1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]
  2. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Trung Quốc phát triển thành công hệ thống vũ khí lade

    (Kiến Thức) - Trung Quốc có thể đã chế tạo thành công một hệ thống đánh chặn tầm ngắn bằng lade với tầm bắn hiệu quả lên tới 2km.
    Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) đưa tin, Trung Quốc có thể đã phát triển thành công một hệ thống phòng thủ đánh chặn tầm gần bằng lade có khả năng bắn hạ các thiết bị bay cỡ nhỏ bay ở tầm thấp ở cự ly 2km.
    Tân Hoa Xã cũng đưa tin về hệ thống đánh chặn bằng lade trên, và mô tả hệ thống này có độ chính xác cao, tốc độ triển khai nhanh và có độ ồn thấp trong quá trình hoạt động. Hệ thống lade này có thể bắn chính xác các mục tiêu bay ở độ cao 500m với tốc độ bay trung bình là 180km/h. Được biết hệ thống trên do Học viện vật lý kỹ thuật của Trung Quốc phát triển.
    [​IMG]
    Trung Quốc đang bắt chước Mỹ phát triển chương trình vũ khí đánh chặn lade nội địa của mình.
    Phát ngôn viên của Học viện trên còn cho biết, hệ thống lade có kích thước khá nhỏ, có thể triển khai trên các mẫu xe chuyên dụng và cũng như giúp đảm bảo yếu tố bí mật trong quá trình vận chuyển. Hiện tại quá trình thử nghiệm của hệ thống đánh chặn bằng lade này đã được hoàn thành với kết quả nghiệm thu khá tốt.
    Yi Jinsong – người đứng đầu chương trình phát triển hệ thống phòng thủ lade trên cho hay, việc đánh chặn các thiết bị bay cỡ nhỏ thường gặp rất nhiều khó khăn do mục tiêu có kích thước khá nhỏ và được di chuyển với tốc độ cao trên không, các loại vũ khí thông thường có tỷ lệ bắn hạ thành công các mục tiêu này khá thấp cũng như dẫn tới một số thiệt hại không mong muốn. Tuy nhiên, với một hệ thống phòng thủ bằng lade vấn đề trên sẽ dễ dàng bị loại bỏ.
    Jinsong còn cho rằng, các thiết bị không người lái cỡ nhỏ thường là vũ khí ưa thích của các phần tử khủng bố, vì chúng giá thành thấp và dễ sử dụng. Hiện tại nhóm Jinsong vẫn đang tiếp tục phát triển các hệ thống đánh chặn bằng lade có sức mạnh và phạm vi tác chiến xa hơn, để có thể đủ khả năng đánh chặn các mục tiêu tầm xa.
  3. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    J-15, J-31: "cặp tử thần" của tàu sân bay Trung Quốc

    (Kiến Thức) - Khi gia nhập biên chế, J-31 sẽ kết hợp với J-15 tạo thành "bộ đôi tử thần" trên tàu sân bay của Trung Quốc.
    Các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc - được dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng này tại triển lãm Chu Hải - có thể sẽ cùng với máy bay chiến đấu trên hạm J-15 hiện có của Trung Quốc trở thành “bộ đôi tử thần”.
    J-31 - còn được những người đam mê quân sự gọi là “Chim cắt” - là một loại máy bay chiến đấu hạng trung hai động cơ thế hệ thứ năm, đang được phát triển bởi Tập đoàn Hàng không Thẩm Dương. Trước khi ra mắt tại Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc vào ngày 16/11, J-31 đã được phát hiện đang thực hiện các chuyến bay thử nghiệm với nhiều đường bay khó tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc.
    [​IMG]
    Có thể suy đoán rằng, các máy bay J-31 sẽ trở thành máy bay chiến đấu trên tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc. Với kích thước nhỏ gọn của nó, các chuyên gia cho rằng, J-31 sẽ thúc đẩy sự phát triển của các loại tàu sân bay cỡ vừa của Trung Quốc, và qua đó nâng cao khả năng chiến đấu tổng thể của Hải quân Trung Quốc. Nếu điều này trở thành hiện thực, Trung Quốc sẽ không phải ngần ngại kể cả khi đối đầu với Hải quân Mỹ.
    Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự khác bình luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc: "Do J-31 đã tiết giảm rất nhiều trong thiết kế để đảm bảo sự nhỏ gọn của máy bay, nên chúng sẽ yếu thế hơn khi đối kháng với máy bay F-35C của Mỹ. Bởi vậy, Trung Quốc vẫn nên thận trọng khi tuyên bố về khả năng của J-31".
    Cao Vỹ Đông – một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hải quân của PLA tin rằng: "J-31 không thực sự thể hiện khả năng đáng kể, song cần phải trải qua những thay đổi lớn để xác minh khả năng của máy bay với vai trò trên tàu sân bay".
    Tại thời điểm này, J-15 là máy bay chiến đấu chính trên tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc là Liêu Ninh. Nếu J-31 gia nhập biên chế, cả hai loại máy bay sẽ cùng kết hợp tạo thành một lực lượng trên không mạnh. Dù J-31 có tầm bắn ngắn hơn, song các hệ radar mảng pha tiên tiến và tính năng tàng hình của máy bay sẽ giúp nó có thể bất ngờ ra đòn hạ gục đối thủ, trước khi J-15 cất cánh kết liễu.
    [​IMG]
    Mẫu thử nghiệm J-31 31001 đang được kiểm tra kĩ thuật chuẩn bị cho chuyến bay biểu diễn tại triển lãm hàng không Chu Hải.
    Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay: Sự ra mắt của J-31 có ba ý nghĩa.
    - Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Trung Quốc cho ra mắt các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, và thế giới đang chờ đợi để xem năng lực công nghệ quân sự của nước này đã được nâng cao như thế nào. Nếu có những vấn đề chưa được giải quyết với J-31, đó sẽ là sự xấu hổ rất lớn của Trung Quốc trên trường quốc tế.
    - Thứ hai, J-31 là sản phẩm đầu tiên được chế tạo cho mục đích xuất khẩu trong tương lai. Mặc dù Trung Quốc đã xuất khẩu nhiều khí tài và công nghệ quân sự trong quá khứ, nhưng thường chỉ là một dòng sản phẩm phụ của vũ khí, chứ chưa có một vũ khí nào được nghiên cứu chuyên cho mục đích xuất khẩu.
    - Thứ ba, nếu J-31 có thể được bán trên thị trường toàn cầu, nó sẽ mở ra một con đường mới cho ngành công nghiệp vũ khí của Trung Quốc. J-31 đã không được bắt đầu như là một dự án của PLA, mà được phát triển bởi các đơn vị nghiên cứu hàng không độc lập. Nếu J-31 có thể nhận được sự ủng hộ của PLA, nó có thể thu hút nhiều tư nhân đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng, và do đó sẽ đưa ngành này lên một tầm cao mới.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/j-15-j-31-cap-tu-than-cua-tau-san-bay-trung-quoc-409743.html
  4. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Trung Quốc chào bán tên lửa chống tăng HJ-12

    (Kiến Thức) - Trung Quốc lần đầu đưa tên lửa chống tăng HJ-12 đến triển lãm Chu Hải, cho thấy nước này chính thức chào bán loại tên lửa này trên thị trường.
    Trang mạng Aerochina cho hay, tên lửa chống tăng “Javelin” phiên bản Trung Quốc do nước này tự nghiên cứu lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm Chu Hải.
    Theo phóng viên của mạng hàng không Trung Quốc, tên lửa chống tăng kiểu mới tại triển lãm lần này sử dụng đầu dẫn đường mảng phẳng hiệu suất cao hình ảnh nhiệt hiện đại, có khả năng “khóa trước khi bắn” và “quên sau khi bắn”, có thể tiêu diệt bất kỳ xe tăng đang sử dụng nào trên thế giới hiện nay.
    [​IMG]
    HJ-12 được trưng bày tại gian hàng ở Chu Hải.
    Một số phương tiện truyền thông nước ngoài khác cho rằng, số hiệu xuất khẩu chính thức của tên lửa này là Red Arrow-12 (HJ-12). Các hình ảnh chụp tại Chu Hải cho thấy, tên lửa HJ-12 tuy vẫn được bọc kín, nhưng có thể thấy rất rõ kết cấu của nó giống với tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ.
    Theo các phương tiện truyền thông này, tên lửa này đã đạt đến trình độ tiên tiến của tên lửa chống tăng trên thế giới hiện nay, có tính năng tương đương với Javelin sử dụng trong quân đội Mỹ và Spike của Israel. Sự ra đời của tên lửa này đánh dấu công nghệ tên lửa chống tăng của Trung Quốc đã đạt đến trình độ hàng đầu thế giới.
    [​IMG]
    Hình ảnh quảng cáo về HJ-12 của NORINCO .
    Aerochina
    cho rằng, HJ-12 là một loại tên lửa “khóa trước khi bắn”. Sau khi bắn, nó sẽ tự động bay đến mục tiêu, xạ thủ có thể ẩn nấp ngay hoặc nạp đạn cho hệ thống để tấn công mục tiêu tiếp theo. Tên lửa này sử dụng công nghệ “phóng mềm”, vì vậy có thể được phóng từ bên trong tòa nhà hoặc hầm. Sau khi tên lửa rời khỏi bệ phóng, cánh phía trước tên lửa và cánh ở phần đuôi tên lửa ngay lập tức tự động mở ra. Sau khi động cơ chính điểm hỏa, tên lửa có thể bay theo quỹ đạo vòng cung để "đục nóc" xe tăng hoặc là theo quỹ đạo bay thẳng đến mục tiêu.
    Theo phân tích của chuyên gia quân sự, tên lửa này sử dụng đầu đạn phá giáp hóa năng. Công ty công nghiệp phương Bắc tuyên bố, tên lửa có thể đâm thủng giáp bằng thép 1.100mm được bảo vệ bằng giáp phản ứng nổ. Hệ thống này cũng có thể tấn công hiệu quả xe tăng, hầm, nhà, tàu chiến mặt nước nhỏ và trực thăng bay ở độ cau thấp.
    Quan chức công ty công nghiệp phương Bắc cho biết, hệ thống này mới được phát triển, mà đã được trang bị cho quân đội Trung Quốc. Hiện HJ-12 vẫn chỉ có phiên bản vác vai bộ binh, nhưng cũng có thể trang bị trên xe chiến đấu bộ binh các loại.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/trung-quoc-chao-ban-ten-lua-chong-tang-hj-12-410815.html
  5. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Ngoài máy bay, TQ còn "ém" hàng gì ở triển lãm hàng không Chu Hải?

    Ngoài các loại máy bay quân sự, Trung Quốc cũng tranh thủ giới thiệu những loại vũ khí nội địa khác tại triển lãm Chu Hải.
    Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Chu Hải được xem là sự kiện triển lãm hàng không lớn nhất ở Trung Quốc. Tổ chức 2 năm 1 lần, triển lãm Chu Hải là nơi trưng bày những sản phẩm cũng như công nghệ mới nhất trong lĩnh vực hàng không cũng như quân sự của Trung Quốc. Triển lãm năm nay diễn ra từ ngày 11-16/11.

    Defense News cho biết khoảng 700 công ty hàng không và 120 máy bay sẽ tham gia triển lãm. Trước đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này sẽ "trình làng" chiến đấu cơ tàng hình J-31 tại triển lãm Chu Hải.

    Không quân Trung Quốc (PLAAF) cũng sẽ giới thiệu các chiến đấu cơ JH-7A và J-10, trực thăng Z-8KA và máy bay ném bom tần trung H-6M có khả năng mang tên lửa hành trình.

    Bên cạnh các loại máy bay quân sự, Trung Quốc còn tranh thủ giới thiệu những loại vũ khí nội địa khác tại triển lãm. Dưới đây là một số hình ảnh do trang mạng China News (Trung Quốc) đăng tải trước thềm triển lãm Chu Hải:

    [​IMG]
    Tại triển lãm Chu Hải, Trung Quốc sẽ trưng bày mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-3000 do tập đoàn NORINCO chế tạo chuyên cho thị trường xuất khẩu.

    [​IMG]
    Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức trưng bày mẫu xe tăng này tại một triển lãm.

    [​IMG]
    Theo truyền thông Trung Quốc, MBT-3000 có trọng lượng 52 tấn, trang bị 1 pháo nòng trơn cỡ 125mm có thể bắn các loại đạn như: APFSDS, HEAT, HE hoặc tên lửa chống tăng với tầm bắn lên đến 5.000m.

    [​IMG]
    Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62mm, 1 súng máy phòng không hạng nặng cỡ 12,7mm cùng các ống phóng lựu khói.

    [​IMG]
    Pháo phản lực phóng loạt AR3 có thể bắn 5 loại đạn khác nhau bao gồm: 3 loại đạn không điều khiển và 2 loại đạn có điều khiển với tầm bắn từ 22-220km.

    [​IMG]
    Lựu pháo hạng nhẹ AH-4 cỡ nòng 155mm.

    [​IMG]
    Xe bọc thép bánh lốp với tháp pháo 105mm.

    [​IMG]
    Xe bọc thép 6x6.

    [​IMG]
    Lựu pháo tự hành 122mm.

    [​IMG]
    Xe bọc thép ST-1 trang bị tháp pháo 105mm.

    [​IMG]
    Một mẫu xe chiến đấu bộ binh.

    [​IMG]
    Xe bọc thép 8x8.

    [​IMG]
    Một mẫu pháo phản lực mới.

    [​IMG]
    Xe bọc thép chống mìn.

    [​IMG]Pháo phản lực WS-2.
    [​IMG]
    Xe trinh sát pháo binh.

    [​IMG]
    Xe chỉ huy pháo binh.

    [​IMG]
    Ra đa pháo binh.

    [​IMG]
    Xe bọc thép Xiaolong.

    http://soha.vn/quan-su/ngoai-may-ba...-lam-hang-khong-chu-hai-20141105193558944.htm
    bailamos_1986 thích bài này.
  6. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    halosun thích bài này.
  7. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Trung Quốc sản xuất tên lửa chống hạm giống Yakhont

    VietnamDefence - Trung Quốc đã chế tạo được loại tên lửa khá giống tên lửa chống hạm P-800 Oniks (Yakhont) của Nga.

    [​IMG]
    CX-1

    Theo các bức ảnh chụp tại triển lãm hàng không Chu Hải 2014 sắp khai mạc được đăng tải thì một maket tên lửa chống hạm mới CX-1 sẽ được trưng bày.

    Bề ngoài, tên lửa mới của Trung Quốc rất giống tên lửa Nga P-800 Oniks.

    Tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks của Nga dùng để tác chiến chống các cụm tàu nổi và tàu đơn lẻ đối phương trong điều kiện có đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử có tổ chức, cũng như có thể tấn công các mục tiêu mặt nước và mặt đất có tương phản vô tuyến.

    Tên lửa có sơ đồ khí động thông thường với cánh gấp hình thang và cánh đuôi. Đặc tính khí động của khung thân tên lửa kết hợp với mức độ trang bị sức kéo cao bảo đảm sức cơ động cao (góc tấn tối đa đến 150 độ), cho phép tên lửa thực hiện cơ động hiệu quả tránh đạn phòng không.

    Trước đây, quân đội Trung Quốc đã mua của Nga một số hệ thống trang bị tên lửa P-800 Oniks để trang bị cho tàu chiến.

    Cần lưu ý rằng, khác với P-800 Oniks, tên lửa mới CX-1 của Trung Quốc có kích thước lớn hơn nhiều và chắc chắn là dùng để tác chiến chống các mục tiêu lớn như tàu sân bay.
  8. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    TQ mua Oniks lúc nào !?
  9. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Ko rõ chỉ trích dẫn lại thôi, ko mua nhưng có thể học hỏi từ các nhà chế tạo Nga hoặc tham khảo thiết kế
  10. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Tiết lộ "sốc", radar Trung Quốc theo dõi F-22 ở Hàn Quốc
    Cập nhật lúc: 09:00 12/11/2014 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Sức mạnh ghê gớm của F-22 Mỹ tấn công IS ở Syria
    Vì sao đến giờ siêu cơ F-22 mới được tham chiến?

    (Kiến Thức) - Theo Hoàn Cầu, hệ thống radar JY-26 của Trung Quốc đã phát hiện và giám sát thành công siêu tiêm kích F-22 Mỹ ở Hàn Quốc.
    Thời báo Hoàn Cầu cho hay, trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải (tổ chức từ 11-16/11), các công ty quốc phòng nước này sẽ lần đầu giới thiệu hệ thống radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình như F-22.
    Theo các hình ảnh chụp trước ngày khai mạc thì radar có hệ thống anten hình chữ nhật dựng đứng, trên nó có các khối thiết bị nhỏ nằm chi chít.
    Một số tài liệu mà Hoàn Cầu có được cho biết, radar mạng pha tầm xa JY-26 do sở radar quân dụng số 1 Á Châu Nam Kinh và sở số 14 của công ty công nghệ điện tử Trung Quốc nghiên cứu, dùng để đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới và dẫn đường đối không tầm xa. Khoảng cách tìm kiếm của nó đạt 500km, có vai trò tiến hành cảnh giới và dẫn đường trên không giống như máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 của nước này. Loại radar này có thể tiến hành chỉ thị mục tiêu cho phía sau hoặc làm nhiệm vụ theo dõi chính xác.
    [​IMG]
    Radar mảng JY-26 tại triển lãm Chu Hải.
    JY-26 là một loại radar phối hợp băng tần ngắn VHF UHF, sử dụng hệ thống an ten mạng chủ động kỹ thuật số 2D hiện đại, khoảng cách tác dụng của radar xa, độ chính xác đo lường cao, khả năng chống gây nhiễu và tính cơ động mạnh.
    Theo chuyên gia của Sở 14 thì radar cảnh giới đối không JY-26 có 3 ưu điểm: thứ nhất là tốc độ truyền dữ liệu cao; thứ 2 là tốc độ nhanh; thứ 3 cũng là một điểm rất quan trọng, đó là mô thức làm việc giữa 2 may tính linh hoạt, chùm sóng radar có thể thay đổi phương hướng theo bất kỳ yêu cầu nào.
    Hoàn Cầu nhận định, với việc quân đội Mỹ đang đẩy mạnh việc triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình như F-22, B-2 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng với việc các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ cũng đang thúc đẩy việc phát triển dự án máy bay chiến đấu tàng hình trong nước, cho nên việc làm thế nào để đối phó với “sát thủ tàng hình trên không này” đã trở thành một trong những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt. Mà khi đối diện với radar VHF, bất luận là dựa vào thiết kế hình dáng hay là sơn hấp thụ đặc biệt, thì hiệu quả của công nghệ tàng hình hiện này đều không tốt. Tuy radar bị động có thể thực hiện tìm mục tiêu tàng hình, nhưng nhìn tổng thể mà nói thì độ chính xác khi tìm của nó không được tốt, tính khả thi cũng có vấn đề.
    Cho nên một phương án lý tưởng chính là để radar chủ động truyền thống có khả năng chống tàng hình. Các nhân viên nghiên cứu phát hiện được rằng, khả năng chống tàng hình của radar VHF với bước sóng tương đối dài tương đối mạnh, vì thiết kế tàng hình của đa số máy bay chiến đấu chủ yếu đối phó với radar sóng dm, sóng cm và sóng mm. Ngoài ra, công suất và khoảng cách tìm kiếm của công nghệ radar mảng chủ động có thể thực hiện lớn, vì vậy cũng được cho là có vai trò quan trọng đối với công nghệ chống tàng hình. Cho nên radar VHF mảng pha chủ động kiểu mới JY-26 này chắc chắn sẽ là đối thủ đáng sở của máy bay tàng hình.
    Theo chuyên gia Trung Quốc, radar JY-26 từng đã phát hiện được máy bay F-22 của Mỹ và thực hiện việc giám sát. Khi đó radar này được triển khai tại Sơn Đông, toàn bộ quá trình bay của máy bay F-22 tại Hàn Quốc đều nằm trong phạm vi giám sát của radar này.
    Vì vậy, sự xuất hiện của radar JY-26 tại triển lãm Chu Hải lần này có thể thấy được trình độ về công nghệ radar của Trung Quốc ngày càng cao và điều này cũng sẽ mang lại ưu thế lớn cho quân đội Trung Quốc trong tương lai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này