1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Minh Vương là cầu thủ duy nhất của U19 dự kiến sẽ được gọi tham gia ASIAD, vì đã có kinh nghiệm thi đấu V-league. Nguyên nhân không được gọi là do đã trong kế hoạch sử dụng tại giải u19 châu Á nên 2 HLV có thỏa thuận.

    http://www.vietnamplus.vn/tuyen-olympic-khong-trieu-tap-ngoi-sao-cua-u19-viet-nam/276284.vnp
    ratdanongBlood_Buddha thích bài này.
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tối nay kèo Vịt chấp ngựa một trái.Có khi nào các anh cho nổ tỉ số hoà kiếm tí vốn lận lưng không nhỉ?
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Thức ăn chỉ là một phần thôi, cái chính là yếu tố di truyền vốn là kết quả của chọn lọc tự nhiên sau hàng ngàn năm. Ở nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đấu tranh sinh tồn chủ yếu là giữa con người với thiên nhiên, gầy yếu thì chết to khoẻ thì sống. Còn ở nơi khí hậu nhiệt đới xích đạo mát mẻ, thức ăn thức uống có sẵn ê hề, thì đấu tranh sinh tồn chủ yếu là giữa con người với nhau, khôn thì sống dại thì chết chứ ít liên quan tới yếu tố thể hình.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    mấy nghìn năm lúa nước thì nòi giống thấp bé đi là đúng rồi. Người An Nam ngày xưa vốn nổi tiếng bé nhỏ, cg 1 phần cải tạo với Tàu mà cao lớn hơn. Thế hệ từ 9x là ko lo khoản ăn uống rồi. Ko khoa học nhưng cg ko nghèo nàn dưỡng chất. Thế hệ tiếp theo 0x là lúc cần đưa văn hóa chăm tập thể dục thể thao vào. Ăn uống ko rèn luyện thì cũng khó phát triển lắm.
    --- Gộp bài viết: 11/12/2014, Bài cũ từ: 11/12/2014 ---
    Ko hẳn gầy yếu thì chết to khỏe thì sống đâu. Tùy điều kiện thời tiết. Vùng lạnh dường như to khỏe thì sẽ có sức sống hơn. Còn xứ nóng thì cg có nơi khắc nghiệt mà chỉ có giống nòi bé nhỏ tồn tại. Ngay ở châu Phi cg tồn tại cả những bộ lạc to cao song song những bộ lạc cực thấp bé. Có khác là xứ nóng thì hầu hết là gầy.
  5. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    ở đâu ra mà thức ăn thức uống ê hề ở đất vịt ta chứ? chỉ từ ngày Nguyễn Hoàng mở lãnh thổ xuống phía nam thì mới gọi là lúa gạo dồi dào nhưng chủ yếu là ở phía nam còn phía bắc vẫn đói khổ lắm. Các triều đại phong kiến Việt nam năm nào vỡ đê là năm đó có người chết đói, thậm chí có lúc cả làng phải kéo nhau đi xứ khác kiếm ăn. miếng ăn luôn là nổi ám ảnh của dân việt mình. chỉ một từ ăn thôi mà có mấy chục từ khác nhau nhưng đồng nghĩa và có hàng chục thành ngữ tục ngữ liên quan chuyện ăn uống
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Ăn uống đầy đủ thì chỉ để không bị lùn suy dinh dưỡng kiểu như thế hệ 7x đầu 8x thôi, chứ yếu tố quyết định chiều cao tối đa đạt được vẫn là do di truyền. Nhật Bản ăn uống sung sướng bao nhiêu năm mà đội banh Nhật vẫn có chiều cao khiêm tốn (so với Châu Âu) đấy thôi.
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Có vài Lee Nguyễn, chứ 1 Lee Nguyễn cũng chẳng làm được gì.
    siêu sao cũng cần vệ tinh xung quanh nữa. CHưa kể ở mình còn ghen ăn tức ở, tị nạnh.
    Mình cũng từng kéo Lee Nguyễn về ngang trình V League, chứ Lee Nguyễn có giúp nâng trình V League đâu.
    Tôi đến sân xem đá banh (sân Thống Nhất), xem những thằng như Chaiman, Thong Lao (Thái), Lee Nguyễn, Leandro... nói thật, bọn nó chuyền những trái tuyệt vời, nhưng khổ 1 cái là bọn cầu thủ mình 1 là dek hiểu, 2 là dek chạy nổi, 3 là ghét, dek thèm chạy, thành ra bọn nó lạc lõng. Mấy ông Tây đen hợp với đám này, chạy như trâu, nên bọn này chuyền cho chạy.
  8. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    h lại bàn cả việc ăn uống hả bác. Thực tế mà nói thì đúng là ở nước ta điều kiện trồng chọt và chăn nuôi cũng như nuôi trồng thủy sản tốt hơn các nước phía Bắc chúng ta đó là một thực tế. Nhưng thời gian qua chúng ta đói khổ cũng là vì gánh nặng độc lập và bảo vệ dân tộc. Trải qua hàng thế kỷ chiến tranh, thế và lực của đất nước đến tận cùng đói khổ, âu cũng là nuôi quân để mưu sự việc lớn là giành lại độc lập và tự chủ. Giờ là lúc các bác thấy sự đề huề của việc ăn uống của dân ta. Bác biết ko ở những làng quê mà em đi qua, dù điều kiện vật chất ko giàu có nhưng cứ ăn uống là hoành tráng. Dân mình là vậy, nó ăn vào văn hóa vì tính hoang phí, khi có điều kiện ko chịu học hỏi để nhìn xa hơn mà cứ tù tù trong cái ao làng, quanh quẩn trong cái rậu mùng tơi xong khi có bão lũ như bác nói phá hết mùa màng lại than đói, lại tha hương cầu thực kiếm tiền. Cái này phải thay đổi tư duy từ khi còn bé, giống như bọn Do Thái nó có cái kiểu Quốc Gia khởi nghiệp, dạy trẻ con từ bẽ đã biết quý trọng đồng tiền và biết làm ăn thì mới khá được bác ak. Cái này ở tầm rộng lớn và do tầm nhìn của người lãnh đạo. Bàn việc này ở đây nó lạc đề mà có khi có người bảo dở hơi ^^
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Cái đó là thiên tai lâu lâu mới có thôi, còn bình thường thì thực vật động vật nhiệt đới có quanh năm tha hồ mà ăn. Tất nhiên là cũng phải săn bắt hái lượm và sau này là trồng trọt chăn nuôi mới có mà ăn. Còn dân ở miền khí hậu khắc nghiệt thì họ phải đấu tranh thường trực với thiên nhiên từng giờ từng ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này