1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027

    Đọc qua thấy hết hồn, thì ra là Typhoon. Tưởng Anh đều máy bay cường kích Tornado (Cuồng Phong) đuổi TU95 chứ. Ôi báo VN:confused:
    --- Gộp bài viết: 02/11/2014, Bài cũ từ: 02/11/2014 ---
    Sao không thấy mặt người mà chỉ thấy súng nhỉ, bọn nó bận áo tàng hình phải ko các bác.
    gaume1ltgbau thích bài này.
  2. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Pháp sa thải người chịu trách nhiệm chuyển giao Mistral cho Nga

    Công ty đóng tàu DCNS của Pháp đã sa thải Yves Destefani, người đứng đầu dự án xuất khẩu tàu sân bay Mistral cho Nga, theo Tiếng nói nước Nga

    Nguyên nhân sa thải vị giám đốc này có thể là lá thư cho biết ngày bắt đầu giao hàng - 14 tháng 11, tờ Echos cho biết.
    Trước đó, giới chính thức Paris tuyên bố rằng việc chuyển giao con tàu đầu tiên là không thể chấp nhận do tình hình chính trị hiện nay. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo ý định kiên quyết thực hiện hợp đồng.
    Hợp đồng cung cấp hai tàu sân bay "Mistral" đã được ký kết giữa công ty Pháp DCNS và "Rosoboronexport" của Nga trong năm 2011. Tổng chi phí của hợp đồng là 1,2 tỷ euro.
    Việc hợp đồng "Mistral" không chắc chắn được thực hiện đã diễn ra trong nhiều tháng nay trong bối cảnh quan hệ phức tạp giữa Nga và EU vì vấn đề Ukraine

    http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/...nhiem-chuyen-giao-mistral-cho-nga-541879.html

    P/S: Tội của ông này rất to, vượt quá quyền hạn được giao khi viết thư xác nhận ngày giao hàng. Hàng ngàn người Nga có thể nhồi máu cơ tim vì hành động vô trách nhiệm của ông ta ;)
    Last edited by a moderator: 02/11/2014
    Lefan_1, macay3, namtuocbmw19842 người khác thích bài này.
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Các tiên sanh rồ mèo cứ làm như nước Nga ko có Mistral thì quân đội Nga sẽ trở nên ốm yếu vậy ? :D Vụ Mistral này nếu như Pháp ko giao hàng đúng hẹn thì thằng nào chết thì biết lien :D
    gaume1, nobita1102beta22 thích bài này.
  4. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Học chiêu của Nga, Ukraina dọa cho miền Đông chết cóng

    [​IMG]

    Vài tuần trước, Nga dọa cắt khí đốt với Ukraina nếu không thanh toán tiền nợ khí đốt. Giờ đến lượt Ukraine có những lời đe dọa tương tự nhắm vào khu vực miền Đông Ukraina, nơi mà phe ly khai vẫn đang kiểm soát.

    Người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz của Ukraina, ông Andriy Kobolev tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia rằng: "Ukraina có thể xem xét cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt cho khu vực miền Đông".


    Trước đó vào hôm thứ Sáu, Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk cũng đã đề xuất cắt nguồn cung cấp khí cho các khu vực mà Kiev không nắm quyền kiểm soát và nói rằng ông có kế hoạch thảo luận vấn đề này với Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko.
    Thủ tướng Yatsenyuk nói rằng Kiev không nhận được tiền thanh toán khí đốt từ các khu vực này nên tốt nhất là cắt nó đi. Và ông Yatsenyuk cũng cho biết thêm rằng công ty Naftogaz có đủ khả năng kỹ thuật cần thiết để cắt tất cả các nguồn cung cấp khí đốt cho miền Đông.

    Hôm thứ Năm, Nga, Ukraina và Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về gói khí đốt mùa đông. Gói này đảm bảo Nga sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraina trong mùa đông. Trước đó, Nga đã cắt khí đốt với Ukraina trong 3 tháng do Kiev không chịu thanh toán khoản nợ 5 tỉ USD. Về phía Ukraina, họ đã đồng ý trả 3,1 tỉ USD nợ cho Nga từ giờ đến cuối năm 2014 để nhận được khí đốt. Các đường khí đốt từ Nga đến Ukraina đều phải qua khu vực miền Đông. Sở dĩ Kiev không sợ miền Đông phá đường khí đốt vì họ tin rằng Nga không cho phép lực lượng miền Đông làm như vậy.
    Hiện hai nhà nước tự xưng là CHND Donetsk và CHND Luhansk vẫn chưa lên tiếng trước động thái dọa cắt khí đốt của Kiev. Nhưng trước đó, miền Đông Ukraina cho biết họ không sợ mùa đông vì đã tích lũy đủ nhiên liệu để chống chọi với cái lạnh.

    Điểm khác của miền Đông Ukraina là họ có các mỏ than và có thể dùng chúng để vượt qua mùa đông. Thậm chí, Donetsk còn lên kế hoạch xuất khẩu than sang cho bán đảo Crimea trong mùa đông này.

    http://laodong.com.vn/the-gioi/hoc-chieu-cua-nga-ukraina-doa-cho-mien-dong-chet-cong-263487.bld
    Last edited by a moderator: 02/11/2014
    goodbyept, namtuocbmw1984Everest_TTVNOL thích bài này.
  5. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Cộng đồng quốc tế chỉ trích bầu cử ở miền Đông Ukraine

    (NLĐO) – Cuộc bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo chính quyền và cơ quan lập pháp tại khu vực Luhansk và Donetsk - miền Đông Ukraine đã diễn ra hôm 2-11 bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế.

    Người dân tại khu vực Luhansk và Donetsk, nơi phe ly khai đang kiểm soát, đã bỏ phiếu bầu ra người đứng đầu chính quyền và cơ quan lập pháp, một bước đi phục vụ cho ý định trở thành những nhà nước độc lập. Các điểm bỏ phiếu dự kiến đóng cửa lúc 20 giờ (giờ địa phương) cùng ngày.



    [​IMG]

    Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra tại Donetsk và Luhansk. Ảnh: RIA Novosti



    Tổng cộng có 102 điểm bỏ phiếu ở tỉnh Luhansk . Cơ quan bầu cử ở Luhansk dự đoán số cử tri đi bầu dự kiến trong khoảng từ 52-58%.Những người tị nạn Ukraine đang ở khu vực phía Tây của Nga giáp biên giới Ukraine cũng có thể bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu di động.

    Theo ước tính của Ủy ban bầu cử, khoảng 200.000 người dân ở Luhansk đang tị nạn tại Nga cùng với 820.000 cử tri ở lãnh thổ Ukraine đủ điều kiện bỏ phiếu. Igor Plotnitsky, người đứng đầu chính quyền ở Luhansk, nhiều khả năng sẽ được bầu làm tổng thống của Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng trong nhiệm kỳ 4 năm. Để chiến thắng, ông Plotnitsky cần phải đánh bại 2 ứng viên Irina Airapetyan, người đứng đầu cơ quan y tế Luhansk, và doanh nhân Viktor Penner.

    Cuộc bỏ phiếu tại Luhansk được giám sát bởi 30 quan sát viên quốc tế đến từ Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Slovakia, Serbia, Abkhazia, Pháp, Đức, Israel và Nga.

    Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu tương tự cũng được tiến hành ở Donetsk vào lúc 8 giờ (giờ địa phương). Có khoảng 364 điểm bỏ phiếu tại khu vực này cùng với 3 điểm bỏ phiếu di động được đặt ở Rostov, Voronezh và Belgorod của Nga. Tuy nhiên, số liệu về những cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu bình chọn lãnh đạo và cơ quan lập pháp Donetsk vẫn chưa được công bố.

    Nhà Trắng ngay lập tức đã lên án cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine, và kêu gọi Moscow có lập trường tương tự
    .
    Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu cũng phản đối cuộc bỏ phiếu vì cho rằng nó phá hoại thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Belarus gần đây.

    Trái lại, Nga cho biết sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử vì động thái này sẽ giúp mang lại tính hợp pháp cho khu vực đang bị phe ly khai chiếm giữ ở miền Đông Ukraine.


    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/c...u-cu-o-mien-dong-ukraine-2014110215282842.htm
    goodbyept, namtuocbmw1984Everest_TTVNOL thích bài này.
  6. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Mỹ chỉ trích Nga tăng hiện diện quân sự ở châu Âu

    Lầu Năm Góc hôm qua cho rằng các chuyến bay ngày càng tăng của chiến đấu cơ Nga đang gây ra những mối quan ngại về an ninh ở châu Âu và Mỹ sẽ theo dõi động thái này sát sao.

    [​IMG]


    Một bức ảnh do không quân Anh cung cấp cho thấy máy bay ném bom tầm xa Nga bay trong không phận quốc tế hôm 29/10. Ảnh:
    AP

    Chuẩn đô đốc John Kirby, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, cho hay các máy bay quân sự Nga hôm qua thực hiện thêm các chuyến bay trên biển Baltic, Biển Bắc và Đại Tây Dương. NATO mô tả đây là một sự gia tăng bất thường các hoạt động trên không của Moscow.

    "Chúng tôi tất nhiên không xem những chuyến bay và hoạt động tăng cường này là hữu ích đối với tình hình an ninh ở châu Âu", Reuters dẫn lời ông Kirby nói. "Những gì chúng tôi yêu cầu giới chức Nga là có các bước đi cụ thể để làm giảm căng thẳng chứ không phải là gia tăng nó".

    "Số lượng, quy mô và phạm vi" của các chuyến bay trên cũng gây ra mối đe dọa tiềm năng với hàng không dân sự, ông Kirby nói thêm.

    Ông đề nghị Moscow "hãy làm điều đúng đắn và thực các nghĩa vụ quốc tế của mình về tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của các nước láng giềng".

    Trong một thông cáo, NATO cho hay tổ chức này đã phải điều chiến đấu cơ ra chặn 4 nhóm máy bay Nga hôm 28 và 29/10. "Những chuyến bay quy mô khá lớn của Nga cho thấy mức độ khác thường trong hoạt động bay trên không phận châu Âu", NATO nói.

    Một phát ngôn viên nhấn mạnh rằng không có sự vi phạm nào vào không phận NATO, như máy bay do thám Nga bay lướt qua biên giới Estonia tuần trước. Tuy nhiên, số chuyến bay của Nga tăng cao như trên là rất hiếm trong những năm gần đây.

    NATO đã tiến hành hơn 100 vụ chặn máy bay Nga trong năm nay, gấp ba lần so với năm ngoái. NATO nhiều lần tố Nga can thiệp vào tình hình Ukraine, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất tới an ninh châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh, khiến căng thẳng tăng cao. Moscow kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.

    Tổng thống Vladimir Putin đã cam kết sẽ củng cố cho lực lượng vũ trang của Nga, vốn bị suy yếu vì những khó khăn về kinh tế sau sự tan rã của Liên xô.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-chi-trich-nga-tang-hien-dien-quan-su-o-chau-au-3101497.html


    Vì sao chiến đấu cơ Nga lượn quanh bầu trời châu Âu
    Phương Tây nhận định các đợt bay gần không phận châu Âu với tần suất nhiều "bất thường" của Nga là hành động khiêu khích, dễ dẫn đến hậu quả khó lường, nhưng chuyên gia cho rằng không nên diễn giải điều này theo chiều hướng quá tiêu cực.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ MiG-31 được phát hiện bay trên biển Baltic hôm 28 và 29/10. Ảnh: Reuters

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 29/10 cho biết, chỉ trong hai ngày, họ phát hiện, giám sát và ngăn chặn một lượng lớn chiến đấu cơ, máy bay tiếp liệu và máy bay ném bom của Nga trong không phận quốc tế.

    Các nước thành viên NATO đã theo sát 8 phi cơ chiến đấu của Nga trên Biển Bắc/ Đại Tây Dương, 4 chiếc trên Biển Đen và hơn 10 chiếc trên biển Baltic. Tổ chức đánh giá các chuyến bay Moscow triển khai trong tuần này nhiều một cách "bất thường".

    Chuyên gia nhận định, sự hiện diện với tần suất liên tục của phi cơ Nga gần không phận châu Âu là một hành động nhằm kiểm tra phản ứng từ các nước NATO và thăm dò điều kiện chiến đấu của đối phương. Đây cũng có thể là sự chuẩn bị cho các đợt tập huấn hạt nhân.

    Trong một số trường hợp, phi cơ Nga chỉ bay trên không phận quốc tế và NATO theo dấu chúng "để xác thực máy bay và bảo vệ vùng trời của đồng minh". Tuy nhiên ở vài hoàn cảnh khác, những chiến đấu cơ của Moscow không tuân theo lịch trình định sẵn, không sử dụng bộ thu phát tín hiệu hoặc không liên lạc qua vô tuyến với trạm kiểm soát không lưu dân sự, NATO cho biết.

    Việc phi công Nga không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu thể hiện thái độ "không thân thiện" và "có ý đối đầu", BBC dẫn lời Igor Sutyagin từ Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, chuyên nghiên cứu các vấn đề về quốc phòng, quân sự, nhận xét. "Họ đang thực hiện việc huấn luyện trong điều kiện gần với thực chiến", ông nói thêm. Các chuyến bay quốc tế luôn tấp nập trên bầu trời khu vực Baltic, vì thế hành động không kết nối của các phi công được nhìn nhận là sự "thiếu trách nhiệm".

    Cũng theo ông Sutyagin, những chuyến bay gần biên giới các nước NATO như vậy "không phải là điều mới mẻ", nhưng tần suất bay mà phía Moscow duy trì và việc không liên lạc với cơ quan kiểm soát mới là điều đáng nói.

    "Quân đội Nga không có vẻ gì là muốn kiểm tra hệ thống phòng thủ của những hàng xóm châu Âu. Động thái này dường như chỉ là sự hưởng ứng phong trào phát triển quân sự quá mức trong khu vực sau cuộc xung đột ở Ukraine", Joshua Keating từ Slate nêu một góc nhìn khác.

    [​IMG]
    Những chuyến bay mà Nga thực hiện gần không phận các nước thành viên NATO hôm 29/10. Đồ họa: BBC

    "Điều này cũng không có nghĩa Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hay đối đầu công khai với các nước NATO. Có thể đó chỉ là cách để Moscow tự đánh giá lực lượng của mình và thể hiện thái độ không đồng tình rõ ràng đối với lập trường quanh vấn đề Ukraine của châu Âu", ông nhận xét.

    Các nước phương Tây luôn cáo buộc Nga hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho phiến quân miền đông Ukraine nhằm duy trì tình trạng bất ổn ở đây. Moscow hoàn toàn phủ nhận điều này.

    Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ hôm 29/10 khép lại đợt tập trận quân sự Sấm sét Toàn cầu 15 lớn nhất trong năm. Cuộc tập trận bao gồm những bài tập về chỉ huy và kiểm soát, được thiết kế để huấn luyện, đồng thời đánh giá khả năng sẵn sàng phối hợp của các đơn vị quân đội Mỹ. Không quân Nga cùng ngày điều động một loạt chiến đấu cơ, bay gần không phận châu Âu.

    Chuyên gia không quân Richard Cliff nhận định, thông thường sau khi Sấm sét Toàn cầu diễn ra, Nga có xu hướng thực hiện các nhiệm vụ tương tự. Vì thế, ông suy đoán rằng hành động lần này vẫn là cách để Moscow phản ứng trước bài tập quân sự của Mỹ.

    Một cựu sĩ quan thuộc không quân Mỹ, người có nhiều kinh nghệm với các chiến thuật của Nga, cho rằng không nên diễn giải những chuyến bay gần không phận châu Âu của Moscow theo một hướng quá tăm tối. "Hành động thăm dò để thử phản ứng của phương Tây ư, có lẽ. Thực hiện nhiều động thái hơn so với quá khứ, đúng thế. Diễn tập tấn công hạt nhân, khó có khả năng xảy ra. Năng lực của họ dễ đánh giá và đó không phải là mục đích thật sự", The Daily Beast dẫn lời ông nói.

    Chuyên viên phân tích Rebecca Grant, chủ tịch của tổ chức Nghiên cứu Độc lập IRIS, nhận xét màn xuất hiện của máy bay Nga thời gian gần đây chỉ là một trong chuỗi hoạt động mà điện Kremlin vẫn thường xuyên thực hiện. Hồi tháng 9, hai máy bay ném bom Tu-95, hai máy bay tiếp dầu Il-78 và hai chiến đấu cơ MiG-31 Foxhound cũng lượn lờ gần Alaska.

    "Tôi không cho rằng đây là một bài thực hành hạt nhân mà đơn thuần chỉ là một khóa huấn luyện điều hướng từ xa. Rõ ràng nó khiến NATO bực mình nhưng hoàn toàn xuất phát từ quan điểm chiến thuật. Đây vẫn là màn thị uy sức mạnh không quân khá nhỏ bé", Grant nói.

    "Chẳng có gì sai khi anh thực hiện huấn luyện tầm xa bởi người ta cho phép điều đó", Michael Pietrucha, một cựu sĩ quan tác chiến điện tử, nói và thêm rằng, vẫn chưa đủ thông tin để có thể khẳng định chắc chắn ý định của Nga vào lúc này.

    [​IMG]
    Những chiếc máy bay ném bom Tupolev Tu-95 của Nga bay bên trên điện Kremlin hôm 7/5. Ảnh: AFP.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-nga-luon-quanh-bau-troi-chau-au-3100808.html
    Last edited by a moderator: 02/11/2014
    namtuocbmw1984Everest_TTVNOL thích bài này.
  7. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Bạn nhầm. Ai cũng hiểu Mistral không có nhiều ý nghĩa với Nga về mặt quân sự. Ý nghĩa đích thực của nó là ở tính biểu tượng về sự hợp tác Đông Tây. Từ chối giao Mistral là một trong số hàng loạt hành động mang tính biểu tượng của phương Tây rằng Nga không còn được coi là một đối tác tin cậy, là một thành viên bình đẳng, ngang hàng trong cộng đồng các quốc gia văn minh trên TG.

    Cũng như việc kick Nga ra khỏi G8, tác hại lớn nhất của nó tương tự như một nắm bùn ném vào bộ mặt xâm lược của nước Nga. Vụ Mistral này rồi cũng thế.
  8. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Hợp đồng tiền tỷ mà chỉ có nghĩa là "biểu tượng" !?
    Xem ra tư bản "TG văn minh" phát rồ hết rồi chăng !? @-)
    Hay bạn cho nó là tỷ VNĐ ? >:D<
    anhnv2011, nobita1102beta22 thích bài này.
  9. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    [​IMG]

    Một nét đẹp truyền thống Ukraine.

    [​IMG]

    Nhân dân Ukraine ở Donetsk mặt đầy khó chịu và hoảng sợ khi đi bỏ phiếu dưới họng súng kè kè bên cạnh.
    Lần cập nhật cuối: 02/11/2014
    goodbyept, Everest_TTVNOLnamtuocbmw1984 thích bài này.
  10. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Vài tỉ USD to thật nhưng nếu hoàn tất hợp đồng mà 10-20 năm nữa Nga dùng Mistral tăng cường năng lực phản ứng nhanh, (đe dọa) chuyển quân vào các nước Baltic thì tác động của nó dẫn đến mất mát kinh tế, chính trị là ko thể lường hết. Pháp sẽ đi vào lịch sử với vai trò chịu trách nhiệm gián tiếp gây tổn hại đến an ninh Châu Âu. Nhìn xa hơn, cân nhắc lợi hại trong dài hạn thì gần như chắc chắn Pháp sẽ ko thực hiện hợp đồng nếu Nga vẫn giữ lập trường như hiện tại. Mọi động thái hươu vượn mà giới chính trị gia Pháp đang làm cốt để xoa dịu, ru ngủ công đoàn và cử tri. Chính trị rắc rối như thế đấy.

    Nga ngày trước cũng đình chỉ hợp đồng cung cấp S300 cho Iran do sức ép của thế giới văn minh đấy. Nếu chỉ xét ở khía cạnh kinh tế thì đó là hành động điên rồ. Nếu xét ở khía cạnh chính trị thì Nga ko thể có liên kết vững chắc với phương Tây như Pháp đang có hiện giờ. Thế sao Nga vẫn thực hiện?

    Anyway, tất nhiên Pháp sẽ ko phải một mình chịu thiệt hai kinh tế, thế giới văn minh sẽ chia đều gánh nặng với Pháp, bằng cách này hay cách khác. Đó là nguyên tắc của những quốc gia có trách nhiệm, một người vì mọi người, mọi người vì một người - A.Dumas.
    Lefan_1, goodbyept, MjnhTuan1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này