1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Hôm nay ngồi buồn quá nên vào tự sướng tí, bài viết chỉ mang tính chất minh hoạ, anh em đừng để ý nhé. :)
  2. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    năm nay Việt mà không chấn thương Bửu Ngọc với Duy Khánh thì bá cbn cả 3 tuyến ai đá lại; cho nên ông trời mới cho 2 em ấy chấn thương, cho nó cân bằng tí !!(tự sướng phát :-D:-D )
    ratdanongsexmovie thích bài này.
  3. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    lối đá VN năm nay giống Thái với Nhật vãi, cũng kiểu ăn chắc mới triển khai. khác ở chỗ kỹ thuật kém hơn, và còn đó vẽ vời lắc nhắc, Văn Quyết là điển hình. Tiền đạo hôm qua em thích nhất Hải Anh :D
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.139
    Xin các bố, thủ như thế thì xem đủ 6 trận tới của VN chắc kịp suy tim.

    Miu cần nghĩ cách gia cố hàng thủ ngay. Đồng thời nếu Vũ Minh Tuấn vẫn k hiệu quả thì phải tìm phương án khác để kết nối hàng công. Các bác nghĩ sao nếu dùng bộ 3 Vinh - Lương - Quyết chơi sau Hải Anh/ Anh Đức?
    --- Gộp bài viết: 23/11/2014, Bài cũ từ: 23/11/2014 ---

    Đình Đồng yêu mẹ phải k nhỉ?
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Em nghĩ thằng Vũ Minh Tuấn là một mắt xích rất quan trọng, mặc dù không thấy xuất hiện nhiều nhưng thằng này làm rất nhiều việc không tên như theo bóng, bọc lót, và những đường bóng qua chân nó cũng đảm bảo. Phải nói là thằng này cộng với thằng Hải Anh là hai luồng gió mới có sức trẻ cho đội tuyển. Cần những thằng như vậy để bù trừ cho những siêu nhân ngoáy đít như Văn Quyết, Mẹc si VN Thành lương được tung hoành.

    Vinh - Lương - Quyết - Tài nếu dùng cả 4 ông chắc chỉ có gặp Lào chứ gặp các bọn khác tắt điện ngay, không đủ xăng chạy được đến hiệp 2. Tốt nhất là trận sau dùng bộ tứ này để cho các chiến tướng nghỉ lấy sức trận cuối quyết chiến với Phi.

    Em chịu, nhớ đại khái thế vì thỉnh thoảng vào xem lều báo lại có mấy cái tít ngứa cả đ*t chứ hơi đâu mà đọc bài của bọn nó.
    Reddman4ever thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.139
    Tôi nói dùng bộ 3 ấy nếu vẫn giữ Hùng +Thịnh ở dưới. Thật ra Huy Hùng chuyền khá đấy, nhưng trận rồi k phát huy được. Thằng này đá khôn hơn Thịnh bờm.
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Sing đá kiểu này mà vịt cứ động kinh kiểu hôm rồi vào bán kết gặp nó là xác định ...
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tuyển Việt Nam thiệt quân ở trận gặp Lào19:42 23/11/2014
    Xem thêm: Toshiya Miura, Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, AFF Cup, Lào, đội tuyển Lào
    Sau trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Indonesia, hậu vệ cánh Xuân Thành đã bị chấn thương. Và theo HLV Miura của ĐT Việt Nam, ông sẽ buộc phải đưa ra sự thay đổi người ở vị trí này trong trận đấu với Lào tối 25.11 tới...


    >> Cảm xúc trở về sau ngày Việt Nam ra quân
    >> "Fan cuồng" vào sân tập "chôm đồ" của ĐT Việt Nam
    >> Thủ môn Nguyên Mạnh mong có cơ hội sửa sai
    >> Văn Quyết và Công Phượng - Hai số 10 của Bóng đá Việt Nam
    [​IMG]
    Hậu vệ Xuân Thành (phải) sẽ không thể ra sân ở trận gặp Lào tối 25.11 tới.

    Trở lại trận đấu với Indonesia, phút 80, Xuân Thành bị đau và phải rời sân nhường chỗ cho Minh Tùng. Trả lời báo chí sau buổi tập chiều 23.11 trên sân phụ Mỹ Đình, HLV Miura cho biết ông vẫn chưa quyết định đội hình xuất phát trận gặp Lào. Nhưng chắc chắn hậu vệ cánh Xuân Thành sẽ không thể ra sân vì chấn thương gặp phải ở trận đấu với Indonesia.

    Thiệt quân, nhưng HLV Miura vẫn thể hiện sự tự tin khi khẳng định: “Trận hòa trước Indonesia rất đáng tiếc nhưng tôi nghĩ không có vấn đề gì cả. Các cầu thủ chỉ cần tập trung hơn, biết nhắc nhau nhiều hơn trên sân cộng với một chút may mắn nữa là ổn. Như Indonesia ở trận trước, họ chỉ có 2 cơ hội và biến thành 2 bàn thắng. Cuộc sống mà, không có gì đơn giản và trận đấu với Lào sắp tới cũng thế. Đầu tiên, chúng ta phải nghĩ tới 3 điểm. Sau đó là cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để tạo lợi thế trong trường hợp phải tính tới chỉ số bàn thắng-thua”.

    Buổi tập chiều 23.11 của đội tuyển diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Nhóm tuyển thủ chơi đủ 90 phút trong trận gặp Indonesia chỉ tập thả lỏng trong khoảng 30 phút rồi được HLV Miura cho về khách sạn nghỉ sớm. Nhóm cầu thủ còn lại, trong đó có Công Vinh tập rất miệt mài trong phần chia đôi đội hình thi đấu trên phạm vi nhỏ. Ba thủ môn phải hoạt động khá vất vả, trong đó đặc biệt được các trợ lý lưu ý những cú sút tầm thấp.

    Kết thúc buổi tập, HLV Miura nói chuyện riêng với tiền đạo Anh Đức khá lâu và nhiều khả năng anh sẽ được xuất trận trong trận gặp Lào tối 25.11. Tiền vệ Thanh Trung được yêu cầu tập sút phạt thêm. Tiền đạo Mạc Hồng Quân thì tập những pha băng lên từ tuyến 2, dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

    Cũng tập ở sân phụ 2 Mỹ Đình cùng giờ với tuyển Việt Nam, không khí tập luyện của đội tuyển Lào khá buồn tẻ. Có lẽ hiểu tâm trạng của các học trò sau trận thua Philippines 1-4, HLV David Booth chỉ cho các tuyển thủ tập nhẹ, chơi “đá ma”, chia đôi đội hình đá đối kháng một lúc rồi lên xe ra về.

    >> Cảm xúc trở về sau ngày Việt Nam ra quân
    >> "Fan cuồng" vào sân tập "chôm đồ" của ĐT Việt Nam
    >> Thủ môn Nguyên Mạnh mong có cơ hội sửa sai
    >> Văn Quyết và Công Phượng - Hai số 10 của Bóng đá Việt Nam
    Theo Tuệ Minh - Dân Việt

    -------------------------------------------

    Đúng như mong muốn ông Miu sẽ xa luân chiến đội hình để giử vững tốc độ sức mạnh tranh chấp là mặt mạnh của tuyển cũng là đặc trưng bóng đá Đông Á (sự thành công của nó thì khỏi phải nói).

    Chúng ta sẽ thắng Lào trận tới . Đối với tui tỷ số không quan trọng. Cần 3 điểm. Sau đó sẽ dập ông Phi.

    Indonesia luôn là đội bóng khó chơi và rất hao sức để dành thắng lợi. Một trận hoà 2-2 trước Indo không là kết quả tồi (đó là đội bóng tốt mùa này - thễ hình thể lực và chơi chặt chẻ bình tĩnh). Nhưng VN đã đá trong thế một dội Đông Á áp đặt lên Indo, may mắn hơn trong việc dứt điểm tỷ số 4-0 là không quá đáng. Đó là đẳng cấp Đông Á trong lối chơi. Duy ta chỉ thiếu những tiền đạo có chân sút tốt ở những khoảng khắc ra chân. Lối tạt bóng của VN hiện nay mang dặt trưng lối tạt bóng Nhật mà tui đã phân tích miếng đánh này hồi Thanh Bình (bát) đá với Nhật U22 chắc cũng cở 5-6 năm trước. Đó là tạt bóng huốc ra sau góc xa cầu môn để 1 cầu thủ dâng lên đón lõng và kết thúc. Ít ra 3 lần tuyển VN đón bóng như vậy nhưng việc kết thúc là chưa chuẩn xác cũng như các cú đá bồi thí dụ của TL cuối h2 là thiếu lực hoặc lên trời. Nó cần thời gian để chỉnh sửa và đó không phải là lúc này. Hàng hậu vệ chúng ta mới bắt đầu xây dựng. Mou đến một đội bóng nào cũng cần 2 năm để xây dựng hàng thủ vận hành như ý đồ của mình. Nói gì thì nói hàng thủ made in Mourinho là hàng thủ thuộc vào loại chắc nhất nhì hiện nay. Với Mou là như thế thì chúng ta thấy Miu cần thời gian để xây dựng một hàng thủ tốt. Nhưng việc chọn con người đã xong. Những Đông Triều, Văn Sơn, và Hồng Duy có thể nói trong con mắt xây dựng hàng thủ của Miu là hàng phế thải. Ngoài những người đang có trong tay có thể nói là tốt nhất cho 2-3 năm tới. Trên con đường đang đi trong 2 năm tơi VN sẽ có 1 đội tuyển rất mạnh nếu giử ông ấy hay xử dụng hlv Nhật. Nhưng nếu vì không nhét được quân U19 vào mà bỏ đi định hướng này thì bóng đá VN sẽ nát toét trong một thời gian nữa. Tất nhiên chúng ta đang nói tới tuyển VN cho AFF cup bây giờ. Vâng nó chỉ mới 85% nhưng một hàng thủ chỉ cho Indonéia 3 cơ hội đá vào cầu môn không là 1 hàng thủ tồi. Bóng đá có ngày này ngày kia. Tuyển VN nó đủ sức đi đến ngôi vị cao nhất. Cần 1 tý may mắn vâng. Nhưng may mắn bao giờ cũng chỉ song hành với cố gắng và cố gắng của tuyển VN là tuyệt vời họ đá và vô bóng như thể hy sinh vì tổ quốc hảy nhớ quả vô bóng đội đầu của Minh Tuấn trong thế 2 hậu vệ to con nó kẹp. Những cố gắng như vậy tinh thần này đáng trân trọng chứ không phải kiểu thua 0-6 rồi nói 1 câu chúng em đã đá hết sức mình như thể lá cờ tổ quốc mác tuyển thủ quốc gia không là ý nghĩa gì. Chỉ là đến để thể hiện bản thân dể thì ngoáy khó thì buông. Những con người như vậy không đáng là tuyển thủ quốc gia. Tui trở lại forum này vì tui yêu và thương cái lối chơi nhiệt tình cống hiến của tuyển VN hôm nay. Hiểu rằng một cơ hội có 1 tuyển kiều thế này không dễ mà có bởi vì cách suy nghĩ làm việc của người VN. Bởi vì điều đó luyến tiếc mà quay lại chứ một khi đội tuyển mới gọi những cái tên chẳng ra gì biết trước không có cơ hội lên ngôi thì tui chẳng dư thời giờ mà xem và viết bài đâu. Hãy tận hưởng cuộc chơi này khi chúng ta cỏn bên nhay sát cánh cùng tuyển VN.
    Dawning87PhieuLinh thích bài này.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Terasil Dangda ko dc Almẻria nhả ra thì phải. Tại Suzuki Cup chỉ được tính là các trận giao hữu nên các CLB có quyền ko nhả cầu thủ. Tui xem trận Thái với Sing thấy Thái đá lọng cọng thấy mồ chứ có sắc sảo gì đâu nhỉ. Chính ra Sing đá mới hay hơn, nhưng chất lượng tiền đạo Sing đã ko còn như thời các ông lão Dủric, Casmir, Indra Sahdan nữa. Ko dưới 1 lần Sing phá tan hàng thủ Thái băng xuống nách nhưng pha xử lý cuối cùng lại thiếu tỉnh táo, bệnh chung của cả ĐNA. Cuối cùng 1 quả pen lãng nhách làm Sing rơi vào thế bất lợi ở bảng này. Hàng thủ của Thái vừa lùn vừa thiếu an toàn, để xem 2 trận còn lại xem thế nào. 2 ông Mã với Miến được mỗi thể lực, trước thì sợ chứ đội hình VN này thích đấu thể lực ta chiều tất.

    Sau lượt đầu tui thấy đối thủ đáng ngại nhất chắc là Sing. Nếu nói tuyến giữa thì VN ko ngại ai nhưng hàng thủ cầm bom ném vào nhà thế này thì sợ són ra quần mất.
    PhieuLinh, ratdanong, haglvn2 người khác thích bài này.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Kiểu này thì vào bán kết Indonesia, Việt Nam, Thái, và ? rồi. Bởi vì bảng bên kia tui không xem.
    Phi cũng mạnh nhưng không thể mạnh hơn VN và Indo mùa này.

    Rất có thể VN sẽ gặp lại Indonesia ở trận chung kết chăng.

    Cầu cho VN sẽ đụng Thái ngay bán kết này. Lối đá Đông Á é o bao giờ sợ lùn ngoáy đít cả nó dập cho toe ngay từ trong trứng ấy. Ông Thái đụng ông Bắc Hàn cấm có bao giờ dám ngẩn mặt lên làm người đâu. Cầu gì được nấy đi. Thái lọ ráng lếch vô đi gặp VN. Bên này thì VN cũng tính từng trận thôi....
    Reddman4ever, Malogssexmovie thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này