1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triden

    Triden Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    129
    Đây là bài báo đầu tiên của media ta không dẫn nguồn từ các bên xung đột. Qua bài phân tích thấy được sự công bằng khách quan tôn trọng sự thật :-D.
    MjnhTuan, alansaintgoodbyept thích bài này.
  2. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Ngân hàng Trung ương Nga cắt giảm dự bao tăng trưởng, “nhìn thấy” biện pháp trừng phạt kéo dài cho đến năm 2017

    Ngân hàng trung ương Nga cho biết nước Nga sẽ phải đối mặt thêm ba năm của lệnh trừng phạt và đình trệ. “Mài dũa” chiến thuật để bảo vệ đồng Rub từ “bụi phóng xạ” Ukraina do chính sách của ông Putin và sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng.

    Trong tài liệu chiến lược về chính sách tiền tệ hàng năm, kịch bản cơ sở của ngân hàng dự kiến tăng trưởng kinh tế chỉ là 0,3 phần trăm năm 2014, không phần trăm năm 2015, và 0,1 phần trăm năm 2016 và chỉ số phục hồi khiêm tốn 1,6 phần trăm năm 2017. Trước đó họ đã dự báo 0,4 phần trăm trong năm nay, 1 phần trăm trong năm tới và 1,9 vào năm 2016.

    Ngân hàng cũng dự báo luồng vốn ròng chạy ra khu vực kinh tế tư nhân sẽ là 128 tỷ đô-la Mỹ trong năm 2014 và 99 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2015, lớn hơn rất nhiều của dự báo trước đây là 90 tỷ đô-la Mỹ và 35 tỷ đô-la Mỹ.

    Đặc biệt Ngân hàng trung ương quyết định thả nổi đồng Rub, quyết định chính thức được ban hành vào tuần trước, trước khi thông báo giới hạn can thiệp vào đồng nội tệ sau khi chi tiêu $ 70 tỷ nhằm chống đỡ cho sự mất giá của đồng tiền trong năm nay.

    Đồng rúp đã mất giá trị gần một phần tư từ giữa năm khi ông Putin ủng hộ cho ly khai tại Ukraine kéo theo quan hệ Đông-Tây rơi vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh.

    Các ngân hàng trung ương cho biết dự báo cơ sở về biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Nga vì tình hình tại Ukraina sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối năm 2017. Việc đánh giá chính thức đầu tiên của Ngân hàng trung ương về thời gian khớp lời nói của cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin trong tháng chín.

    Dự báo cũng cho rằng sự phục hồi khiêm tốn của giá dầu vào khoảng $ 95 mỗi thùng vào năm tới, tiếp theo sẽ suy giảm hơn nữa, một kịch bản theo một số nhà phân tích cho rằng có thể là quá lạc quan.

    “Giá dầu đạt 95 (USD) là quá lạc quan, nhưng các giả định về xử phạt đến năm 2017 là rất thực tế và cho thấy Nga phải chuẩn bị kế hoạch cho một đoạn đường dài”, nhà phân tích của Ngân hàng Standard Tim Ash cho biết.

    Triển vọng “khốn khổ”

    Biện pháp trừng phạt áp đặt bởi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đối với các ngân hàng và các công ty Nga về vai trò của Moscow ở Ukraine làm đóng băng ảo trên dòng vốn đầu tư đã góp phần vào sự mất giá của đồng Rub.

    Sự sụp đổ của đồng Rub đã được bàn tán rộng rãi dẫn đến nhu cầu ngày càng cao cho tích trữ ngoại tệ vì người Nga lo sợ về khoản tiết kiệm của họ. Mặc dù kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ nhất nhưng không thấy những nguy hiểm đe dọa đến sự nghiệp chính trị của ông Putin.

    Theo ông Putin không có lý do cơ bản về kinh tế cho sự trượt giá của đồng Rub. Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cũng cân nhắc và nói rằng đồng Rub rõ ràng đã được định giá thấp ông hy vọng sự biến động của nó sẽ chấm dứt vào cuối năm nay.

    Theo trung tâm Levada khảo sát sự ủng hộ của người Nga dành cho Putin ở mức cao kỷ lục là 88 phần trăm. Sự ủng hộ này là do chính sách của ông Putin tại miền Đông Ukraina và việc sáp nhập Crimea vào tháng ba.

    “Tâm trạng của người Nga là khó khăn về kinh tế do kẻ thù của nước Nga gây ra”. Christopher Granville, giám đốc điều hành của Trusted Sources, một tổ chức nghiên cứu về đầu tư ở London cho biết.

    Thất bại về mô hình phát triển

    Không có dấu hiệu những khó khăn về kinh tế sẽ tác động đến ông Putin thay đổi chính sách về Ukraina. Chiến đấu đã trở nên tồi tệ trong tuần qua, xé nát thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết tại Minsk.

    Ngay cả trước khi leo thang của cuộc khủng hoảng Ukraine trong năm nay, nền kinh tế Nga đã tăng trưởng đáng thất vọng vào 1,3 phần trăm năm 2013.

    Trong kịch bản cơ sở được đưa ra của ngân hàng trung ương dự đoán giá dầu Urals sẽ phục hồi trong ngắn hạn trung bình $ 95 mỗi thùng vào năm 2015, nhưng giảm xuống $ 90 một thùng cho đến cuối năm 2017.

    Ngân hàng cũng đưa ra kịch bản khác, bao gồm cả khả năng các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong quý thứ ba của năm 2015, cũng như khả năng giá dầu sẽ phục hồi lên hơn 100 USD mỗi thùng.

    Nếu các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ vào năm tới, các ngân hàng dự báo kinh tế tăng trưởng 0,3 phần trăm vào năm 2015 với giá dầu ở mức $ 95 mỗi thùng và tăng trưởng 0,6 phần trăm nếu giá dầu phục hồi lên $ 105.

    Ngân hàng cũng đưa ra kịch bản bi quan hơn với giá dầu giảm. Trong trường hợp xấu nhất “kịch bản căng thẳng” trong đó giá dầu giảm xuống $ 60 vào cuối năm 2015, nền kinh tế sẽ suy giảm 3,5-4 phần trăm trong năm 2015.

    “Ngân hàng trung ương Nga khi đưa ra các kịch bản được coi là xu hướng của nền kinh tế Nga trong những năm gần đây, trong đó cho thấy những hạn chế về cơ cấu hiện tại sẽ không được khắc phục một cách nhanh chóng. Dự báo cũng cho biết ngay cả có sự thuận lợi từ các yếu tố bên ngoài tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga cũng chỉ ở mức trung bình.”

    Reuters


    Hic khó post bài quá toàn báo lỗi @@.
    Massugoodbyept thích bài này.
  3. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    [​IMG]

    Cameron cảnh báo Putin “xé nát” luật pháp quốc tế trên Ukraina

    David Cameron đã cảnh báo Vladimir Putin về việc chống lại và xé rách luật pháp quốc tế bằng cách gây bất ổn tại Ukraine và hứa sẽ cảnh báo Tổng thống Nga về các hậu quả kinh tế lâu dài nếu ông theo đuổi chiến lược này, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này tại Úc.

    Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraina nổ ra. Tại hội nghị lần này dự kiến sẽ có cuộc họp song phương giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin. Các nhà lãnh đạo G8 ( cuộc họp được chuyển đến xứ Wales) vào đầu năm đã tước quyền của Nga và cấm ông Putin tham dự để phản đối hành động xâm lược của Nga sau khi sáp nhập Crimea.

    Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại trong bữa tiệc với các doanh nhân tại Lord Mayor thành phố London, ông cảnh báo khán giả là những nhà kinh doanh là an ninh kinh tế của Anh phụ thuộc vào an ninh quốc gia “hành động bất hợp pháp của Nga đang gây bất ổn tại một nước có chủ quyền và vi phạm tính toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. ”

    “Nga đã chà đạp lên luật pháp quốc tế và bất chấp ý nguyện xây dựng đất nước dân chủ của người dân Ukraine. Cuối tuần này chúng tôi đã chứng kiến những cuộc pháo kích với mật độ dày hơn và các báo cáo về nhiều loại vũ khí hạng nặng được di chuyển từ Nga sang miền Đông Ukraina.”

    “Sẽ có những người nói rằng đây không phải là công việc kinh doanh của chúng tôi và chúng ta không nên can thiệp. Và một số sẽ nói rằng chúng ta không thể -chúng ta không có ảnh đến “Gấu”. Nhưng tôi tin rằng cả hai quan điểm này đều sai.”

    Ông thừa nhận rằng không có giải pháp quân sự có sẵn, nhưng cho biết “trừng phạt kinh tế Nga đang có tác động. Vốn đã bay ra khỏi Nga, các ngân hàng đang thiếu tài chính, thị trường chứng khoán và đồng Rúp đã mất giá đáng kể.”

    Ông nói thêm hành động của Nga đặt ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với phần còn lại của châu Âu. Nước Anh không cần nước khác phải nhắc nhở về những hậu quả của sự làm ngơ khi tại châu Âu đang xảy ra sự việc nước lớn bắt nạt nước nhỏ.

    Mặc dù cựu Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev đã nói thế giới đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới, Cameron đáp lại đây không phải là kết quả ông muốn tìm kiếm mà là không thể tránh khỏi.

    Ông cũng hứa sẽ nói với Putin tại hội nghị Brisbane rằng nếu “Nga tiếp tục thực hiện chiến lược như hiện nay chúng tôi sẽ tăng mức độ trừng phạt, tiếp tục tăng cường gây áp lực về ngoại giao, cô lập Nga với phần còn lại của thế giới. Tất nhiên sẽ có những người cho rằng chúng ta chỉ nên vẽ một đường giới hạn đối với những gì đã xảy ra và rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng nếu chúng ta không làm. Nhưng họ sai.

    Nếu chúng ta cho phép vi phạm luật lệ như một nguyên tắc dựa trên hệ thống không được kiểm soát, về tương lai trong thời gian dài chúng ta phải gánh chịu sự bất ổn định hơn và cuối cùng là một kết quả tồi tệ được hình thành từ tiền lệ này. Vì vậy sự tham gia của Anh không chỉ đúng về mặt đạo đức mà còn là lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế của chính nước Anh.
    Lefan_1goodbyept thích bài này.
  4. VPArmy

    VPArmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    73
    Hay ,liên quân Anh + Mẽo đã tạo ra không biết bao nhiêu tiền lệ tốt ,hết sức nhân đọạ .Đề nghị a Pu tích cực học tập những tiến lệ đó .
    Massu thích bài này.
  5. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Của Tập trà cho vợ Tập nè, vậy khg ai nợ ai nhe, Putin thâm thật
    [​IMG]
    Trả hết , trả hết cho người, trả luôn mắt môi, nụ cười
    Trên phương diện ngoại giao, trên phương diện galăng, trên phương diện một nhà tình báo cơ hội đến khg nhiều nên phải tận dụng, nhường áo cho vợ chú khi lạnh, anh trả lại cái áo chú tặng, đồ của chú anh làm kỷ niệm, mọi ngôn từ thể hiện đủ qua một hành động, khỏi luận bàn. Putin giỏi
    tekute1976, Massumaison2510 thích bài này.
  6. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
  7. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Trò bịp vô tội vạ

    Mọi cố gắng của Vladimir Putin để để chứng minh “bước đột phá về phía Đông” trước thềm hội nghị thượng đỉnh “Thượng đỉnh Hai mươi” (hay gọi tắt là G20) tại Úc đều thất bại. Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga tại Bắc Kinh, lãnh đạo Trung Quốc đã quay lưng ký hợp đồng năng lượng và tài trợ trực tiếp, thậm chí ký các dự án chung cũng không được. Thay vào khúc ca khải hoàn của khí đốt từ châu Âu đến Trung Quốc, lãnh đạo “Gazprom” đã buộc phải thừa nhận rằng không nhận được tạm ứng mức ước tính 25 tỉ đô la trên hợp đồng khí đốt với các công ty Trung Quốc CNPC. Người đứng đầu của sự độc quyền khí đốt của Nga Alexey Miller lưu ý rằng các khoản tạm ứng trước là một yếu tố của cuộc đàm phán giá. Cho nên vẫn còn không có ranh giới chính xác của giá khí đốt bán cho Trung Quốc,tức là chưa chốt được giá ổn định. Do đó Bắc Kinh không cấp vốn. Đấy là phía Trung Quốc, chứ không phải Nga, cò cưa trong các cuộc đàm phán khí đốt trong kịch bản của họ và xác định cấp tín dụng theo ý muốn của họ. Rõ ràng, hiện nay Trung Quốc đã quyết định không đưa tiền cho Nga, nhận ra sự suy giảm nhanh chóng trong tình hình kinh tế và chính trị trong nước Nga trong tương lai gần. Trong trường hợp này nó là tốt hơn để chờ đợi một chút và sau đó nhận được tất cả mọi thứ không có gì, hơn bây giờ trả tiền quá cao “Gazprom”. Mặc dù Miller dường như tự tin rằng “Gazprom” sẽ tự đối phó mà không cần nguồn tài chính của Trung Quốc trong việc xây dựng đường ống “Sức mạnh của Siberia” (hợp đồng 30 năm, mức độ cung cấp cho 38 tỷ mét khối/ năm , tổng giá trị hợp đồng -400 tỷ USD) giao nhiên liệu của Nga sang Trung Quốc từ khu vực Đông Siberia. Mặc dù câu hỏi lấy ở đâu để có được 55 tỷ đôla cho xây dựng một đường ống dẫn khí mới cho Trung Quốc, cùng với việc khai thác nó vẫn là câu hỏi chưa có ai trả lời. Đây là trong bối cảnh thực tế là các dịch vụ khí đốt và dầu mỏ của Nga hiện đang ở một trạng thái rất dễ bị tổn thương sau khi bị các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

    Đối với biên bản ghi nhớ được ký kết giữa doanh nghiệp CNPC của Trung Quốc và “Gazprom” trên các tuyến đường phía tây qua Altai, nó là số phận thậm chí không chắc chắn hơn so với đường ống “Sức mạnh của Siberia”. Đặc điểm của dự án này chút tương tự như một trong dự án cuối – thời gian hợp đồng 30 năm, lên đến 30 tỷ mét khối. /mỗi năm. Thời gian thực hiện dự án – đến năm 2020 với việc phát hành công suất tối đa trong 6 năm. Cả hai đường ống trong trường hợp thực hiện thành công sẽ có khả năng xuất khẩu khí đốt ở mức 70 tỷ mét khối/mỗi năm. Vâng, nó thực sự đã lên đến gần một nửa xuất khẩu khí đốt châu Âu. Tuy nhiên, giá sẽ thấp hơn đáng kể. Trung Quốc, bây giờ nhận được hơn 30 tỷ mét khối. khí đốt từ Turkmenistan với mức giá không quá $ 300 cho mỗi ngàn mét khối.sẽ hoàn toàn không có lý do gì để đưa khí đốt của Nga với giá cao hơn so với ở Turkmenistan. Hơn nữa, vai trò đặc biệt đối với nền kinh tế của Trung Quốc thì khí đốt của Nga sẽ không có vai trò cao. Nói chung, chủ đề của hợp tác khí đốt với Nga – một động thái chính trị khéo léo Trung Quốc đang dùng ,để buộc kéo Moscow đến Bắc Kinh và mở cửa cho TQ gần như tất cả các lĩnh vực công nghệ của họ, cũng như tiếp cận với các công ty hàng đầu. Thế thì ngược lại Nga được gì? Cho đến nay – ảo giác về chuyển hướng sang phương Đông. Ảo tưởng đó không ai tin ngoại trừ Moscow. Phương Tây thấy tăng cường hợp tác của Nga với Trung Quốc chỉ là một nỗ lực để Vladimir Putin tăng cường vị thế thương lượng của mình trước thềm “thượng đỉnh Hai mươi” tại Úc. Vâng, thất bại. Cuối cùng, đừng quên rằng có một khả năng cao rằng Trung Quốc cũng sẽ gián tiếp tham gia vào làm chậm và cẩn thận bóp nghẹt nền kinh tế của Nga.Tiền bạc Băc Kinh đã không chi, thậm chí để xây dựng đường ống dẫn khí đốt chung. Đáp lại, Trung Quốc có một quy mô lớn hơn đi kèm trong các lĩnh vực năng lượng của Nga và nền kinh tế dần dần thiết lập quyền kiểm soát Siberia. Nga đang cố gắng để cân bằng quan hệ với Trung Quốc vì sự thất bại của mình với phương tây, nhưng thậm chí còn tồi tệ hơn, vì nó trở nên rõ ràng cô lập quốc tế nghiêm trọng của chế độ Putin. Không có tiền, Moscow không tìm thấy được sự hỗ trợ ở Bắc Kinh , mặc dù cho phép họ (TQ) được tiếp cận và điều hành ,khai thác các mỏ khí, dầu và kỹ nghệ quân sự. Mở toang sự Bịp vô tội vạ ở Trung Quốc của Putin được nhảy múa trên bàn tay Ukraina. Trong tình hình Nga trở nên khá rõ ràng rằng Kremlin có thể không thực tế nơi nào để thu hút các khoản vay nước ngoài để duy trì nền kinh tế và năng lượng bị đình trệ, thậm chí ở Trung Quốc. Quá trình kinh tế khủng hoảng sẽ tiếp tục đạt được những cuộc cách mạng dữ dội ở Nga, có nghĩa là sự gia tăng của các hoạt động phản đối xã hội. Củng cố hy vọng rằng vào mùa xuân giảm giá cho khí đốt và dầu, cùng với biện pháp trừng phạt kinh tế Moskva sẽ chuyển hoàn toàn sang giải quyết vấn đề nội bộ của mình. Kremlin hoàn toàn sẽ không để Ukraine yên, nhưng buộc phải giảm kinh phí và các thiết bị quân sự, vũ khí ,chiến binh đến Ukraina. Ngoài ra, có thể là vào mùa xuân năm 2015 ở Nga cũng có thể là ung nhọt mới của kháng chiến vũ trang, ví dụ, ở Bắc Kavkaz, mà sẽ buộc các nhà lãnh đạo Nga chuyển một số nguồn dự bị từ Ukraine tới các điểm đến khác. Nói gì thì nói, chuyến thăm cuối cùng của Putin ở Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã quyết định đi theo các chính sách chung của “Thượng đỉnh Hai mươi” và không cung cấp bất kỳ hỗ trợ đáng kể nào cho Nga. Điều này có nghĩa rằng các thủ lĩnh quốc tế đã có thể đạt được một thỏa hiệp về vấn đề hủy bỏ Putin của Nga như các rủi ro chính của toàn cầu. Bây giờ bạn có thể xem như Đông và Tây là chung để mở ra một chương mới trong nền chính trị thế giới của thế kỷ 21. Nhưng không có Putin.
    [​IMG]

    http://blog.infos.vn/tro-bip-vo-toi-va-trung-hoa-cua-ong-pu/
    Lefan_1Everest_TTVNOL thích bài này.
  8. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Quân đội thảm bại Ukraine sẽ mạnh nhất Châu Âu?
    09h37" | 11/11/2014

    (VnMedia) - Giữa lúc tình hình miền đông Ukraine đang trở lại căng thẳng cao độ, có nguy cơ bùng phát chiến tranh, một quan chức hàng đầu ở Kiev đã lên tiếng tuyên bố mục tiêu xây dựng một quân đội Ukraine mạnh nhất Châu Âu.



    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ


    Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) – ông Olexander Turchynov hôm Chủ nhật vừa rồi (9/11) đã khẳng định rằng, nhiệm vụ then chốt của Quốc hội là xây dựng một quân đội mạnh nhất Châu Âu ở đất nước Ukraine.
    “Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hội nhập với Châu Âu và Châu Âu-Đại Tây Dương”, văn phòng báo chí Quốc hội dẫn lời ông Turchynov cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TSN. Chủ tịch Quốc hội Turchynov nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội là tạo dựng “khả năng phòng thủ mạnh nhất Châu Âu và một quân đội mạnh nhất Châu Âu” ở Ukraine.

    Ôi thánh chém gió thành bão, lạy thánh mớ bái, lạy thánh mớ bái. Đúng là thánh đứng trên núi chém ác thật, bái dốc , bái dốc
    vn01062911, tekute1976, BeQuiet5 người khác thích bài này.
  9. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    [​IMG]

    Hộ chiếu nhận dạng sinh trắc học cho công dân Ukraine

    Công dân Ukraina, bằng hộ chiếu nhận dạng sinh trắc học có thể để đi du lịch sang EU mà không cần thị thực kể từ năm 2015 – Bộ Ngoại giao Ukraina.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraina, ông Yevhen Perebiynis cho biết, chế độ miễn thị thực giữa Ukraina và Liên minh châu Âu đối với công dân Ukraina, bằng hộ chiếu sinh trắc học có thể bắt đầu được thực hiện từ năm 2015.

    Trước đó thủ tướng Ukraina, ông Yatsenyuk trong một phiên họp chính phủ đã công bố cho biết, chính phủ Ukraina có kế hoạch phân bổ 150 triệu UAH, đầu tư hơn 600 thiết bị công nghệ để phát hành hộ chiếu sinh trắc học cho công dân Ukraina.

    Khổ thân dân Donbas vẫn phải sống dưới ách đô hộ của khủng bố ngoại bang, trong khi dân Ukraine đang bắt đầu được hưởng cuộc sống chuẩn quốc tế văn minh.
    --- Gộp bài viết: 11/11/2014, Bài cũ từ: 11/11/2014 ---
    Mỹ cáo buộc Nga là nguyên nhân chính đang làm bùng phát căng thẳng và xung đột tại Donbas trong những ngày qua. Hi vọng thế giới văn minh sẽ tăng các lệnh trừng phạt và tiếp tục cô lập nước Nga như Thủ Tướng Vương Quốc Anh Cameron mới phát biểu. Việc cô lập và trừng phạt nước Nga không chỉ đúng về mặt đạo đức mà còn là lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế của chính nước Anh.
    Lefan_1, LieuPhamEverest_TTVNOL thích bài này.
  10. vigia41

    vigia41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bài báo nào thế bác. Cho em link với!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này