1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Thưa bạn, đại diện cho nước Nga trong Hội nghị Vienna 1815 là Ngoại trưởng Karl Neselrode người gốc Đức, sinh ở Bồ Đào Nha đấy ạ. Nữ hoàng Ekaterina II của Nga tên thật là Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg, là người Đức sinh ở Stettin đấy ạ. Vua Leopold I của Bỉ sinh ở Coburg và từng là chỉ huy Trung đoàn Cận vệ Hoàng gia Izmaylovsky trong quân đội Nga đấy ạ. Chuyện bổ nhiệm như Ukraine thì trong lịch sử châu Âu từ thế kỷ XVI-XX thiếu gì, chả phải việc vô tiền khoáng hậu đâu. Chỉ có mấy bác không phải dân chuyên nghiên cứu về Lịch sử Châu Âu mới không biết thôi.
    NamTuocAudiA4, Lefan_1Everest_V thích bài này.
  2. jun_lee

    jun_lee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    84
    ĐƠN VỊ TINH NHUỆ NHẤT NƯỚC NGA “VIMPEL” THIỆT HẠI NẶNG NHẤT TRONG LỊCH SỬ TỒN TẠI CỦA MÌNH TẠI VÙNG CHIẾN SỰ SÂN BAY DONETSK
    http://seo-top-news.com.ua/
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  3. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Ukraine có xâm lược đất đai của Nga à? Hay là bác nói Putin là kẻ xâm lược?
    NamTuocAudiA4Lefan_1 thích bài này.
  4. Poroporo

    Poroporo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    185
    Nguồn .ua, không có hình bằng chứng o_O Nhìn chung là độ tin cậy ngang với lời nói của thánh Lyshenko
  5. dtvtbnt

    dtvtbnt Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    132
    tại sao ko phải là công dân uk trước =)) mà đừng lôi mấy cái lịch sử cổ lỗ nếu thế thì nhiều lắm =)) bây giờ nó chả như thời xưa chiến đấu cho ngoại bang vì lý tưởng đâu =)) người cuối cùng ở cái thời đại súng ống này chắc chỉ có che =)) mà sao nói đến mỗi mẹ đó thế 3 người cơ mà vậy 2 người kia thì sao 6tuan không nói luôn cho tròn đi =))
  6. sonhaiphi

    sonhaiphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    159
    Vâng em nghe Bác!
    Em lo cho bọn U làm éo giề, bọn nó ngu thì dáng chiệu chứ em có lo cũng chả làm được giề!
    Chỉ có thấy mấy bác pro Mẽo là lo cho dân U lắm cơ. Lo U sẽ bị Nga thịt rồi sẽ sống dưới đêm trường nô lệ của bọn Đại Nga. Nên ra rức cổ vũ bon RS , Nazi ở U nhiệt tình.
    Em chỉ thấy cái cách trước khi bổ nhiệm mới nhập tịch mới vui.Không biết chị này có viết đơn gia nhập hem?
    Em thấy cách bổ nhiệm bộ trưởng nước người nước ngài vô làm chính phủ cũng hay và sáng tạo đó chứ.
    Có gì Mẫu quốc nó chỉ thị trực tiếp luôn đỡ lòng vòng!
    Chứ giờ nhỡ anh Tổng Kẹo nói là đại ca ở Hoa Thịnh Đốn chỉ đạo phải làm như thế như thế, chắc gì anh Thủ Đao đã tin!
    dangkhoaquan, bmaco1122vodka_putinka thích bài này.
  7. sonhaiphi

    sonhaiphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    159
    Vâng Bác! em cũng có biết là ở xưa cựu lục địa ấy việc mời một ông hoàng nước này về làm vua nước khác là chuyện như cơm bữa. Có ông Hoàng còn làm vua 2 nước. Chuyện thường í mà!
    Tuy nhiên thư nhất đấy là thời phong kiến như thế mí lại nó phải có quan hệ huyết thống hoành gia, khanh tước gì đới mới được.
    Nếu bác đem chuyện trung cổ , cận đại ra so sanh với thời hiện tại thì nếu Anh Pú chim hành xử theo kiểu Trung -cận đại cũng được bác nhể!?
    Mà nói vui chơi thế thôi, luật lệ éo gì ở đây ?
    Luật là mấy thằng đầu gấu nó bày trò để chăn dắt mấy thằng ong ve thôi.
    Bọn đầu gấu nó toàn hành xử theo kiểu giang hồ , theo luật rừng hết.
    Nên việc bác không thích ai bác cứ chủi , bác thích ai bác cứ khen. Đừng nói đến luật lệ mí đạo đức.
    Ở thời đại khôn chết, dại cũng chết chỉ có " biết " thì mới sống bác đừng có nói đến luật pháp Cuốc Tế gì ở đây!
    Em kính bác nhé!
  8. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    TT Nga Putin có toa thuốc nào đặc trị kinh tế Nga đang suy yếu?
    Tổng thống Nga Putin có toa thuốc nào đặc trị kinh tế Nga suy yếu quá nhanh, trong bài diễn văn toàn Nga hôm nay 4.12?

    Giá dầu thấp cùng việc phương tây cấm vận Nga với lý do Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine, đã khiến đồng rúp mất hơn 40% giá trị trong năm nay, là loại tiền yếu nhất trong năm, cùng đồng hryvnia của Ukraine.

    Ngày 2.12, lần đầu tiên chính phủ Nga thừa nhận nền kinh tế Nga trị giá 1,4 ngàn tỷ USD sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2015. Bộ phát triển kinh tế Nga nói phải sửa lại dự báo GDP trong năm tới từ mức tăng trưởng 1,2 % xuống 0.8 %.

    Uy tín của ông Putin vẫn cao vút, không bị phản đối nhiều về sự suy yếu của nền kinh tế, nhưng vẫn có những câu hỏi ông Putin có toa thuốc nào đặc trị kinh tế Nga, tức cách ông kéo nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng.

    "Nỗi nguy hiểm lớn nhất cho tổng thống là nền kinh tế, dưới hai sức ép trừng phạt và rớt giá dầu”, theo nhà bình luận Kirill Rogov viết trên nhật báo thương mại Vedomosti.

    Tờ này tuần trước chẩn đoán rằng kinh tế Nga bệnh nặng, nhưng lãnh đạo Nga từ chối thừa nhận hoặc chẳng tìm cách cứu chữa.

    Tổng thống Nga có giữ được các lời hứa?
    Bài diễn văn toàn liên bang của ông Putin sẽ chuyển đến lưỡng viện quốc hội Nga, chính phủ, cùng các quan chức cấp cao, là cơ hội để ông đáp trả những chỉ trích.
    Các đảng đối lập nói trong những năm trước, diễn văn của ông toàn là lời hứa suông, không đạt hiệu quả nhiều khi ông hứa sẽ không để nền kinh tế Nga lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu khí (chiếm một nửa nguồn thu liên bang).

    Ông Putin chưa hề cho biết ông sẽ làm gì, chỉ thường phát thông điệp rằng “Nga sẽ vượt qua tất cả khó khăn”.
    Theo Reuters, ông cũng lái sự chú ý vào nền kinh tế, bằng cách kêu gọi lòng yêu nước, gồm việc sáp nhập Crimea vào Nga, quy trách nhiệm cho Mỹ và EU gây ra quá nhiều vấn nạn cho Nga cũng như đã tạo ra cuộc khủng hoảng Ukraine để o ép Nga.

    Chính Tổng thống Mỹ Barack Obama nói tình hình kinh tế nghiệt ngã sẽ giúp thay đổi những đường lối của ông Putin ở những lãnh vực khác.

    Một số nhà phân tích nói ông Putin tránh cắt giảm ngân sách ở vài lãnh vực, như trợ cấp xã hội và quốc phòng, vì ông không muốn tỏ ra yếu ớt với quốc tế, và không muốn xảy ra những vụ khởi loạn ở Nga.

    Theo Reuters, ông còn nhớ những cuộc xuống đường phản đối ông hồi mùa đông 2011-2012, và ông sẽ không muốn tái diễn cảnh tượng ấy.
    Ngân hàng trung ương Nga phải cứu đồng rúp
    Một cựu quan chức Ngân hàng trung ương Nga (CBR) đã nói đến“vài hoảng loạn” trong một hệ thống tài chính mất giá.

    CBR đã phải hai lần can thiệp vào thị trường tiền tệ Nga trong các ngày 1 và 3.12, trong một nỗ lực cứu vãn sự rớt giá mạnh của đồng rúp, theo các nhà giao dịch.

    Theo Tập đoàn tài chính BCS ở Moscow, CBR đã phải chi từ 600 triệu USD đến 1 tỷ USD hôm 3.12, để bảo vệ đồng rúp vốn rớt giá ở mức thấp kỷ lục trong từng ngày.

    Trong ngày này, tỷ giá là 53, 05 rúp “ăn” 1 USD trong giao dịch mới nhất, phục hồi so với mức thấp kỷ lục 54, 91 rúp “ăn” 1 USD lúc sáng 3.12 vốn chịu sức ép của giá dầu giảm nhẹ cùng nền kinh tế ốm yếu của Nga.
    [​IMG]
    Một quầy đổi tiền báo tỷ giá hối đoái ở Moscow
    Trong khi đó, giá dầu thô Brent tăng 0,3 % đạt 70, 75 USD/thùng, sau khi rớt 12, 7 % trong tuần trước, khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 27.11 quyết không tăng sản lượng để kéo giá dầu lên.
    Cùng ngày, Tổng thống Putin ký duyệt ngân sách chính phủ năm 2015, và đó là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, chính phủ Nga phải điều hành đất nước với mức thâm thủng 8 tỷ USD, và dựa trên mức giá 100 USD/thùng dầu. Xuất khẩu dầu thô là nguồn thu ngoại tệ chủ lực của kinh tế Nga.

    Nhưng một quan chức cấp cao CBR nói hồi đầu tuần, rằng họ đã chuẩn bị dự báo ngân sách mới dựa trên mức giá 60 USD/thùng.

    CBR cho biết hôm 1.12 đã bán 700 triệu USD.

    Quỹ dự trữ ngoại tệ của Nga đã giảm khoảng 90 tỷ USD trong năm nay, từ 510 tỷ USSD trong quỹ đến ngày 21.11 chỉ còn 420,4 tỷ USD. Do CBR phải bán ra đồng euro và USD để giữ giá trị đồng rúp.

    Vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) vào Nga đã bị rút đi nhiều, năm nay có thể quá 100 tỷ USD.

    CBR từng thả nổi đồng rúp từ ngày 10.11, bỏ sự can thiệp thường xuyên sau khi đã chi gần 15 tỷ USD từ quỹ dự trữ trong tháng 10 mà vẫn không chặn được sự mất giá của đồng tiền Nga.

    CBR chưa bao giờ lập tức bình luận về những cuộc can thiệp, và cứ cách hai ngày mới thông báo các dữ liệu về động thái thị trường tài chính Nga.

    Nhưng CBR liên tục khẳng định họ giữ quyền can thiệp đột xuất, ở bất kỳ mức độ nào, để duy trì sự ổn định tài chính và tránh hoảng loạn.

    Tuy nhiên, dù Nga nỗ lực kềm hãm tạm thời sức ép, các nhà chiến lược nhận định hiệu quả tích cực sẽ rất ngắn.

    Nhà giao dịch Evgeny Shilenkov của tổ chức tài chính Veles Capital LLC ở Moscow, nói: “Họ can thiệp nhằm chứng minh đang kiểm soát tình hình và không để đồng rúp mất kiểm soát. Thực tế thì không thay đổi được gì, đồng rúp sẽ tiếp tục rớt vì giá dầu rớt và nền kinh tế yếu”.

    “Tình hình đồng rúp đang trông rất tệ”, theo nhà giao dịch Luis Saenz của tập đoàn tài chính BCS.

    Danh sách sức ép lên đồng rúp rất dài: thậm chí bỏ qua chuyện rớt giá dầu, các ngân hàng Nga và các công ty đều phải trả nợ nước ngoài khoảng 30 tỷ USD trong tháng 12.

    Lệnh cấm vận Nga của phương Tây đã chặn nhiều con nợ Nga phải đứng ngoài thị trường cổ phiếu, làm nhiều công ty phải mua đồng đô-la Mỹ ở thị trường ngoài.

    Dù nhiều công ty đã cho rằng họ đã mua đủ số USD cần thiết, các nhà phân tích nói họ vẫn còn thiếu rất nhiều tiền để trả nợ.

    Chính phủ Nga cùng CBR sẽ phải quyết rằng sẵn sàng nên chi bao nhiêu nữa từ quỹ dự trữ để giữ đồng rúp không mất giá sâu hơn nữa. Trên hết, họ sẽ phải đến món nợ nước ngoài 130 tỷ USD mà các doanh nghiệp phải trả đúng hạn trong 12 tháng tới.

    Đồng rúp càng mất giá, hóa đơn này càng tốn kém.
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  9. Ryan_Bingham

    Ryan_Bingham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    12
    Nhà Barclay đến Lithuania (thuộc đế quốc Nga) từ thế kỷ 17 và Michael Barclay là đời thứ 5. Như vậy có gọi là nhập tịch không?

    Karl Nesselrode là người Đức vùng Baltics (lại thuộc Russia Empire), được sinh ra trên 1 con tàu của Nga khi nó đang ở Lisbon. Bố là đại sứ Nga. Như thế này cũng giống Ukraine sao?

    Còn đem so sánh việc bổ nhiệm của Ukraine với việc 1 bà hoàng giết chồng đoạt ngôi, 1 ông chỉ huy quân sự bình thường (gốc Bavaria, cái thời mà nước Đức bây giờ gồm hàng trăm công quốc) thì thật lố bịch.
    Theroux, tatpcit, blackevila42 người khác thích bài này.
  10. tuanproxhd

    tuanproxhd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    535
    Tiến sĩ Maud Harridon, Đại học Kuala Lumpur: MALAIXIA KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA ĐIỀU TRA VỤ THẢM HỌA MH17 VÌ LÝ DO CHÍNH TRỊ

    [​IMG]
    Hình ảnh máy bay MH17, chụp từ vệ tinh
    Malaysia đến nay chưa được tham gia vào nhóm điều tra hình sự liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 tại khu vực miền Đông Ukraine ngày 17/7/2014.


    Đại sứ Malaysia tại Hà Lan Fauziah Mohd Taib cho biết, nước này chưa được chính thức tham gia Nhóm điều tra chung do Hà Lan đứng đầu, để điều tra về khía cạnh tội phạm liên quan đến thảm họa hàng không MH17. Ngoài ra, Malaysia cũng không được tham gia công việc thu gom các mảnh vỡ tại hiện trường tại khu vực gần thành phố Donetsk ở Ukraine. Trong một phát biểu gần đây, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Tiong Lai đã bày tỏ quan điểm rõ ràng với các bên liên quan rằng, Malaysia phải được tham gia vào nhóm điều tra hình sự.

    Trong chuyến thăm Malaysia từ ngày 5/11, trả lời câu hỏi của nhà báo về việc Malaixia đã bày tỏ nguyện vọng tham gia nhóm điều tra nhưng tại sao vẫn không được tham gia, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte không thể phủ nhận điều này và đồng ý: Malaysia có quyền đóng vai trò lớn hơn trong cuộc điều tra bởi vì MH17 là máy bay của Malaysia và có nhiều công dân trên chuyến bay đó. Thế nhưng, sau đó, theo Đại sứ Taib, Hà Lan không thể tự quyết định mà phải có ý kiến từ phía Ukraine và Australia.Và từ đó đến nay, chuyện cho phép các chuyên gia Malaixia trong Nhóm điều tra lại bị chìm vào im lặng.

    Tiến sĩ Maud Harridon từ Đại học Kuala Lumpur cho rằng Malaysia không được tham gia Nhóm điều tra là vì lý do chính trị.
    Эксперт: Малайзию не допускают к расследованию крушения Boeing-777 по политическим причинам

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    "Sau thảm kịch xảy ra, chúng tôi không đổ lỗi cho bất cứ ai, không phải Nga hayUkraine, hoặc bất kỳ ai của các bên. Chúng tôi muốn thấy bằng chứng cụ thể có liên quan đến thảm họa này, ai thực sự là người có lỗi trong việc gây ra thảm họa MH17.Một số nước phương Tây ngay lập tức cáo buộc Nga trong vụ tai nạn. Nhưng chúng tôi thì không. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Malaysia không được mời tham gia Nhóm điều tra chung."- ông nói.
    Dự kiến, ngày 3/12 tới, Tổng Thanh tra Cảnh sát (IGP) và Tổng Chưởng lý (A-G) Malaysia sẽ lên đường sang Hà Lan để thảo luận với các đối tác khác về vai trò của Malaysia trong nhóm điều tra quốc tế hỗn hợp liên quan đến vụ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) bị bắn rơi hồi tháng 7/2014 tại miền Đông Ukraine. Tổng Thanh tra Cảnh sát Khalid Abu Bakar cho biết, vai trò của phía Malaysia sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp với nhóm điều tra của Hà Lan tại Amsterdam.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này