảnh xe BTR hoặc BMP toác thân toác đầu thường là dấu vết của một quả RPG hoặc ATGM. Có vẻ hàng tồn kho của U không được tốt lắm, nên có tin đồn là tây cấp hellfire, tuy nhiên không hiểu sao tây không cấp UAV và các thông tin trinh sát mà chỉ cấp giáp và mấy vũ khí không có tính chiến lược thế này. ATO cần kính nhìn đêm, UAV trinh sát ngày-đêm và đội ngũ chỉ huy lẫn binh sĩ máu chiến. Việc các lữ hàng đầu của U bị gom vào túi giã nhừ như thời gian qua chứng tỏ điều ngược lại với cái mà ATO cần.

    Về cấm vận, Putin mở lối rằng bất kỳ ai không tham gia cấm vận Nga thì đương nhiên không có trong danh sách "phản ứng cấm vận", đương nhiên sẽ tạo một phong trào phản đối chính phủ từ lực lượng nông dân và các doanh nghiệp xuất khẩu trong các nước bị ảnh hưởng. Ngược lại, nó gây sự hào hứng với nông dân và doanh nghiệp Nga, đồng nghĩa tăng thêm tỷ lệ dân chúng ủng hộ Putin, bất chấp tỷ lệ qua điều tra xã hội học đã tăng cao một cách phi lý sau hành động sát nhập Crưm.

    Gazprom và Exxon vừa khai trương khoan dầu trong dự án rất lớn, việc tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ tiếp tục triển khai dự án sẽ làm động lòng các công ty lớn của Mỹ và Âu. Các tập đoàn này xé rào cấm vận thì coi như lệnh cấm vận thành tờ giấy nát, vì chúng là các thực thể rất mạnh, các chính trị gia Âu-Mỹ cũng khó lòng "trừng phạt" họ theo cái thể thức vẫn làm với các công ty và quốc gia nhỏ, yếu.

    Việc tàu chiến Mỹ vào biển Đen đợt rồi không thấy ồn ào lắm (vì báo Vịt không ồn, chứ bọn tây mà ồn thì báo Vịt sẽ khuyếch đại lên kinh khủng :D), chứng tỏ áp lực kiểu này đã quá nhạt với cả 2 phía, Nga thì không quan tâm mấy và ko tác động đến quyết định của họ, các nước lâu nhâu theo tây thì cũng thấy hiệu quả kém, nhạt trò hẳn sau vụ Syria, vụ Su-24 ghẹo gái hồi đầu năm và vụ mời tàu ngầm lạ ra khỏi lãnh hải của hải quân Nga vừa mới xong!

    Đánh giá chung, tình hình vẫn chưa ngoài dự kiến của Nga, nên anh em bộ đội tên lửa chiến lược và không quân chiến lược dạo này yên thân ở doanh trại lau chùi tàu xe cho bóng, chả phải diễu hành diễn tập :D
    Lần cập nhật cuối: 11/08/2014
  3. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Bác cứ cho em xin cái link gốc :), cái này là phát ngôn của BT QP nên chắc không thể không có được :).

    Hơn nữa bác cũng lưu ý giúp em từ NOT LIKELY - dịch ra Tiếng Việt là Khó có khả năng, chứ bác ý không loại bỏ hoàn toàn.
    Khucthuydu2 thích bài này.
  4. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Không có liên quan mấy: Cuộc không kích của Mỹ vào Iraq có thể kích hoạt sự tăng mạnh của giá dầu - Thế là Nước Nga lại kiếm được thêm chút nữa
    01863437847 thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :eek::D:D:D:Dlink đây
    http://dddn.com.vn/tin-moi-nhat/mal...-trach-nhiem-ve-vu-mh17-20140729030414398.htm
    http://khampha.vn/the-gioi/malaysia-mh17-khong-bi-chien-dau-co-ban-roi-c5a215419.html
    Bạn thử giúp mình chứng minh xem thằng Bộ trưởng Quốc Phòng malai không phát biểu như này :
  6. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Khucthuydu2 thích bài này.
  7. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Chính phủ Mỹ cửa trước bắt Eu cấm vận bọn Nga. EU vừa cấm xong thì cửa sau cả đám Tycoon Mỹ nhảy vào lấp chỗ, đúng là chỉ có xứ tự do dân chủ Mỹ mới có vụ này. :cool:
    Ko biết EU biết có thấy đau không nhỉ?
    vn01062911, engkhoiKhucthuydu2 thích bài này.
  8. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Chuẩn rồi bác, chỉ có thể là tên lửa đất đối không.

    Tổng hợp 1 số thông tin đáng chú ý về vụ MH17 :
    - Sau khi vụ tai nạn xảy ra, phe ly khai đã lên mạng xã hội khoe bắn hạ một máy bay của quân đội Ukraine có thể là An-26 kèm video clip , sau đó báo chí Nga đồng loạt đưa tin, sau đó các tin tức này đã bị xóa khi vụ MH17 đc công bố. Lưu ý trong ngày hôm đó không có thông tin nào nói tới máy bay An 26 của Ukraine bị bắn hạ hết.
    -Tổng thống Ukraine đã khẳng định tất cả các máy bay chiến đấu của Ukraine đều ở dưới mặt đất vào thời điểm đó.
    -Tổng thống Mỹ: Đã tuyên bố, có bằng chứng là tên lửa đc phóng đi từ lãnh thổ phe ly khai kiểm soát.
    -Tổng Thư Ký Nato : Cũng nói có bằng chứng phe ly khai bắn nhầm với sự hỗ trợ của Nga.
    -SBU: Tuyên bố MH 17 có thể đã bị bắn nhầm thay cho máy bay Nga, Nga tạo ra vụ này để kiếm cớ đưa quân vào xâm lược Ukraine.
    Obama84nikkori thích bài này.
  9. 0246802468

    0246802468 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    615
    Tại các bạn không biết cái ngành kinh doanh năng lượng trên thế giới nó kết sổ kế toán thế nào nên không biết thôi chứ! Các tập đoàn dầu mỏ lớn trên thế giới như EssoMobile, BP, Castrol, GasProm,... kết sổ kết toán theo tuần lễ (7 ngày). Doanh thu 7 ngày của mấy ống lớn này trung bình là 100 tỷ USD (bằng doanh thu 1 năm của tập đoàn có tên tuổi như Siemens, Honeywell, ...) Con số tôi nêu ra cho thấy là những dự án năng lượng luôn rất béo bở và tập tư bản không thể ngồi yên nằm ngoài được! Có cơ hội là họ sẵn sàng lobby chính phủ để đạt được mục đích của mình!
    Khucthuydu2 thích bài này.
  10. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Báo Anh: Bóng đen Maiđan mới đe dọa Ukraine
    Tinh thần hăng hái cách mạng ở Ukraine đang bị thay bằng sự mệt mỏi, thờ ơ và tức giận. Người dân ngày càng không hài lòng với chính quyền.
    Ước mơ cách mạng của Ukraine đang xa lầy trong cuộc chiến tranh ở miền Đông nước này và trong sự trì trệ chính trị. Ông Victor Yanukovich từ lâu không còn là tổng thống, nhưng đó tạm thời là điều duy nhất mà các nhà cách mạng đạt được, phóng viên báo Anh - The Guardian ở Kiev, Shon Worker nhận định..
    Bài báo viết: “Đã gần nửa năm trôi qua, những đống lốp xe cháy xém và kim loại bị biến dạng, bia tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong các xung đột hồi tháng Hai nhắc về các trận chiến quyết định giữa những người phản kháng và cảnh sát trên Quảng trường Độc Lập ở Kiev. Maiđan đã đạt được mục đích chính của mình: lật đổ tổng thống Yanukovich. Nhưng một tháng sau Ukraine đã mất Crimea và bắt đầu cuộc nội chiến ở miền Đông đất nước”.
    [​IMG]
    Gần nửa năm trôi qua kể từ tháng 2/2014 nhưng bạo lực tiếp tục nổ ra ở quảng trường Maidan.
    Ông trùm tư bản Chocolate - Petro Poroshenko sau khi nắm chính quyền hứa hẹn trình diễn loại văn hóa chính trị mới. Nhưng xung đột ở miền Đông đã làm lãng quên sự chú ý của ông này và các nguồn tài chính khỏi sự cải cách chính phủ và điều hành đất nước. Trong khi đó các nhà phân tích cảnh báo, là những khó khăn kinh tế nghiêm trọng không còn xa nữa.
    Tổng thống Poroshenko và chính phủ của ông, theo tác giả bài báo, gặp phải sự phê phán từ hai phía. Cố gắng kết thúc sớm sự đối đầu ở miền Đông, quân đội Ukraine đã áp dụng chiến thuật bị các tổ chức quốc tế phê phán gay gắt. Đồng thời trong xã hội Ukraine cảm giác không hài lòng đang lớn dần: Sau Maiđan đã có quá ít thay đổi. "Sự căng thẳng tâm trạng ngày càng tăng, và càng ngày càng rõ những tiếng rì rầm kêu gọi một “Maidan mới”, tờ báo viết.
    Nhà chính trị học Ukraine Vladimir Fesenko nhận định: “Nhiều điều phụ thuộc vào việc liệu có thể kết thúc sớm cuộc chiến tranh ở miền Đông, hay nó sẽ kéo dài lâu nữa. Chúng ta đã bước vào một giai đoạn rất khó dự báo cho Ukraine, và nhiều điều trong tương lai đất nước sẽ được quyết định trong mấy tháng tới”.
    Theo Liên Hiệp Quốc, từ đầu chiến dịch đặc biệt ở miền Đông đến nay đã có 1.100 người thiệt mạng. Dù Quân đội Ukraine có được một số thắng lợi nhất định trong cuộc chiến với dân quân trong những tuần gần đây, nhưng giá của những thắng lợi đó quá cao, nếu tính đến thương vong trong dân thường, tờ báo nhận định.
    [​IMG]
    Quân đội Ukraine tiếp tục sa lầy trong cuộc nội chiến miền đông.
    Đại diện Human Rights Watch (Tổ chức theo dõi nhân quyền) Ole Solvang bày tỏ sự gần như chắc chắn về việc Quân đội Ukraine đã dùng các xe pháo phản lực bắn loạt “Grad” để bắn phá các khu dân cư, điều không được nhắc đến trong các báo cáo của các tổ chức quốc tế.
    Ông Solvang nói: “Chúng ta biết, là những người nổi dậy cũng sử dụng “Grad”, nhưng điều đó không gỡ tội cho chính quyền Kiev”.

    Nhà báo Shon Worker cũng mô tả sự gia tăng thảm họa nhân đạo ở Lugansk, nơi không có điện và nước uống, hàng trăm nghìn người thành người tị nạn.
    Dư luận xã hội ở Ukraine trở nên ngày càng căng thẳng, và những tiếng nói kêu gọi kiềm chế ngày càng trở nên yếu ớt, nhà báo này nhận xét.
    Trên nền “tình trạng khủng khiếp của quân đội Ukraine, bị phá hoại vì tham nhũng hai chục năm qua”, chính quyền càng trở nên bị phụ thuộc vào các tiểu đoàn tình nguyện– kiểu như những tiểu đoàn do “đại biểu Rađa Tối cao cực đoan Oleg Lyashko”. Ngoài ra, có những tiểu đoàn do các tài phiệt tài trợ, có những tiểu đoàn liên quan đến các nhóm chính trị, kể cả theo hướng phát xít mới. Việc thành lập và củng cố các tiểu đoàn này gây nên những khó khăn đáng kể cho việc xử lý sau chiến tranh, và ông Poroshenko phải tìm cho ra giải pháp khó khăn– làm thế nào hòa nhập họ vào quân đội hoặc trả họ lại xã hội, phóng viên The Guardian đánh giá.
    Theo nhà chính trị học Vladimir Fesenko, “Maiđan mới” tương lai có thể là nguy cơ cho chính thể chế nhà nước Ukraine.
    Nguyễn Vũ
    http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bao-anh-bong-den-maidan-moi-de-doa-ukraine-374289.html
    Khucthuydu2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này