1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối ngoại và hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 22/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Pháo 57 thời chống Mỹ đã vận hành bằng động cơ điện rồi cụ. Cầu Hàm Rồng thọ được tới năm 1972 là do đám pháo 57 này bắn tự động bằng ra đa máy tính. Thời đó KQ Mỹ có loại tên lửa điều khiển được bằng truyền hình nhưng phải do chú phi công điều khiển. Các cụ nhà ta cứ thấy thằng nào bay bằng ổn định là đón lõng, khi nó xịt tên lửa ra đánh cầu là táng cho một loạt đạn. Chú máy bay kia sợ quá đánh võng một cái là tên lửa mất điều khiển bay trật lất.

    Sau đến năm 1972 Mỹ nó có bom laze, lúc đó pháo 57mm mới chịu chết.
  2. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    He he, bạn @kuyomuko đừng coi thường Ukraine quá vậy chứ. Chỉ cần nó lôi lại các thiết kế cũ, cập nhật công nghệ mới nhất vào thì cũng thiết kế được khối thứ khiến người khác thèm muốn. Ấn Độ là một ví dụ.

    Sau khi tổ chức đấu thầu mua các hệ thống pháo phòng không mới nhằm thay thế 2,000 khẩu pháo Bofor 40mm thất bại bởi thiếu sự quan tâm của các hãng nước ngoài hoặc những hãng đủ năng lực lại bị nằm trong black list (Bị cấm vì liên quan tới hối lộ), Ấn Độ đành quay lại kêu gọi đấu thầu trong nước. Tất nhiên các hãng của Ấn không ai đủ năng lực thiết kế và cung cấp được các hệ thống đạt yêu cầu nên điều tất yếu họ phải quay ra tìm sự trợ giúp từ nước ngoài.

    Một trong những nhà thầu đã tìm sự giúp đỡ và hợp tác từ Ukraine. Ngay sau India Defexpo-2014, truyền thông Nga đưa tin Larsen - Tebo Luo, một công ty Ấn Độ, đã khí hợp đồng với Ukrainian Defense Enterprises hợp tác nghiên cứu và phát triển một hệ thống pháo - tên lửa phòng không tự hành. Một hệ thống chiến đấu và một hệ thống điều sẽ được đưa từ Ukraine qua Ấn để tiến hành thử nghiệm đánh giá. Nếu thành công (thắng thầu) thì 138 hệ thống nữa sẽ được mua để cung cấp cho quân đội Ấn. Hệ thống này sẽ được sản xuất bởi 3 tổ chức của Ukraine.

    Tên của hệ thống bị giấu nên ban đầu cả truyền thông Nga và truyền thông phương Tây đoán rằng nó là loại pháo tự hành nâng cấp từ Zsu-23-4 Shilka. Thậm chí có báo còn đưa ảnh của hệ thống Donets, một loại pháo-tên lửa phòng không tự hành con lai ra đời từ việc lấy tháp pháo của Zsu-23-4 gắn lên thân của xe tank T-80U. Vũ khí chính của Donets là 4 pháo 2a7M 23mm với 4,000 viên đạn và 4 tên lửa Strela-10M gắn trong 2 bên tháp pháo.

    Pháo tự hành Donets
    [​IMG]

    Tuy không ai khẳng định điều này nhưng các thông tin dần lộ ra. Cái mà phía Ấn Độ quan tâm không phải là Donets mà là một hệ thống hoàn toàn mới có tên gọi là Centaur. . Các thông tin về Centaur rất ít ỏi. Chỉ biết dự án ra đời năm 2010 dựa trên các thành quả thu được từ Donets. Centaur là hệ thống pháo-tên lửa phòng không tự hành gắn trên xe tank T-80U nặng khoảng 38 tấn, tốc độ tối đa hơn 60km/h với khả năng di chuyển liên tục 500km. Tổ điều khiển gồm 3 người.

    Nó được gắn 1 tháp pháo, ban đầu dự định trang bị 1 pháo 57mm nhưng sau đó được đổi lại thành 2 pháo Bofor 40mm L70. 2 pháo 40mm được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với 200 đạn dự trữ gồm 170 đạn phòng không trang bị ngòi nổ cài đặt / cảm ứng và 30 đạn xuyên thép. Ngoài ra nó còn được trang bị 8 tên lửa phòng không gắn 2 bê tháp pháo dẫn đường bằng laze hoặc radio với tầm bắn từ 1-12km, trần bắn hơn 4km. Hỏa lực pháo và tên lửa được điều khiển và kiểm soát bởi hệ thống radar, hệ thống quang điện tử và hệ thống máy tính tối tân nhất với thời gian phản ứng của pháo là 8.6s còn tên lửa là 8.12s. Hiện còn quá sớm để nói là hệ thống này sẽ được chấp nhận và thắng thầu ở Ấn Độ nhưng nó vẫn thể hiện được trình độ của của nên công nghiệp quốc phòng Ukraine.

    Hình vẽ Centaur
    [​IMG]

    [​IMG]

    --- Gộp bài viết: 17/08/2014, Bài cũ từ: 17/08/2014 ---
    Ý tôi nói đây rất có thể những hệ thống pháo 57mm này là hàng do TQ viện trợ. Đến năm 1960 là Liên Xô đã loại biên chế hết pháo phòng không 57mm để thay bằng tên lửa rồi nên từ trước đó rất lâu nó đã không thèm phát triển nửa rồi. Trong khi TQ vẫn tiếp tục phát triển, trang bị nạp đạn tự động, vận hành và điều khiển pháo bằng điện, bắn tự động bằng máy tính, v...v...
    halosun, tombuys, hk1113332 người khác thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ta luôn đầu tư sao có thể tự chủ phòng thủ trước Tàu, với Mỹ giúp ta có cơ tấn công nó khi có cơ hội ( khi nó nội loạn chẳng hạn ).

    1 trong những nước sẽ ủng hộ và hợp tác với Việt Nam về quân sự là Thổ Nhĩ Kỳ.
    sau khi Mỹ bỏ cấm vận, ngoài Mỹ, Việt Nam có cơ mua vũ khí thải loại từ các nguồn đồng minh với Mỹ.

    Trước nay xung đột với Tàu ta toàn đi đêm, vụ 981 giúp Mỹ nhận định rõ ràng, Việt Nam và TQ chưa bao giờ là đồng minh, trước giờ họ luôn ngờ vực vì chưa có sự kiện nào sau khi bình thường hóa quan hệ Việt Trung cho thấy Việt Nam sẽ lựa chọn giải pháp đối đầu TQ.
    Khi đã xác định thì họ mới làm cấp tập như vậy.

    Việt Nam sẽ là Ấn Độ thứ 2 đối với Mỹ.
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2014
    yetkieumuamuaha86 thích bài này.
  4. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    Chệp, bạn mình quên khẩn cấp hai từ thải loại đi, chúng ta tốn công tốn sức vận động Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận để mua vũ khí thải loại của nó à ? Hai đại gia thủy sản định xin gom rác thải của thế giới về bị bác bỏ kia kìa. Tội gì phải thế ?
  5. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Về khoản tàu chiến thì thấy chẳng vấn đề gì... Mấy con CSB đấy!Chiến tốt.Chuẩn bị về 1 lô tàu Nhật nữa nè o_O
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    I have just returned from a trip to Vietnam--a new and potentially important partner in our strategy to rebalance to the Indo-Pacific region. While there, I couldn't help but recall my four years at West Point preparing to fight some of these men with whom I spent the last three days. A strong, prosperous, and independent Vietnam will contribute to our common interests in the Indo-Pacific. We should develop a closer relationship. Steadily. As the first Chairman of the Joint Chiefs to visit Vietnam since the war, I know I am building on historical investments and on the incredible sacrifices made by those who served there. There are opportunities in this relationship for both of our nations and for both of our militaries. We owe it to those who came before us to seize them.

    Tôi vừa trở về từ chuyến đi tới Việt Nam, một đối tác quan trọng mới trong chiến lược chuyển dịch về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
    ... Một nước Việt Nam giàu mạnh và độc lập sẽ giúp ích cho các lợi ích chung của chúng ta trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng ta nên phát triển quan hệ thân thiết hơn, một cách chắc chắn.

    - Gen. Martin E. Dempsey

    Tướng Dempsey xem 1 máy bay huấn luyện của 372
    [​IMG] [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2014
  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    Thấy có chiến đâu ? Toàn mang tàu cũ ra cho khựa nó ủi thôi. Tàu Nhật là hàng biếu mà

    Tàu mình ít thì phải bỏ cái tiêu chí số lượng đi mà chuyên sâu vào chất lượng, sắm hàng phế thải về làm gì cho tốn tiền.
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Thì mấy con tàu Hàn Quốc cũng là hàng viện trợ đấy thôi...!:P
    Nếu hợp tác hữu nghị được thì bảo Mỹ viện trợ mấy con đáo hạn về làm tàu chấp pháp cũng ngon chán :D
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    4200 con này còn mới hơn Mig-21, Su-22

    [​IMG]

    [​IMG]

    F15, F16

    [​IMG]


    RIMPAC 2014 vừa nhấn chìm con hàng thải này.

    [​IMG]

    USS Ogden
    Career (US) [​IMG]
    Name: USS Ogden
    Namesake: Ogden, Utah
    Operator: [​IMG] United States Navy
    Ordered: 21 September 1961
    Laid down: 4 February 1963
    Launched: 27 June 1964
    Commissioned: 19 June 1965
    Decommissioned: 21 February 2007
    Homeport: San Diego, California
    Motto: Flexible Response
    Nickname: "Oggie Doggie"
    Fate: sunk as target
    Badge: [​IMG]
    General characteristics
    Displacement: 9962 tons light, 17370 tons full, 7408 tons dead
    Length: 173.4 m (569 ft) overall, 167 meters (548 ft) waterline
    Beam: 32.9 m (108 ft) extreme, 25.6 meters (84 ft) waterline
    Draught: 6.7 m (22 ft) maximum, 7 meters (23 ft) limit
    Propulsion: Two Bab**** Willcox 600 psi boilers, two steam turbines
    Speed: 21 knots (24 mph; 39 km/h)
    Capacity: One LCAC or one LCU or four LCM-8 or nine LCM-6 or 24 amphibious assault vehicles (AAV)
    Complement: 24 officers, 396 enlisted (plus 900 U.S. Marines and others)
    Armament: Two 20 mm Phalanx CIWS, two 25 mm Mk 38 guns, eight .50-calibre machine guns
    Aircraft carried: None, but telescopic hangar installed aboard. The hangar is not used to accommodate helicopters but on the flight deck there is space for up to six CH-46 helicopters.
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2014
    tombuys thích bài này.
  10. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Tàu Nhật xin mua về chắc cũng không phải sửa nhiều đâu. Ở bên đó họ dùng có độ 10 năm là lại thay mới. CÒn mình thì 50 năm vẫn cứ dùng. Dạo trước mình toàn thích mua ô tô cũ về thấy bảo Sing họ cho chạy 8 năm thì thải. Vn cần thiết thì có thể chạy được 80 năm.

Chia sẻ trang này