1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Mục tiêu cố định...Bọn Nga nó mà không bắn cho bét nhè ra thì nên giải thể hải quân đi là vừa :-<
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đánh nhau với Cam hay Phi chẳng hạn ta cứ dùng tầu pháo oánh cũng thắng;-)
    Tầu pháo 76 ly mới đủ sức bắn chìm tầu. Các cụ còn nhớ cái Clip Nga bắn chìm tầu cá TQ không.
    Giờ tầu cá nó cắt cáp ta chẳng hạn. Cảnh sát biển TT400 vác 25 ly ra bắn cả rổ mà nó vẫn chạy phây phây thì muối mặt. Lúc đó a lô gọi TT400TP ra phơ cho 3 phát là chìm thôi.
    Toàn bộ hải quân vùng 1 và vùng 5 chẳng có cái tầu tên lửa nào. Tầu pháo thì toàn loại 37 ly cũ nát, tuổi đời quá tuổi ông nội lính trẻ. Nay lên tầu pháo mới có pháo 76 ly ngon quá còn kêu gì nữa.
  3. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Quân đội khi cần sẽ thực thi mọi NV của CS, còn CS thì không nhé bạn.
    Chẳng thiếu trường hợp đặc công được huy động để hỗ trợ CS đâu nhé.

    NV chính của quân đội là bảo vệ tuần tra biên giới chống xâm lược từ nước khác, tuy nhiên tùy tình hình cụ thể quân đội sẽ thi thi 1 số nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng an ninh ( cảnh sát ).
    Ví dụ điển hình nhất đó là NV chống buôn lậu, ma túy tại khu vưc biên giới nó ko phải là NV của quân đội nhé, mà đó là NV của CS được quân đội hỗ trợ.
    Thứ 2 nếu tình hình an ninh 1 vùng nào đó bất ổn khi cần thiết quân đội sẽ được sử dụng để vãn hồi trận tự khi CS ko làm được ( NV này thuộc CS ).
    Trong các cuộc diễn tập chống khủng bố, đảm bảo an ninh sẽ luôn tháy bóng dáng đặc công hỗ trợ CS tấn công trấn áp tội phạm ( NV này cũng thuộc CS nhé ).

    Quân đội là lực lượng đảm trách an ninh quốc gia toàn diện khác với CS là lực lượng đảm trách an ninh dân sự.
    Tuy nhiên quân đội ít khi được sử dụng để đảm bảo an ninh dan sự vì lí do chính trị, chỉ khi thật sự cần thiết thì quân đội mới được sử dụng để vãn hồi an ninh ( chống buôn lậu, má túy là 1 ví dụ điển hình ).

    Ở vùng biên giới 1 anh lính biên phòng có ý nghĩa hơn 1 ngàn anh cảnh sát =)).
  4. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Cụ muốn dùng Mol đi tuần tra vịnh bắc bộ, vịnh Thái lan, duy trì sự hiện diện thường trực với mức độ khiêu khích vừa phải của Hải quân trên các khu vực tranh chấp cho nó sang chảnh hay sao?
  5. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Bác có cái đồn biên phòng gồm 10 anh lính cầm AK bên kia biên giới địch nó thấy no ngồi nhậu, nhưng bác vác 10 anh lính với 1 khẩu pháo ra thì bên kia nó không có nhậu nữa mà no lôi ra 10 con pháo thì bác tính sao ?

    Nếu ta đi tuần bằng tàu pháo thì mức độ đe dọa an ninh nhẹ => địch ko có lý do để leo thang nhiều.
    Nhưng bác vác 9 con tàu tên lửa với 144 quả đạn tên lửa ra biển đông đi dạo thì lại là vấn đề khác.

    Chưa kể chi phí hoạt động của Mol cao gấp 2 lần TT-400 là ít nếu tính luôn bảo dưỡng trang thiết bị thì phải cơc 3 4 lần.

    18 con TT-400TP chưa đủ đâu, ít nhất còn 5 em nữa để lấp chỗ trống khu vực giữa HS-TS.
    9 em Mol nếu chỉ để tuần với dự trữ hạn ché thì chả bỏ bèn gì, với dự trữ hành trình như Mol thì ít cũng phải 30 chiếc mới đủ.

    Với lại giờ ta đâu chỉ đóng mỗi tàu pháo mà bác cứ lo.
    Mol vẫn ra sồn sồn kìa, chưa kể đặt hàng tàu tên lửa từ nước ngoài.
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    1.227
    Mình thì chả ý kiến gì về việc đóng 18 cái tàu pháo đó, đóng như vậy xem ra mình thấy còn hơi ... ít

    Chỉ xin anh em cho ý kiến là liệu mấy cái tàu pháo này, khi đánh đảo xảy ra thì nó có các chức năng nào hữu dụng. Tất nhiên là trừ ủi bãi làm công sự, cái đó tàu vận tải nó cũng làm được :-D:-D:-D
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Chi viện hỏa lực cho LNĐC trong tấn công, làm tàu trực cảnh báo, tuần tra chống nhóm biệt kích đột nhập đổ bộ trinh sát, phá hoại vũ khí trang bị kỹ thuật...
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cụ cứ đánh võng làm gì thế nhỉ. Em đang hỏi nghiêm túc là tàu TT400 của ta mần cái gì.

    Có người nói là để đi tuần, thôi cho sang chảnh phát cũng được. Nôm na là dưới sự xuất hiện của tàu pháo, đại loại là tàu chiến của ta thì các đối tượng muốn gây hấn phải kiêng dè, nôm na là thị uy.

    Muốn như rứa hả? Phải hội tụ đủ 2 yếu tổ:
    1. Hải quân đã từng tác chiến và tác chiến có uy dũng, chứ không phải cắm cái cờ vác cái loa lên thị uy. Tầm vất. Tác chiến thằng có số có má. Lúc nớ không cần con 400, ngang 150 - 200 xuất hiện là chúng nó chạy re kèn ra rồi. Điều đó giải thích vì sao các nước lớn khác nó đóng tàu như mình Úc - Mẽo này nọ. Vì thực tế HQ chúng nó uy danh vang lừng. Lại được yểm trợ tối đa trong vòng vài phút nếu có biến thật sự. Mình đi so thì cũng phải biết so. Chứ nói cho lấy được vậy là tào lao - bảo thủ.

    2. Tàu bè phải hầm hố và hàng độc (dọa khỉ mà). Độc quái gì cái tàu 400T của ta, nhỏ ngang cái tàu đánh cá chơ mấy. Hầm hố cũng không, nhìn trớt trớt nữa là khác. Chưa kể súng ống chưa chạm trán đối thủ không biết xác suất bao nhiêu. Tốc độ thì cũng phọt phẹt. Mớn thì thấp. Lý thuyết nghe đi biển 30 ngày. Nhưng mà nếu trên thực tế ăn no vác nặng tác chiến tồi thì e chưa tới 2 giờ đồng hồ là nằm như cá ươn. Có cái gì độc ngoài liều mạng húc cho vui.

    3. KLQ: Hải quân chúng ta đến giờ vẫn chưa có triết lý tác chiến, nói không ngoa là từ tàu cá tiến lên hiện đại bằng cách lắp súng vào ngắm chơi thì chúng ta chả có cái quái gì sất. Tư duy 400T là tư duy cỏn con, tư duy ao làng nước đục làm màu theo kiểu "chúng mày tưởng tao không sản xuất được con ốc nhóe" :D

    Cái triết lý tác chiến "Không được nổ súng trước" mà hơn mấy chục ngày nay nghe chửi qua chửi về có sự tham gia của ông Lê Mã Lương là triết lý tào lao. Triết lý ủi bãi là triết lý nhục nhã nhất từ trước đến nay về hải quân. Nó còn thua thế hệ tiền bối với mấy con tàu không số trang bị thô sơ nữa. Triết lý đóng tàu để húc ủi là triết lý dốt nát, đến nhà giàu còn chưa chơi sang. Chơi sang nó kéo phao nổi nó rào quanh thì húc vào mắt. Đóng một con tàu lỡ cỡ, hỏa lực yếu xìu, thì chỉ có triết lý là "bỏ túi". Hết!

    Đóng cài tàu pháo 400TP õng ẹo nhìn như thằng gay mà khoe lên khoe xuống, nghe nó còn hèn hơn cả việc ngày xưa các cụ tìm cách làm sàn cho máy bay trực thăng trên tàu vận tải nữa. Vừa tụt lùi về tư duy - vừa tụt lùi về tay nghề và cả tầm suy nghĩ, trí tuệ.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Trong đội hình tác chiến luôn nó cũng có vai trò. Để ít hôm tớ lục lại cái học thuyết hải quân LX. Của VN tớ...không biết ;). Giờ tớ bận quá...chưa biết mai hay mốt lại đi xa.
    Cái chi không rõ cụ @home124 cứ đặt vấn đề nghiêm túc vào. Có khối người họ khai mở cho cụ chứ cở như tớ được coi là biết cũng là biết vặt. Cụ thấy đấy...Trên này có 1 cơ số cụ đã đi học tham mưu chiến dịch bên HQ nhưng họ có thèm viết từ nào đâu.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cụ cứ dọa em, em đã nhát gan cụ lại hay thế.

    Vâng, em biết nhiều người học bên HQ, chính quy đường hoàng là khác, chữ nghĩa đầy mình là khác, nhưng họ không buồn viết. Vì thực tế nó sai hẳn một đường cái đã học trong trường.

    Và cái quan trọng hơn thực tế học xong ra thì thực tế trước mắt nó khác mất quách đi rồi, về cơ bản vẫn thế nhưng hai chữ "Hiện Đại - Hại Điện" nó đè trên đầu. Đau hơn nữa là với cái dạ dày rỗng không và túi tiền vay mượn, ngồi chết dí soạn chữ ra thêm tủi hổ.

    Có một điều cụ phải thừa nhận với em là người VN ta không dốt, nhưng quá nhiều thằng không muốn người khác giỏi. Và gấp 10 đám đó là những thằng cơ hội. Thường lợi dụng sự ngu dốt của đám đông để che vú cả lấp cái động cơ hèn mạt của mình.

Chia sẻ trang này