1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tklongabc

    tklongabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Gunboat fast attack boat là kiểu tác chiến đặc trưng ở các vùng biển có như philipin và VN có các quần đảo chìm nổi nhân tạo cỡ nhỏ và các vùng nước nông hạn chế hoạt động của tàu tải trọng trên 1000 tấn +
    thay thế tốt cho các loại IFV pháo to như BMP-3 PT-76 Sprut-SD về vấn đề hỗ trợ hoả lực áp chế khi tấn công đảo
    cũng như quấy phá tuyến đường vận tải biển thay thế cho các loại máy bay cường kích đắt tiền hơn
    thay vì chi tiền mua các loại cường kích ném bom như Su-25 , A-10 và các xe thiết giáp lội nước có pháo lớn để hỗ trợ đổ bộ thì ta tự đóng hơn chục cái Gunboat cơ động lòng vòng xung quanh nã đủ thứ đạn vào đầu địch hiệu quả cũng chả thua kém gì ném bom áp chế cả
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    1. Đóng TT400 là vì ưa lấy điểm, kiểu ăn cắp quen tay.
    2.
    400TT không làm đc những việc thế này. Nó là tàu pháo, k phải đấu pháo, đấu fáo thì ra 1974 ngay.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Đâu là vị trí của tàu pháo trong tác chiến hải quân? Chưa trả lời được câu hỏi đó có nghĩa là mình chưa biết nhiệm vụ kỹ chiến thuật của tàu pháo. Mà cái mình chưa biết không có nghĩa là nó không có. Cả hết mấy ban tham mưu chả điên như các cụ tưởng.
  4. trungth1b

    trungth1b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    78
    Ý bác ấy không nói là tàu pháo không tác dụng, bác ấy muốn là phải tận dụng tải 500 tấn của nó vác thêm mấy quả tên lửa để khi gặp tàu địch thì bem nó, còn sang nữa thì vác đủ thứ đồ chơi lên chất đầy lên đó theo kiểu tư duy của bọn ít xà.
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    1.227
    Chất cho lắm lên, lúc cần ủi bãi cố thủ thì mấy quả tên lửa cứ để đó nhé. Lúc nào nó cháy thì nổ to phải biết. Rực rỡ luôn. Rẻ mà, nhà trồng được đến nơi rồi, gần chiệu $ 1 quả đối hạm chứ mấy :eek::eek::eek::eek:
  6. vietairplane

    vietairplane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    68
    Một số nước vẫn duy trì đội tàu pháo trong hải quân như Hy Lạp, Hàn Quốc, Nhật..vv..Năm 2013, Ả rập Saudi bỏ ra gần hai tỷ đô để mua mới đội tàu pháo từ Đức, các nước tiên tiến cũng không loại biên hẳn tàu pháo mà chuyển qua cho CG dùng. Thậm chí các mẫu hiện đại hơn vẫn được các nhà sản xuất chào hàng với tiêu chí tốc độ cao.

    Bác onelove114 tìm thêm thông tin trên mạng để hiểu hơn vì sao họ vẫn duy trì tàu pháo nhé. Mỹ thì khỏi nói vì nhà anh ấy đại gia rồi, tàu pháo chuyển qua cho CG dùng và dần về hưu hoặc chuyển cho Philippine.
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Cãi nhau rách việc thật . Ví dụ bỗng dưng khựa kéo hàng chục - hàng trăm tàu cá giả dạng tấn công tàu Hải Quân VN . Lúc đó tàu tên lửa có bắn nổi không ? hay chỉ có tàu pháo mới có tác dụng ?
    Mà khựa thì có hàng ngàn - hàng chục ngàn tàu cá sẵn sàng tấn công khi có biến . Do vây các nươc quanh khựa vẫn dùng tàu pháo . :cool:
  8. duyvu2014

    duyvu2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    11
    thế cụ nghĩ TT400tp tác chiến xa bờ àh :o
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Tàu pháo hữu dụng khi cận chiến, linh hoạt trong biên chế đội hình khác nhau để thành lập ra nhiều hạm đội khác nhau với soái hạm là Gepard, Molnya, Kilo hoặc thậm chí là chỉ đi với Su-30, 27.
    Đi trong hạm đội thì sẽ góp phần lưới lửa PK đoạn cực gần gồm Su-30, bẫy mồi, Igla được nâng lên khi mà phòng không tầm trung, pk hạm đội của chúng ta chưa có. Thậm chí có thể là lá chắn sống cho tàu chỉ huy.
    Khi cận chiến sẽ nhằm vào cabin, radar, ụ pháo, bệ tên lửa của địch mà phang.
    Tàu pháo hữu dụng nhất là khi chống chiến ttuật đổ bộ bằng biển người, biển xuồng của địch.
    Tàu pháo khi ko có biến thì tuần ra.
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Quan trọng là cái tuần tra đấy, thay vì vác mol, ghẻ đi tuần thì cho tàu pháo lượn vòng vòng trong khu vực 200 hải lý , vừa kinh tế vừa đỡ tốn kém qua đó tăng cường sự hiện diện của ta trên vùng đặc quyền của mình, bọn Mol, ghẻ chỉ lo tập chung huấn luyện và chờ tin cấp báo thôi, keke
    Nhiêu đó cũng đã thấy rõ lợi ích của đám tàu pháo trong thơi bình rồi còn gì, còn khi đánh nhau thì nó chở thành tàu hỗ trợ như các bác đã phân tích

Chia sẻ trang này