1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Nhật Bản nó từng có tinh thần phát xít tức là coi người Nhật nó là thượng đẳng. Coi các dân tộc khác như gia súc, chỉ để giết thịt và bóc lột lao động. Thế mà bây giờ người Việt lại bước lại bước đi sai lầm đó của người Nhật. Người Nhật hùng mạnh thế, ưu tú thế mà còn chấp nhận những người da đen, tây lông nhập tịch mà bọn phát xít, dân tộc cực đoan, cục bộ địa phương Việt nó không cho các cầu thủ nhập tịch chơi cho ĐTQG. Đờ mẹ bọn phát xiét, đờ mẹ bọng VFF phân biệt chủng tộc.
  2. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Nhiều thằng trên này cũng thích soi mói đời tư người khác quá nhỉ. Trang facebook của nó thì nó thích đưa hình, viết status như thế nào là chuyện của nó, tự dưng không quen biết rồi vào xem rồi phán như thánh thế kia. Thử hỏi mấy ông lên facebook đăng ảnh gia đình, tám nhảm với người quen rồi người khác vào xem nói này nói nọ có thích không.
    Thằng Công Vinh nó cũng đủ chuyện lùm xùm, quen em Thuỷ Tiên nhưng chuyên môn của nó vẫn rất ổn định đấy thây.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014, Bài cũ từ: 02/10/2014 ---
    http://www.vietnamplus.vn/nhieu-sao-u19-viet-nam-va-tuyen-olympic-se-tranh-tai-o-giai-u21/284167.vnp
    Giải này có thể xem giò cẳng mấy chú HAGL JMG quá tuổi, Nguyễn Thái Sung, Đức Huy, Duy Mạnh.
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    đang xem lại tổng hợp mấy quả chuyền của Xuân Trường, sướng mắt thật, có mấy quả gây nhớ Beck
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    xem lướt qua trận khai mạc, bọn trẻ cần thơ đá bạo lực quá
  5. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Kỳ này U19 của chúng ta xác định 3 trận đều là chung kết :-D thằng nào lọt vô tới VCK U19 cũng hổ báo hết, chỉ mong các em đấu với 100% sức lực là tốt lắm rồi

    U19 Trung Quốc cũng có “hàng khủng” đấu U19 Việt Nam
    Xem thêm: U19 Trung Quốc, U19 Việt Nam, U19 châu Á 2014

    U19 Trung Quốc vừa gọi tập trung khá nhiều “hảo thủ” dự VCK U19 châu Á 2014.


    Theo lịch thi đấu chính thức của giải vô địch U19 châu Á 2014 được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U19 Hàn Quốc ngày 9/10, U19 Nhật Bản ngày 11/10 tại Nay Pyi Taw (Myanmar). Và trận đấu cuối cùng của U19 Việt Nam trước U19 Trung Quốc ở vòng bảng sẽ diễn ra ở cố đô Yangon vào lúc 16h ngày 13/10 (giờ Việt Nam).

    Ban huấn luyện U19 Việt Nam cho biết, mặc dù gặp phải những đối thủ “sừng sỏ” nhất ngay ở vòng bảng nhưng thầy trò ông Giôm không hẳn đến Myanmar để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm như những giải đấu trước đó. Thầy Giôm và các học trò đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giải đấu này nên cả đội đặt quyết tâm giành một trong 2 tấm vé của bảng C vào vòng knock-out.

    [​IMG]
    U19 Trung Quốc (áo đỏ) đặt mục tiêu cao ở VCK U19 châu Á 2014

    Theo nhận định của giới chuyên môn, trong khi U19 Nhật Bản cùng U19 Hàn Quốc được đánh giá rất cao. Bởi U19 Hàn Quốc không chỉ là nhà đương kim vô địch, đội bóng trẻ xứ Kim Chi còn sở hữu thành tích vô địch nhiều lần nhất với 12 lần lên ngôi.

    Trong khi đó, sức mạnh của U19 Nhật Bản như thế nào hẳn nhiều học trò của ông Giôm đã được “nếm mùi”. Và sau 6 lần về nhì, U19 Nhật Bản đang hướng đến chức vô địch đầu tiên.

    Vậy nên, U19 Trung Quốc được cho là đối thủ vừa tầm nhất với U19 Việt Nam tại giải đấu diễn ra ở Myanmar sắp tới. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, dù chỉ giành quyền vào VCK U19 châu Á 2014 với vị trí thứ 2 bảng I nhưng U19 Trung Quốc thực sự là đối thủ “khó nhằn” với U19 Việt Nam.

    U19 Trung Quốc là một trong những đội bóng được đầu tư lớn và đặt mục tiêu giành vé dự VCK U20 Thế giới 2015. Chỉ trong năm 2014, U19 Trung Quốc đã có khá nhiều trận đấu giao hữu cọ xát với “quân xanh” chất lượng và giành được nhiều kết quả khả quan.

    Họ cầm hòa được U19 Iran, thắng U19 Mexico 1-0 và hòa U19 Canada 1-1 và ở trận đấu gần nhất, U19 Trung Quốc chơi đầy ấn tượng khi chỉ chịu thua U19 Bắc Ireland với tỉ số 0-2. Mới đây, HLV Zheng Xiong đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ U19 Trung Quốc tham dự VCK U19 châu Á 2014.

    [​IMG]
    Xiang Baixu (thứ 2 từ trái qua) đang đầu quân cho Saint Etienne của Pháp

    Trong đó, có rất nhiều cái tên đáng chú ý trong đội hình U19 Trung Quốc như Xiang Baixu, Wei Shihao, Tang Shi hay Gao Zhunyi. Đó đều là những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Trung Quốc và đang đầu quân cho các đội bóng nước ngoài.

    Xiang Baixu là tiền đạo đang thi đấu cho đội trẻ AS Saint Etienne (Pháp), Wei Shihao được đánh giá cao trong đội hình của CLB Boavista (Bồ Đào Nha). Trong khi Tang Shi nhiều lần gây ấn tượng trong màu áo đội bóng danh tiếng Botafogo của Brazil.

    Ngoài ra, Gao Zhunyi là một trong những “ngôi sao” đáng chú ý khi anh đang đầu quân cho Kataller Toyama (Nhật Bản). Dù mới 19 tuổi nhưng Gao Zhunyi đã có 17 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng tại giải hạng 2 Nhật Bản, dù anh chơi ở vị trí trung vệ.

    Mặc dù mới 1 lần giành chức vô địch U19 châu Á (năm 1985) nhưng U19 Trung Quốc luôn được đánh giá cao và chưa một lần vắng mặt ở VCK giải đấu trẻ cấp châu lục kể từ năm 1996.

    Tại VCK U19 châu Á 2012, U19 Trung Quốc bị loại ngay ở vòng bảng sau 3 trận thua trước Iraq, Hàn Quốc và Thái Lan. Bởi vậy, U19 Trung Quốc đang đặt quyết tâm “phục thù” trên đất Myanmar và chắc chắn họ sẽ là thách thức lớn với U19 Việt Nam.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi thì tui mừng cho Đông Triều, nó đang tuổi nứng thế mà có em mang chim đến tận nơi mà dâng thì nó sẽ xả tức mà đá tốt hơn. Nhưng cẩn thận không thì giống thằng YaSuy gì ấy có con luôn. Các bác 19 tuổi thi sao? Miễn nó đá ổn thì tốt. Thằng đàn ông nào khơng vướng quà gái gú. Mấy thằng Ronaldo, Ribery...còn quá cha người ta nữa. Chuyện vặt.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014, Bài cũ từ: 02/10/2014 ---
    Vấn đề là ở ta tiếp cận trận đấu ra sao mà thôi. Nếu đá phòng thủ phản công thì quất được cả Hàn và TQ ấy chứ (Nhật thì khó xập bẩy hơn vì nó hiểu U19 VN bén). Thằng TQ quân đã khủng = Australia đâu mà sợ.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Như đã nói HLV là một nửa đội bóng. Trình độ huấn luyện của ông Graechen tuy đã khá hơn trong thời gian vừa qua, nhưng vẫn không so được với người đồng nghiệp phía Nhật. Bọn Nhật vòng bảng đá thăm dò với vn một trận, vào trận chung kết nó quây việt nam không sút được quả nào luôn. Đấy là cái lọc lõi của HLV. Hi vọng HLV Hàn và TQ không lọc lõi như nhật.
  8. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Ở giải U19 ĐNA Nhật chỉ dùng 1 nửa đội hình chính mà cũng thắng VN 2 lần liền trên sân nhà. Giải này Nhật có quân tinh nhuệ như Minamino thì VN không có cơ hội nào thắng cả. Trái lại tuy Hàn đẳng cấp không kém Nhật nhưng bao giờ VN gặp Hàn đá cũng dễ hơn Nhật. U23 Vn từng thắng Hàn 1-0. ĐTQG VN năm 2004 cũng chỉ thua Hàn 2-1 đội hình khi đó có cả Andunghoan và Leechunsu trong thế hệ năm 2002. Có lẽ Hàn đá kiểu châu Âu nên Vịt mình đá kĩ thuật thì nó dễ hơn. Ví dụ như trận gặp U19 Totenham Vịt mình thua 2-3 thôi trong khi Nhật nó hip 7-0 mà chính Nhật thua Tot 2-3.
    Mặt khác Hàn Quốc họ chưa gặp VN nên hi vọng chúng ta có thể tạo bất ngờ giồng trận U23 VS Iran. Nếu đá nhiều lần thì chắc chắn Hàn sẽ thắng nhiều hơn. Nhưng đá 1 lần thì hi vọng chúng ta có thể dùng bóng đá "du kích" để thắng được, tôi nghĩ cơ hội khoảng 10%. Trận gặp Nhật có thể thay 7 vị trí: cho hết thần đồng Quang Hải, Văn Đức "Neyma" rồi Tuấn Tài Rooney vào cho Nhật nó híp cho vãi ra quần đi. Trận cuối cùng cho quân tinh nhuệ hip taud khưa. Vì giải này nó đá 2 ngày 1 trận. Nên mình có thể chơi mạo hiểm được ăn cả ngã về không. Cho Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng nghỉ 4 ngày.
    Còn bọn khựa bẩn. Trần gặp Nhật lùn thì nó đá quyết chiến rồi vì mối thù dân tộc, nhưng thường là khựa luôn thua Nhật. Trận thứ 2 buộc nó phải quyết chiến với Hàn nuối hi vọng nên trận thứ 3 nó lại phải quyết đấu vì danh dự. Tóm lại khựa không thể thả trận nào được trừ phi nó thắng Nhật mà điều đó không thể sảy ra nên VN nếu thả trận gặp Nhật sẽ có ưu thế về thể lực.
  9. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    1.571
    Vâng. Phân tích phương pháp bắc cầu nghe rất hay.
    Nói chung phân tích như bác thì VN ở nhà tới trận TQ hãy đi đá, đi sớm làm gì cho tốn tiền của, đằng nào chả thua.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014, Bài cũ từ: 02/10/2014 ---
    Tôi thì cứ mạnh dạn dự đoán như mấy hôm trước, ít nhất là cho mình phấn khởi đề còn xem các em đá.

    VN 3:1 KOREA
    VN 1:0 JAPAN
    VN 0:0 CHINA
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Em nghĩ khác, để qua vòng bảng chỉ có 3 trận thôi. Mấy trận thua Nhật ta cũng chỉ thua sau khi đưa 1 loạt dự bị vào thôi. Trận nào cũng đá hết mình đi. Cả năm chuẩn bị chỉ có 3 trận này thôi.
    Với lại thật không tốt khi tạo cho tụi trẻ cái tâm lý gặp Nhật là thua, gặp Nhật là run (dứt điểm dễ đen lắm.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này