1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Trận này khả năng cao là cặp vinh và hồng quân chứ khôg phải quyết.

    Ông miura có vẻ thích dùng vinh đá lùi hơn.
  2. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    trận gặp Phi đội hình có thể như thế này!!...Thanh Bình thay Nguyên Mạnh vị trí thủ môn; hàng hậu vệ chắc là giử nguyên, bộ tứ sẽ là Huy Hùng, Hoàng Thịnh ở giữa; Công Vinh cánh trái, Thành Lương phải; Minh tuấn sẽ được nghĩ ví dính 1 thẻ vàng rồi với 2 trận trước đã cày đủ 90 phút!!..hàng công Văn Quyết, Hồng Quân!!..Hồng Quân có lẽ chắc suất trận với Phi, khi Hải Anh chấn thương, Anh Đức gây thất vọng trận trước!!
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Một bài về Huy Hùng, tiền vệ mà tôi từng thấy có những cú cài người rất hay để chuyền bóng. Đá khôn chứ không quyết liệt theo kiểu phá sức. Nhược điểm thì có vẻ như thiếu một chút độ bền thể lực ở cuối trận

    http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/affcup/huy-hung-vu-khi-bi-mat-cua-toshiya-miura-3112188.html

    Huy Hùng - Vũ khí bí mật của Toshiya Miura
    Tiền vệ mùa trước còn chơi giải hạng Nhất nay trở thành mỏ neo ở trục giữa sân được HLV Toshiya Miura tin tưởng sử dụng trọn vẹn hai trận mở màn AFF Cup 2014.
    Hai trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2014, HLV Miura khiến dư luận bất ngờ khi cất một loạt trụ cột như Công Vinh, Tấn Tài trên ghế dự bị. Thay vào đó, các cầu thủ trẻ được tin tưởng đá chính và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ban huấn luyện đề ra.

    Vũ Minh Tuấn, Đinh Tiến Thành và Nguyễn Huy Hùng là ba tuyển thủ đưa Olympic Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết ASIAD 2014 với tư cách đầu bảng. Họ cũng là những người hiếm hoi đá trọn vẹn hai trận gặp Indonesia và Philippines. Trong vai trò tiền vệ phòng ngự, Huy Hùng gần như ít cơ hội dâng cao ghi bàn, nhưng hôm qua cầu thủ quê Đông Anh (Hà Nội) đã ghi tên mình lên bảng tỷ số với bàn ấn định chiến thắng 3-0 vào lưới tuyển Lào.

    [​IMG]
    Huy Hùng (số 29) chung vui cùng đồng đội. Ảnh: Lâm Thỏa.

    ''Ghi bàn trong màu áo đội tuyển, tôi vui nhưng chưa cảm thấy trọn vẹn", Huy Hùng chia sẻ với VnExpress. "Trận này tôi chơi chưa tốt lắm, bỏ lỡ vài cú sút từ xa nên chưa hài lòng. Nhiệm vụ của tôi là thu hồi bóng, chơi thấp giữ nhịp trận đấu. Có cơ hội thoáng nhưng tôi sút hỏng cả, nếu nắn nót hơn tôi đã ghi hơn hai bàn ở trận này".

    Sở hữu chiều cao 1,76 mét, Huy Hùng lại có vóc dáng thư sinh, lối chơi thiên về đầu óc. Thay vì tung ra những pha xoạc bóng để tranh chấp, Huy Hùng lại lựa chọn đúng thời điểm để đoạt bóng mà không quá tốn sức. Nhiều người ngạc nhiên bởi cuộc chiến ở trục giữa sân vô cùng quyết liệt. Huy Hùng lại có lối chơi mềm mại lặng lẽ, chứ không thuộc diện "chém đinh, chặt sắt" như thông thường.

    Có lẽ cũng vì điều này, Huy Hùng được tin tưởng đá chính, cho dù trong suốt hai năm qua Huy Hùng chủ yếu chơi ở giải hạng Nhất. Trong đội hình đá AFF Cup 2014 lần này, Huy Hùng là tuyển thủ hiếm hoi đá giải hạng Nhất nhưng lại quán xuyến nhiệm vụ nặng nề ở giữa sân. Ở ASIAD 17, anh cũng đá trọn vẹn ba trận của Olympic Việt Nam. Và vì vậy, dù có nhiều sự thay đổi trong đội hình, Miura vẫn xem Huy Hùng là "mỏ neo" bất di bất dịch trên sân trong hai trận đấu ở AFF Cup 2014.

    [​IMG]
    Chơi ở giải hạng Nhất hai mùa vừa qua, Huy Hùng (áo đỏ) vẫn là trụ cột không thể thiếu trong màu áo Olympic và đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Toshiya Miura.

    "Thầy Miura chỉ giao tôi nhiệm vụ duy nhất là phòng ngự từ xa, tạo lớp lá chắn trước hàng phòng ngự. Tôi đơn giản là chơi bóng và cố gắng hạn chế khoảng không cho đối thủ dâng lên. Số bàn thắng tôi ghi ở tầm CLB rồi đội tuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng vì thế. Trận gần nhất tôi ghi bàn vào lưới Olympic UAE tại ASIAD 17. Tôi mong muốn nâng cao khả năng sút xa của mình để ghi bàn nhiều hơn giúp đội nhà chiến thắng", Huy Hùng thổ lộ như thế.

    Thầy cũ Huy Hùng ở CLB Hà Nội và tuyển U23 Việt Nam - Hoàng Văn Phúc từng tâm đắc khi nói Huy Hùng có thể sử dụng tốt hai chân, đá bóng vừa dũng mãnh lại có thừa sự tinh tế, khéo léo. Do không gặp thời lại phải chấn thương nên Huy Hùng chưa có được một vị thế đúng mực với tài năng vốn có.

    Từng lỡ cơ hội dự SEA Games 27 vì chấn thương nặng vào phút cuối cùng, Huy Hùng càng khát khao được thi đấu và cống hiến nhiều hơn: "Tôi vẫn chưa thể quên chức vô địch ngọt ngào của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008, nhất là bàn thắng bằng đầu quyết định của anh Công Vinh. Lúc ấy, tôi mới học lớp 10, còn là cầu thủ học việc. Ao ước của tôi sau từng ấy năm đã thành hiện thực. Bây giờ, tôi có cơ hội sát cánh cùng những người hùng năm ấy là Phước Tứ, Tấn Tài, Công Vinh. Quả không hạnh phúc gì hơn. Tôi mơ mình được giơ cao chức vô địch tại giải năm nay".
    Blood_Buddha thích bài này.
  4. Me_Neo_Diehard

    Me_Neo_Diehard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    39
    Ngày mai Việt Nam sẽ tiếp tục chơi pressing. Phi sẽ không chơi được như đá với Indo nhưng nếu Việt không vá được điểm yếu ớ hàng thủ thì sẽ có kết cục như trận Indo thôi.
    Chú Nguyên Manh nên ngồi ngoài. Tiến Thành đá trung vệ mà kèm 1 vs 1 không được thì làm gì => nên cho ra ngoài ngồi luôn!
    haglvn thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Các bác đừng vội lạc quan quá. Cứ từ từ mà xem. Phil Thái theo tôi sẽ là 2 đối thủ khó nhằn với VN thì về mặt con người nó có vẻ nhỉnh hơn mình. Hi vọng là ở Miura đây.
    Tôi thấy ông Tuấn đã tính trc khả năng khó ăn, có thể thua Phil nên đã đánh lưỡi dẻo qua gặp Thái trc ngon hơn Sing để rào trước rồi đó.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137

    ông Miu có vẻ k thích dùng CV bên cánh mà chỉ dùng đá hộ công or trung phong
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Việt Nam đủ sức thắng Phi. Đội hình VN đồng đều, ăn ý có tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Về thực lực thì Phi có thể không thua VN vì tiền đạo nó bén và có sức mạnh. Nhưng về lối chơi thì VN mạnh hơn Phi 1 tầm. Thực tế nếu bây giờ gặp lại nhau và cần phải thắng VN có thể quật UEA và Palestine. Cở Hàn Nhật thì không nói.

    Trong bóng đá có 1 thứ gọi là đẳng cấp. Thí dụ trận Palestine khi thua 3-0 15 phút cuối chỉ cần Văn Quyết và Hoàng Thịnh vào có cặp Thịnh và Hùng thì gió đổi chiều VN làm chủ trung tuyến ép sân nên Palestine bị thua lại 1 trái.

    VN hiện nay rất may mắn có 1 cặp tiền vệ trung tâm quá hay tui rất đánh giá cao họ. Vũ khí bí mật của VN chính kla2 cặp tiền vệ này. Trong bóng đá muốn xây dựng 1 đội bóng mạnh cặp tv trung tâm phải mạnh làm tốt khâu phòng ngự tranh chấp bóng. Trong cái nhìn của tui cặp tv trung tâm này cho ta chơi ngang Nhật, Hàn, Triều Tiên, Úc....nếu 1 ngày nào đó mà VN có cơ hội đụng chúng nó các bác sẽ kiểm chứng lời tôi. Cho nên trước trận Indo...các bác ai lo lắng chứ tui chỉ cười. Tại sao lại phải quan trộng sự phòng thủ từ cặp tv trung tâm. Man với Yaya Toure, Chel với Matic, Bayer với ông Burger gì đó. Nó cũng giống như chiến hạm Aegis vậy nó bắn tên lửa hành trình người ta nổ tung trên đất địch, trên biển hơn là những khẩu pháo bắn nhanh bắn chặn cuối trên sân nhà khiến cho nó không rơi xuống nhà mình thì được rớt mịa xuống nhà thằng hàng xóm không sao.

    Đó thể hiện quang điểm tầm nhìn xa hơn tầm mắt...thôi không mạt sát dân Việt nữa. Không phải tự nhiên người ta điên bỏ tiền tốn kém ra phòng thủ từ xa. Mấy anh bùn lầy thì không thể với nên tý toét hí hửng với mấy khẩu tầm gần. Mỹ thua CT VN thì sao....có gì phải vui mừng ...mịa nó chết 60k dân VN chết 3 triệu. Mang thương vong ra xa đất mẽ quê nhà. Đó là điều cần phải học hiểu hơn là cứ lú lẩn tự hào vớ vẩn. Sự phòng thủ tốt từ xa khiến khung thành = thủ đô an toàn hơn dĩ nhiên chúng ta không thể thấy nhiều những chú song phi của Tiến Dũng của u19 những khẩu bắn nhanh....để gào rú lên sung sướng vì thấy tên lửa nó rơi ngoài đồng. Nhưng tụi bên ngoài nó cười cho sự dại khờ này rồi. Trận thắng Schalke hàng thủ của Chel làm việc trong vùng 16.50 là khá ít những nguy hiểm bị đẩy ra xa. Đó mới là cơ hội chiến thắng cao hơn.
    Mấy thằng hv và tm nó động kinh kệ nó vì cơ hội cho nó động kinh là không nhiều. Nhưng qua trận Lào thấy mấy thằng trung vệ nó đã hết tửng rất cẩn thận bọc lót rồi. Khi hàng tiền vệ mạnh đẩy hết quân đối phương về sân nhà nó phía trên cùng lắm 2 thằng thì cứ 2 thằng kèm 1 thằng là ổn.

    Điểm yếu duy nhất của tuyển VN bây giờ là 1 chân sút đẳng cấp cao (để chọi với bọn Hàn, Nhật...chứ ĐNA thì khỏi. Hậu vệ yếu thì từ từ nó rút kinh nghiệm chứ t đ giỏi chịu). Tui nói vậy không phải dựa trên việc số cơ hội bị bỏ lỡ. Thí dụ trận Chel thắng Schalke 5-0 Chel cũng bỏ lở khoảng 10 cơ hội. Tui nói vậy dựa trên những bàn thắng được xảy ra khi xử lý bóng không bị kèm. Ngoại trừ quả Minh Tuấn. Những bàn thắng khác kẻ cả CV đều xử lý trong thế không bị kèm....điều này cho thấy trình độ sút bóng còn kém ....mới dẫn tới những quả có độ khó hơn như quả vô lê Anh Đức và quả vô lê nối của Văn Quyết ra ngoài. Nhưng đây cũng là bình thường. VN không có cở Drogba hay Costa đâu. Uchida nhận bóng ngon trong vùng cấm đợ quả bóng rồi sút bóng bị chặn bởi hậu vệ mất rồi. Đó là Uchida của Nhật đá tại Champion League Âu Châu. Nói thế để các bác ở đây đừng thấy tuyển VN nó bắn chim mà chê cũng như gào rú về kỹ thuật sút bóng bọn u19.

    Những bàn thắng u19 xảy ra trong tình trạng như thế nào. Sút bóng mà không bị kèm thì Minh Tuấn và Công Vinh nó quất không thua gì Công Phượng hay Tuấn Anh đâu. Nhưng muốn đá ở đẳng cấp cao thì xử lý bóng- sút bóng phài 1 chạm ngay điều này thì u19 hagl vẩn là chơi bóng với tư duy lạc hậu cho nên đụng đội đẳng cấp cơ hội = 0. Không nó trận Hàn, 3 lần đụng Nhật thua cả 3. Còn cặp tv trung tâm của hagl jmg thì oẹ oẹ.

    Thắng Phi thì dễ nhưng lúc này không phải là lúc thắng nó. Cứ tưng tửng vậy để chúng nó coi thường VN không có chuẩn bị tinh thần quyết chiến ở trận bán kết. Lúc đó bằm chúng nó rồi hứng khởi làm luôn trận chung kết như kiểu đá ểnh ểnh cả trận 20 phút tung quân đánh giải quyết thắng thua. Dĩ nhiên đẳng cấp Mou và J league nó cao hơn ao làng ĐNA và VN rồi nên nó có chiến lược bài vở và sự tự tin. Bởi vậy nó mới suốt ngày dìm đám mọi ao làng dưới bùn. É có tự tinh thắng Phi thì nói chức vô địch làm gì. Miura may mắn về VN chọn được 1 đội hình tốt + đối thủ cũng khá ba làng cho nên ông ấy có cơ hội và VN cũng vậy. Thằng Thái tý nữa thì vãi cả ra với thằng Mã....mà các bố cứ nhìn tỷ số + ngoái đít mà ca ngợi mãi.

    Chắc chắn mai Miu không tung đội hình mạnh 1 ra bằm thằng Phi đâu nhưng cũng không tung 1 đội hình để thua. Huy Hùng có thể nghỉ Hoàng Thị vào với Huy Toàn đá trung tâm là đủ tăng thêm sức mạnh thì để Hồng Quân thay Minh Tuấn.
    fromdesertfootball442 thích bài này.
  8. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Ngày mai vịt sẻ hấp phi kiều, tôi tin Miu sẻ có cách.
  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Muốn đá đẹp mặt cần có hàng tấn công mạnh, muốn vô địch cần có hàng thủ vững. Theo triết lý không thua là ta có cơ hội thắng. Đội bóng bản lĩnh hay không phụ thuộc vào hàng thủ, ngày mai chúng ta sẽ kiểm chứng được VN có thể vô địch được không. Dù Phi cho ra đội hình nào đi nữa thì nhìn chung cá nhân các cầu thủ Phi nhỉnh hơn các thanh niên cứng trong làng một tí, bắt chết được hàng công của Phi là biết được thực lực thủ của VN.
  10. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Theo tôi thì ông Miu có tính cách điển hình của người Nhật là điềm tĩnh nhưng rất nóng tính. Nhưng cũng giống ông Calisto mọi người đều phải thừa nhận là có chuyên môn giỏi. Qua hành động loại Quốc Anh cho Công Vinh dự bị thì có thể thấy ông Miu quyết đoán không kém ông Calisto. Và việc này là cần thiết có người nói là HLV bóng đá phụ trách thi đấu không phải 1 người thầy giáo như ông Giôm mà phải như 1 vị tướng cầm quân ra trận. Công bằng, quyết đoán phải có uy khiến cầu thủ phải sợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này