1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Bộ Ngoại giao Ukraine trả lời kêu gọi của Moscow việc cam kết Kiev không gia nhập khối NATO.

    Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng Ukraine là một nhà nước có chủ quyền và tự quyết định tham gia hoặc không tham gia vào khối NATO.

    “Tôi nghĩ chúng ta nên nhắc nhở các đồng nghiệp Nga của chúng ta rằng Ukraine là một nhà nước có chủ quyền độc lập. Và chỉ có người dân Ukraine có quyền quyết định đường đi cho mình và tham gia hay không tham gia vào tổ chức quốc tế nào nếu họ muốn .Chúng tôi không cần lời khuyên bảo từ phía khác hơn nừa lại càng không chấp nhận áp lực về những vấn đề này, “- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Eugene Perebiynis nói , khi bình luận ý kiến mong muốn của Nga là muốn Kiev bảo đảm không gia nhập NATO.

    Theo ông, Ukraine cũng mong muốn nhận được từ Nga đảm bảo 100% rằng nó sẽ chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước, và gửi quân đội của mình để thôn tính lãnh thổ Ukraine. ” Trong khi Nga hiện tại không thể đưa ra một bảo đảm như vậy và có thể Moscow không nhận thấy là họ đang gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới,” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói thêm.

    Trước đó, thư ký báo chí văn phòng tổng thống LB Nga Dmitry Peskov, trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình và đài phát thanh Anh, BBC thông báo rằng nước Nga cần một sự đảm bảo rằng không ai nghĩ Ukraina sẽ gia nhập NATO. Tuy nhiên, theo Peskov đã không có ai đưa ra đảm bảo, như vậy làm cho Nga lo lắng và phải có biện pháp đề phòng .Đồng thời thư ký văn phòng TT Nga đổ lỗi cho phương Tây là đang ra sức “bao vây” Nga.
    Mikaelson, LieuPham, Triden5 người khác thích bài này.
  2. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Thủ tướng LB Đức bà Merkel không muốn ủng hộ Putin nữa – The Time.

    Sau khi thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có nhiều quyết tâm hơn bao giờ hết, và niềm tin vào sự cần thiết phải đẩy sự ảnh hưởng Kremlin ra khỏi Đông Âu, tạp chí The Time viết.

    “Putin luôn luôn nhìn thấy Liên bang Đức là đồng minh trong kinh tế đối ngoại của mình, và một đối tác quan trọng trong thương mại và thỏa mãn với lợi ích của Nga. Ông nghĩ rằng không quan trọng cơn gió chính trị đang thổi ngược đường ông đi , chủ nghĩa thực dụng của Đức sẽ thắng thế và Berlin sẽ là về phía ông. Ảo tưởng này đã bị phá hủy, “- bài báo nói.

    Trong bài phát biểu hôm thứ hai, Angela Merkel nói rằng cuộc đối đầu với Moscow có thể kéo dài. “Sau khi sự khủng khiếp của hai cuộc chiến tranh thế giới và Chiến tranh Lạnh, những gì đang xảy ra bây giờ đặt câu hỏi về trật tự hòa bình ở châu Âu,” – bà nói, đề cập đến Putin và cách suy nghĩ cổ hủ của mình và mong muốn dẫm đạp trên mảnh đất ở Đông Âu. “Tôi tin rằng nó sẽ không thành công – bà Merkel nói -. Rồi thì Cuối cùng phương Tây sẽ thắng trước mối đe dọa từ Nga, thậm chí ngay cả khi con đường dài và khó khăn và những thất bại đầy rẫy.”

    Theo zn.ua, cuộc trò chuyện giữa bà Merkel và Tổng thống Putin về cuộc xung đột ở Ukraine đã diễn ra tại khách sạn Hilton ở trung tâm của Brisbane. “Putin đã làm mọi thứ có thể để xác định chi tiết các phương pháp tiếp cận của Nga đến tình huống này. Nhưng những nỗ lực của mình để có được sự cảm thông của bà Merkel, hoặc ít nhất là sự hiểu biết, đều thất bại, mà tình huống diễn ra hoàn toàn ngược lại. Sau cuộc trò chuyện kết thúc ,Putin dường như kiệt sức, và ông đã quyết định rời khỏi hội nghị thượng đỉnh , vơi lý do rằng ông cần phải nhận được một số giấc ngủ, “- bài báo nói.

    Những thất vọng thậm chí còn đau đớn hơn, cho nỗ lực gần đây của mình khi nói chuyện với công chúng Đức, một vài ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh G20, tổng thống Putin đã quyết định cho một cuộc phỏng vấn với truyền hình ARD của Đức quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Nga đã cố gắng để làm lành. “Tất nhiên, chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ thay đổi tốt hơn,” – ông nói. – Tất nhiên, chúng tôi hy vọng cuộc khủng hoảng Ucraina sẽ kết thúc. Tất nhiên, chúng tôi muốn có quan hệ bình thường với các đối tác của chúng tôi, bao gồm cả Mỹ và châu Âu. ”

    Như các bản thông tin, ông Putin đã nhầm trong nỗ lực tính toán của mình để tổ chức một cuộc đối thoại với Đức. Putin đã sai, hy vọng rằng cô lập Nga có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Đức, hoặc đánh vào uy tín của bà Merkel. “Đây là một sai lầm rất đắt. Bằng nỗ lực để ảnh hưởng đến Berlin Putin nghĩ rằng ông sẽ có một cơ hội để phá vỡ sự quyết tâm của phương Tây chống lại ông. Các hành lang kinh doanh tại Đức là mạnh mẽ hơn và có lợi cho Nga hơn so với bất kỳ của các quốc gia lớn của châu Âu, và các cử tri Đức thường hỗ trợ một vị trí trung lập trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, “- cho biết trong bài viết.

    “Putin đã tìm kiếm cơ hội trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Merkel, nhưng đã đưa ra hai bàn tay trắng” – bài báo kết luận.
    Mikaelson, LieuPham, Lefan_13 người khác thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Ukr gia nhập NATO thì có lẽ cùng ngày hoặc trễ hơn 1 vài ngày Novorussia sẽ gia nhập Liên Bang Nga :D kết cục như vậy có thể là hợp lý nhể
  4. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    Đặc nhiệm của tình báo đối ngoại Nga đến Donbass.

    Đặc nhiệm tình báo đối ngoại Nga đến LuganDon để thanh trừng những chiến binh cứng đầu cứng cổ không tuân thủ mệnh lệnh của Kremlin.

    Ở Donbas đơn vị đặc biệt “Vympel” của cục tình báo đối ngoại Liên bang Nga . Nhiệm vụ được đặt ra cho đơn vị này là thanh trừng loại bỏ các lãnh đạo của đội quân nổi dậy vùng Donbass, nhưng người không tuân thủ các mệnh lệnh từ điện Cẩm linh. Như phóng viên UNIAN đưa tin, dựa trên báo cáo của báo cáo đại diện của Trung tâm Thông tin phân tích Hội Đồng An Ninh và Quốc phòng Ukraina Andrey Lysenko tại một cuộc họp ở Kiev.

    Theo ông, một vài tuần trước trên lãnh thổ của Ukraine, cụ thể là trong khu vực Donetsk đã có mặt đội quân đặc nhiệm cục tình báo đối ngoại của Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga dưới cái tên “Vympel”.

    “Đội này có nhiệm vụ tham gia vào việc thanh trừng kẻ cầm đầu chiến binh quân ly khai, những người không tuân lệnh các quyết định đến từ điện Kremlin” – Lysenko cho biết thêm.

    Trước đó nó đã được thông báo rằng trong lãnh thổ bị chiếm đóng của Donbass thành lập một trung tâm điều khiển duy nhất của FSB của Liên bang Nga. Nhóm FSB giao nhiệm vụ trong một thời gian ngắn nhất để thành lập “cơ sở mật vụ nước Nga mới”
    Mikaelson, LieuPham, Everest_V2 người khác thích bài này.
  5. Gillies

    Gillies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    24
    Xâm lược vẫn là xâm lược lý do gì đi nữa cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.
    LieuPham, Everest_V, Triden3 người khác thích bài này.
  6. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    Ukraine được tham gia Nato hay không là do Nato, chả liên quan đến Ukraine =]]]]]
    Everest_Vdevilhanoi thích bài này.
  7. rundstedt

    rundstedt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    132
    Có ai công nhận cái quái thai Novorussia đó là 1 quốc gia ngoài Nga Gấu? Và Nga lấy tư cách gì hành động lung tung trên lãnh thổ được toàn bộ phần còn lại của thế giới công nhận thuộc về Ukraine?
    LieuPham, Everest_V, Lefan_13 người khác thích bài này.
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    nguhayuo, Theroux, HaNoiOld3 người khác thích bài này.
  9. rundstedt

    rundstedt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    132
    Nga đã đổ bao nhiêu $$$ để nuôi ăn Yanukovych và đồng bọn nhỉ? Để đưa Yanu, một kẻ có cha mẹ gốc Nga, Ba Lan và Belarus cùng thủ tướng 100% Nga Azakov lên nắm quyền thì cần bao nhiêu tiền để vận động, tuyên truyền, mua chuộc lẫn dụ dỗ?
    jun_lee, Everest_V, Lefan_13 người khác thích bài này.
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Tự bảo vệ mình trước khi bị bọn phát xít Kiev cho vô trại tập trung hay lò thiêu là tốt nhất . Nga hinh như nó đang học theo Mèo và Lato trong các cuộc chiến tại Nam Tư và Iraq đó . :D
    01863437847duyxuan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này