1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. grandfatherofvtnvna

    grandfatherofvtnvna Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2014
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    703
    Bác fancs cho phép em bổ sung thêm bản đồ phụ họa cho dễ hiểu.
    ;-);-)

    [​IMG]

    Quang cảnh giao tranh trên cao nguyên Golan nhìn từ israel.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    trông có vẻ như 2 bên đang cận chiến chỉ cách nhau vài chục m, quân chính phủ đang tấn công thì phải.
  3. Hieu_ba_gia

    Hieu_ba_gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2013
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    70
    Thủ tướng Anh Cát Lợi, ông Ca mơ run hùng hồn phát biểu: "Chúng tôi hiểu rằng Assad đã góp phần tạo ra ISIS". Ông này cũng không thừa nhận Assad là "người đứng đầu hợp pháp" của Syria. Do đó anh ấy đi đến câu chốt : "Anh là anh đếch cần thằng Assad cho quyền mới được đem bom ném vào đầu bọn khủng bố đâu nhé".

    Quả này thì Ớt ăn bom to đầu rồi, vì theo em biết thì bên Syria chỉ có hai phe là độc tài và các chiến sĩ chiến đấu vì tự do, dân chủ, chống độc tài thôi. Mà các nước phương Tây văn minh không bom thằng độc tài thì bom thằng nào nữa. :rolleyes:

    Nguồn :
    http://rt.com/uk/185064-uk-airstrike-syria-assad/
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    lần đầu khi đọc những lời nói này của anh Cameron hôm qua, những sắc thái, cung bậc cảm xúc trong em thay đổi liên tục

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]
  5. hoayeuquai

    hoayeuquai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    28
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. grandfatherofvtnvna

    grandfatherofvtnvna Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2014
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    703
    Gì mà biểu lộ cảm xúc dữ dội vậy bạn. :-D
    Ngạc nhiên đến thí cơ à.:-p:-p
    Bản đồ cập nhật các vùng lãnh thổ các bên.

    [​IMG]

    Một số tin tức hôm nay. Có cả màn đếm xác nữa, ko bik 9 xác bao % nhỉ.:-D

    http://www.almasdarnews.com/article...s-opposition-forces-suffer-heavy-casualities/

    Umm Sharshouh:

    Các lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF), bắt đầu cuộc tấn công của họ chống lại các chiến binh Hồi giáo của Nhà nước tại các ngôi làng nông thôn "Umm Sharshouh trong Homs.Các NDF tấn công từ phía tây, trong khi Không quân Syria tấn công các vị trí của IS, phá hủy một nơi ẩn náu gần thành phố Talbiseh.

    Các NDF giết chết 12 thành viên của Nhà nước Hồi giáo trong cuộc đụng độ ác liệt ở góc phía đông nam của làng. Trong số các chiến binh Hồi giáo Nhà nước chết là Abu Khaled Al-'Uradni (Jordan), một tên Jabhat al-Nusra đào ngũ.

    Danh sách các chiến binh Nhà nước Hồi giáo thiệt mạng trong chiến dịch:

    1. Mohammad Salim Al-'Ali
    2. Alaa 'Khaled Masaha
    3. Mohammad Daher
    Al-Rastan: Quân đội Syria tiến hành hoạt động trong vùng lân cận của huyện này chiến binh-tổ chức dẫn đến cái chết của 6 phần tử nổi dậy và 2 binh sĩ SAA trong một trận chiến sáng nay. Các chiến binh là thành viên của Jabhat al-Nusra và Jund al-Sham;hai nhóm làm việc phối hợp với nhau chống lại SAA.
    Tên 2 chiến binh thiệt mạng
    1. Jamal Hamid
    2. Mohammad Al-Rasul Talib
    Bab 'Amr:

    4 thành viên của Jabhat al-Nusra đã bị giết trong một cuộc giao tranh ngắn với lực lượng an ninh Syria:

    1. Mohammad Namir Al-Halaq
    2. Mohammad Razouq Shanour
    3. Abdel-Kafi Baraq
    4. Mohammad Baraq
    Al-Wa'er:

    4 chiến binh đã thiệt mạng ngày hôm nay trong một trận chiến với NDF:

    1. Mahmoud 'Ahmad Al-Sarmeini
    2. Mahmoud Mohammad 'Abdullah
    3. 'Ammar Qassab
    4. 'Aadel' Ali Oshman
    Al-Houla:

    Không có nhiều chi tiết, khác hơn là một cuộc đụng độ nhỏ đã giết chết 5 binh:

    1. Mohammad Baraq
    2. 'Ammar Mahu
    3. Mohammad Isma'ael Isma'el
    4. Mohammad Tamam Bakour
    5. Ibrahim 'Ahmad Al-Jandali
    Daar Kabeer:

    Các NDF giết chết 7 chiến binh trong quá trình tìm kiếm và tiêu diệt các nhiệm vụ trong làng ở ngoại ô Homs này:

    1. Mohammad Mustafa Ra'ad
    2. 'Abdel-Rahman' Abdel-Basit
    3. Abu Ibrahim Hussein
    4. Mohammad Al-Jalou
    5. Abu 'Umar Marwan' Ali
    6. Fadi Abada
    Video QOX chiến đấu tại Jobar.

  7. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    + có tin trên SOHR là phỉ (Al Qaeda Nusra và quân IF) đã đánh chiếm 2 cao điểm là đồi Mashara và Amashiyeh tại Quneitra, Golan
    https://www.facebook.com/syriahroe/posts/578971602211182


    với vị trí thuận lợi giáp Deraa, và cả mặt trận phía nam Syria nói chung, giáp biên giới Jordan, nguồn cung cấp vũ khí cho phỉ tại đây hầu như là vô tận

    chưa kể còn được không quân và pháo binh Israel yểm trợ, oanh kích căn cứ lữ đoàn 90 tại Golan, khiến cho hoạt động của quân đội Syria tại đây khá hạn chế

    chỉ cần chuyển quân lớn một tí là Israel sẽ lấy cớ để không kích tiêu diệt, nên quân đội Syria tại Quneitra thường chia các tốp nhỏ, và chủ yếu thủ tại các quả đồi, các căn cứ và dễ dàng bị phỉ với số lượng áp đảo tràn ngập


    1 clip quân đội chiến đấu tại Golan hôm qua






    bộ lạc Shaytat, là bộ lạc tại Deir ez Zor có 700 người bị ISIS tàn sát hồi tháng trước, đã tuyên bố sẽ từ giờ sẽ tránh xa bất kì hoạt động nào liên quan tới đấu tranh chống ISIS




    + tại Iraq, danh tính kẻ đánh bom tự sát tại Baghdad hôm qua, tên Abu Samad al Jazrawi người Saudi
    [​IMG]
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Iraq hủy mua Apache mà quyết định nâng cấp hợp đồng mua sắm Mi-35M lên 30 chiếc cho đủ cấp trung đoàn
    Như vậy tương lai Iraq AirForce sẽ có :
    30x Mi-35M
    40x Mi-28NE
  9. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Kadhim nói rằng sau khi IS chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ 2 Iraq, và tiến về Tikrit, sự hỗn loạn và sợ hãi bắt đầu hình thành ở Căn cứ Speicher nằm tại thành phố này. Giống như ở Mosul, các viên sĩ quan chỉ huy do người Mỹ huấn luyện đã chạy trốn hết khỏi Tikrit.

    “Chúng tôi đơn độc nên đã quyết định đào ngũ vì chẳng có sĩ quan ở lại chỉ huy” – Kadhim nói. Anh và các đồng đội cởi bỏ quân phục, mặc quần áo dân thường và đi thành một nhóm lớn ra khỏi cổng đơn vị. Kadhim cho biết phải có tới 3.000 người bỏ chạy khỏi căn cứ trong ngày đó.

    Đó là một quyết định rất tồi. Cho tới ngày hôm nay, Căn cứ Speicher vẫn chưa rơi vào tay IS. Nếu Kadhim và đồng đội ở lại, hẳn họ vẫn được an toàn. Nhưng khi ấy, cả nhóm đang hoảng sợ và ảo tưởng rằng họ có thể đi bộ tới tận Baghdad, nằm cách đó 200km về phía Bắc.

    Tuy nhiên khi vừa rời căn cứ được vài cây số, họ đã đụng trúng một nhóm khoảng 50 tay súng IS đi xe bọc thép. “Những người này nói với chúng tôi rằng, ‘Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa các anh tới Baghdad’” – Kadhim kể – “Họ cố gắng khiến chúng tôi thấy an toàn. Họ đã lừa chúng tôi”.

    Những người lính đào ngũ lập tức được đưa lên nhiều chiếc xe tải chạy thẳng tới vùng đất nằm quanh cung điện ở Tikrit kể trên. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, IS thực hiện hàng loạt vụ hành quyết quanh cung điện này và ở những nơi khác tại Tikrit. Tổ chức giám sát nhân quyền (HRW) thông qua phân tích ảnh vệ tinh và các bức ảnh, video do IS công bố, cho rằng có từ 560 – 770 người đã bị giết trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên HRW tin rằng con số thực có thể còn cao hơn. Bản thân IS “khoe” rằng nhóm đã giết được ít nhất 1.700 lính Iraq tại Tikrit, con số mà Kadhim cho là đúng.

    Câu chuyện mà Kadhim kể, ngoài sự tàn ác của IS, còn cho thấy tình trạng tồi tệ của quân đội Iraq, một lực lượng mà Mỹ đã bỏ hàng tỷ đô la để xây dựng, nhưng hoạt động không hề hiệu quả.



    Tường Linh (theo New York Times)

    http://thethaovanhoa.vn/the-gioi/li...-song-tu-bai-xac-nguoi-n20140906072716913.htm
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Hình như bọn kia nó lèng èng bán mua quá nên nó thôi. Chắc sợ rơi vào tay Iran. Sao nó không mua cái tàu bay Su-34 đi ném bom KAB-250/500 mà đi mua thứ này lắm thế không biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này