1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.667
    Đã được thích:
    1.100
    Hỏi các kụ 1 câu ngoài lề tí: Cái ông bụng phệ mặt bự đầu hói ngồi bên tả của sếp Hùng Dũng là ai vậy nhỉ? Hình như trận nào ở sân cuốc ra cũng thấy lão chễm chệ chỗ VIP đó?
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chung kết chắc Thanh Tùng sẽ đá chính. Thanh Tùng mà hết nhát chấn thương thì sẽ đá hay lắm. HLV từng nói Thanh Tùng có những tố chất như Công Phượng mà.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Sợ chung kết ông Giôm vẫn cả nể dùng cặp trung vệ Tiến Dũng Đông Triều thì gay to
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cuối trận cũng lăng xăng xuống sân bắt tay các cháu.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vui quá, vui quá! Xin được phép đóng góp đôi ý kiến như sau:
    1. Về hàng phòng ngự: Cái được của các em là kỹ thuật cá nhân tốt, khi chủ động thì luôn đưa bóng lên có ý đồ. Đây là điều tốt vì nó hợp với cách triển khai bóng của chúng ta cũng như tạo lên sự liền lạc của cả đội. Tuy nhiên, ai cũng thấy điểm mạnh này còn quá chênh lệch với cái yếu là các nhân tố và cách tổ chức phòng thủ. Các em còn dính quá nhiều lỗi cá nhân cũng như tập thể khi đội bạn vượt qua được hàng tiền vệ, có cảm giác khi họ xuống được biên hoặc đánh vỗ mặt thì mọi tình huống đều trở nên quá nguy hiểm. Vị trí thủ môn quá yếu khi em luôn bị động sau khi đội bạn dứt điểm, chưa kể việc ra vào không rõ phương hướng thành ra để hở góc quá nhiều. Trung vệ trái là ai không rõ nhưng em không quản được cánh của mình khiến cho hầu hết các bàn thua đều dính bởi ô bên này. Một pha phá bóng hỏng chân và nhiều pha họ khoan xong cánh Văn Sơn liền điều bóng sang là nguy hiểm là những gì em cần xem xét và lập tức điều chỉnh.
    2. Hàng tiền vệ: Như bác gì đã nói chúng ta không có một cầu thủ chơi DM thuần túy nên ít đóng góp cho anh em bên dưới trong công tác phòng ngự. Tuấn Anh có vẻ đang bị bắt bài và gặp vấn đề về thể lực, Xuân Trường chơi như một AMC còn Văn Long chơi theo bản năng của một tiền đạo. Đây là tuyến mạnh nhất của chúng ta hiện nay nhưng nó cũng tiềm ẩn trong đó một điểm yếu chí tử. Nếu Tuấn Anh cải thiện về cách chơi theo hướng Busquet của Barca có lẽ sẽ là một giải pháp khá toàn vẹn vì thực tế chúng ta gần như không có nhân lực tương đương, hoặc phải chuyển sang chơi 4-4-2 và loại bỏ vị trí của Quang Hải (Tuấn Tài).
    3. Hàng tiền đạo: Công Phượng đá vẫn rất tốt, em trưởng thành quá nhanh và những bàn thắng như bàn vào lưới Úc là tiền đề cho sự xuất hiện một tầm vóc mới. Văn Toàn hơi thiếu sức rướn và độ chính xác khi dứt điểm, cái hay của em là tạo ra cho mình được nhiều cơ hội. Thêm nhiều cơ bắp và chơi lạnh lùng hơn em sẽ chuyển mình thành một sát thủ như thầy Giôm mong muốn. Tuấn Tài và Quang Hải bị hạn chế khi các em đá quá bản năng, các kỹ năng cơ bản khi khống chế bóng, điều bóng vào vị trí thuận lợi để giải vây còn yếu và cách dứt điểm băm bổ vào người thủ môn nếu không được điều chỉnh sẽ làm các em không thể trưởng thành lên được.
    Nếu có thêm một tiền vệ phòng ngự chơi được ở trình độ U-19 bây giờ chúng ta có thể đẩy Văn Long lên chơi cắm, CP và VT hai cánh. Thể hình tốt, cách chạy vị trí và dứt điểm đa dạng, dứt khoát của VL đã cho thấy dáng dấp một CF đẳng cấp mà chúng ta chưa bao giờ có được.
    Đừng nói đến thế hệ HS/HĐ ở đây, tôi chưa bao giờ thấy Huỳnh Đức làm được một điều kỳ diệu nào cả.
  6. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Anh em mình, nga cả tôi bác Tuấn, đều nhìn ra tố chất văn long, và anh em ai ở đây cung vậy, cuối trận chạy vậy có ai chạy đuơc, cái tố chất, thể luc thể hình, là cái trời cho + thêm luyện tập . Hi vọng em ấy chăm tập thể hỉnh hơn.
    Ngay cả tụi Nhật giải WC vừa rồi thì bị tui đen + trắng đè thở hổn hển, mà về châu Á nó đúng là vua thiêt. Mình cách Nhật khá xa. Hi vọng dàn tứ trụ dày cơm hơn nữa, đá thấy hở sườn + lúng tung khi bị miến lên banh gần 16m50
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mọi khi thì giờ này họ đã upload lên Youtube cho bà con coi. Nhưng hôm nay thì khỏi. Có mấy clip bàn thắng rồi cũng biến mất. Chơi bẩn thật.

    Con thi trường học mẹ thi trường đời.
    Hôm nay cả mẹ lẩn con đều đâu thủ khoa ĐNA rồi.
    Bửa tới quất bác Nhật nữa là Đương Kim Vô Địch Á Châu luôn (ở Á Châu này thằng nào hầm hố hơn Úc và Nhật thì đựa tay lên và...chờ đó.

    Đôi bóng của những nhà vô địch không cản nổi là đội bóng sau mỗi trận thua là trở lại vô cùng mạnh mẽ. Tỷ số không là gì cả. Thua Nhật 0-7 và trở lại cũng chống lại lối đá đó thua 2-3 sao cứ phải rối rắm. Nhưng cái ngu hiểm là trước sự chỉ trích mĩa mia thì u19 trở lại lợi hại hơn như 1 sự trả lời. Nó là tui nhớ Inter Milan thua Barca 2-0 vòng loại.

    Khi mà sau trận thua 2-3 báo đài nó Nhật thế lọ thế chai. Không ai nói lên cai ý nghĩa cú paneka của Công Phượng, và nụ cười nhếch mép Monisa của ông Gôn. Cú đá mạo hiểm bình tĩnh này chẳng phải đẳng cấp con mịa gì hết mà CP thay lời muốn nói hôm nay tao tạm thua vì không màng thắng hẹn lần sao phân tài cao thấp. Nhật hầu như tung gần hết 85 chưởng ra con mịa nó rồi. Những bài sút xa, xẻ, nách bóng bổng, tuyến 2 đã lộ. Còn u 19 VN Nhật đã biết bao nhiêu. Những bài tấn công tuyển VN ông hlv Nhật nói hàng thủ Nhật cần chấn chỉnh ....nhưng so với trận Miến thì vẫn chưa hết bài và tuyển VN còn có thể tiến bộ nữa.

    Thua Miên 3-4 trân chung kết tui đã không nói đẳng cấp gì mà nó cả ĐNA sẽ sợ VN trong 3-5 năm nữa. Và khen ông Gôn. Ngay trong khi thua mà thấy mầu hông tương lai mới giá trị hơn tát nước theo mua, tung hô chiến thắng.

    Và sau trận thua Nhật thì tui nói tới vé WC u20 hay 21...tui đâu có lạc quan rồ. Hôm nay nhiều người thấy có lý sau chiến thắng.

    Trước trận bảo Đông Triều Văn Sơn đá...các bác sợ. Tui nói VN sẽ thắng. Nếu để thắng Miến thì cần gì chim to. Mà nếu cần chim to mới đè Miến thì nói tới WC u21 làm gì. Phải hiểu và tự tin ở sức mình như cái cười nhếch mép của ông Gôn.

    Chim to trận tới mà ra sân thì không những to khoẻ mà còn cố thể hiện. Bác Nhật có thể bị bằm. Vô địch đấy nhưng sẽ vô vàn khó khăn cho VN tại vck châu á. Hai thằng Hàn TQ sẽ cẩn thận. Nhưng con đường u 19 còn dài. Với người VN không vô địch = thất bại nếu đội bóng không có 5 trự slna. Đôi khi cần lấy ngắn nuôi dài.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Tsb nhà nó, được trận như thế này mà ngồi cả ngày trên công ty, chiều về lại đi tập với đội nên no xôi chán chè rồi mới mò lên youtube xem chiếu lại rồi vào chém với các bác được.

    Trước tiên là nói cái tốt: 4 bàn thắng đều rất đẹp, đơn giản, hiệu quả nhưng thể hiện kĩ thuật mà từ trước tới giờ chưa có dị nhân Ronaldo VN nào làm được, nhất là quả thứ 4, phản công mẫu mực và pha chuyền bóng của thằng XT phải nói là quá chuẩn, cú vẩy mà của VL cũng rất vl. Thế trận thì vẫn như trước, tức là ta vẫn nhỉnh hơn song nhiều tình huống cuối cùng hay chuyền sai quá. Cũng phải nói thêm là giải trẻ mà phải đấu trên cái sân 4 vạn khán giả thì đúng là vãi đái thật, coi như là chấp người.

    Về điểm trừ: Chắc chắn Đông Triều không thể đá trung vệ được, hôm nay 2 quả phá đầu hụt tí chết, tiếc cái kĩ thuật của nó nên chuyển sang hậu vệ cánh hoặc tiền vệ trụ, song về lâu dài (Mà có thể là ngay giải bỏ mẹ gì U21 đây nên thử nghiệm luôn) chắc chắn chết, bọn Nhật nó còn hoa lá cành như Tàu với Hàn nó cứ táng bóng dọc vào thì đúng là són đái. Cmn mấy thằng nhà đài cứ khen nó chuyền dài hay với cả mở bóng tấn công tốt, hậu vệ cần mẹ gì mấy cái đấy, có thì tốt không có thì có sao, xe đi thẳng tượng đi chéo, ai làm việc người đấy là tốt rồi. Hậu vệ mà kĩ thuật thì xem ai bằng thằng David Luiz mà cái tran CK WC vừa rồi cứ xồng xộc chay lên rồi bỏ vị trí, hay bác nào còn nhớ trận Brazil Hà Lan hồi 2010 thằng Merlo chọc một quả từ sân nhà sang sân kia tiền đạo 1 phát ăn ngay, sau đó ông nhõi tự bắn một quả vào lưới nhà, cộng thêm một quả thẻ đỏ bóp dái cả team. Tóm lại là như Văn Long là trường hợp tiêu biểu, có thể hình, thể lực tốt, kĩ thuật cơ bản tốt thì cứ từ từ sẽ tiến, chậm nhưng chắc, chứ còn cái thể loại "tiềm năng" với cả "trung vệ thép" thì thôi cho về đá VL.

    Nhân bàn chuyện VL, em thì đ xem VL bao giờ nhưng hôm trước thấy có ai bảo thằng Quang Hải với em họ anh Quyến là xuất sắc nhất VL trẻ, xem trận hôm nay (mà chả phải mỗi trận hôm nay) thì biết trình độ nó chênh lệch giữa các lò đào tạo VN với JMG nó thể nào, không phải chỉ ở chuyện em nó tàng hình cả trận, mà đỡ bóng hụt, ngoáy đit mất bóng, chuyển hỏng rất nhiều. Trong khi đó có bao giờ thấy XT, TA nó ngoáy đít không ? Ngay cả CP kĩ thuật tốt, thậm chí rê dắt nhiều nhưng không phải là rê dắt ngoáy đít của VL mà mỗi động tác ngoặt bóng, đổi hướng của nó rất cơ bản, chỉ là luyện tập quá nhiều nên mới nhuyển như thế.

    Văn Toàn đá rất tốt, điểm hay nhất của nó nhiều người không để ý là khả năng di chuyển không bóng cực kì tốt, đây là mẫu tiền đạo hiện đại, hiệu quả, tin chắc là về tương lai nó sẽ hơn hẳn Cong Vênh, điểm cần thiết nhất bây giờ là phải ăn thật nhiều, cố gắng được tầm 1m72-1m75 ( hơn nữa chắc khó ) và tầm 65kg trở lên thì mới được, hiện tại có nhiều quả mà lẽ ra là có thể đuổi được bóng hoặc che chắn là xong mà người mỏng quá không tì đè được.

    Hai hậu vệ cánh nhất định phải thay, xét mặt bằng chung thì đây cũng là hai vị trí duy nhất nên dùng hàng VL (không tính gôn), vì cơ bản hậu vệ cánh chơi đơn giản, chỉ cần sức khoẻ chạy nhiều. Nên dùng Anh Thi để cho em nó có khả năng tiến bộ, hoặc đào mộ được thằng nào ở VL thì xài chứ hiện giờ đôi cánh thiên thần này mà mang ra giải châu Á thì đứt, kể cả là hậu vệ biên cũng phải tối thiểu 1m7 để cho những tình huống cố định nữa.

    Nhân tiện em hỏi thêm cái là hôm nay nghe đài nó nói cái *** gì mà mang đội này đi đá giải U21 ??? Thời gian đấy để luyện tập có hơn không, đá giải nhiều không phải tốt, ngoài nguy cơ chấn thương thì cũng còn cả điểm rơi phong độ và giữ hưng phấn cho cầu thủ nữa, vì từ giờ đến giải A chấu cũng đúng 1 tháng nữa, có cái *** gì mà đá thêm một giải vô thưởng vô phạt ?? Đ hiểu thằng đầu đất nào nghĩ ra mà khôn thế ???
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    túm cái váy 1 phát, là ngày xưa tuyển vn thua, mình thất vọng
    bây giờ, trong cái thua của u19, mình lại có niềm tin để nuôi dưỡng hi vọng cho ít nhất vài 3 năm sau

    xem mấy cái ông Giôm phát biểu về ưu khuyết của mấy thằng con, mới thấy ổng xứng được yêu mến, và quan trọng trong vai trò hiện tại đối với lứa này như thế nào.

    mình cũng rất thích thằng ku Văn Long, sau mỗi trận, lại nhích lên được 1 tí đầy khả quan. thậm chí mình đánh giá bàn thắng của em ấy còn cao hơn quả solo của Công Phượng, vì màn qua người của CP, dù sao hàng thủ của Australia cũng chưa thuộc vào hàng đẳng cấp, và không chỉ riêng CP mới có thể thực hiện được, ít nhất là giới hạn trong giải đấu này

    điều mà ông Giôm bất ngờ vì có 4 vạn người hâm mộ ở 1 trận thuộc giải đấu trẻ chưa phải là tất cả, hơn nữa, là cuộc xuống đường ăn mừng mà trước nay chỉ xảy ra khi các tuyển VN thắng trận vòng knock out. Hơi tự biên tự diễn chút, nhưng mình nghĩ rằng đó là một trong những điều bầu Đức "bỏ nhỏ" cho VFF về cái tâm của người làm bóng đá. Còn thực tế hơn, là câu trả lời không thể rõ hơn cho cậu Công Vinh về những lời phát biểu hôm trước về bộ mặt đại diện quốc gia gì đó đó

    Ngoài ra, những bàn thắng hôm nay, khởi đầu từ 2 tiền vệ là điều đáng mừng nhất, nó cho thấy sự đa dạng trong đội hình của U 19 hiện tại, 3 tuyến đều có khả năng săn bàn với nhiều phương án linh hoạt khác nhau. chỉ mỗi cái là vẫn còn "quốc nạn truyền thừa" ở hàng thủ thôi. chờ vậy, chứ biết sao giờ

    he he, cuối cùng là chúc mừng tất cả chúng ta trong chiến thắng ngày hôm nay của U 19 - những người đã cùng nhau tận hưởng cái vị bóng đá đầy tin yêu và sẵn sàng mơ mộng cho những ngày xa hơn

    gặp lại Nhật Bản, thắng thua không còn là chuyện quan trọng :-)
    --- Gộp bài viết: 12/09/2014, Bài cũ từ: 12/09/2014 ---
    cũng chả sao, nếu với tiêu chí ngay từ đầu chỉ và chỉ là để thử nghiệm đội hình, nâng cao tư duy chiến thuật; tạo điều kiện tập dượt cho hàng thủ và các cầu thủ dự bị. dù sao đá trận vẫn tốt hơn chỉ đá tập chứ
  10. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Mịa nó chứ câu này thì nó nói đúng ông ạ,,,,,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này