1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
  2. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    coi lúc trao cup vộ địch cho HAGL mới hài, 1 dàn bô lão đứng chắn trước mặt các cháu, như là các bô lão đoạt cup ấy chứ không phải các cháu!!:-D:-D
    ratdanong, MalogsXiaoTong thích bài này.
  3. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    2o tuổi đã đá chính ở Asiangames, cầu thủ 20 tuổi đầu tiên đá ở đội tuyển quốc gia mà ko tiềm năng hiếm thấy. Tương lai hoàn toàn có thể là trung vệ hàng đầu Việt Nam. Nó hơn bọn Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường có 1 tuổi thôi. Mà bọn trung vệ trẻ đc đá đội tuyển lại càng hiếm
    --- Gộp bài viết: 30/10/2014, Bài cũ từ: 30/10/2014 ---
    Hi vọng lão Phan Thanh Hùng vận động được bầu Hiển lo cho nó. Hơn thằng Tuấn Anh có 1 tuổi thì đàn anh đàn em quái gì.
    Blood_Buddha thích bài này.
  4. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Miura tôi thấy ảnh hưởng rõ ràng lối chơi của Đức của những năm 90 hơn là lối chơi của Nhật bản gần đây Nhật bản thiên về kiểm soát bóng , có nhiêu khả năng vì ông tốt nghiệp đại học thể thao ở Đức những năm đầu 90 mà những năm cuố 80 đầu 90 lúc đó Đức đang là đội mạnh nhất thế giới, lối chơi thiên về đánh biên và dùng cầu thủ to cao giống hệt tuyển Đức những năm 90 hồi đó tôi theo dõi Đức kỹ lắm có mấy ông thợ tạt bóng, hai tiền vệ trung tâm chơi theo dạng hổ báo kiểu Mathaus, Sammer, Efenberg,...chứ ko phải dạng điểu tiết mềm mại và chơi hai trung phong song song nhau chứ không chơi cái kiểu một lùi một cắm tinh thần chiến đấu cao ngùn ngụt rất giống kiểu đá mà ông áp dụng cho Việt Nam bây giờ nhưng ông vẫn dành đất cho 1 - 2 chú lùn kỹ thuật giống như Berty Vots vẫn để chỗ Libasky và Hasller hai chủ lùn kỹ thuật điêu luyện của bóng đá Đưc, cho nên Công Phượng vẫn có cưa lên tuyển Việt Nam dưới thời Miura vì ông này đúng là thấm nhuần tinh thần Đức những năm 90 nên Thành Lương vẫn được đá chính gần cả trận
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nói chung Style của Miura chuẩn xác là

    Phòng thủ phản công ,

    Áp sát toàn sân và đá với nhịp độ cao.

    Theo tiếng anh chuyên môn thì là .

    Counter + rygid

    pressing + high tempo
  6. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Thế thì bọn liên đoàn Nhật nó giới thiệu Miura cho Việt Nam là đúng rồi, vì nó biết cái quốc nạn của Việt Nam ta là thích dùng cầu thủ lùn ở các vị trí quan trọng nên bọn nó mới giới thiệu Miura =)).
  7. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Xem chim to U23 với ĐTQG đá mạnh mẽ thích thật, xem rất có không khí, đặc biệt là những quả sút hụt. Ôm đầu tiếc tiếc. :))

    Highlight: ĐTQG VN 3-0 U23 Bahrain.

  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lẽ ra tui viết bày này trong topic khác. Nhưng sẳn viết vô đây luôn.

    Loi chơi Miura cho tuyển VN là đặc trưng khuôn mẫu NB luôn. Nó Đông Á thể hiện sự mạnh mẽ không sợ sệt và có chất cương nhu của người Nhật nơi sinh ra Karate, Judo và Aikido.

    Như tui nói tuyển Nhật luôn có 1-2 ông lùn gây đột biến và tạo sự cân bằng trong mạnh mẽ mà thô thiển với mềm mại kỹ thuật. Điều này hoàn toàn khác anh Teakwondo Hàn quoc chỉ coi trọng mạnh mẽ. Mỗi nền bóng đá sẽ có 1 tư tưởng phát triển khác nhau. Nhưng với người Nhật nó thể hiện từ tinh tuý trong lối sống Nhật cho nên 1 đội Nhật đá nó nhanh mạnh nhưng không nhàm chán.

    Cho nên tuyển VN thời Miura luôn có 1-2-3 ông lùn. Các bác cuồng u19 hagl không sợ bọn này không có chổ trên tuyển (chắc nhiều người đã thấy để bầu Đưc phát triển 1 đội lùn 1,.68m thuần chất hagl như là giải BTN vừa qua là chỉ đá xem cho dui chứ không thể đi xa đá giài. Ông Đức có thể gạt 100k fan chẳng mấy khi xem bóng đa chứ ở đây tui và các bác xem cả 2 thập niên có. Đa phần đều công nhận một đôi 11 Messi thì không xong rồi). Tuy nhiên việc cầu thủ u19 có được gọi lên tuyển hay không và cò hoà hợp được lối chơi tuyển hay không là phụ thuộc vào sự chọn lựa của ông HLV này và việc cầu thủ u19 có chịu học tập 1 lối chơi mới tư duy mới còn không sẽ bị xa thải rất sớm. U19 hagl nó dự trên nền tảng copy lối chơi của Barca thì rõ rành rành rồi (như nó không chơi bẩn thỉu kiểu Barca). Sự thành công thực tế của lối chơi này vẫn còn là dấu ? tại Âu Châu chứ ở đây có cãi cũng 5 năm không xong. Chính vì đó hiện nay không 1 clb nào Âu Châu nó copy cái lối chơi Barca đặt trưng thời Pep hết. Mà nó chỉ lấy 1 phần để phát triển vì nó sớm thấy bên cạnh sự đẹp đẽ trong tấn công. Tính hiệu quả trong ghi bàn (trước lối phòng ngự 2 tầng kỹ luật, và sự chắc chắn trong phòng ngự vẫn là bài toán không lời giải...ít nhất cho tới hôm nay. Hiện nay lối chơi Barca đã khác hẳn nó trở về tính chất của một đội TBN và Barcelona truyền thống- Đó lại là Barca mà tôi hâm mộ. Nó có thể không vô địch La Liga, CL....nhưng đó lại là 1 chuyện khác.

    Một đội bóng sẽ xây dựng một hệ thống chơi riêng.
    Xem những đội Nhật, tuyển VN hiện nay có thể nói những điểm sau.
    1) Tính kế thừa trong lối chơi - OVN và Tuyển VN cầu thủ đều có lối chơi kiểu chơi thái độ chơi tương tự. Điều này rất hay và quan trong. Hiện nay và duy nhất hiện nay tuyển VN có chiều sâu....những vị trí thay thế không có khoảng cách ss vị trí trên sân. Bây giờ hãy nhìn vào chiều sâu của u19. Thậm chí nó còn chưa đủ đội hình của 1 đội bóng hoàn chỉnh. Hệ thống cầu thủ phòng ngự là dùng đở để có mà xài. Những cầu thủ chính Văn Toàn, Thanh Tùng....không đá thì dự bị không thể vận hành = hay hơn lối chơi của họ. Chất lượng ít nhiều giảm sút. Tóm tắc chỉ 1 đội hình để đá, chỉ 1 kiểu để chơi. Nếu đối phương bắt bài thì chỉ lên thớt cho chúng nó bằm. 90 phút này là nổi đau vô tận.
    2) Đối với bóng đá Nhật và các đội của nó sẽ thay 1-2 cầu thủ h2 và việc thay như thế hầu như bắt buộc nếu đội hình chính nó đá không giải quyết được. Như thế khi nó thay người là nó sẽ giải quyết đối thủ đấy. Thực tế đã cm khi hagl thua Nhật, Hàn thua Nhật. Hầu như những đội mạnh có nhiều cầu thủ hay (có chiều sâu) đều chơi bóng đá này. Bế tắc thay người để khai thông có gì là lạ. Nhưng không nó đúng và nó sai. Hiện nay tuyển VN có thể coi là 1 đội mạnh - có lẽ hiện nay tất cả chúng ta đều rất tin tưởng rằng kỳ này tuyển sẽ gỏ đầu dược sinh viên Hàn. Tụi Hàn nó nói nếu VN thắng sv Hàn thì nó sẽ gởi u23 sang. Bởi vì tuyển VN có chiều sâu đội hình. Tuyển hagl thật ra trên cái nhìn của tui là 1 công trường giang dỡ khi mà đội hình chính còn gá ghép xây dựng thì chưa thể nói đến chiều sâu vả là một đội mạnh đúng nghĩa. Tui nói thí dụ nhen. Gãy 1 trong 2 trung vệ tuyển hagl thế nào? Trong khi tuyển VN Duy Khánh chấn thương nặng chúng ta chỉ tiếc cho Duy Khánh chứ không lo cho chất lượng cặp trung vệ. Thậm chí ông Miu còn không thèm đưa Ngọc Hải vào đá trung vệ vì còn Phước Tứ, rồi Hoàng Lâm. (Cont)
    kosodo, MjnhTuan, Blood_Buddha1 người khác thích bài này.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Việc PR u19 hagl hiện nay là quá sơm, và cái cách pr cũng không tốt lắm tạo hiệu ứng ngược. Ông Dũng là chủ tịch ổng phát biểu linh tinh cái gì cũng OK nào là cả V lit phải học và đá theo hagl. Nhưng các clb nó nghe và làm theo không lại là chuyện khác nữa. Những tiếng nói phải đối đã có lại còn có nhiều người không đồng tình như không nói ra. Cái vụ mang u19 này đá seagames năm sau hầu như tất cả bô lão V lit đều lắc đầu. Đúng là V lit không khán giả. Nhưng clb không được nuôi bởi VFF mà chủ clb nó mới là người đang nuôi quân nó và chịu cho VFF hút máu. Thế thì VFF ngoài hô hào có thể làm gì đề bắt clb nó phải chơi kiểu này kiểu kia. Sự PR dìm hàng chắc làm mất mặt không ít các ông bầu clb khác. Quân của nó mà chê như bùn lầy. Dĩ nhiên chẳng ai muốn cầu thủ mất dạy hư hỏng nhưng người ta bỏ $ ra nuôi họ biết thằng nào hư còn dạy được thằng nào bỏ đi không cần ai dạy họ cách sống và làm việc. Nhất là bầu Đưc chẳng hơn ai trong số các ông chủ và hagl cũng chưa có 1 thành tích thuyết phục gì hết. Quân của người ta còn đầy trên tuyển OVN, QG kia kìa đủ tầm đi đá Asiad, Seagames...trong khi u19 hagl chỉ có giải cùi bắp mà đòi dạy dổ cả V lit. Lẽ ra ông Đức cần vô địch Seagames, tứ kết Châu Á thì nói người ta sẽ ầm ầm nghe theo. Thiên hạ đâu có ngu đâu. Không ai mang 1 sản phẩm chưa hoàn thiện chưa cm được sự ưu viêt ra quảng bá ầm ĩ để rao bán cả. Bài học vở lòng từ việc quản trị kinh doanh. Điêu rất ngạc nhiên là ông Đức lại phạm sai lầm này.

    Trở lại việc thay người của tuyển NB sự tinh tuý của nó nằm ở đâu. Thì hảy xem lại trận U19 Nhật Hàn và Tuyên VN.
    Trận Nhật Hàn h1 họ tấn công chủ yếu cánh phải khoét vào đây...làm ông Hàn chú ý gia cố bên nầy. Sota bên cánh trái rất phìng phường thậm chí ít đụng bóng. H2 thay người đánh toàn cánh trái và chơi trực diện chọc khe nơi trung tâm (khác hẳn h1 đánh cánh phải và tạt bóng). Một lối chơi khác hẳn cách tiếp cận khác hẳn - các cuộc đột phá xông vào chính diện và từ cánh trái làm bất ngờ bối rối và trước khi người Hàn chuyển trọng tâm phòng ngự sang 1 hướng mới trận đấu đã giải quyết. Dương Đông Kích Tây...đó lại là phẩm chất Nhật. Họ đã dùng nó trong trận Trân Châu Cảng oanh liệt con cháu họ thừa hưởng phẩm chất này. Nó không đơn giản như là vì bế tắc phải làm 1 gì đó khác đi mà đã có hoạch định từ trước. Một Sota mờ nhạt h1 nhưng không bị thay vì nó được cài để cùng Matsuda gì đó nó giải quyết h2. Nhật đủ bản lĩnh trí tuệ để hiểu h1 không thể quất Hàn và h2 phải chơi 1 cái gì khác.

    Sự đồng nhất vả kế thừa trong tư tưởng chơi bóng như vậy chúng ta có thể thấy ở Miura không cần hlv Nhật u19 danh tiếng. Họ cùng 1 học viên tư tưởng bóng đá Nhật. Cách tiếp cận trận dấu với u19 Bahrain nó cũng tương tự. Điểm nhấn của h1 là bóng bổng là cánh trái. Bố Thành Lương quậy tít mù khơi. Thế như 2 quả trong hiệp 2 lại là cánh phải là bóng sệt và đột phá. 2 lối chơi 2 mặt trận khác trong 1 trận đấu. Ông Bahrain không biết đâu mà đở cứ quay mòng mòng. Và VN đã giải quyết trận này như vậy đó sệt tính Nhật Bản. Cám ơn lắm thay cầu thủ V lit đã học được rất nhiều tinh tuý từ bóng đá Nhật. Người Đông Á Hàn Nhật bản chất nó rất cương và thẳng khi nó không giúp thì nó không bao giờ nhưng khi nó đã giúp thì nó tận tình. Bây giờ bảo nó giúp là cái xe hơi thì không bao giờ. Cả 100 triệu dân Nhật nó cần cơm ăn.

    Từ đây hảy nhìn hệ thống tấn công của hagl nó hoa mỹ, đơn giản....giống như tiểu học ss với đại học. Một nền bóng đá oanh liêt vô WC như đi chợ. Vô địch Á Châu nhiều lần....nó đơn giản vậy sao?

    (cont)
  10. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Thì phẫu thuật xong, theo đánh giá cũng cần 1 năm hồi phục mà bác. Nhưng nhờ e nó cố gắng và thêm ông bố bs nữa. Tất nhiên phải nhờ tiền bầu Đức.
    Hiển xe tàu ,cũng ko thiếu tiền nhưng quan trọng nó có nhớ là trong đội nó có thg bé cầu thủ mới 20t bị trấn thương nặng ko thôi!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này