1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810
    Em nghĩ là thầy Giôm đẩy Văn Long ra đá cánh là có lý do của nó đấy. Nó sẽ giúp Văn Long đá quen nhiều vị trí hơn.
    Hàng công có nhiều cầu thủ đa năng thì sẽ dễ xoay chiến thuật trong trận. Văn Long có thể hoán đổi chỗ liên tục với tiền đạo, giúp có nhiều phương án tấn công hơn.
    Nó như cái bài của Wenger, vứt tiền đạo cắm ra đá cánh, tiền đạo cánh lên đá cắm.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đa năng thì tốt nhưng ko có chuyên tu thì dở. Cả Văn Toàn, Cp đều nhỏ quá đá tiền đạo sẽ thiệt thòi vô cùng. Cá nhân tôi hy vọng Văn Long sẽ dầy mình và cao lên rồi đẩy lên đá td, cầu thủ này có tố chất ghi bàn tốt.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    nếu vậy, chuyện ông Giôm lấy vợ, định cư lâu dài tại VN, và sắp tới làm công dân VN, chẳng lẽ là 1 bước dài hơi có sự sắp đặt suy tính vì tương lai bóng đá trẻ VN
    vì tôi từng đọc là giáo án của JMG không lộ ra ngoài, và ông Giôm lại là người trực tiếp cầm giáo án của JMG, ly kỳ phải không các bác. hy vọng đúng, có vậy bđ VN mới có 1 bước đến tương lai
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Văn Long đá cắm tôi đã đề cập đến từ ngay sau trận mình ăn Miến rồi mà các bác!
    Trận vừa rồi khi đội bạn có bóng bên cánh thì lập tức Xuân Trường, Tuấn Anh vận động về hướng 16m50, đây là điều khá "mới".
    Giải này lúc chưa đá thì mình phản đối, nhưng sau giải này lại thấy bọn VFF vớ bẫm mà quân mình cũng thu được nhiều kinh nghiệm nên thôi.
    Tiếc cho Công Phuợng khi em vẫn uống nước Sông Lam. Chiều qua ra sân cũng gặp một ông Nghệ An đá thì hay nhưng không thèm phối hợp với ai cả, cuối cùng đội thua mà ông ấy vẫn là ngôi sao, vẫn tự hào về khả năng đá bóng của mình.
  5. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nói vui 1 chút có thể Bầu Đức đang dùng Mỹ Nhân Kế để ông Giôm lấy vợ VN để làm việc lâu dài ở VN chăng hi hi ???
    Còn trận Hqua rõ ràng nếu được nghỉ thêm 1-2 ngày tui nghĩ thế trận chắc khác hẳn, giải này 1 phần do sức ép từ người hâm mộ rất lớn nên đối với các em trận nào cũng giống như chung kết khi gặp đối thủ mạnh ( nên nhớ chúng ta gặp đối thủ khó nhằn NB 2 lần,My trong 4 ngày nên việc mất sức là điều dễ nhận ra tuy nhiên các em đã cố gắng đá tròn vai ). Nếu bước vào VCK châu á sắp tới tui nghĩ tình hình có khi sẽ khác. Bộ khung của U19 vn qua giải này đã gần như hình thành rõ ràng, tiến bộ qua từng trận . Các bác nào có clip U19 hàn quốc, trung quốc đá gần nhất thì quá hay dễ so sánh với U19VN.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Sau giải này lại phải vào miền Tây đá tiếp giải U21 báo Thanh Niên. Ông Đức nể nang quá :\. Chả hay ho gì cả.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi tin bầu Đức nói thật lòng, với ông danh hiệu không qtrongj bằng những thứ khác mà ông hướng các cầu trẻ của mình hướng tới như sự cống hiến
    Nếu muốn có danh hiệu ông với vff đã ko mời Nhật, ông muốn vươn tới mục tiêu cao hơn.
    Trận gặp Miến bầu Đức ko xem trên sân chúng ta thắng :D
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong bóng đá là 1 hlv chuyên nghiệp thì họ biết hết cách huấn luyện các kiểu chơi chiến thuật cũng như các miếng đánh tấn công, trung tuyến, hệ thống phòng ngự. Nhưng đào tạo con người, chọn nhân tố phù hợp, lối chơi phù hợp, và giử phong độ tinh thần tốt cho cầu thủ lại có ý nghĩa quan trọng không kém cho thành bại của đội bóng và hlv.

    Tuyển Nhật thi đấu và quen môi trường bóng đá cao hơn nên việc thay đổi để khắc chế họ làm tốt hơn và thi đấu tập trung ít sai sót hơn vì bản chất J league nó vậy rồi. Đây hong phải là lần đầu họ phải đá bọc lót trung tuyến chống vổ mặt trực diện hay xẻ nách cũng nhưng bài sút xa....nó đầy rẫy ở giải nước họ nên khi hlv thay đổi tiếp cận họ làm tốt.

    Riêng tuyển VN đá hiện đại đá cản mặt bọc lót là mới ở V lit khi chủ yếu phá bóng và phát dài lên cho tây, đá rắn để đối phương chùn chân. Tất cả từ lý thuyết tới thực tế không qua thực nghiệm...mà chơi ngang ngữa như vậy cho thấy sự cố gắng và nhiệt tình của cầu thủ từ hagl tới V league....từ năm ngoái tới năm nay ....chỉ 1 mùa bóng đá giải ,mà thật sự cũng chỉ có 4 đội có thể cho VN rút kinh nghiệm là Thái, Miến dù sao cũng bớt ruông hơn ông Mã, và Úc Nhật....điều cầu thủ làm được nên ghi nhận và khuyến khích hơn chỉ trích.

    Về hàng công miếng đánh chính thi 6 miếng. Cố dinh đá sút phạt, tuyến 2 nhập vào ghi bàn, đánh trung lộ gồm vổ mặt 1-2, xẻ nách cắt mặt. Cuối cùng là dốc cánh đánh đầu hoâc xuống hết xiêng vào.

    Miếng đánh cánh là cơ bản và dễ nhất hầu hết các đôi kỹ thuật yếu đểu bắt đầu từ đây. Tuyển VN, tuyển Mã, Indo....dạng nâng cao nó xiêng vô. Dĩ nhiên tuyển Nhật B cũng thuần thục bài nầy nhưng nó khó chặn hơn so với Thái và Miến vì họ kỹ thuật cao hơn. Miếng xiêng hông và xẽ hông của Nhât B là nguy hiểm ơn Miến (khi VN bắt bài Miến, Thái khá nhàng). Miếng tuyến 2 xông vào nách ăn banh và sút xa trận này Nhật bị bắt bài trên lý do như tui nói nó không khó để chặn khi lộ bài. Tuyển B Nhật đá vỗ mât trung tuyến lại không giỏi vì nhân tố kỹ thuật ở đây không đủ. Điều này cho thấy tuyển B này đá với VN vài trận nữa thì thua nhiều hơn thắng. Miếng trung lộ là khó chơi nhất ông Tổ cố hl miếng này năm xưa nhưng trình ngoáy đít Thành Lương Tấn Tài kém nên nó chỉ được ấm ớ ngoài 30m.

    Tuy nhiên Vn bị bắt bài vì chơi trung lộ chỉ 1 chiệu và không khó để bu vào kèm 4 ông có thể chơi trung lộ vỗ mặt xẻ nách dọc cắt mặt. Nhưng đây là miếng khó 1 công phu nhất mà VN làm được. Nhưng khi họ bu trung lộ lại là khi miếng cánh có đất dụng....tập miếng này thì không lâu nhưng miếng này không thể đá thường xuyên được. Nhìn MU hay việc cầu thủ nam Mỹ đắt giá ở hàng công thì đủ hiểu. Chúng ta là 1 đội bóng chưa xây dựng để chín nhưng rất hứa hẹn các bác hãy vững niềm tin. Chúng ta thấy Anh Đức 5-6 năm trước gỗ mà giờ đang cùng Hải Anh là t đ chính Vn thì đủ hiểu cần phải đôi khi tâm lý và kiên nhẩn với chim to. Ông Gôm biết Văn Đức ngộp trong 2 trận giải này (lần đầu toàn trận cao cấp) nhưng ông Gôm thấy đươc tố chất tốt gì đó ở Chim To. Biết đâu ông thành công. Tuyển VN cần thêm 1 Tuấn Anh giửa sân.

    Tuyển Nhật A tui đoan chắc sẽ là công thức 7-3 tức 7 chim to và 3 chim nhỏ hay 6-4. Tuyên nhật B đang là 4-6 tức 4 chim to và 6 chim nhỏ. Để lâu dài và tung hoành tứ hải tuyển u19 Vn cũng không ngoại lệ phải là 6-4 tức ít ra 4 chim to. Thể lục luôn là điểm yếu ngay cả đá với chim nhỏ chủ lực của Nhật. Thì chim to mới có thể bù đắp nhưng hl chim to đá hay như Van Long Tiến Dũng là cần nhiều thời gian nhưng đó là bắt buộc. Khi mà Hồng Duy và Văn Sơn ở hàng thủ đã chạm đỉnh gảy từng trận thì chim to vẩn tung hoành khoẻ re. Không thể bơm vá = tinh thần. Tuy nhiên không thể vội vàng mà phải từng người từng người và kiên nhẩn. Tiến Dũng và Văn Long ổn. Giờ là Anh Thi .....đừng nóng vội. Chim nhỏ cần 4-5 ông trên sân là đủ. Nếu chim to chim nhỏ VN đều tốt Vn sẽ bá đạo.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trên lý thuyết là vậy thực tế sinh học có đột biến gen. Thổ nhỉ kỳ rất bình thường ở Âu Châu và Thuỵ Sĩ cũng thế nhưng dột8 nhiên cùng 1 thế hệ họ sản sinh ra 1 bộ từ giỏi họ đã hạng 3-4 WC qua mặt bao anh tài...rồi sao đó thì trở lại chính mình. Tuyển u19 này thuộc diện này không mang lý thuyết ra mà so...vì lý thuyết mà Nhật đá pressing thì tuyên các cấp VN thua 4 quả mà vỡ cả lối chơi chứ không phải mang bóng váo 16m cho nó ăn hành mấy lần.
  10. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là NB hơn chúng ta 1 bậc từ cấp đội tuyển đến CLB nhưng trong bóng đá có nhiều bất ngờ nên chúng ta có niềm tin ở lứa cầu thủ này ở cấp độ U19 chứ chưa dám nói xa hơn. Đôi khi chỉ cần 1 cú hích là khiến cho tinh thần dân tộc lên cao => nền bóng đá từ đó đi lên ( kiểu giống như NB sau 1945 ) chỉ mong VN được 70% như vậy dẫu biết là rất khó.
    - Việc xuất khẩu sang các giải Châu âu hay J-league hay K-league thì cũng tốt chỉ lo chúng nó đưa qua đó để chủ yếu phát triển hình ảnh CLB rồi cho ngồi chơi xơi nước thì khổ. Có thể nói lứa U19 hiện nay có thể nói từ xuất phát điểm => 19 tuổi là rất bài bản ( không thua kém gì các lứa U19 của khu vực ), cái lo là khi qua tuổi 19 các em sẽ phát triển thế nào => từng người 1 sẽ đi về đâu đó là điều tui nghĩ bầu Đức đã tính toán trong đầu rồi ( nhìn những gì U19 vn trải qua tui nghĩ phía sau Bầu Đức chắc đang có 1 nhà hoạch định chiến lược rất tài năng )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này