1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WS_Dandelion_SW

    WS_Dandelion_SW Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    58
    Sao người lính kia ko đi mà cứ nằm lăn ra đường thế nhỉ?
    phuongbase thích bài này.
  2. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dễ dàng bị phương Tây lôi vào một cuộc chiến với nước láng giềng Ukraine. Đây là nhận định vừa được một nhà phân tích cấp cao đưa ra.
    [​IMG]

    Tổng thống Putin

    “Tôi không nghĩ Tổng thống Putin sẽ xâm lược Ukraine. Tôi cho rằng đó là điều cuối cùng ông ấy làm”, ông Clifford Gaddy hôm qua (20/8) cho biết.

    “Tại sao? Bởi tôi tin rằng, ông Putin nghĩ đó là cái bẫy của chúng ta và đó là điều chúng ta muốn bắt ông ấy làm. Và ông ấy rất nhạy cảm với điều đó”, nhà phân tích Gaddy cho hay.

    Trong suốt tuần qua, giới chức và báo chí phương Tây đã liên tục đưa ra những cáo buộc chưa được kiểm chứng về việc đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo mà Nga đưa đến miền đông Ukraine có chứa vũ khí. Người đứng đầu NATO – ông Anders Fogh Rasmussen còn đi xa hơn nữa khi cho rằng đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga chỉ là “vỏ bọc” cho một cuộc xâm lược quân sự.

    Trong khi nhiều người ở Washington đang “đoán già đoán non” về các động cơ của Tổng thống Putin ở Ukraine thì ông Gaddy khẳng định chắc chắn rằng, “bản chất là có rất ít việc có thể làm được với Ukraine, đó là vì tương lai của nước Nga".

    Để minh chứng cho lời khẳng định rằng Tổng thống Putin sẽ không bị dụ vào một cuộc xâm lược quân sự ở nước láng giềng Ukraine, ông Gaddy đã dẫn lại lời “những phát biểu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần của ông Putin trước đây rằng, xét về mặt lịch sử, nước Nga ngày nay sẽ vĩ đại, sẽ đông dân như nước Mỹ, sẽ hùng mạnh như nước Mỹ nếu cách đây hơn 100 năm, Nga không bị lôi kéo vào các cuộc chiến tranh và các cuộc cách mạng”.

    Đối ngược với niềm tin đang thắng thế ở Washington hiện giờ cho rằng Tổng thống Putin sẽ xâm lược Ukraine bằng quân sự, nhà phân tích Gaddy khẳng định, đó là “khả năng tối thiểu”.

    Ông Gaddy thường xuyên chỉ trích các chính sách của Nga và đã có rất nhiều bài viết về xu hướng của nền kinh tế Nga trong 2 thập kỷ qua.

    Mỹ cùng với phương Tây và Kiev liên tục cáo buộc Moscow gây ra cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine và tình hình bất ổn ở miền đông Ukraine hiện giờ. Các nước này cũng nhiều lần cáo buộc Moscow dồn lực lượng hùng hậu đến khu vực biên giới để nhăm nhe ý định xâm lược Ukraine.

    Mới đây nhất, khi Nga phái đoàn xe gồm gần 300 chiếc chở 2.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến miền đông Ukraine thì Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow đang tìm cách thực hiện một “cuộc xâm lược” vào nước láng giềng Ukraine dưới “vỏ bọc” một chương trình viện trợ nhân đạo.

    Nga bác bỏ mọi cáo buộc trên, khẳng định đó là những cáo buộc vô căn cứ. Moscow nhiều lần đòi Kiev và phương Tây trưng ra những bằng chứng chứng minh cho các cáo buộc của họ nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra cho đến nay.

    Sau nhiều trở ngại, đoàn xe viện trợ của Nga đã được vào Ukraine

    Liên quan đến vấn đề viện trợ nhân đạo, một nguồn tin đáng tin cậy vừa tiết lộ, 16 chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đã được phép đi vào lãnh thổ Ukraine sau khi Nga bảo đảm hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết đã được thỏa thuận với Kiev.

    “Ủy ban Hội chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) và Nga đã làm tất cả những gì mà Kiev đòi hỏi để cho đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo được đi qua khu vực biên giới, trong đó có cả việc cung cấp cho phía Ukraine tất cả những giấy tờ cần htieets. Hiện tại, mọi việc phụ thuộc vào đại diện của phía Ukraine”, nguồn tin trên cho hay.

    Bộ Ngoại giao Nga gần đây tuyên bố, Nga đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an ninh cho đoàn xe đi qua khu vực biên giới Ukraine và điều này đã được Chủ tịch ICRC Peter Maurer xác nhận.

    16 chiếc xe tải đầu tiên trong đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đến cho miền đông Ukraine được cho là đang đậu tại khu vực đồn biên phòng ở Donetsk. Những chiếc xe còn loại trong đoàn vẫn đang nằm ở khu vực gần thành phố Kamensk-Shakhtinsky của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 20 dặm.

    Nga đang chở 2.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Ukraine, bao gồm thực phẩm, thuốc men, túi ngủ và máy phát điện. Chuyến hàng này dự kiến được chuyển đến hai khu vực Donetsk và Lugansk. Đây là những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những cuộc giao tranh, đụng độ ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Đoàn xe của Nga đã khởi hành từ thủ đô Moscow hôm 12/8 và đến gần khu vực biên giới với Ukraine cách đây nhiều ngày. Tuy nhiên, đoàn xe này liên tiếp vấp phải những trở ngại, ngăn cản vì sự nghi ngờ của Kiev và phương Tây.

    Kiev và phương Tây cáo buộc đồng thời cũng lo sợ rằng Nga có thể dùng chiến dịch viện trợ nhân đạo cho miền đông Ukraine để làm “vỏ bọc” đưa vũ khí, thiết bị quân sự vào cho lực lượng ly khai. Đoàn xe gồm 262 chiếc xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đã đến sát đồn biên phòng của lực lượng ly khai miền đông Ukraine từ hôm 14/7 nhưng đã bị Kiev chặn lại. Nga đã đồng ý để các lực lượng chức năng của Kiev trực tiếp kiểm tra số hàng hóa trên đoàn xe của họ cũng như đáp ứng mọi yêu cầu mà Kiev đề ra để có thể đưa được hàng viện trợ nhân đạo đến cho những người dân khốn khổ ở miền đông Ukraine.
    http://vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-tuc/17_2847594/tong-thong-nga-khong-de-de-phuong-tay-bay.html
  3. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Chiến thắng rồi...
    Cắm cờ thôi...
    [​IMG]
    hongvebobinh, home124, tombuys11 người khác thích bài này.
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Thực ra Mỹ (rồi sau là EU) lấy cái hiện trạng nước Mỹ để đánh giá Nga. Tài phiệt ở Mỹ có thế lực tuyệt đối, tổng thống, chính phủ rồi cả hệ thống luật pháp đều nằm trong tay họ. Tại sao Mỹ luôn phải phát động các cuôc chiến tranh, hô là để bảo vệ quyền lợi Mỹ thì chẳng đúng mà là tạo cơ hội kinh doanh cho các nhà tài phiệt, không chỉ mỗi mấy ông trùm ngành công nghiệp vũ khí.
    Bao vây cấm vận Nga vì thế cũng nhắm vào tài phiệt Nga với hy vọng bị chạm đến quyền lợi họ sẽ ép CP Nga, hay Putin thay đổi.
    Nhưng ai cũng thấy Mỹ và EU đã nhầm. Tài phiệt ở Nga chưa đủ mạnh và khi Putin lên lại còn bị suy yếu đi rất nhiều!
    Còn Putin đánh vào hàng nông sản EU: đó là mặt hàng ảnh hưởng rất sâu vào xã hội. Từ xưa đến nay cùng với ngành sx ô tô hầu như là những lĩnh vực bất khả xâm phạm. Bao nhiêu các cuộc gặp gỡ của tổ chức Thương mại thế giới WTO nhưng chưa bao giờ Mỹ-Nhật và EU nhượng bộ trong lĩnh vực nông sản!
    Ai bảo Mỹ, la to không muốn Uy kiên thắng?
    Trong cái cuộc khủng hoảng hiện nay cả tổng thống Mỹ, CIA và TTK La to chưa đủ mất mặt rồi hay sao? Chưa dám can dự trực tiếp cũng chỉ vì sợ cái can dự trực tiếp của Nga. Với Uy kiên thì La To hay Mỹ trực tiếp thò tay vào kết thúc sẽ nhanh như Gru dia thôi. Sự việc dẫn đến như hiện nay nằm ngoài dự đoán của Mỹ, La to. Putin hôm nay đã khác xa cái ông điệp viên KGB ngày xưa!!!
    Lần cập nhật cuối: 21/08/2014
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Chiến lược gì thì chả có cái chuyện hoàn hảo , thế nhé , Mẽo-Na ( mà nói thật NATO cũng chỉ thêm 2 chú là Anh và Canada chứ mấy , đừng lôi Đức và Pháp lẫn đám bầy nhầy Đông Âu vào đây ) hưởng lợi nhiều thì Nga cũng đầy đủ lợi trong nội chiến này :
    1. Lấy lại được bán đảo Crimea và quân cảng Sevatopol , 1 vị trí cực kỳ quan trọng nhằm kiểm soát Azov lẫn biển Đen , nói thật trong thời hiện đại hiện nay bỏ 100 tỉ $ ra lấy bán đảo Crimea thì thiết nghĩ Mẽo-Na chồng gấp đôi cũng chả bõ ấy chứ , nền kinh tế Nga hiện nay thiệt bao nhiêu thì trắng ra cũng chỉ là " lợi nhuận ảo " trên sàn chứng khoán , thứ mà thay đổi trong nháy mắt
    2. Nền kinh tế Nga có thể cải tổ theo hướng độc lập hơn , mở ra nhiều cơ hội hơn với các quốc gia khác , như tớ vừa đọc cái tin trên trang vpk.name thì Tàu đã đồng ý xuất khẩu thay thế linh kiện điện tử quân sự trị giá 2 tỉ $ thay thế cho Mỹ , thế thì ai thắng nhỉ ?
    Trong khi đó chứng khoáng Nga ( MICEX ) giảm điểm thì động thái của ngân hàng Nga là bật đèn xanh cho các phi vụ M&A nhằm thâu tóm tài sản đầu tư của nước ngoài rẻ mạt
    3. Sau vụ này thì Đức rõ ràng có động thái trở nên độc lập hơn với chính sách đối ngoại nhắm vào Nga của Mẽo-Na , hoàn toàn không a dua theo hoàn toàn
    4. Nếu chính quyền liên bang Ukr ra đời thì chính sách chơi đêm của Mẽo-Na coi như phá sản , chính sách này theo đuổi từ những năm 2001 với cách mạng cam của anh Tổng Da Cam nhằm đưa Ukr vào vị trí xung kích thay thế cho Ba Lan
    Thậm chí tình hình tệ thêm , 1 quốc gia độc lập kiểu Novorussia ra đời thì vành đai ảnh hưởng của Nga càng thêm vững chắc , trong khi đó EU và Mẽo nhận 1 bài toán không nhẹ nhàng với 1 quốc gia xu hướng dân tộc cực đoan ultranationalist nằm cạnh đám Đông Âu , vui hè
    Bài toán Ukr Nga sẽ giải quyết triệt để trong 50 năm tới nữa , thà 1 lần đau thì thôi , quá tài tình cho Putin
    // Phân tích lợi-thiệt nói ra thì chủ quan lắm , chém tí cho vui =D
  6. anhtanh

    anhtanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    241
    Last edited by a moderator: 21/08/2014
  7. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    - Quân đội Ukraine đang miệt mài luyện tập duyệt binh trong đêm để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh chính thức kỷ niệm Ngày Độc lập.

    [​IMG]

    Ngày 24/8 tới đây, Quân đội Ukraine sẽ tổ chức cuộc duyệt binh quy mô kỷ niệm 23 năm Ngày Độc lập (tách ra từ Liên bang Xô Viết). Trong ảnh là khối đội hình binh sĩ tham gia cuộc duyệt binh đang luyện tập trong đêm ở Kiev.

    [​IMG]

    Cuộc duyệt binh sẽ có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cũng nhiều trang bị vũ khí khí tài hiện đại.
    [​IMG]

    Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh tiếng súng vẫn rền vang ở miền đông nước này, gây ra biết bao thảm cảnh cho hàng trăm nghìn người dân.

    [​IMG]

    Theo một số hình ảnh được công bố trong một đoạn clip thì cuộc duyệt binh sẽ có sự xuất hiện của thiết giáp tiên tiến BTR-4, BTR-3, pháo kéo hạng nặng, pháo phản lực Smerch, Bastion-1/2, tên lửa phòng không S-300, 9K33 Osa, tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Touchka U…

    [​IMG]

    Trong ảnh là đội hình xe thiết giáp chở quân hiện đại BTR-4. Dù làm nhiệm vụ chính là chở quân ra chiến trường nhưng BTR-4 có hỏa lực khá mạnh với pháo 30mm và tên lửa chống tăng có điều khiển.

    [​IMG]

    Trước đây, BTR-4 chủ yếu dùng để xuất khẩu, nhưng kể từ sau khi xảy ra xung đột lớn ở miền đông khiến chính quyền mới của Ukraine mua BTR-4 cho lực lượng Vệ binh Quốc gia.

    [​IMG]

    Đội hình thiết giáp chở quân tiên tiến với hỏa lực chống tăng, bộ binh cực mạnh BTR-3E.

    [​IMG]
    Đội hình xe tải chở quân xếp hàng dài trên con đường ở Kiev.
    [​IMG]
    Đội hình pháo phản lực phóng loạt Bastion do Ukraine phát triển dựa trên mẫu BM-21 Grad huyền thoại. Đứng phía sau Bastion là các bệ phóng pháo phản lực BM-30 Smerch.


    http://kienthuc.net.vn/quan-su/xem-quan-doi-ukraine-luyen-tap-duyet-binh-trong-dem-378544.html
  8. Nokia_X2

    Nokia_X2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2014
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    305
    Trong khi quân Kiev còn đang mơ mộng chiếm 2 thành phố Lugansk và Donetsk, thì hôm nay dân quân mở đợt phản công về phía Nam
    Kumachove, Ptrivske là 2 làng nằm tít phía Nam xa xôi của Donetsk, hậu cứ của lực lượng Kiev tại đây.

    Tiến xa hơn về biển là Novoazovsk. dân quân cũng chiếm được 1 checkpoint. khéo chả mấy dân quân còn nhặt được cả tàu chiến chạy chơi =]]]]]
  9. anhtanh

    anhtanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    241
    Bọn khủng bố bắn vào xe của người tị nạn giêt chết cả gia đình gồm 2 vợ chồng và đứa con 5 tuổi của họ
    Những kẻ khủng bố bắn vào một chiếc xe khác với những người tị nạn trong khu vực Luhansk. Thảm kịch xảy ra vào ngày 20, một lần nữa gần làng Khriashchuvate.

    Đây là báo cáo của Censor.NET với lý do an ninh quốc gia và Hội đồng Quốc phòng.

    "Theo các nhân chứng, chiếc xe đã di chuyển với một lá cờ trắng lớn nhưng điều đó không ngăn các chiến binh. Họ bắn từ hướng làng Samsonivske của huyện Krasnodon", tuyên bố nói.

    Có một gia đình với một đứa trẻ năm tuổi trong xe. Người đàn ông và đứa trẻ đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Người phụ nữ đã chết trên tay của các nhân viên y tế quân sự Ukraina.

    Trước đó, trong khu vực Khriashchuvate các chiến binh bắn vào đoàn người tị nạn giết chết ít nhất 15 người.
    http://en.censor.net.ua/news/299002...gees_killing_parents_and_their_5yearold_child
    quân khủng bố man rợ
  10. Nokia_X2

    Nokia_X2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2014
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    305
    [​IMG]

    Tại Lugansk, dân quân đánh rát. sắp bịt được lối ra của quân triều đình tại đây.
    quân triều đình sợ quá, mang tuốt 24 tank chạy dọc cao tốc, phi thẳng theo hướng Tây Nam về phía Malomyklaivka. hướng này lực dân quân hơi mỏng nhưng mà tank chạy bán sống bán chết, chắc ăn pháo cũng dễ.
    gaume101863437847 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này