1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ak ak, đến nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp ở Kyev còn mất đồ đây này, nói éo gì đến phát hàng nhân đạo
    http://www.dialog.ua/news/12822_1407847679

    The Kiev factory stolen tank
    August 12, 2014, 15:46 - Ukraine 283
    [​IMG]
    hiraly, 01863437847, lamthitvit4 người khác thích bài này.
  2. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Đoàn xe qua đêm tại Voronezh. Nơi đây theo dân sở tại nói là có 2 hướng, một là đi Kharkov khoảng 300 km, hai là đi Rostov gần Luhansk cách 500 km. Các bạn đoán thử Putin sẽ cho đi hướng nào?.
  3. SW_Dandelion_WS

    SW_Dandelion_WS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    116
    Ờ, mấy thứ bác đưa ở trên là tranh luận cấp nhà nước, tranh luận kiểu lí có chân, ko dựa trên một tiêu chuẩn chung nào cả. Sao bác ko đưa ví dụ rõ ràng cụ thể là Mĩ tố cáo Nga xâm chiếm CrimeA chiểu theo luật pháp quốc tế mà Nga cứ cãi cùn là ko phải đi?

    Giữa Nga và Mĩ ko có tranh luận. Đấy là tuyên truyền. Đấy ko phục vụ sự thật, nó phục vụ mục đích bôi nhọ đối thủ.

    Tất cả những gì chúng ta biết là do hệ thống tuyên truyền 2 bên cung cấp. Mục đích tranh luận là tìm ra sự thật giữa đống hỗn độn đó. Trên diễn đàn này, mình với bác tranh luận với nhau phải có tiêu chuẩn chung thì mới có kết quả được. Cả 2 đều phải trung thực với bản thân, đúng bảo đúng, sai bảo sai, những gì các chính trị gia chối bay chối biến mà tất cả biết thừa là nói dối thì ta phải công nhận, ví dụ như vấn đề Nga viện trợ người và vũ khí cho miền Đông. Ko làm được điều đó thì nghỉ cho khoẻ.

    Bác thử lội lại mấy trang mà xem, tôi đang nói với bác chuyện đoàn xe Nga tổ chức là ko phải với mục đích nhân đạo, bác lại chỉ trích tôi bằng cách quote một đoạn tôi trả lời người khác về vấn đề chứng cứ nào bất lợi với Nga đều bị Nga chối bỏ .... Đấy có phải là kiểu tranh luận đàng hoàng ko?
  4. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Nga ko mục đích nhân đạo thế thì mục đích gì ? Vũ khí nó muốn đưa sang thì cần gì phải tổ chức và thong báo như vậy ?
    hiraly thích bài này.
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    he he, Tin hói chỉ cẩn thận đủ để đảm bảo tình cảm của dân Mốt câu không biến thành hành động anh hùng của Kiev junta mà thôi!

    Nga chỉ ngố, chứ không ngu, không kịp quên chuyện MH17 hay là chuyện 73 vạn dân U sang nhờ cưu mang mà vẫn bị chửi là xâm lược :D
  6. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    truecolour thích bài này.
  7. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
  8. SW_Dandelion_WS

    SW_Dandelion_WS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    116
    Nó ko cần cho vũ khí lên xe, nó sẽ chở toàn hàng nhân đạo thôi.

    Nga làm thế với mục đích chính trị, đưa U vao thế khó. Nếu U đồng ý cho vào thì toàn dân miền Đông sẽ nhìn Nga như một ân nhân tặng miếng bánh mì lúc nguy khốn trong khi nhà nước U tặng toàn bom đạn. Nếu U ko đồng ý thì nó sẽ mất uy tín với gần như toàn thế giới vì ngăn chặn hỗ trợ nhân đạo. Dù có đồng ý hay ko thì U vẫn bị thiệt hại về uy tín chính trị, kích động tình cảm chán ghét chính quyền Ttrung ương của dân miền Đông, đó là mục đích mà Nga hướng tới.

    Nếu Nga thực sự thương xót người dân, nó có thể âm thầm chuyển hàng qua đuờng biên giới quân li khai kiểm soát theo cách thức nó vẫn chuyển vũ khí và người sang. Phương pháp đó tất nhiên sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhiều so với cách nó đang làm hiện nay, mà lợi ích người dân được hưởng ko thay đổi.

    Chính trị đê tiện và thủ đoạn như vậy đấy.
    Massu thích bài này.
  9. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Lữ 72 anh hung đây
    rabbithnkien0989 thích bài này.
  10. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Chưa hoàn toàn đúng. Dân 2 thành phố miền Đông đã di tản quá nửa. Số còn lại không nhiều. Chính quyền Ukr cũng mở hành lang nhân đạo, tuyên truyền tuyên giáo các kiểu, đánh đến đâu là có hàng cứu trợ đến đó. Cho nên vài cái xe của nga cũng không đến nỗi khiến U mất uy tín.
    Tóm lại vài cái xe của Ngố là dạng Làm trò - Diễn tuồng. Ukr cứ cho nó hạ bãi ở biên giới, kiểm tra xem bên trong có gì rồi cho vào là ok.
    truecolour thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này