1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/2014...hong-kong-song-sot-nho-khoan-dung/644554.html


    TTO - Ngày 11-9, một quan chức đại diện chính quyền Trung Quốc ở Hong Kong đã gây sốc khi tuyên bố việc người biểu tình “còn sống sót” cho thấy sự khoan dung của Bắc Kinh.

    [​IMG]
    Người biểu tình Hong Kong cạo đầu để thể hiện quyết tâm đấu tranh - Ảnh: Reuters
    --- Gộp bài viết: 12/09/2014, Bài cũ từ: 12/09/2014 ---
    Dạo này diễn đàn vắng vẻ thật! Ngày xưa ơi...
  2. binhnt02

    binhnt02 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Tôi và nhiều ngươi khác lên diễn đàn để tìm và bình luận thông tin mà mình quan tâm, chứ không phải lên diễn đàn để xem tin kiểu nhồi sọ, chống phá Nhà nước, bình loạn, .... của bọn vô công rồi nghề.
    Những người đưa tin và bình luận có tinh thần trách nhiệm dạo này cũng thấy ít xuất hiện. Diễn đàn vắng cũng phải.
  3. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    nếu thằng Khựa mà đánh được ta thì nó đã đánh chiếm nước ta năm 1978 hay Trường Sa từ năm 1988, nó không đánh được ta chứng tỏ nó vẫn cùi. Vì thế báo chí nó viết gì thì kệ tía nó, ai thèm quan tâm, chừng nào ông Tập lên trước quốc hội tuyên bố: Việt Nam là quân ăn cướp biển đảo, chuẩn bị nhận đòn trừng phạt của thiên triều thì lúc đó hẳng nói.
    còn Việt Nam chúng ta mà có thể thì đã lấy lại Hoàng sa năm 75, đánh chiếm lại đảo từ năm 1988. Nhưng không làm thì xác định là mất và ta không thể đấu với Khựa bằng vũ lực. Cả hai thằng đều không thằng nào dùng vũ lực đạp được thằng kia vậy thì nói gì kệ nó. Kiểu như con nít đánh nhau ngày xưa không thằng nào dám đánh nên mưói có trò: tao thách mày đụng trước, thằng nào đụng trước làm cha.
    mà bác Minh không nằm trong BCT thì bác ấy làm gì có quyền quyết định, chỉ thị từ BCT bác ấy chỉ có việc thi hành thôi. cònt hi hành sao cho tốt và mềm dẽo nghệ thuật là chuyện của bác ấy. Bác ấy làm gì có quyền
  4. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Nhức đầu...Tự nhiên lại chém về các vấn đề không đâu...:eek: Đề nghị mod kéo toàn bộ qua pic ý kiến mà giải quyết với nhau...:confused:
    =============================
    Tiếp tục đề tài...:-D
    Sao cứ tưởng Trung Quốc nó không cho PV nước ngoài đến gần GM hóa ra vẫn đến gần được à...Hay là PV họ qua đảo của ta rồi phóng tele qua đảo GM :oops:
    Trung Quốc mở rộng Gạc Ma: Hành vi thâm độc và nguy hiểm
    TT - Việc Trung Quốc cải tạo đất và xây đảo nổi trên bãi đá ngầm Gạc Ma của VN là một mũi tên nhắm vào nhiều mục tiêu nguy hiểm, cảnh báo của các chuyên gia quốc tế.
    [​IMG]

    Hình ảnh do Philippines chụp cho thấy hoạt động xây dựng trên đá Gạc Ma - Ảnh: Philippines Star
    [​IMG]
    *Ảnh lớn: Trung Quốc đang biến đảo Gạc Ma của Việt Nam thành một đại công trường - Ảnh: BBC
    * Ảnh nhỏ (từ trái qua): Nhà báo Rupert Wingfield-Hayes (BBC), tác giả của loạt bài tố cáo Trung Quốc đang mở rộng quy mô đảo Gạc Ma (Trường Sa, Việt Nam) khiến thế giới ngỡ ngàng - Cận cảnh hoạt động mở rộng đảo Gạc Ma - Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại Gạc Ma chụp từ trên cao - Ảnh: BBC - Philippines Star

    Hành động này còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trên biển Đông.

    Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, chuyên gia Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao các vấn đề châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cho biết mục tiêu đầu tiên của Trung Quốc là “tạo thực tế mới trên biển Đông”.

    Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) quy định các nước không thể đòi chủ quyền các bãi đá ngầm và “bãi đá không duy trì sự định cư của con người hay không có đời sống kinh tế sẽ không có vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa”.

    Chuyên gia Glaser cho rằng việc Trung Quốc cải tạo đất để xây đảo nổi ở Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam rõ ràng để đưa công dân Trung Quốc tới đây định cư.

    Khi có các hoạt động kinh tế, Bắc Kinh sẽ viện “thực tế mới” này để khẳng định chủ quyền bất hợp pháp và quản lý khu vực “đặc quyền kinh tế” 200 hải lý tính từ đảo nổi mới dựng ra.

    Qua đó Trung Quốc sẽ có thêm cơ sở hiện thực hóa bản đồ “đường lưỡi bò” vô lý, hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế.

    Mối đe dọa nghiêm trọng

    Bộ Ngoại giao Việt Nam: Xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

    Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc Trung Quốc xây dựng trái phép ở đảo Gạc Ma và một số bãi đá ngầm tại Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh:

    “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Mọi hành động đơn phương của nước ngoài nhằm làm thay đổi hiện trạng khu vực này đều xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông và khu vực”.


    Mục tiêu thứ hai của Bắc Kinh, theo chuyên gia Glaser, là xây dựng trên bãi đá Gạc Ma các cơ sở quân sự như đường băng máy bay, lắp đặt hệ thống rađa để thu thập thông tin tình báo...

    Trên thực tế, trước đó tạp chí quốc phòng Canada Kanwa Defense Review từng cảnh báo cơ sở quân sự của Trung Quốc trên đá Gạc Ma sẽ có chức năng theo dõi các hoạt động của hải quân Mỹ và các nước khu vực.

    Kanwa cho biết có khả năng Trung Quốc đang xây đường băng dài 2.000m trên đảo mới để lập căn cứ triển khai các máy bay quân sự.

    Khi đó, Bắc Kinh sẽ đủ sức tổ chức thực hiện các chiến dịch trên không ở toàn eo biển Malacca, phục vụ chiến lược kiểm soát biển Đông và thôn tính đảo Đài Loan, điều mà trước đây quốc gia này không thể làm được.

    Kanwa đánh giá đây là mối đe dọa trực tiếp tới Mỹ, Việt Nam và Đài Loan.

    Đảo mới trên đá Gạc Ma và đường băng quân sự cũng sẽ giúp Trung Quốc hiện thực hóa ý đồ lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông.

    “Với các cơ sở này, Trung Quốc cũng đang tạo ra đủ các điều kiện cần thiết nhằm thiết lập và kiểm soát một cách hiệu quả ADIZ trên biển Đông - chuyên gia Glaser cảnh báo - Nhìn chung, Trung Quốc quyết tâm siết chặt khả năng kiểm soát biển Đông”.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) cũng cho rằng Trung Quốc xây đảo mới trên bãi Gạc Ma chủ yếu để hiện thực hóa giấc mơ “đường chín đoạn” và mở rộng hiện diện quân sự tại quần đảo Trường Sa.

    “Theo quan điểm của tôi, đây là hành vi gây bất ổn và vi phạm trắng trợn Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc ký với ASEAN năm 2002” - ông Storey nhấn mạnh.

    Giấc mơ “Vạn lý trường thành” trên biển

    Ngoài Trung Quốc, đến nay chưa có quốc gia nào trong khu vực xây đảo trên các bãi đá ở biển Đông.

    Trả lời Tuổi Trẻ, giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, đánh giá đây là hành vi thay đổi hiện trạng trên biển Đông, nằm trong chiến lược chiếm đoạt chủ quyền của Trung Quốc.

    “Hành động đó chắc chắn sẽ khiến căng thẳng trên biển Đông tiếp tục leo thang” - giáo sư Thayer nhận định.

    Trên tạp chí Mỹ National Interest, chuyên gia Raul Pedrozo, cựu luật sư thuộc Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cũng cảnh báo việc Trung Quốc xây đảo nổi trên bãi Gạc Ma là nằm trong ý đồ xây một “Vạn lý trường thành” trên biển Đông nhằm chiếm đoạt hoàn toàn vùng biển này.

    Ông khẳng định nghiên cứu kỹ lịch sử khu vực và luật pháp quốc tế cho thấy Trung Quốc không có bất cứ cơ sở gì để đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    “Xung đột trong khu vực sẽ khiến cả nền kinh tế thế giới bất ổn. Mỹ phải thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ phản ứng chống lại Trung Quốc và khuyến khích các nước đồng minh hành động tương tự. Việt Nam nên tiếp bước Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế” - luật sư Pedrozo kêu gọi.

    HIẾU TRUNG
  5. nguoidentuhatay

    nguoidentuhatay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    20
    VN không đánh vì không dám đánh (và đánh thì cũng không được) còn TQ không đánh vì không cần đánh :)
  6. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    đất ở Tây Tạng khỉ ho cò gáy mà khi cần Mr Mao vẫn cho quân đập nhau với Ấn Độ, tranh chấp chút đất với Biên giới Liên Xô Mr Mao vẫn sẳn sàng. năm 79 Trung Quốc vẫn đem quân sang nên nói chuyện Trung quốc không cần đánh vì Biển Đông và quần đảo Trường Sa là chuyện hết sức tào lao.
    Bây Giờ Trung Quốc không thể đánh Việt Nam vì tình thế chưa cho phép và cũng chưa chắc có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng mà nếu tình hình thuận lợi thì chưa biết điều gì xảy ra.
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    660
    Anh bạn cùng chiến hào cũng trưng đồ chơi như nhà vịt

    Philippines trưng bày hàng chục bản đồ cổ cho thấy TQ đang yêu sách chủ quyền thái quá ở Biển Đông.
    Quan chức Philippines cho hay, cuộc trưng bày các bản đồ cổ ở một trường đại học cho thấy, gần 1.000 năm từ thời Tống năm 960 đến cuối thời Thanh vào đầu thế kỷ 20, lãnh thổ cực nam TQ luôn luôn là đảo Hải Nam.

    Nhà tổ chức cuộc trưng bày cho hay, bãi cạn Scarborough chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tấm bản đồ cổ nào của TQ. Nhưng trên rất nhiều bản đồ cổ do người Philippines và người nước ngoài thực hiện thì bãi cạn này được thể hiện thuộc về lãnh thổ Philippines.

    Hình ảnh một số bản đồ cổ:

    [​IMG]
    Một bản đồ do Thủy cục Hoàng gia Anh xuất bản năm 1770 cho thấy bãi cạn “Panacot” nay là bãi cạn Scarborough [​IMG]Tian ***u hay “The Atlas of Heaven and Earth” xuất bản năm 1601 thời nhà Minh cho thấy đảo Hải Nam là lãnh thổ cực nam của TQ[​IMG]Bản đồ do linh mục Pedro Murillo xuất bản năm 1734 là một trong những bản đồ đầu tiên xác định bãi cạn Scarborough khi ấy gọi là bãi Panacot[​IMG]Bản đồ thế giới do linh mục Matteo Ricci xuất bản năm 1602 theo yêu cầu của triều Minh cho thấy ranh giới phía nam của TQ là đảo Hải Nam[​IMG]Xuất bản tại Paris năm 1650, bản đồ này thể hiện bãi cạn không tên là một phần của Đông Ấn và vùng lân cận[​IMG]Bản đồ xuất bản khoảng năm 1547 - 1559 cho thấy đảo Hải Nam là lãnh thổ cực nam của TQ
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    660
    'Việt-Ấn nên bắt tay để đối phó Trung Quốc'

    Ấn Độ nên chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc bằng cách thắt chặt quan hệ chiến lược với Việt Nam, Nhật Bản, Philippines và Indonesia.

    The Hindu, một trong những tờ báo lâu đời nhất Ấn Độ, hôm 11.9 dẫn lời ông G. Parthasarathy nhận định cán cân quyền lực thực tế tại châu Á sẽ được xác lập bởi quan hệ “bộ ba”.

    Gồm: “một Trung Quốc quân phiệt, hiếu chiến, đang tăng trưởng nhanh, một Nhật Bản già cỗi, nhưng sáng tạo về mặt công nghệ và một Ấn Độ vẫn đang ngập ngừng không biết làm thế nào để giải quyết mối quan hệ tay ba này một cách tốt nhất”.

    Ông G. Parthasarathy là một quan chức ngoại giao cấp cao lão luyện của Ấn Độ và là một trong những nhà phân tích chính trị hàng đầu nước này.

    Giữa Ấn Độ và Nhật Bản không có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ có thể dẫn đến căng thẳng giữa 2 nước, chuyên gia này lưu ý.

    Trong khi đó, Trung Quốc đã thực thi các chính sách liên quan đến biên giới trên bộ lẫn trên biển có thể gây ra căng thẳng với Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia, theo ông Parthasarathy.“

    Chuyến thăm Nhật của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng như chuyến thăm Pakistan và Sri Lanka của ông Tập, có thể được xem như động thái tạo cân bằng quyền lực trong tình hình hiện tại”, chuyên gia Ấn Độ đánh giá.

    “Từ lâu Bắc Kinh đã cố kiềm hãm Ấn Độ tại Nam Á. Không có biện hộ nào khác cho chuyện nước này trang bị cho Pakistan (quốc gia láng giềng đang có tranh chấp biên giới với Ấn Độ) không chỉ xe tăng, tàu chiến, chiến đấu cơ, mà còn giúp Pakistan phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ sản xuất tên lửa”, ông Parthasarathy phân tích.

    Ngoài ra, Trung Quốc cũng liên tục cố ngăn ảnh hưởng của Ấn Độ tại Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka và Maldives, theo cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ.

    Ông Parthasarathy còn chỉ trích Bắc Kinh không có thiện chí trong việc giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ khi tìm cách tránh né phân định Đường kiểm soát (LoC), giới tuyến tạm thời giữa 2 nước tại vùng Ladakh.

    Mặc dù liên lạc giữa chỉ huy quân đội 2 nước đã được tăng cường, nhưng quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn liên tục đụng độ nhau tại LoC, theo ông Parthasarathy.

    “Trong khi chính phủ đang gia tăng sức mạnh phòng ngự tại vùng biên giới Ấn Độ-Trung Quốc bằng cách tạo ra các đội hình tấn công mới, nâng cấp hệ thống liên lạc và điều động các đội chiến đấu cơ SU-30 tại khu vực, thì các nhà đàm phán của chúng ta đôi khi lại cẩn trọng quá mức và thậm chí còn tỏ vẻ có lỗi với phía Trung Quốc”, cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ chỉ trích.

    “Đã đến lúc phải thay đổi kiểu suy nghĩ này và bắt tay với các đối tác như Việt Nam và Nhật Bản để thiết lập một cán cân quyền lực ở châu Á”, ông Parthasarathy nói.

    Chuyên gia này còn kêu gọi Ấn Độ ít nhất nên cung cấp tên lửa siêu thanh Brahmos cho các quốc gia bằng hữu tại Thái Bình Dương như Việt Nam, Philippines và Indonesia, trong bối cảnh Trung Quốc luôn sẵn sàng dọa nạt các nước làng giềng.
  9. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Nghe đồn Việt Nam xuất khẩu tên lửa sang Campuchia?
  10. trungth1b

    trungth1b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    78
    Nghe đồn Cam tăng cường tên lửa nhằm đề phòng những cuôc chiến tương tự như biên giới tây nam của .

Chia sẻ trang này