Chúng ta cùng bàn về phụ nữ và việc làm, trong mối liên hê lịch sử từ xa xưa cho đến thời nay: tạm gọi là thời hiện đại, nói thể để biết rằng hiện tại chưa hiện tại bằng tương lai Ngay từ thời kỳ nguyên thủy, khi con người còn sống tụ tập thành bầy đàn, thì sư phân chia công việc khá rõ ràng: đàn ông đi săn bắt, hái lượm. Còn đàn bà thì lo việc ở nhà Những thời kỳ tiếp theo (quên, ko nhớ gọi là thời kỳ gì), nhưng nói chung chưa phải kỳ "hiên đại" như "hiện tại" thì nhìn chung đàn ông vẫn là người lo làm việc nặng và kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thực tế, điều ấy ko phải là sự ngẫu nhiên, mà bởi vì nó dựa trên những đặc điểm sinh học cũng như chức năng riêng của 2 phái, với đăc điểm sinh học và chức năng riêng của 2 phái thì công việc như thế nào là phù hợp với mỗi phái đã được xác định 1 cách tự nhiên. Cái nì chắc khỏi phải giải thích nhiều Thời kỳ hiện đại sau này, khi phụ nữ được học hành nhiều hơn, họ bắt đầu nhận thấy về năng lực trí tuệ họ ko thua kém gì đàn ông, những người phụ nữ ấy đòi quyền được bình đẳng: được đi học, đi làm và thể hiện, cống hiến năng lực rằng họ ko hề thua kém gì đàn ông. Quyền bình đẳng giới ngoài việc học, việc đi làm, còn thể hiện ở rất nhiều khía cạnh khác nhau: cách ăn mặc, xử sự ...vân vân và vi vi .... Và thế là phụ nữ gia nhập vào thế giới việc làm Nhưng mà có 1 vấn đề chắc chắn, 1 người phụ nữ thực sự là phụ nữ thì bao giờ cũng thích gia đình hơn là công việc. Bản năng của người phụ nữ là người vợ, người mẹ. Vấn đề đi làm thực ra chỉ là vấn đề thuộc về quyền bình đẳng và sự lựa chọn
xem ra chị là một gái thích nói linh tinh thôi , nói năng gì mà cứ nhẹ như bông, như không khí thế ko bít , chị chẳng hiểu gì về giới , bình đẳng giới hết.....trước khi nói tiếp , chị mà không đọc thêm nhiều nhiều thì chỉ tỗ các chàng người ta cười cho thíu mũi.....đúng mắng em là cái đồ nói phũ nhé! --- Gộp bài viết: 02/10/2014, Bài cũ từ: 02/10/2014 --- năn nỉ đấy , đừng có mắng em đấy , đừng mắng em là cái đồ nói năng phũ phàng, nghe chị iu.....
Thế em tiếp chuyện với chị về bình đẳng giới đi, chi thì đang nói đến phụ nữ và công việc, nó liên quan đến bình đẳng giới, chị nói chuẩn nhờ