1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    Hiện nay trên thế giới nước Nga và Putin đang bị cô lập, đánh chửi hội đồng :)). Châu Âu trên thực tế gần như là nghỉ chơi với Nga. Úc thì qua báo chí đánh tiếng không muốn Putin đến dự G20, G8 đã bị loại rồi thì G20 có bị loại cũng là bình thường. BaLan thậm chí không cho máy bay của bộ trưởng quốc phòng Nga bay qua. Sắp tới không biết còn gì hay ho nữa đây, vì đâu mà nước Nga ra nông nỗi này :)).
  2. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Bác Glory cho em biết Nga nên làm gì để thoát khỏi tình trạng này và trở thành cường quốc theo chuẩn Mẽo với :))
  3. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    Nên trả lại Crimea cho Ukraine, rút toàn bộ quân ở Donbas về nước, không cản trở Ukraine gia nhập EU, bán Gas cho Ukraine với giá hữu nghị để bình thường hóa quan hệ. Tôi thắc mắc là tại sao nước Nga lại không gia nhập EU nhỉ.
  4. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Hài vãi! Không còn tin thắng trận cắm cờ, qua sang lạy lục Mỹ và Nato viện trợ vũ khí. Theo bạn Nto nên viện trợ vũ khí gì để thắng miền Đông? F22? F35 hay súng M4?
    Con voi không tắm trong bồn.
  5. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Hôm nay, Slovakia bắt đầu bơm khí đốt cho Ukraina
    nhưng chỉ đáp ứng 1/5 nhu cầu

    Sản lượng mỗi ngày chảy vào đất Ukraina dự kiến khoảng 27 triệu khối, được cho là đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu tiêu thụ gas của Ukraina. Slovakia được cho là có đường ống lớn hơn so với 2 quốc gia EU khác có 'nhã ý muốn giúp Kiev'.
    Thủ tướng Slovak Robert Fico nói 'về (chiến lược) trung hạn,nếu gộp chung 3 đường ống từ Hungary, Slovakia và Ba Lan thì mỗi năm có thể bơm sang Ukraina số lượng tới 25 tỉ mét khối gas'. Trong khi đó, nhu cầu nội địa của Ukraina vào khoảng 20 tỉ mét khối gas/ 1 năm.

    Hiện không rõ nguồn cung từ Slovakia đến từ đâu và Kiev sẽ phải trả với mức giá bao nhiêu. Nếu Kiev mua với giá thị trường thì liệu nền kinh tế nước này có 'gánh nổi'? Và giả sử EU hỗ trợ giá thì họ sẽ lấy từ nguồn quỹ nào và việc trợ giá này là ngắn hạn hay dài hạn? Xem ra, việc bơm gas vào Ukraina thực sự là một 'canh bạc' của EU chứ không đơn giản.

    Đây được xem là một 'nỗ lực lớn' của EU nhằm 'trợ giúp' sự thiếu hụt khí đốt của Ukraina sau khi Nga 'cắt cụp' nguồn cung sang quốc gia láng giềng vào ngày 16.06.2014 với lý do 'Ukraina chây lỳ không trả nợ'.
    Các cuộc đàm phán khí đốt sau đó giữa Nga và Ukraina không có tiến triển vì phía Ukraina nói 'xin lỗi chịu không nổi vì giá quá cao'. Trong khi công ty Gazprom của Nga nói họ chỉ 'bán theo giá thị trường, không mua thì thôi'
    [​IMG]


    [​IMG]
  6. T_n_e_C

    T_n_e_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Tí sặc cơm với cái com này=)) với cái này thì em chỉ còn bít nhìn bác với 3 chấm
  7. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Nó vào EU thì làm gì còn mối đe doạ nào cho âu-Mỹ, mà ko có mối đe doạ thì NATO tồn tại làm gì, Ramussen thất nghiệp lấy ai ca cải lương hàng ngày cho anh em xem. :rolleyes::rolleyes:
    Tại sao phải bán giá hữu nghị cho Uk, thích sống kiễu Tây thì phải trả giá theo chuẩn Tây nó mới đúng chất dân chơi chứ. :cool::cool:
    Mà bạn Glory không đếm ngày ATO giải phóng Do nhét với Lu han nữa à? Nghe bảo "24-48 giờ nữa là chiến dịch ATO kết thúc thắng lợi" từ tận tháng 7, giờ sao phải chờ mong hàng họ của NATO sang hà hơi cho khỏi chết ngạt thế nay2. :P
  8. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Dạ, Nga sẽ không vào EU vì đơn giản Mẽo sẽ không bao giờ cho phép EU kết nạp Nga
    Nga trả lại Crimea rồi thì sau đó Sevastopol sẽ ngập quân NATO, sau đó Mẽo sẽ triển khai hệ thống phóng thủ tên lửa ngay trên Ukraine. Khi đó tất cả những gì Nga có thể làm là chờ chết
    Kịch bản cuối cùng là Mùa xuân Moscow, Nga sẽ bị chia cắt thêm 1 lần nữa
    Mẽo và EU chưa bao giờ thân thiện với Nga, đơn giản vì Nga là vật cản trên con đường bành trướng đơn cực của giới tư bản khát máu phương Tây. Nếu thân thiện, NATO đã không mở rộng về phía Đông Âu thêm 1 ly như Mẽo và EU đã hứa với tổng thống tội nghiệp của Nga.
    Nếu bác cho rằng Nga có thể gia nhập EU thì em nghĩ bác có vấn đề về thực tế các xu hướng đang diễn ra.
    Putin chưa bao giờ có ý định đẩy Nga ra xa EU và Mỹ nhưng quan trọng hơn, Putin có trách nhiệm bảo vệ Nga khỏi tình trạng như Iraq, Libi hay Siri và những việc ông này làm cho đến nay hoàn toàn xứng đáng với trọng trách đó.
  9. 01863437847

    01863437847 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    231
    Kinh tế thị trường thuận mua vừa bán. lại có chuyện bán giá hữu nghị .... ọe. Cứ mơ màng như mấy bố ở cái xứ kinh tế thị trường theo định hướng xxxxxx không bằn, hèn gì làm kinh tế không xong cùng đường đi làm chính trị :-D để kiếm cơm
    Bạn nào nói giá hữu nghị định nghĩa coi hữu nghị là thế nào ? Cho ví dụ cụ thể là EU / US đã bán cái gì cho ai với giá hữu nghị chưa.
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ngoài lề tí, nhà báo Mỹ thứ 2 bị IsIS cắt đầu. Mỹ và Phương Tây chắc đang đau đầu vì bọn mọi này. Thôi, để U cho người U giải quyết.
    Second American journalist beheaded by ISIS terrorists
    A new video has been posted on the internet purported to show Islamic State militants beheading American journalist Steven Sotloff.

    The Associated Press reported on Tuesday that the video had been posted online, barely two weeks after the group formerly known as ISIS published a video of American photojournalist James Foley suffering from the same fate at the hands of the group.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này