1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thetiep

    thetiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    32
    Trong một diễn biến khác bộ trưởng năng lượng của nước Cộng hoà Donets tự xưng (DPR) Alexey Gnenovsky cho biết sẽ tạm dừng việc bán than sang U. "Bọn chúng đã giết hại nguời dân và trẻ em của chúng ta. Khi mà điều này còn tiếp diễn thì sẽ không có than bán cho U". Khoảng 2.1 triệu tấn than đang được dự trữ tại kho ở Donets vùng đất do DPR kiểm soát và nguồn than này rất cần cho các nhà máy nhiệt điện của U.
    HelloBarca, vn01062911, hieunch6 người khác thích bài này.
  2. lovevie

    lovevie Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    101
    Làm suy yếu EU thì rõ rồi, nhìn vào UC ai cũng tưởng là Mỹ đang chơi Nga nhưng nếu nhin vào bức tranh tổng thể từ Lybia, Syria đến UC thì mục tiêu đi kèm chính là EU rồi...Putin và EU mà chơi nhau thì ai ngồi nhìn mà lại hưởng lợi lớn ở đây? Bác nghĩ vì sao Nga nó chỉ chơi đòn nông sản mà không chơi đòn oto, điện máy, điện lạnh? Bác nhớ cho mấy mặt hàng em vừa kể trên Trung, Hàn, Nhật nó thay thế EU cái rẹt đâu mất công tìm nguồn cung như nông sản... Chơi đòn nông sản EU ít thiệt hại nhất nhưng đụng chạm tới số đông dân chúng. Điều này có lợi cho các chính quyền EU khi số đông người dân lên tiếng họ dễ có cớ bỏ cấm vận hơn??? Nhìn lại thì EU chỉ còn hướng Nga đảm bảo cho họ về an ninh năng lượng, nguyên vật liệu thô các loại, thị trường tiêu thụ rộng lớn ổn định và Nga cũng hưởng lợi lớn từ EU. Mối quan hệ Nga và EU có thể gọi là cộng sinh bên này hay bên kia suy yếu đều không có lợi cho cả hai ( Nếu không còn cộng sinh được với nhau thì Nga vẫn còn lối Aisa nhưng EU sẽ về đâu? Lại về cái máng lợn USA mà từ lâu, phải từ thời Helmut Kohl cố gắng vẫy vùng để thoát ra, thoát khỏi đồng dollas ma quái, Nếu Mỹ không gây ra vụ Lybia thì có lẽ h này Cadaphi đang bán dầu cho EU bằng đồng EUR) ...Người Mỹ đang xây các con rối tép riu để phá EU từ bên trong bằng công cụ nghe có vẻ văn minh tiên tiến gọi là " Quy tắc đồng thuận". Nếu EU muốn thịnh thì phải xây dựng lại quy tắc này bằng cách này hay cách khác....Còn không thì mãi làm con rối cho đồng dollas và đứng sau nó là các nhà tài phiệt Do Thái + Ăng lô Xắc xong./.
    chucnv, Hieu_ba_gia, bubibubi018 người khác thích bài này.
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Đó là do có sự tác động của độc tài Putin đó, thế giới văn minh ai đi đập biểu tình bao giờ. Cảnh sát nựng dân thôi bác ạ.
    hieunch, Massu, michael111233 người khác thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Pháp vẫn đang cò cưa, chưa đủ điều kiện bàn giao Mistral
    Belgrade (AFP) - French Prime Minister Manuel Valls said on Thursday that con***ions have not yet been met for France to deliver two Mistral-class warships to Russia.
    gaume1 thích bài này.
  5. tuanproxhd

    tuanproxhd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    535
    Súng, gái đĩ và ma túy – những thứ đánh bạn với Poroshenko!

    Sau hơn 1 tháng nhậm chức, với chỉ dụ của IMF phải giành lại miền đất ly khai để đổi lấy gói cứu trợ $17 tỷ, Poroshenko đang chứng tỏ trung thành tận tụy với chủ hơn bao giờ hết. Hắn mẫn cán thực hiện tất cả các đơn đặt hàng được đưa ra bởi các cố vấn Joe Biden, Victoria Nuland và Geoffrey Pyatt. Thực chất, nhiệm vụ chấm dứt đổ máu đã không bao giờ được các ông chủ của Poroshenko đặt ra.

    Đại gia Poroshenko bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình bằng cách rửa tiền thời Xô viết. Hắn chưa bao giờ là một doanh nghiệp để bắt đầu sự nghiệp. Câu chuyện làm ăn là được phát minh ra. Hắn đã có sự khởi đầu nhờ mối quan hệ tội phạm của cha hắn khi bị kết án tù vì hành vi trộm cắp quy mô lớn vào năm 1986. Bị giam nhưng Sr. Poroshenko vẫn tạo dựng các phi vụ làm ăn riêng và đưa con mình vào tham gia vào các hoạt động. Làm ăn là bẩn thỉu, tất cả bắt đầu bằng cướp bóc bất động sản nhà nước bởi các băng nhóm vũ trang. Gia đình Poroshenko đã có kế hoạch mở rộng các hoạt động ra ngoài Ukraina. Tatyana Mikoyan, một luật sư nổi tiếng ở Kiev nhớ những gì cha con Poroshenko đã làm tại Transnistria, “nó thật là khủng khiếp ở thập niên 1990: vũ khí bất hợp pháp, gái điếm, ma túy - tất cả mang lại lợi nhuận cho cha con họ”. Sr. Poroshenko được trao thưởng vì thành tích của mình - năm 2009 bố già Sr. Poroshenko nhận anh hiệu anh hùng Ukraina nhờ cậu con Poroshenko đã mua cho ông ta và trả tiền cho TT Yushchenko khi đó. Tay sẽ làm TT này nổi tiếng với biển thủ công quỹ. Hắn có danh tiếng của kẻ am hiểu làm thế nào để kiếm được tiền từ không khí. Nhiều lần hắn bị cáo buộc dính líu vào các mưu gian biển thủ quy mô lớn, đút lót công khai, tham ô phân bổ ngân sách, trốn thuế, các hoạt động bất hợp pháp để giành được các cổ phần và đe dọa thân thể các đối thủ chính trị và đối thủ cạnh tranh. Chắc chắn hắn không chỉ là một kẻ lừa đảo mà còn là một tay trùm sò, một chủ nhân của đế chế làm ăn kiếm chác khổng lồ và đa dạng.

    Danh sách Forbes DT liệt kê Petro Poroshenko là Do Thái giàu có thứ 130 trên thế giới với tài sản 1,6 tỷ đô la. Cậu TT tương lai có tên DT khi sinh là Waltzman. Poroshenko là tên của mẹ hắn, bà cũng là một Do Thái. Trong quá khứ, Poroshenko đỡ đầu cho đảng Our Ukraina và Victor Yushchenko. Đế chế kinh doanh của hắn bao gồm kênh TV 5 có tiếng tuyên truyền chống Nga. Cho đến gần đây nhà máy kẹo Roshen đã kiếm được hàng trăm triệu đô la nhờ làm ăn trên đất Nga. Năm 2012, Roshen chiếm 3, 2% thị trường Nga và là hãng kẹo đứng thứ 6. Hắn luôn luôn sử dụng tiền kiếm được từ Nga cho các dự án chống Nga.

    Tên TT Poroshenko hy vọng đem Crưm quay lại Ukraina và bảo vệ đất nước khỏi sự can thiệp “từ bên ngoài” là ưu tiên chính sách đối ngoại của hắn. Thật khó hiểu hàng đàn cố vấn Mỹ của hắn lại không phải là can thiệp từ bên ngoài, hay QH Ukr vừa ký bán 49% đường ống dầu khí lại không phải là bên ngoài? Rất khó để tìm thấy bất cứ điều gì cụ thể rõ ràng đã từng được hắn viết, nói hay tuyên trong chương trình hành động của hắn. Không có gì được xác định ở đó. Thay vào đấy, là đầy các lời kêu gọi sáo rỗng về một “nhà nước Âu tự do”, và “khôi phục lại sức mạnh quân sự”v, v. Nhiều người thấy các bài phát biểu của hắn trái ngược, đặc biệt là khi hắn bắt đầu kể lể về “tinh thần yêu nước”, “thống nhất quốc gia” và “bảo vệ nhân quyền” trong khi sai binh lính nã đạn vào dân lành ở miền đông nam.

    Petro Poroshenko là một con tắc kè hoa chính trị biết biến màu cho hợp thời thế. Gã trùm này rất ích kỷ khi làm chính trị. Hắn làm chính trị là để làm giàu cho hắn, đầy tham vọng và thú tính công khai với quyền lực nhưng lại thiếu một đội ngũ chuyên nghiệp để làm việc hiệu quả hoặc gây ấn tượng với công chúng. Hắn bị dẫn dắt bởi lòng tham hơn là tư tưởng.


    Không có gì để cản hắn làm ăn và vớ bẫm trên cái ghế TT cùng với đám quan lại tham nhũng và thối nát nhung nhúc bâu xung quanh. Chẳng có gì cho dân Ukraina, chỉ có phước lành cho Washington và phường phúc âm!
    [​IMG]
    tatpcit, vn01062911, hieunch1 người khác thích bài này.
  6. tuanproxhd

    tuanproxhd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    535
    George Soros thừa nhận bỏ vốn vào khủng hoảng Ukraina

    Trong cuộc phỏng vấn gần đây, George Soros nói với phóng viên Fareed Zakaria của CNN rằng, ông ta chịu trách nhiệm việc thiết lập quỹ ở Ukraina để cuối cùng góp phần vào việc lật đổ nhà lãnh đạo được bầu của đất nước và cái cắm một chính quyền quân sự được lựa chọn cẩn thận bởi Bộ Ngoại giao Mỹ.

    Zakaria hỏi Soros: "Đầu tiên ở Ukraina, một trong các điều mà nhiều người công nhận về ông là ở chỗ ông đã làm cuộc cách mạng năm 1989 tài trợ nhiều hoạt động bất đồng chính kiến, các nhóm xã hội dân sự ở Đông Âu và Ba Lan, Cộng hòa Séc. Ông đang làm những điều tương tự ở Ukraina? "

    Soros trả lời: "Vâng, tôi đã lập quỹ ở Ukraina trước khi Ukraina khi trở thành độc lập với Nga. Và quỹ đã hoạt động kể từ đó và đóng một vai trò quan trọng trong các sự kiện hiện nay ".

    Người ta biết rõ, mặc dù truyền thông bị cấm đề cập đến, Soros đã làm việc chặt chẽ với USAID (Cơ quan Mỹ phát triển quốc tế), NAD (Quỹ Quốc gia bảo trợ Dân chủ, hiện đang làm công việc mà trước đây được giao cho CIA), IRI (Viện Cộng hòa quốc tế), NDIIA (Viện Dân chủ Quốc gia về các vấn đề quốc tế), Freedom House, và Viện Albert Einstein để kích hoạt một loạt các cuộc cách mạng màu ở Đông Âu và Trung Á sau sự sụp đổ của Liên Xô.


    William F. Jasper viết: "Nhiều trong số những kẻ tham gia các cuộc biểu tình 'EuroMaidan' ở Kiev là thành viên của các tổ chức NGO Soros tài trợ và/hoặc được đào tạo bởi cùng các NGO đó trong nhiều cuộc hội thảo và hội nghị được tài trợ bởi Quỹ Phục hưng Quốc tế do Soros bảo trợ (International Renaissance Foundation - IRF), cùng các Viện Xã hội mở khác nhau, các quỹ IRF, được lập và tài trợ bởi Soros, Ông ta tự hào rằng nó đã được "cấp vốn nhiều hơn bất kỳ tổ chức tài trợ nào khác" để “chuyển đổi dân chủ” Ukraina".
    [​IMG]

    Sự biến đổi này dẫn đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan phát xít kiểm soát các tổ chức an ninh của Ukraina. Vào tháng 4, điều này đã được công bố bởi Andri Parubi và các thủ lĩnh đảo chính khác làm việc với FBI và CIA để đánh bại và giết hại những người ly khai phản đối chính phủ quân phiệt được dàn dựng bởi Victoria Nuland và Bộ Ngoại giao Mỹ. Parubi là kẻ sáng lập của đảng xã hội quốc gia ở Ukraina và hiện là ông chủ của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraina.

    Bây giờ thì Petro Poroshenko, "ông vua sô cô la" làm TT Ukraina, nỗ lực để quét sạch mọi đối lập ở miền đông Ukraina đang nở rộ. Poroshenko là một lựa chọn gần như hoàn hảo cho bộ máy EU và giới toàn cầu hóa. Hắn từng ngồi trong Hội đồng Ngân hàng Quốc gia Ukraina và hợp tác với IMF, Wall Street và Ủy ban châu Âu.

    Poroshenko và đám thủ lĩnh đảo chính tháng 2 đang giết hại thường dân ở Donetsknhư nỗ lực tiếp tục trục xuất và nhổ tận gốc "chiến binh thân Nga" và "khủng bố", tức là, những người đấu tranh vũ trang đứng lên chống lại những kẻ thi hành Right Sector mà có lẽ đi cùng với lính đánh thuê Mỹ và sự giúp sức của CIA. Thường dân đồng thời cũng là nạn nhân "nổi loạn" bị cầm giữ ở Slovyansk và lân cận Kramatorsk khi trả đũa chống lại bạo lực của chính quyền quân sự Kiev.


    Phản ứng quân sự với đặc trưng phát xít quá mức của nó, bao gồm cả đốt cháy một cách khủng bố tòa nhà Công đoàn ở Odessa bằng cách "nổi loạn ủng hộ chế độ" (nghĩa là Right Sector bán quân sự), có thể trực tiếp là bởi sự khuyến khích của George Soros và sự nhúng tay của Bộ Ngoại giao Mỹ, các NGO khác nhau (đó là, trên thực tế, chính phủ và mặt trận của Wall Street), cùng USAID, NED, và Freedom House, v v.
    [​IMG]

    Sau khi giết người và trục xuất những ai phản đối Quí ông IMF trong chính phủ và nhân dân Ukraina, Nga có thể thấy nhiều khiêu khích hơn nữa, đặc biệt là bây giờ khi mà họ đã đi quá khỏi chỗ hỗ trợ lực lượng phản kháng. Giới tài phiệt bề trên và những kẻ cộng tác EU của chúng đã xác định làm giảm thiểu và cuối cùng loại bỏ bất kỳ thách thức nào của Nga và các nước BRICS khi những quốc gia này có bước tiến chống lại nghị sự tài chính tự do mới.


    Wayne Madsen đã viết gần đây: "Xây dựng lực lượng không quân và bộ binh NATO dọc theo biên giới Nga ở Đông Âu và chuyến đi gây ảnh hưởng của Obama đến châu Á có một mục đích duy nhất: Đấng cai trị - kẻ ra lệnh cách xử sự để những con rối chính trị của nó ở Washington, London, Paris, Brussels, Berlin và các thủ đô chư hầu khác - đã quyết định đập vỡ BRICS - khối sức mạnh tài chính mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, và Nam Phi."
    lovevie, vn01062911, hieunch2 người khác thích bài này.
  7. tuanproxhd

    tuanproxhd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    535
    Cầm đầu phái đoàn OSCE ở Ukraina – là con của Banderovite

    OSCE: Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu.
    Bandera, Banderovite là trùm phát xít và phe cánh người Galicia ở Ukraina thời WW-II. (Xem Stepan Bandera và Roman Shukhevych là ai?)
    Từ rất sớm của cuộc khủng hoảng Ukraina, Michael Botsyurkiv đã cố để tìm kiếm chủ đề quan sát, đến các vùng khác nhau và nói chuyện các thành viên khác nhau đối lập ở các phía. Thỉnh thoảng hắn ta đến bệnh viện với những người Ukr bị thương, các nạn nhân của bạo lực.
    Botsyurkiv trên thực tế đóng trụ sở ở Kiev, trên phố Turgenevskaya St., số nhà 26. Từ đó cho phép qua cửa sổ văn phòng nhìn trực tiếp cơn cuồng nộ ở thủ đô Kiev và làm những báo cáo chuyên nghiệp cho các qua chức đương nhiệm cấp trên.
    [​IMG]

    Cùng lúc, trên blog của báo Canada "Politics", Michael Botsyurkiv viết bài "Sau Crưm, chỉ là câu hỏi: ai tiếp theo", hắn phân tích sự trở về của Crưm trong cơ cấu LB Nga, cố để lên giọng buộc tội Kremlin qua những cái mồm như GS viện Kiev - Mogilyanskaya Mikhaylo Vinnitsky, hay cực cố vấn TT Nga Andrey Illarionov. Thaotác 1 cáchnhà nghềvàothànhphầndâncư bán đảoCrưm, hoạt độngchứcnăngcủaOSCEnhấnmạnh đếnquyềncủangườiUkrainavà Tatars, nhưnglạikhôngnóigì vềquyềncủangườiNga,ngườiHyLạp, Armenia, Bulgariavà cácdântộckháckhôngmuốnsốngdướichínhquyềnBanderovite.

    Dụng ý chống Nga rõ nét tràn lan trong các tuyên bố của Botsyurkiv về sự kiện rơi máybay Malaysia. Trên thực tế, hắn cho rằng đó là “hiện trường của tội ác lớn nhất thếgiới”... "đó dĩ nhiên, là Nga và chiến binh vũ trang nói tiếng Nga". Do đó, "quan sát viên"OSCE công khai kết tội tự vệ hung hăng và rằng họ bị tác động bởi rượu và ma túy.
    Nhưng vấn đề ở chỗ khác... Cái gì buộc nhà văn Canada, người làm phóng viên và chuyên gia mạng xã hội ở Mỹ và các các nước châu Á, thành viên cố vấn nhiều chục năm các nhiệm vụ khác nhau cho LHQ ở 5 lục địa, lại chiếm cứ 1 phía nhất định trong cuộc xung đột Ukraina? Hóa ra là, đối với Ukraina và tất cả người Ukraina - Michael Botsyurkiv có sự hăng say khác thường, liên quan đến sắc thái gốc gác của hắn, và đặc biệt là ở phương Tây người ta biết cả, nhưng lại thích đồng tình lờ tịt đi…


    Michael-Mikhaylo Botsyurkiv sinh ở Canada, trong gia đình 1 kẻ là Banderovite, một nhân vật có tiếng của nhà thờ Greco-catholic Ukraina và Hội Do Thái địa phương. Bốhắn, Bogdan Rostislav Botsyurkiv, sinh năm 1925 ở Galicia, thuộc đất Ba Lan hiện nay.Vào lúc Đức bắt đầu xâm lược Ba Lan (1939-41), ông bố của nhà lãnh đạo sứ mệnhquan sát đặc biệt của OSCE ở Ukraina, học tại trường Đức, ở thành phố Frankfurt amMain. Sự tan rã của "Khối thịnh vượng chung Polish-Lithuania lần 2" tạo cơ hội cho ôngta tham gia tích cực vào phong trào Dân tộc Ukraina. Khi đó, thực sự trong thời kỳ WW-II,tình cờ hay không mà có các phòng tra tấn của mật vụ Gestapo, trong Trại tập trungFlossenbyurg và ông ta ở đó cho đến sau 1947, rồi lưu vong sang Canada, nơi nồng nhiệttiếp nhận các thành phần hậu chiến vào bán cầu Tây. Ông ta lấy vợ ở đó, một nữ đồnghương – người Tây Ukraina hay còn gọi là Galicia. Bà vợ Vera Vasilishina đã sinh 3 đứa con trai và 3 con gái.

    Cậu cả nhà Botsyurkiv học xong ĐH Canada Manitoba vào năm 1954, bảo vệ luận án tại ĐH Chicago năm 1961 với đề tài: "Chính sách tôn giáo Xô Viết ở Ukraina: 1919-1939". Cậutadạykhoahọcchínhtrị (chuyênvềchínhtrịUSSR, Xô ViếtUkrainavà quanhệgiữanhà thờ, chínhquyềntrongcáctrại đặcbiệt), đầutiên (1956-1968) là ở ĐHAlbertởEdmonton, sau đó (1969-1992) trong ĐHCarltonởOttawa. ỞEdmonton, cậutalậpViệnCanadavềnghiêncứuUkraina, cònởOttawalà ViệnnghiêncứuXô Viếtvà Đông Âu, việnkiểunàylần đầutiênxuấthiệnvà docậutaphụtrách.
    Những thực tế này, thế hệ cũ người ta biết rất rõ từ tiểu sử của Bogdan Botsyurkiv, với các “chính khách mới” tụ tập mỗi tối thứ 6. Khi đó hắn lộ diện 1 trong số 2 kẻ chống Xô Viết quan trọng trong số các phần tử dân tộc Ukraina hải ngoại (kẻ thứ 2 là đại diện thường trực Mỹ tại LHQ Konstantin Varvariv). Họ hàng bà con của Bogdan và Mikhaylo tham dự tích cực vào Maidan ở Kiev, tác giả bài viết này đã nhìn thấy chúng tận mắt, chuyển hàng hỗ trợ cho đám biểu tình thay mặt cho Cộng đồng Do Thái Ukraina ở Canada và hầu như là đại diện cho cả chính quyền Canada. Chúng là những đá tảng trong quan điểm cứng rắn của Canada đối với LB Nga trong vấn đề khủng hoảng Ukraina. Cần phải nêu câu hỏi: Liệu Michael Botsyurkiv có thể làm một trọng tài khách quan trong những rắc rối liên quan đến vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Donbass? Và, điều chính yếu, ai trao cho hắn qui chế trọng tài và tại sao Nga lại không bảo vệ mình chống lại những kẻ đại diện như thế này?
    Novorossiya's central news agency - Novorus.info

    http://novorus.info/news/policy/25575-rukovo***el-missii-obse-na-ukraine-syn-banderovca.html
  8. tuanproxhd

    tuanproxhd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    535
    NƯỚC NGA KHÔNG CHỈ CÓ DẦU VỚI KHÍ

    Kỳ là và khó tin? Không, cơ bản là do bạn không biết, hoặc bạn quá mù quáng tin tưởng vào tuyên truyền của phương Tây rằng Nga chỉ có bán dầu thô!

    Đây là những con số chính theo NHTW Nga năm 2013:
    Năm 2013 Nga xuất khẩu hàng hóa 523 tỷ USD và dịch vụ 70 tỷ USD. Tổng cộng là Nga xuất khẩu 593 tỷ năm 2013. Trong đó bán dầu thô 174 tỷ, sản phẩm dầu mỏ 109 tỷ, khí tự nhiên 67 tỷ, khí hóa lỏng 5 tỷ. Như vậy xuất khẩu sản phẩm hydrocarbon thô và chế phẩm của nó là 355 tỷ USD năm 2013. Nga cũng thu từ xuất khẩu 238 tỷ USD hàng hóa dịch vụ khác bên cạnh dầu khí.
    238 tỷ không phải dầu mỏ này là nhiều hay là ít? Cũng tùy cách tính, nhưng nó là nhiều nhất kể từ thời Liên Xô đến nay. 70 tỷ từ dịch vụ, đó là vận tải, du lịch, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, máy tính, công nghệ, giáo dục, xây dựng… Nói chung trong đó có 1 số có thể coi là xuất khẩu kỹ thuật cao, có một số công ty Nga hoàn toàn có thể cạnh tranh được với thế giới trong các lĩnh vực này.

    Sẽ không thể nào bằng một vài bài viết mà mô tả được bức tranh toàn cảnh của xuất khẩu Nga, nhưng vài nét lớn và quan trọng thì được:
    [​IMG]
    1. Nhà máy điện hạt nhân

    Rosatom - Росатом là hãng đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này, họ đang xây dựng nhiều nhà máy hạt nhân nhất, Rosatom cũng chiếm 40% thị trường làm giàu nhiên liệu. Nga xuất khẩu công nghệ tái chế, thiết kế và tư vấn xây dựng nhà máy ở Bangladesh, Jordan, Bulgaria, Slovakia, Thổ, Việt Nam, Belarus, Ukraine, China, Iran, India, Phần Lan. Rosatom đang có trong tay HĐ xây dựng 20 lò đã ký, trị giá 74 tỷ USD năm 2013. Có hãng nào có được nhiều HĐ như thế? Mỹ chăng! 30 năm qua Mỹ xuất khẩu được 2 lò sang Trung Quốc.
    [​IMG]
    2. Dịch vụ tài chính
    Hãng môi giới Nga Alpari - Альпари đứng thứ 5 thế giới theo Forex và giao dịch 1 nghìn tỷ USD mỗi năm. Họ có chi nhánh ở Mỹ, Anh, United Arab Emirates và China. Họ đoạt giải "The Best Forex Broker of Europe - 2013".
    [​IMG]
    3. Vận chuyển hàng hóa

    Tập đoàn Volga-Dnepr (Волга-Днепр) đứng đầu thế giới trong phân khúc vận chuyển hàng hóa siêu nặng và quá khổ đường không. Họ có doanh thu 1 tỷ USD mỗi năm và chi nhánh tại Mỹ, Anh, Ireland và China.
    [​IMG]
    Công ty Sovcomflot - Совкомфлотđứng trong 10 công ty chở dầu hàng đầu theo tổ chức hàng hải và hậu cần Đức (Institut fürSeeverkehrswirtschaft und Logistik — ISL), từ 2012 Sovcomflot đứng thứ 2 sau công ty Nhật Mitsui O.S.K. Còn Lloyd-Liszt cũng năm 2012 nói rằng Sovcomflot đứng thứ 1 về trọng tải trong số những hãng vận chuyển dầu lớn nhất.
    [​IMG]
    4. Xuất khẩu dịch vụ phát triển phần mềm

    Theo báo cáo của RUSSOFT năm 2013, khối lượng xuất khẩu phần mềm Nga năm 2012 đạt 4,6 tỷ USD, trong đó một nửa là phần mềm chuyên dụng, nửa còn lại là dịch phụ phát triển phần mềm theo yêu cầu. Trong số các công ty phần mềm Nga có Luxoft được Hiệp hội gia công phần mềm EU cấp chứng nhận năm 2011 và giành được giải thưởng "IT Outsourcing Project of the Year"; DataArt có các chi nhánh R&D tại Nga được tạp chí Business Week gọi họ là công ty gia công phát triển phần mềm tốt nhất thế giới.
    [​IMG]
    5. Xây dựng ở nước ngoài

    JSC Mosmetrostroy thắng thầu công trình xây dựng ở eo biển Bosphorus Thổ Nhĩ Kỳ đường hầm thủy lợi đường kính 6m và dài 3,4 km, hiện họ đang xây dựng đường hầm ở Chennaye Ấn Độ và đường xe lửa cao tốc ở Tel-Aviv.
    [​IMG]
    6. Phóng tên lửa vũ trụ

    Nga đứng đầu thế giới về thị trường phóng tên lửa vũ trụ thương mại, đưa vệ tinh lên quĩ đạo, chở hàng và chở người, doanh thu của các hoạt động này là 1 tỷ USD mỗi năm.
    [​IMG]
    7. Thiếtkếvà tư vấnhàngkhông
    Tập đoànProgresstekh - Прогресстех đứng đầuchâu Âutrongviệccungcấpcácdịchvụtrí tuệhàngkhôngvà vậntảihàngkhông. Hơn 1000 kỹsư ProgresstekhlàmdịchvụkỹthuậtchoNgavànướcngoàipháttriểncácsảnphẩmvà thiếtbịhàngkhông. Kểtừ 1998, ProgresstekhthamgiatíchcựcvàochếtạotấtcảcácphiênbảnmớinhấtmáybaydânsựBoeing, như Boeing 777 vàBoeing 737, họcũngthamgiathiếtkếmáybaymớicủaBoeingnhư Boeing 787 và Boeing 747-8.Họ cũng tư vấn-thiết kế trong các dự án chế tạo Sukhoi SuperJet 100, MS-21, Airbus A320, A330, A350, A380; Gulfstream G250, G650; Cessna Columbus; Mitsubishi Regional Jet; Bombardier CSeries, Learjet 85.

    Tham gia vào nghiên cứu chế tạo cho Boeing còn có công ty NIK 500 kỹ sư. Tập đoàn Kaskol thực hiện thiết kế cho các dự án Airbus với 200 kỹ sư qua trung tâm Icarus.
    [​IMG]
    8. Tư vấnvà phântíchkinhdoanh

    ForecasthayPrognoz - Прогноз là côngtyquốctếcó trụsởởPerm đã thựchiệnhơn 1500 dự ánứngdụngphântíchcho 450 kháchhàngởhơn 70 quốcgiatrênthếgiới. Trong số các khách hàng của họ có IMF, WHO, Coca-Cola, 3M.
    [​IMG]
    9. Dịch vụ thông tin liên lạc
    Hãng nhà nước Kosmicheskaya svyaz - Космическая связь cung cấp truy cập cho người dùng ở hơn 35 quốc gia, họ nằm trong số 10 nhà vận hành vệ tinh liên lạc lớn nhất thế giới tính theo dung lượng tần số-quĩ đạo.

    Còn Rostelecom là người thực hiện chính cho một số dự án quốc tế đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin liên lạc giữa các quốc gia EU. Đặc biệt, họ vận hành hệ thống Transit Europe-Asia (TEA) trên mặt đất, có dung lượng truyền tải đến 3,2 Tbit /giây. Đó là đường truyền liên lục địa hoàn toàn tin cậy, thay thế hệ thống cáp ngầm. Cùng 3 nhà vận hành khác, Rostelecom tham gia vào triển khai dự án lớn mới xây dựng tuyến thông tin liên lạc tốc độ cao Europe-Persia (EPEG), có đường truyền 3,2 Tbit giây kết nối châu Âu và Trung Đông.
    [​IMG]
    10. Du lịch

    Hàng triệu người đến Nga du lịch và làm ăn hàng năm, đem lại doanh thu hơn 7 tỷ USD mỗi năm.
    [​IMG]
    11. Luyệnkim
    Luyệnkimlà thếmạnhcủaNga. Chúngtanhớthậpkỷ 90, sắtthépkimloạiLXbán đổbántháoồạtkhắpnơikhiếngiá thịtrườngtụtgiảmrấtthấp.
    Hiệnnay, ngànhcôngnghiệpnàycủaNgacó doanhthuxuấtkhẩuhàngnăm 40 tỷUSD.
    Kimloại đen, kimloạimàuởdạngthỏivà sảnphẩmvà mộttrongnhữngvịthếxuấtkhẩuchủlựccủaNgarathếgiớilà titan, nickel, aluminum.

    Ví dụhãngVSMPO-AVISMA (ВСМПО-АВИСМА) là hãngduynhấttrênthếgiớicó cácsảnphẩmtíchhợp đầy đủ, titanxốp, tấmvà thỏicácloại đểchếtạotấtcảcácloạisảnphẩmvà bánthànhphẩmtừhợpkimtitan. Hãngchếtạocácsảnphẩmthuộccáclĩnhvựccó côngnghệvà kỹthuậttậptrungnhiềukhoahọcnhất, đó là hàngkhôngvà nănglượng (như hạtnhân), côngnghiệphóachất, đóngtàu, ytế… CácbạnhàngcủaVSMPO-AVISMAlà hơn 300 hãngkhácnhauở 48 quốcgia, kểcảcáchãnghàngkhông đứng đầuthếgiớimà đầutiênlà AIRBUSvà thứhailà BOEING.
    [​IMG]
    12. Côngnghiệphóachất

    Nga đứng đầuthếgiớivềcaosutổnghợp, mộtsốloạiphânbónvà cáchóachấtkhácvớidoanhthuxuấtkhẩuhàngnămhơn 30 tỷUSD.
    [​IMG]
    13. Nôngnghiệpvà lươngthực

    Năm 2013, ngànhnôngnghiệpNgaxuấtkhẩu 15 tỷUSDvớisảnphẩmchínhlà lúamỳ, gạovàngô. Xuấtkhẩulúamỳlà 10 triệutấn, hơigiảmsovớinăm 2012 là 12,9 triệu, đó là thờitiếtkhôngthuận, hạnhánvà lũ lụt.
    [​IMG]
    14. Vũ khí và trangbịquốcphòng

    Nga đứngthứ 2 vềxuấtkhẩuvũ khí, đạt 15,7 tỷUSDnăm 2013 trongthịtrườngthếgiớitrịgiá 40tỷ. Những khách hàng lớn của Nga là China, Algeria, Venezuela, Vietnam, Indonesia. Những trang thiết bị xuất khẩu chính là xe bọc thép, hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu và trực thăng, tàu chiến.
    [​IMG]
    15. Thiết bị hạng nặng
    Cũng là một thế mạnh khác của công nghiệp Nga.
    Hidropress – Гидропресс là nhà cung cấp thiết bị rèn dập và máy ép cỡ lớn cho các nước Kazakhstan, Belarus, Ukraine, Latvia, Uzbekistan, India, China, Iran, Mongolia, Poland.
    Tyazhmehpress – Тяжмехпресс có nhà máy hạng nặng và lớn nhất Nga ở Voronezh. Họ sản xuất và chế tạo các thiết bị dập hạng nặng. Họ chiếm lĩnh thị trường thế giới bằng 15 loại máy dập lớn đến 12 nghìn tấn, các khách hàng của họ là Mỹ, Pháp, Italy, Spain, Japan, Nam Hàn, China… Sản phẩm của họ được xuất khẩu từ 70-95%.
    Transmashholding – Трансмашхолдинг là nhà sản xuất đầu máy xe lửa, đầu máy chạy điện, toa xe, tàu/động cơ diesel; sản phẩm được xuất khẩu đến khối CIS, Ba Lan, Đức, Bulgaria, Vietnam và Syria. Doanh thu hàng năm nửa tỷ đô la.

    URALMASH - УРАЛМАШ là nhà chế tạo cần trục, cần cẩu, máy xúc hạng nặng, máy khai thác mỏ, máy khoan, thiết bị luyện kim và được xuất khẩu đến 42 nước, trong đó có Nhật, Hàn, India, China, Finland, Germany, Ba Lan, etc.
    [​IMG]
    16. Đóng tàu
    Severnaya Verf – Северная верфь (nhà máy đóng tàu phương Bắc) là nhà cung cấp các dàn khoan dầu cho Na uy.
    Red Sormovo, Red barricades – nhà đóng tàu chở dầu cho Kazakhstan và Iran.

    Nhà máy đóng tàu Volgograd trong giai đoạn 2003-2006 đóng một loạt các tàu chở dầu cho công ty Thổ Palmali. Năm 2005, Hiệp hội kỹ sư đóng tàu Hoàng gia Anh ghi nhận những con tàu chở hàng của họ là quan trọng và độc đáo của năm. Và đừng quyên, những con tàu khá băng hạt nhân mạnh nhất thế giới chỉ có ở Nga.
    [​IMG]
    17. Hàng không
    Sukhoi SuperJet 100 – máy bay chở khách tầm ngắn thiết kế mới nhất đã xuất khẩu đến chiếc thứ 12, và có đơn hàng hơn 50 chiếc.

    Tập đoàn Trực thăng Nga (Вертолеты России) là nhà chế tạo trực thăng số 1 thế giới trong phân khúc trực thăng hạng trung/nặng và siêu nặng. Theo giá trị doanh thu, họ chiếm 14% thị trường trực thăng thế giới. Năm 2013, 35% khối lượng thị phần của họ là trực thăng chiến đấu, 74% trực thăng hạng nặng có khối lượng cất cánh lớn hơn 20 tấn và 56% trực thăng hạng trung, có khối lượng cất cánh 8-15 tấn. Họ có khách hàng là hơn 400 hãng ở nước ngoài.
    [​IMG]
    18. Quang học

    Có một số hãng sản xuất thiết bị quang học độc đáo ở Nga, sản phẩm của họ được xuất khẩu ra nhiều nước. Đó là Intes, Interoptik, Astrosib, nhà máy Lytkarinsky (LZOS).

    Ví dụ, kể từ 1994 LZOS chế tạo các chi tiết quang học có đường kính từ 500 đến 2300 mm cho hơn 20 dự án quốc tế: gương chính có đường kính 2 m cho 3 kính thiên văn của Royal Greenwich Observatory (Anh); bộ gương thiên văn cho thiết bị vũ trụ của Viện hàn lâm China; bộ gương chính của kính thiên văn đường kính 1,23 m cho Viện Max Planck-Heidelberg (Đức); gương chính đường kính 2,6 m cho đài thiên văn VST (Italy); gương chính đường kính 2,3 m cho trạm quan sát quốc gia ở Hy Lạp.


    [​IMG]
    19. Thiết bị, dụng cụ khoa học


    Việnvậtlý hạtnhânNovosibirsk (NovosibirskInstituteofNuclearPhysics - INP) có tiếngbởicácthiếtbị đoứngdụng, từmáyScannerliềulượngthấpdùngchoytếvà thiếtbịantoànhàngkhôngđếnmáygiatốccôngnghiệp. PhầnlớnsảnphẩmsángtạocủaINP đượcbánranướcngoài. Vídụ, kháchhàngchínhcủahọlà hơn 180 máygiatốcở đặtởcácviệnnghiêncứuMỹ, Hàn, India,Polandvà cácnướckhác, hơn 40 thiếtbịcủaINP đượcmuabởiChina. Họ đã bán hơn 100 triệu USD cho Large Hadron Collider (LHC) ở EU. Năm 2013, INP xây dựng máy Ciclotron ở Mỹ. NT-MTD là hãng hàng đầu về máy quét tế vi, Diakont là nhà sản xuất hàng đầu thiết bị kiểm tra không phá hủy đường ống, họ bán sản phẩm sang Mỹ, Nhật và EU. Còn Intron là nhà chế tạo máy dò khuyết tật kết cấu xây dựng.


    20. Phần mềm đóng gói

    Kaspersky là phần mềm chống virus và an ninh mạng. Hãng có trụ sở ở Mat-xcơ-va và chi nhánh ở Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Hàn, China, Hà Lan, Ba Lan và Rumania. Mạng lưới đối tác của họ liên kết hơn 500 công ty ở 60 quốc gia. Họ nằm trong top 5 hãng phần mềm về anh ninh thông tin và nguy cơ Internet.

    ABBYY là phần mềm nhận dạng văn bản text và dịch thuật. Hãng có công ty ở 9 nước Nga, Mỹ, Đức, Anh, Nhật, Đài Loan, Ukraine và Síp, có cơ quan dịch thuật kỹ thuật cao ABBYY Language Services (Perevedem.ru) và nhà xuất bản ABBYY. Văn phòng chính của ABBYY ở Mat-xcơ-va chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm và điều phối hoạt động các nơi. Có 30 triệu người dùng ABBYY ở 130 nước. Các khách hàng bao gồm DELL, EPSON, Fujitsu, HP, Lexmark, Microtek, Panasonic, Siemens Nixdorf (Germany), Samsung Electronics, và nhiều hãng khác.


    Acronis là phần mềm sao lưu hệ thống, họ có 17 văn phòng ở các nước với 2 triệu người dùng. Khách hàng chính là Cisco Systems, Lufthansa, McKinsey&Company, Oracle, Siemens, Novell, General Electric, Bayer... Các phát triển chủ yếu của họ được thực hiện ở Mat-xcơ-va.



    21. Máyvà thiếtbịdụngcụ

    SKIF - СКИФ là nhà sản xuất dụng cụ phay ở Belgorod, dụng cụ của họ phủ kim cương rất độc đáo được dùng cho gia công kim loại màu. Nó được dùng ở khắp các nhà máy và tổ hợp hàng không. Họ cũng xuất khẩu máy cắt la de cho một số nhà máy.


    IPG Photonics là hãng quốc tế thành lập năm 1991 ở Nga và thuộc Nga, họ sản xuất máy la de công nghiệp cỡ trung và cỡ lớn. Họ trong top 3 nhà la de công nghiệp đứng đầu, vốn hơn 1 tỷ USD và độc quyền trong phân khúc thiết bị la de hạng nặng.


    22. Hàng tiêu dùng


    Hàng tiêu dùng là điểm yếu của thời Liên Xô Brezhnev, ngày nay đã đỡ hơn. Quần áo mùa đông nhãn hiệu BASK - БАСК đang xuất khẩu đến 12 nước (Anh, Canada. Scandinavia). Đó là những bộ quần áo tốt và rất ấm. Còn Wimm-Bill-Dann là nhà xuất khẩu đồ uống và thức ăn trẻ em trong khối CIS… và rất nhiều nữa.


    23. Thiết bị điện


    RUSELPROM xuất khẩu 30% thiết bị điện của họ. Sản phẩm của RUSELPROM được dùng nhiều nhất ở nước ngoài là máy phát điện cho các nhà máy lớn, tổ hợp luyện kim, chế tạo máy. Chúng có mặt ở khắp nơi: khối CIS (Belarus, Kazakhstan, Ukraine), Đức, Ý, India, China, Iran, Afghanistan, Brazil, Argentina, Cuba, Venezuela... Trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, nhà máy luyện kim và nhà máy điện hạt nhân: Teri (India), Suizhong, Imin, Jixian, Rogunskaya, Nurekskaya Kenkou, Huanen Pekin (China), Tatzhikistan, Ramin (Iran), NAGLU (Afghanistan), Guddu, Multan-2 (Pakistan), MEGOLO (Italy), New Aurora, Goyandira (Brazil), Raakh, Lovisa (Finland), New Huth (Poland), Kozlodui (Bulgaria), Iskenderun (Turkey), Mokhovets, Bogunitsa, Karachi (Pakistan), Slovakia, Bokaro, Bkhilan, Paks (Hungary), Viskhapatnam (India)…

    24 . Điện tử

    Công ty Transaz - Трансаз là người đứng đầu thế giới về thiết bị định vị và dẫn đường hàng hải và thiết bị thực tập hàng hải thương mại. Họ chiến 45% thị trường thế giới về loại thiết bị này, 35% thị trường thế giới về hệ thống điện tử và hải đồ hàng hải. Thiết bị của họ đang có mặt trên 12 nghìn con tàu thương mại khắp thế giới. Hơn 5500 hệ thống huấn luyện của họ được sử dụng ở 91 quốc gia. 205 hệ thống kiểm soát bờ biển và di chuyển của tàu thuyền lắp đặt trên các cảng ở 55 nước.

    Telesystem - Телесистемы là công ty về thiết bị liên lạc vô tuyến điện có sản phẩm xuất khẩu nhiều sang Mỹ, Anh, Canada, France, Germany, Italy, Israel, Australia… đó là thiết bị chuyên dụng: máy ghi âm, sensor dò tìm phát hiện, hệ thống đếm phiếu…

    Công ty Solar Wind - Солнечный ветер đã xuất khẩu nhiều megawatts các tấm pin mặt trời sang EU, họ có nhà máy ở Zelenograd, còn hãng chip Angstrom thì bán chip cho Hàn Quốc.


    25. Nănglượng

    TVELthuộctập đoànRosatomchuyênvềnhiênliệuhạtnhânchonhà máy điệnvà nhiênliệulàmgiàu. Họ đứng đầu thế giới về nhiên liệu hạt nhân với ít nhất 17% thị phần trọn bộ. Nga và EU, hay 4 hãng lớn là Rosatom của Nga, URENCO, AREVA (Pháp) và USEC (Mỹ) hầu như độc chiếm thị trường nhiên liệu hạt nhân làm giàu. Trong đó Rosatom rất có ưu thế cạnh tranh.

    Nhóm "Máy năng lượng" Nga gồm các nhà máy sản xuất thiết bị, thiết kế thi công các nhà máy thủy/nhiệt điện. Họ có mặt ở Thổ, Egypt, Vietnam, Brazil, Serbia, Mexico, Greece, Argentina, Iran và nhiều nước khác.


    Российский экспорт - это не только нефть и газ
    http://www.obobrali.ru/2014/05/pro-rossiyskiy-eksport-ili-est-li-zhizn-rossii-bez-prodazhi-nefti/

    http://21russia.ru/article/economics/2014-05-22/vysokotekhnologichnyi-eksport-rossii
    T_80_U, dudu5, tatpcit21 người khác thích bài này.
  9. tuanproxhd

    tuanproxhd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    535
    Vỡ mộng vì ảo tưởng dầu khí đá phiến!

    [​IMG]

    Những ngôn từ hoa mỹ cách mạng khí đá phiến sét, bùng nổ dầu đá phiến… nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng. Phép màu đã hết, cái máng lợn sứt mẻ lại lù lù hiện ra, khối kẻ vỡ mộng nhưng nhiều kẻ vẫn rắp tâm lừa đảo.
    Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (Energy Information Administration - EIA) đã hạ thấp ước lượng trữ lượng dầu khí đá phiến sét có thể khai thác. Như ở khu vực được coi là số 1 của Mỹ: Monterey bang California.
    Nơi này được cho là chiếm 2/3 trữ lượng tất cả nguồn tài nguyên dầu khí đá phiến sét về mặt kỹ thuật của Mỹ. Và bị hạ thấp trữ lượng 96% so với báo cáo lạc quan tô hồng ban đầu. Nghĩa là chỉ có 4% trữ lượng được cho là có thể khai thác!
    Bạn có nhầm không đây! 4% à? Cái gì vậy?
    Không thể là nhầm lẫn, chỉ là lừa đảo bịp bợm bị lộ mặt. Và không chỉ có thể, khai thác cái 4% ít ỏi còn lại còn khó khăn hơn nhiều.

    Nguồn nhể? Đây: http://www.businessinsider.com/eia-monterey-shale-2014-5

    Nhà quản trị EIA Adam Sieminski nói giọng mỉa mai tại Hội nghị dầu khí New York: "Không phải tất cả trữ lượng được tạo ra đều bình đẳng, hóa ra là khó khăn hơn để tách rút và lấy nó ra khỏi mặt đất.”

    4% nghĩa là 13,7 tỷ thùng dầu ở Monterey bây giờ còn có 600 triệu thùng có thể khai thác, nghĩa là giấc mộng 2,8 triệu việc làm và $24,6 tỷ tiền thuế theo đó tan biến.
    Bạn đã nhìn thấy vở hài kịch dầu đá phiến chưa? Nếu chưa thì nhìn cái này: 600 triệu thùng dầu cho là khai thác được cũng chỉ đủ dùng cho nước Mỹ 33 ngày. Vậy những ngày còn lại nước Mỹ làm gi? Sẽ hút dầu ở đâu đó, Venezuela, Canada, Iraq… và chở về Mỹ.
    Cùng với khai thác dầu là nhu cầu nước rất lớn, ô nhiêm môi trường, cơ sở hạ tầng và ô nhiễm không khí.
    Và bạn có biết họ khai thác như thế nào: Cũng những ngôn từ hoa mỹ và những xảo ngữ khoa học trừu tượng, dùng để che đậy bản chất: bơm nước lẫn cát và hóa chất xuống giếng để đẩy dầu lên! Có thể thôi, chẳng phải nói nhiều.

    Có lẽ bạn sẽ bảo, nên đưa lũ bịp bợm ở EIA ra tòa, không thể nào nhầm lẫn kinh khủng như thế!
    Nhưng thắng kiện hay không lại là chuyện khác, bạn sẽ thấy cả 1 rừng PR và những số liệu lừa đảo, nhưng không phải bọn chúng chế tác ra, mà là của những tên ma cô khác, có quan hệ bí hiểm với chính quyền và các đại gia. Tên chúng vẫn còn đây, chẳng hạn Virginia Intek Inc.
    Các quan chức Mỹ cắt giảm trữ lượng có thể thu hồi dầu đá phiến sét ở Monterey California đến 96%!

    Những công ty như Virginia Intek Inc thổi phồng quá mức trữ lượng dầu tưởng tượng để làm gì? Ai đó có thể hỏi.
    Đơn giản, chúng lừa các nhà đâu tư và cả vốn ngân sách Mỹ - kết luận. Bạn có sẵn lòng bỏ ra cho những kẻ như họ 4 đô la để thu về 1 đô la không?
    Rất hài hước, số dầu khí đá phiến thu được đem bán để mua điện và số tiền thu được không đủ để trả tiền điện chạy cái máy bơm nước!
    Nghe như bịa, nhưng đang có tình trạng như thế, “trữ lượng” tụt giảm rất nhanh chỉ sau 1 thời gian ngắn khai thác.
    Chẳng còn mấy ai dám mơ mộng với thứ đá phiến lúc này. Họ thấy cái máng lợn sứt mẻ rồi!
    [​IMG]
  10. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Có một số thế loại cứ hít hà việc dầu giảm giá, rub mất giá, Putin sắp bị dân Nga treo cổ vì làm lụn bại nền kinh tế Nga…hôm nay em làm một bài nhỏ phân tích vấn đề này xem sao, không phải chuyên gia nên có gì ngô nghê các bác góp ý và đóng góp, chỉ bảo thêm cho em.
    1. Vì sao giá dầu giảm:
    Trước hết, từ lâu rồi, chúng ta đều nhìn thấy rằng vấn đề lớn nhất trong các cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh vào Iraq, Libya, Syria và nhắm vào Iran chính là dầu mỏ và cắt bỏ ảnh hưởng của Nga tại khu vực giàu tài nguyên này. Vì sao Mỹ và đồng minh lại phải làm những điều này?
    - Quanh đi quẩn lại, để phát triển kinh tế, để làm giàu, để duy trì sự phát triển của một quốc gia thì cần phải có tài nguyên dưới nhiều hình thức như thiên nhiên, con người…Con người thì có thể đào tạo, mua chuộc, sản sinh ra trong quãng thời gian ngắn, tre già măng mọc…nhưng tài nguyên thiên nhiên thì khác, chỉ có hạn, cho nên ai giàu tài nguyên thiên nhiên thì có thể giàu có thể nghèo nhưng chắc chắn lâu dài là tồn tại được
    - Mỹ, EU và các đồng minh ở Trung Đông tuy giàu có nhưng thực tế nhìn vào tương lai những tài nguyên thiên nhiên họ có không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai gần (chứ chưa nói là xa). Họ phải phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên liệu thiên nhiên như dầu mỏ, than, gas, sắt, titan…từ các quốc gia khác nhau. Các nước trong khối người có cái này, người có cái kia, chủ yếu là dầu mỏ và gas nhưng không một ai đủ khả năng bảo đảm cung cấp cho toàn bộ khối liên minh của mình. Dẫn đến việc họ phải mua rất nhiều từ các quốc gia không phải là đồng minh, hoặc thậm chí là thù địch. Như vậy nguồn cung là không ổn định và bảo đảm, khi còn phải mua từ những nguồn này thì rõ ràng Mỹ và đồng minh sẽ ngày càng lép vế trong các đàm phán chính trị, mưu đồ bá chủ sẽ khó thành hiện thực
    - Do vậy, Mỹ và đồng minh phải trước hết kiểm soát được các nguồn cung này và loại bỏ các đối thủ chính của mình ví dụ như Nga, Iran, Iraq…Với Iran, Iraq cộng thêm các nước như Kuwait, Saudi…thì có thể nói nguồn cung dầu, gas coi như tạm ổn, bình định hoặc chi phối được Nga như dưới thời Elsin thì không những các nguồn tài nguyên khác cũng được bảo đảm mà tiền thu lời thì có thể nói là vô tiền khoáng hậu, không thể dong đo đếm được.
    Vậy là bắt đầu từ Bush, Mỹ tiến hành các bước để bắt đầu chiến lược chiếm Iraq, Iran và cô lập, chi phối Nga. Việc chiếm Iraq, Iran, Syria, Libya….nhằm các mục đích chính như sau:
    - Đặt các nguồn cung dầu, gas của các nước này chắn chắn vào tay Mỹ và đồng minh (đồng thời giúp Israel, Saudi…loại bỏ các chính phủ thù địch, hoặc xung động tôn giáo Shia-Shiite…)
    - Loại bỏ các nước sân sau và ảnh hưởng của Nga tại khu vực này
    - Xây dựng đường ống dẫn dầu và khí từ các nước này,qua Syria (bắt buộc phải qua Syria, cho nên tại sao bác Assad mới dình đòn) sang Thổ, vào châu Âu qua đó cắt luôn nguồn cung từ Nga, loại bỏ vài trăm tỉ thu nhập của Nga hàng năm qua đó làm lụn bại nền kinh tế Nga và sẽ dùng IMF, WB để chìa tay ra cứu với các khoản vay kèm những điều kiện khắc nghiệt như Nga phải bán cổ phần các mỏ tài nguyên, các ngân hàng…cho các đại gia tư bản của Mỹ và đồng minh qua đó chi phối toàn bộ nền KT Nga…
    Tuy nhiên, do nhiều lí do (không đi sâu vào), đến nay kế hoạch này thất bại – có thể nói không ngoa là hoàn toàn khi:
    - Iraq và Libya là một mối bòng bong, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bởi các xung đột xắc tộc. Vậy mục đích kiểm soát nguồn cung chưa hoàn thành
    - Syria và Iran vẫn vững và thậm chí do hậu quả sai lầm của chiến lược sử dụng hồi giáo cực đoan, hai nước này lại trở thành đầu tầu chống ISIS qua đó khó có thể lật họ được. Như vậy, không thể kiểm soát được nguồn dầu, gas, không thể xây đường ống tới Thổ để cắt bỏ đường ống của Nga sang Châu Âu, không thể đá ảnh hưởng của Nga ra khỏi khu vực này….Kế hoạch coi như thất bại. Thậm chí còn góp phần củng cố thêm ảnh hưởng và uy tín của Nga tại đây khi Nga đã gỡ cho Obama và Mỹ những quả đắng kiểu Vũ khí hóa học…
    Đúng lúc này thì bất ngờ lại có một cái cọc là việc Yanu ở U từ chối kí hiệp ước hợp tác kinh tế với EU dẫn đến Maidan, ngay lập tức, Mỹ thổi bùng những gì đang diễn ra ở đây, dùng truyền thông và các khoản đầu tư từ trước tới nay để lật đổ Yanu, lập nên một chính phủ thân Mỹ và EU với mục đích đuổi Nga ra khỏi Crimea, đưa HQ Mỹ vào sát nách nước Nga tại biển Đen, kiểm soát toàn bộ tuyến ống của Nga tại U qua đó gây khó dễ cho Nga trong việc bán khí và năng lượng cho EU. Tuy nhiên những diễn biến sau đó thì chúng ta đã biết, lại một lần nữa Mỹ và đồng minh ăn quả đắng của anh cựu điệp viên KGB lão luyện. H thì Crimea mãi mãi quay về với đất mẹ Nga, U thì là một cái hố đen về Kinh tế mà không ai có khả năng cứu nổi chứ chưa nói là làm ăn có lãi. Một lần nữa kế hoạch của Mỹ thấ bại thảm hại.
    Đến lúc này thì một đòn thù mà đã rất thành công trước kia đã được tung ra – giảm giá dầu một cách có chủ ý ! Mỹ đã từng làm LX sụp đổ với sự trợ giúp của OPEC khi họ cố tình làm bão hòa giá dầu trong những năm 80 của thế kỉ trước xuống còn 40 USD, KT LX không chịu nổi nên đã suy sụp nhanh chóng, dẫn đến việc sụp đổ không thể tránh khỏi. Sau đó Gorbachov kí hiệp định giải thể LX, Elsin thì bán vô tội vạ tài nguyên cho các cty tư bản nước ngoài, phe TB được phen thắng lớn !!! H Mỹ và OPEC mà chủ yếu là Saudi Arabia, Kuwait…muốn áp dụng lại đòn này để trừng phạt Nga.
    Nhân việc KT toàn cầu đang khó khăn, nhu cầu giảm, Mỹ và Saudi, Kuwait…bồi thêm một đòn nữa là không những không giảm mà còn có ý định tăng sản lượng dầu nhằm kéo giá dầu xuống khoảng 70 USD/thùng trong một thời gian dài nhằm đánh sập KT Nga với hi vọng mang lại kết cục như với LX.
    Dừng câu chuyện vì sao dầu giảm giá ở đây, chuyển sang các phản ứng từ phía Nga
    2 – Phản ứng của người Nga:
    Từ khi TT Putin thay Elsin lên lãnh đạo nước Nga, chúng ta đã thấy nước Nga có những chuyển biến thần kì, hai ví dụ điển hình là thu nhập bình quân đầu người tăng hàng chục lần, và trở thành nước có thu nhập cao (theo đánh giá của WB) và hết 2013, cũng theo xếp hạng GDP PPP của WB thì Nga vượt Đức trở thành nền KT thứ 5 toàn cầu và số 1 Châu Âu.
    Tuy nhiên điều đáng nói nhất có lẽ là việc ông và các cộng sự đã khơi dậy niềm tự hào, tự lực tự cường của dân Nga, gây dựng niềm tin vào nước Nga cho nhân dân toàn quốc và chuẩn bị rất cho đáo cho một cuộc đại chiến với Mỹ và đồng minh mà ông luôn biết sẽ không thể tránh khỏi vì Putin thừa biết Nga sẽ là con mồi số một của Mỹ chứ không phải TQ hay ai hết. Tại sao lại như vậy? Vì như đã nói ở trên, cốt lõi của phát triển vẫn phải là tài nguyên (thiên nhiên, con người…). TQ kinh tế có thể phát triển rất nhanh, cũng nhiều dân nhất thế giới, cũng nhiều tài nguyên nhưng thực tế TQ phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài, Mỹ và đồng minh có nhiều bài để ép và kiềm chế TQ. Thậm chí TQ còn không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước chứ chưa nói đến việc còn bán được cho ai. Có thể nói TQ và Mỹ + khối đồng minh có một điểm yếu chúng là họ không đủ tài nguyên thiên nhiên để phát triển và tồn tại lâu dài, nôm na là không đủ dầu, gas, quặng…để làm iphone, máy bay, oto… Hai cái này thì Nga có thừa mà thậm chí rất rất nhiều thứ còn đầu bảng thế giới, dùng bao nhiêu năm nữa không hết.
    Như em đã từng có lần viết trong một bài về Nga, một ví dụ rất nhỏ thôi đó là dân số TG thì tăng không phanh nhưng đất nông nghiệp và nước ngọt thì không sinh ra thêm tí nào, chỉ giảm đi. Nga thì lại chiếm 1/3 lượng nước ngọt thế giới, là nước có diện tích đất NN lớn nhất…vài chục năm nữa khi dân số là 10 tỷ, 15 tỷ thì không phải iphone, BMW…mà cơm ăn, nước uống mới là cái đau đầu. Cho nên việc chi phối được nước Nga là điều kiên tiên quyết của Mỹ ! Khoản nợ khổng lồ 18,000 tỉ USD của Mỹ nếu chỉ đi làm còm cõi hoặc hấp các nước nhỏ thì đừng mong bao giờ trả nổi. Mà thực tế chỉ có tăng không có giảm. Chỉ hấp một quả cực lớn như nước Nga thì mới có hi vọng cứu vãn sự vỡ nợ không thể tránh khỏi này.
    Nhận thấy điều này và học các bài học trong lịch sử, Putin đã âm thầm trong hơn một thập kỉ qua chuẩn bị cho nước Nga những “vũ khí” tốt nhất có thể để chống lại các đòn thâm hiểm của kẻ thù. Em xin tóm tắt qua như sau (đã đưa trong nhiều bài trước rồi):
    - Tự lực tự cường, đầu tư mạnh vào nền tảng của nước Nga thông qua giáo dục, khoa học kĩ thuật, nông nghiệp…mà quan trọng nhất chính là khơi dậy niềm tin và tự hào của người Nga vào đất nước họ, qua đó mỗi người hứng khởi góp sức xây dựng lại đất nước
    - thu hồi các tài sản bị bán tháo cho tư bản hoặc tài phiệt để làm giàu cho nước Nga
    - Xây dựng hệ thống tài chính vững mạnh như việc dùng tiền bán tài nguyên lập quĩ bình ổn hàng trăm tỉ USD, dự trữ ngoại tệ quốc gia lớn thứ 2 TG…
    - Xây dựng lại hệ thống quân đội, tình báo…tuy chưa mạnh như hồi LX nhưng có thể làm khiếp sợ bất kì kẻ thù nào kể cả Mỹ
    - Giảm bớt lệ thuộc và Mỹ và đồng USD như Ngân hàng và Quĩ tiền tệ BRICS, tăng giao dịch bằng nội tệ các nước…
    - Tăng cường quan hệ quốc tế bao gồm cả kinh tế và ngoại giao với các nước ít chịu ảnh hưởng của Mỹ…
    Còn rất nhiều điều nữa mà em vừa không đủ trình, vừa không đủ thời gian nhưng nôm na lại là Putin và Nga đã chuẩn bị rất kĩ khi cuộc chiến không tiếng súng diễn ra, kết cục sẽ hoàn toàn khác những gì đã diễn ra. Và thực tế đã chứng minh đúng là như vậy.
    Mọi diễn biến từ chiến trường Libya, Syria, Ukraine, sự trỗi dậy của ISIS, phát xít mới…đều được người Nga cảnh báo từ trước, mọi đòn đánh mà đối phương nhằm vào Nga đều được xử lí chính xác, bình tĩnh và hiệu quả nhất có thể qua đó những âm mưu cô lập Nga đã hoàn toàn phá sản. Xin nhất mạnh là cụm từ cộng đồng quốc tế mà Mỹ và một số thành phần cứ rao rảng thực tế chỉ là Mỹ và vài nước chư hầu. TQ, Ấn Độ, Châu Phi, Nam Mỹ La tinh…hoàn toàn không có ai cấm vận hay chỉ trích Nga cả. Cộng đồng quốc tế và thế giới rộng hơn cái đũng quần của Obama nhiều.
    3 – Giá dầu và đồng rub:
    Cái này thì ngồi cả ngày viết ra cũng ko hết, em chỉ làm một phép toàn nhỏ thế này thôi:
    - Nôm na thế này nhé, dầu 100 USD/thùng
    - Lúc này Rub vs USD là 25 Rub/1 USD
    - Như vậy bán 1 thùng dầu Nga thu về 2,500 rub
    - H dầu giảm xuống còn 70 USD nhưng tỉ giá là 45 rub/1 USD
    - Vậy bán 1 thùng Nga thu về 3,150 rub
    - Ngân sách của Nga đưa ra đầu năm ví dụ là 1 tỷ rub đi, có nghĩa là vào thời điểm 1 USD = 25 rub tương đương 40,000,000 USD. Nga phải bán 400.000 thùng thì mới đạt ngân sách
    - Với tình hình hiện tại, ngân sách quy ra USD là 22.3tr, giá giầu là 70 USD tức là Nga phải bán 318.000 thùng là đã đạt ngân sách
    Vậy nôm na là nếu như hiện tại thì ngân sách Nga lãi lớn vì Nga là nước xuất siêu hàng chục tỉ USD mỗi năm. Cho nên là ngoài một số thành phần khóc thuê nước Nga vẫn bình chân như vại, các anh vẫn cười phe phé, người dân chả phải biểu tình biểu love gì hết như mấy anh dân chủ ở Brussel. Cũng thật tình cờ và thật bất ngờ, từ cuối năm ngoái Nga đã chuẩn bị thả nổi đồng rub, cho lên xuống tự nhiên : http://www.wsws.org/en/articles/2013/12/06/russ-d06.html
    Nga nhập khẩu thì sẽ thiệt, đương nhiên vì bây giởi phải bỏ ra nhiều rub hơn mới trả được 1 USD nhưng chính lúc này quĩ bình ổn, dự trự quốc gia sẽ vào cuộc. Cho nên chưa thấy doanh nghiệp nào đáng kể của Nga lao đao nhưng nền nông nghiệp, công nghiệp nặng nhiều nước dân chủ thì đang ngáo đá hết rồi ^^.
    Còn công bằng mà nói, bị mấy thằng đầu to cao thủ đập kiểu Nam đế Bắc cái, Đông tà Tây độc thì Vương Trùng Dương tiền bối cũng phải đổ mồ hôi, cũng phải hao tổn công lực. Chả có cuộc đại chiến nào mà một bên chả sứt mẻ hay làm sao hết cả. Nga cũng sẽ bị thiệt hại nhưng cứ chống mắt ra mà xem đứa nào đứt trước ^^.
    Trong khi đó thì:
    27 tháng 11 OPEC sẽ họp khẩn để bàn vấn đề giảm sản lượng do rất nhiều nước không chịu nổi giá dầu này nữa rồi
    Kinh tế Châu Âu chính thức suy giảm, nhiều nước đầu tầu như Italy chính thức tụt lùi, sản lưởng sản xuất của Đức thấp kỉ lục…
    Anh đàng đòi ra khỏi Châu Âu vì chả thấy có nghĩa vụ gì phải nuôi mấy con nghiện trong đấy cả.
    Giá dầu dưới 85 USD thì cũng vĩnh biệt nền công nghiệp Fracking của Mỹ vì đây là điểm break event tối thiểu. Đừng mơ mà còn múc lên để gửi sang Châu Âu trong mùa đông lạnh giá.
    Nguồn: tổng hợp rất nhiều, nếu sai đâu các bác cứ góp ý em sửa ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này