1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hopelessness

    hopelessness Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    45
    Vâng, Putin đã phá hoại tương lai làm nô lệ cho Phương Tây văn minh của nước Nga. Khốn nạn Putin.
    tekute1976 thích bài này.
  2. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295

    Tổng hợp tình hình Ucraina và các nước liên quan: (tiếp)

    Ukraine cần viện trợ khẩn cấp 15 tỷ USD để tránh phá sản.


    Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 11/12 tuyên bố nước này cần khẩn cấp hàng tỷ USD viện trợ bổ sung để tránh cho nền kinh tế rơi vào vỡ nợ.
    Phát biểu tại cuộc họp Quốc hội, ông Yatsenyuk cho biết cần tổ chức khẩn cấp một hội nghị các nhà tài trợ để huy động thêm khoảng 15 tỷ USD bổ sung vào số tiền hàng tỷ USD mà phương Tây đã cam kết viện trợ và cho vay, giúp Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn này và tránh vỡ nợ.
    EU đã nhiều lần trì hoãn kế hoạch tổ chức hội nghị các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ nền kinh tế lụn bại của Ukraine.
    Trong chuyến thăm Ukraine tháng 11 vừa qua, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng và chính sách láng giềng, Johannes Hahn tuyên bố sẽ không tổ chức hội nghị tài trợ này cho tới khi có "những đề xuất chắc chắn về một lộ trình cải cách và các kết quả rõ ràng đầu tiên."

    Tham nhũng ở Bulgaria năm 2014 "phá kỷ lục" trong 15 năm qua.

    Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 11/12, tham nhũng ở Bulgaria năm 2014 đã "phá kỷ lục" trong 15 năm qua, với khoảng 158.000 vụ hối lộ mỗi tháng tại quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU) này.
    Bảy năm sau khi gia nhập EU, Bulgaria vẫn là quốc gia bị Brussels giám sát chặt chẽ vì có tỷ lệ tham nhũng cao, bộ máy tư pháp trì trệ và không hiệu quả.

    Nga đã chuyển hơn 10.700 tấn hàng hóa nhân đạo cho Ukraine.

    Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 12/12 cho biết đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga đã rời khu vực Rostov ở miền Nam nước Nga để tới vùng Donbass, miền Đông Ukraine.
    Đoàn gồm hơn 130 xe tải chở hơn 1.200 tấn hàng nhân đạo, trong đó có thịt hộp, cá, sữa, đường và các thiết bị để đảm bảo hoạt động cho các cơ sở xã hội quan trọng. Những xe này sẽ đi theo hai hướng, trong đó một đoàn 80 xe tải chở hơn 800 tấn hàng tiến về tỉnh Lugansk, trong khi đoàn thứ 2 gồm hơn 50 xe còn lại với 400 tấn hàng tới tỉnh Donetsk.
    Theo đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, trong quá trình di chuyển, đoàn xe không gặp sự cố nào và hiện 50 xe tải đã tới Donetsk. Kể từ ngày 11/8 tới nay, đã có hơn 10.700 tấn hàng nhân đạo của Nga được phân phát cho các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.


    Ukraine kêu gọi tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng năm 2015.


    Theo AFP/Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 12/12 kêu gọi tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong năm 2015 để cho phép quân đội nước này mua sắm khí tài của nước ngoài và trang bị tốt hơn nhằm chống lại phe ly khai thân Nga ở miền Đông.
    Ông đồng thời thông báo sẽ gọi nhập ngũ 40.000 binh sĩ trong cũng năm 2015.
    Phát biểu trước quốc hội, ông Poltorak cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch chi khoảng 110 triệu USD để mua vũ khí của nước ngoài trong năm 2015, cùng với 365 triệu USD chi cho việc sản xuất vũ khí trong nước.

    Ông Poltorak nói: "Chúng tôi dự tính gọi nhập ngũ 40.000 người trong năm 2015 và huấn luyện 10.500 binh sĩ chuyên nghiệp."


    Lệnh ngừng bắn mới ở miền Đông Ukraine được tuân thủ.


    Báo cáo của Cơ quan Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc ngày 12/12 cho biết từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại miền Đông Ukraine (ngày 9/12), Liên hợp quốc chưa nhận được thông báo nào về thương vong trong dân thường và đây là thành công đáng chú ý.
    Báo cáo trước đó của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cũng xác nhận không có vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn.
    Tuy nhiên, các chuyên gia Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của chính quyền Kiev chấm dứt hoạt động của các cơ quan nhà nước tại các khu vực do lực lượng đòi độc lập kiểm soát cũng như ngừng trả tiền lương và trợ cấp xã hội tại đó.


    Fitch hạ một bậc tín nhiệm của Pháp từ AA+ xuống AA.


    Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch ngày 12/12 đã hạ mức xếp hạng tín dụng dài hạn của Pháp một bậc từ AA+ xuống AA với triển vọng "ổn định," do chưa thấy sự tiến bộ rõ nét trong nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách của nước này.
    Chính phủ Pháp dự báo trong tài khóa năm 2014, thâm hụt ngân sách quốc gia sẽ tương đương 4,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 4,1% GDP trong năm tới.
    Tuy nhiên, theo đánh giá của Fitch, chỉ số này không cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với mức thâm hụt 4,3% của tài khóa trước đó, trong khi quy định của Liên minh châu Âu (EU), thâm hụt ngân sách của các nước thành viên không được phép quá 3% GDP.
    Fitch cho biết nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu này đã không đáp ứng được thời hạn đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách theo tiêu chuẩn EU trong giai đoạn từ năm 2015-2017.


    EU mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Nga.


    Trong bài phát biểu được phát trên trang web của Chính phủ Đức ngày 13/12, Thủ tướng nước này Angela Merkel khẳng định Liên minh châu Âu (EU) mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Nga và kỳ vọng vào sự hợp tác với Moskva.
    Bà Merkel nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Nga", đồng thời cho biết bà ủng hộ ý tưởng đối thoại với Moskva về các vấn đề hợp tác thương mại. Theo Thủ tướng Đức, EU trông đợi vào sự hợp tác với Nga.
    Bà Merkel lý giải: "Thỏa thuận liên kết giữa EU với Ukraine, Gruzia và Moldova không nhằm chống lại Nga, mà hướng tới việc phát triển các mối quan hệ kinh tế, mà không cần loại trừ Nga".
    Ngoài ra, bà Merkel còn nói thêm rằng Đức sẽ huy động mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các điều khoản của “Thỏa thuận Minsk” - thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, được tuân thủ đầy đủ.


    Chuyên gia Ukraine: Phương Tây "giúp" Ukraine phá hoại đất nước.


    Nhà nghiên cứu chính trị Ukraine Sergei Perekhod cho rằng Phương Tây đã “giúp” Ukraine phá hoại đất nước và chỉ cho vay tiền để nước này thực hiện chiến tranh.
    Chuyên gia người Ukraine cho hay: "Trong năm qua, Phương Tây chỉ 'giúp' Chính phủ Ukraine phá hoại đất nước bằng cách cấp tín dụng cho chiến tranh. Đã và sẽ chẳng có sự giúp đỡ thực sự nào từ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, không ai lên kế hoạch cho điều này."
    Ông Perekhod lưu ý rằng sau khi ký hiệp định liên kết với EU, Ukraine đã biến thành "thùng rác" cho các sản phẩm mà châu Âu không còn nhu cầu. Ukraine đã mua một lô xe bọc thép Saxon của Anh từ những năm 1980, loại xe người ta dự định đem làm phế liệu. Lô hàng 75 xe này sắp đến Ukraine có giá thành 51.000 USD/chiếc.
    Theo đánh giá của chuyên gia Perekhod, tuyên bố của nghị sỹ Nghị viện châu Âu Jacek Saryusz-Wolski kêu gọi Pháp chuyển cho Ukraine quản lý tàu sân bay trực thăng Mistral để nước này "có thể bảo vệ vùng ven Biển Đen trước Nga" chỉ là nỗ lực thu hút sự chú ý tới Ukraine.
    Ông cho hay: "Quân đội Ukraine hầu như không còn máy bay trực thăng có khả năng hoạt động, do đó chúng tôi chẳng cần các tàu của Pháp làm gì".


    Tổng thống Ukraine gặp khó trong thực thi cam kết bán tài sản.


    Đã hơn nửa năm kể từ khi chính thức lên nắm quyền lực, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang đứng trước nguy cơ trở thành một nỗi thất vọng lớn khi vẫn chưa thể thực hiện lời hứa đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử là sẽ bán hết tài sản kinh doanh của mình để đảm bảo tính liêm trực của bản thân khi nắm giữ chức vụ cao quý nhất đất nước.
    Được đánh giá là nhà tài phiệt giàu thứ chín của Ukraine (theo đánh giá của Novoye Vremya - một tạp chí nổi tiếng của Ukraine), “Ông hoàng chocolate” Poroshenko đang sở hữu một khối tài sản khổng lồ với giá trị lên đến 816 triệu USD, bao gồm phần lớn cổ phần tại Tập đoàn sản xuất bánh kẹo Roshen Corp lớn nhất Ukraine, bất động sản, các khoản tiền đầu tư vào ngân hàng, một công ty bảo hiểm, một xưởng đóng tàu ở Crimea và một đài truyền hình Ukraine.
    Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang gặp vô vàn khó khăn với cuộc chiến chống lại quân ly khai, kinh tế lao dốc và đồng nội tệ suy yếu, vị Tổng thống 49 tuổi vẫn chưa có động thái nào cho thấy ông sẽ bán tài sản của mình.


    Hai phe ở Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.


    Bất chấp ngày 14/12 ở Đông Nam Ukraine (Donbass) là "Ngày yên tĩnh" thứ 6, lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, người dân và các đại diện vũ trang nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng vẫn quan ngại trước khả năng duy trì chế độ ngừng bắn này.
    Interfax dẫn nguồn tin từ trụ sở của lực lượng dân quân cho biết trong những ngày qua, quân đội Ukraine đã 10 lần vi phạm chế độ ngừng bắn, nhiều vị trí của dân quân bị bắn phá bằng súng cối, súng máy cỡ lớn, kể cả tăng. Không có thông tin về thương vong đối với thường dân.
    Theo ông Edward Basurin, Phó Chỉ huy Lực lượng dân quân, quân đội Ukraine đang lợi dụng thỏa thuận này làm cơ hội củng cố vị trí và cài đặt mìn. Đặc biệt, hoạt động công binh đang được thực hiện tích cực xung quanh sân bay.


    Điện Kremlin: Nga-Mỹ cần hỗ trợ duy trì ngừng bắn ở Ukraine.


    Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 15/12 nói rằng chỉ có người Ukraine mới giải quyết được tình hình ở đất nước họ, chứ không phải người Nga hay người Mỹ, đồng thời cho rằng ý tưởng giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine bằng biện pháp quân sự là "điên rồ."

    Ông Peskov cũng nhấn mạnh không thể coi Nga là một bên tham gia trong cuộc xung đột này.
    Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí The National Interest, ông Peskov nói: "Nga không thể ra lệnh cho người dân ở Lugansk và Donetsk, hay bảo họ làm điều này điều kia. Sự hiểu biết lẫn nhau chỉ có thể đạt được giữa Kiev và những người dân ở đây thông qua đối thoại. Nếu không có đối thoại, chúng ta không thể hy vọng về một giải pháp lâu dài cho vấn đề này.”
    Ông Peskov cho rằng nỗ lực giải quyết vấn đề miền Đông Ukraine bằng biện pháp quân sự là con đường không dẫn tới đâu mà chỉ mang lại thảm họa cho tương lai của Ukraine và người dân nước này.


    Ukraine cần cải cách cụ thể trước khi nhận hỗ trợ tài chính.


    Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng liên kết EU-Ukraine đã kết thúc ngày 15/12 tại Brussels (Bỉ) mà không có cam kết hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine.
    Đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk về hỗ trợ tài chính thêm, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng và chính sách láng giềng Johannes Hahn khuyến cáo Kiev cần đẩy nhanh cải cách.
    Trước đó, Thủ tướng Ukraine tuyên bố Ukraine cần tiền để phục hồi đất nước, ổn định kinh tế, tài chính, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện này. Theo ông Yatsenyuk, do xung đột, Ukraine đã mất 10% nền kinh tế và buộc phải sa thải 10% nhân viên các cơ quan nhà nước, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 7%, đồng tiền nội địa mất giá 100%. Ukraine không thể trụ vững lâu được và cần được giúp đỡ.
    Ông Hahn nhấn mạnh EU cam kết hỗ trợ Ukraine ở mức cao, tuy nhiên với điều kiện Ukraine phải đạt được những kết quả cải cách thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng, củng cố luật pháp.


    Mỹ, NATO tăng các chuyến bay gần biên giới phía Tây của Nga.


    Tư lệnh Không quân Nga, Đại tướng Viktor Bondarev ngày 16/12 cho biết Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong năm nay đã gia tăng đáng kể các chuyến bay do thám ở vùng Baltic.
    Ông Bondarev nêu rõ những đường bay gần biên giới với Nga tạo điều kiện cho công tác tình báo điện tử sâu 500 km vào trong lãnh thổ, theo dõi chế độ bay và đặc thù phương tiện vô tuyến điện tử điều khiển lục quân, phòng không, không quân.
    Trong năm 2014, máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ đã tiến hành hơn 140 chuyến bay ở vùng Baltic, so với 22 chuyến năm 2013.


    Ukraine đặt thủy lôi quanh cảng Mariupol đề phòng phe ly khai.


    Theo Đài Tiếng nói nước Nga, kênh truyền hình “Nước Nga 24”, Ukraine đang tăng cường đặt thủy lôi tại vùng biển xung quanh cảng Mariupol.
    Kênh trên cho rằng về hình thức, lực lượng an ninh Ukraine đang tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk, song trên thực tế đang tăng cường sự hiện diện tại các vùng lân cận của Donestsk và Lugansk.
    Trong khi đó, các đơn vị xe tăng của quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến hành tuần tra về hướng Mariupol và quân đội cùng đã đặt thủy lôi quanh vùng biển xung quanh cảng Mariupol.
    Cùng ngày, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng đã xác nhận thông tin trên. Theo OSCE, lực lượng ly khai đang rút vũ khí ra khỏi khu vực ngoại ô Donetsk và Lugansk theo thỏa thuận hòa bình được ký tại Minsk.
    Quân đội Ukraine khẳng định rằng việc tăng cường đặt thủy lôi là nhằm đề phòng khả năng các tàu chiến và tàu ngầm của lực lượng ly khai tấn công.



    EU không còn đủ khả năng tài chính để hậu thuẫn Ukraine.


    Phát biểu khi tới dự hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố EU không còn khả năng ngân sách để hậu thuẫn Ukraine.
    Ông Juncker nói: "Chúng tôi sẽ thảo luận việc hỗ trợ tài chính và kinh tế Ukraine nhưng chúng tôi đã tới giới hạn chi tiêu ngân sách."
    Trong khi đó, Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb đã nêu quan điểm rằng EU sẽ không đưa ra quyết định về việc cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine vì nước này vẫn chưa tiến hành các cải cách cơ cấu cần thiết.

    Ông Stubb nói: "Nay các cuộc bầu cử đã diễn ra, tôi cho rằng việc hoàn tất các cải cách cơ cấu phục vụ lợi ích của Ukraine, bởi vậy trong trường hợp đó và trong giai đoạn hiện nay sẽ không có hỗ trợ. Chúng tôi không tiến hành hội nghị các nhà tài trợ ở đây."

    Tổng thống Ukraine trình quốc hội dự luật bỏ quy chế không liên kết.

    Theo AFP, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 18/12 đã đệ trình lên lên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) dự luật "Về thay đổi một số luật Ukraine liên quan tới việc bãi bỏ áp dụng chính sách không liên kết."
    Văn kiện này lưu ý việc bãi bỏ quy chế không liên kết sẽ tạo thêm cơ chế bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, cho phép nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đảm bảo rằng liên minh quân sự của Phương Tây này bảo vệ Ukraine trước những mối đe dọa từ Nga trong tương lai.



    Ukraine chi 5% ngân sách 2015 cho quốc phòng và an ninh.


    Theo Reuters, ngày 20/12, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksander Turchynov cho biết nước này dự định dành 86 tỷ Hryvnia (5,5 tỷ USD - tương đương 5% ngân sách nước này) cho quân đội và lực lượng thực thi pháp luật trong năm 2015, đồng thời áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
    Phát biểu tại một cuộc họp giới chức an ninh, ông Turchynov tuyên bố: "Chiến thắng là lựa chọn duy nhất".
    Hiện chưa rõ Ukraine đã chi bao nhiêu cho an ninh và quốc phòng trong năm 2014, song ông Turchynov nói rằng kế hoạch ngân sách cho năm 2015 là động thái gia tăng đáng kể.

    Cũng theo ông Turchynov, người Ukraine từ 20-27 tuổi sẽ phải nhập ngũ trong 18 tháng.



    Đồng Ruble Nga trượt giá ảnh hưởng lớn đến kinh tế các nước EU.


    Hãng tin Reuters dẫn báo Wall Street Journal cho biết việc đồng Ruble của Nga trượt giá gây ra những vấn đề bổ sung cho một số quốc gia châu Âu, những nước có nền kinh tế vốn từng phải chịu nhiều ảnh hưởng từ những lệnh trừng phạt chống Nga trước đó.
    Theo báo trên, đồng Ruble tuột giá có thể làm cho một số mặt hàng nhập khẩu ở Nga trở nên đắt đỏ hoặc thậm chí không thể mua được và không tránh khỏi dẫn đến tình trạng sản phẩm của những nhà sản xuất trong nước sẽ được ưa chuộng hơn và doanh thu của các doanh nghiệp Phương Tây đang kinh doanh ở Nga sẽ sụt giảm.
    Tờ báo nói thêm rằng sự sụp đổ của đồng tiền Nga đe dọa gây cho các nền kinh tế những thiệt hại lớn hơn cả những gì mà bây giờ họ đang phải chịu đựng từ những biện pháp trả đũa của Liên bang Nga đáp lại lệnh trừng phạt của Phương Tây.
    Trong khi đó, Thủ tướng Áo Werner Faymann ngày 20/12 đã chỉ trích các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đang kêu gọi trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Moskva.
    Ông Faymann cảnh báo rằng nếu dựng lên một bức tường với nền kinh tế Nga, thì châu Âu "đang cưa một cành cây mà chính chúng ta đang ngồi lên".

    Ukraine thừa nhận về tình trạng thiếu điện trầm trọng.


    Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than của Ukraine, Aleksandr Svetelik đã mô tả tình hình cung cấp điện tại nước này là "siêu khủng hoảng.”
    Thứ trưởng Svetelik nhận xét: "Đó thực sự là tình hình siêu khủng hoảng, tức là chúng ta đang đi tới chỗ quỷ quái nào đó.”

    Ước tính mức thiếu điện ở Ukraine là 3 triệu KW và chính phủ đã phải lên kế hoạch tiết kiệm điện gọi là “xòe quạt,” tức là cắt điện luân phiên ở từng khu vực.



    Du lịch Phần Lan “lây ốm” từ khủng hoảng kinh tế tại Nga.


    Theo Timo Lappi, Giám đốc Hiệp hội Khách sạn Phần Lan Mara, lượng phòng được đặt trước của khách du lịch Nga đã giảm 15% và trong một vài trường hợp, con số này còn lên đến 30%. Như vậy, tính đến nay số khách Nga nghỉ qua đêm tại Phần Lan đã giảm tổng cộng 11,7% so với năm 2013.

    Người đứng đầu MaRa chia sẻ rằng ngành du lịch của Phần Lan được dự đoán sẽ tăng trưởng 10% vào năm 2014 với nhiều chú trọng vào khâu tiếp thị tại Nga. Tuy nhiên, nhiều dự án khách sạn cũng đang được xây dựng tại Helsinki hoặc ở khâu lập kế hoạch có thể sẽ được hoãn lại do lo ngại “ế ẩm.”
    Ngoài ra, không chỉ khu vực khách sạn chịu thiệt thòi, rất nhiều nhà khai thác tour du lịch của Phần Lan đã bị phá sản trong tình cảnh này do khách du lịch Nga đang có xu hướng tự lên kế hoạch cho các chuyến đi của mình để tiết kiệm chi phí.

    Hy Lạp ký kết hợp đồng mua phụ tùng tên lửa của Nga.

    Ngày 21/12, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự ở Athens cho biết Hy Lạp và Nga đã ký kết hợp đồng cung cấp phụ tùng dự trữ cho các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 và Osa-AKM.
    Một sỹ quan quân đội Hy Lạp cho biết hợp đồng được ký trong tuần qua nhưng không nêu rõ giá trị của hợp đồng.
    Sỹ quan này nói: "Điều quan trọng không chỉ thể hiện ở giá tiền, mà ở thực tế là Hy Lạp đã đặt lợi ích quốc phòng của đất nước mình lên trên chủ trương trừng phạt chống Nga. Đối với Hy Lạp, hợp đồng này rất quan trọng bởi nó cho phép duy trì nền quốc phòng ở trình độ thích hợp”.

    Nga mời Tổng thống Mỹ dự kỷ niệm 70 năm chiến thắng phátxít.

    Theo AFP, cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Nga đã mời Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Moskva vào năm tới để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phátxít Đức của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
    Khi được báo giới hỏi về liệu ông Obama có nằm trong danh sách khách mời tham dự lễ kỷ niệm vào ngày 9/5, ông Ushakov - một trong những phụ tá hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin - khẳng định: "Tất nhiên rồi. Các lời mời được gửi đi dựa trên danh sách lễ kỷ niệm chiến thắng lần trước.... Tất cả các quốc gia tham gia liên minh chống Hitler đều được mời."


    (còn nữa)

    Nguồn: Đào, múc, xúc, dán.

    gaume1maison2510 thích bài này.
  3. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Hôm qua tỉ giá đồng rúp đạt 54 rúp đổi 1$.
    Một tuần trước đó (16/12)thì 1$ đổi 80,2 rúp.
    Như vậy sau một tuần đồng rúp tăng giá gần 50%. :-(
    Cứ đà này thì chưa đầy nửa tháng nữa đồng rúp đạt tỉ giá như hồi năm ngoái. Tức mà chết quá! :mad::mad::mad:
    tekute1976, gaume1, Massu3 người khác thích bài này.
  4. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Lãi suất tiền gửi 17% , lãi suất cho vay trên 20 % chưa kể bơm ngoại tệ và hi sinh tăng trưởng chỉ để cứu đồng rúp . Doanh nghiệp nga nào dám vay với lãi suất như vậy . Thủ tướng ngahôm qua còn phát biểu lãi suất tiền gửi sẽ phải giảm . Lúc đấy rúp sẽ tăng trở lại so với đô la thôi hoho
    Dầu vẫn dưới 60 đô la trong khi ngân sách nga cần 100 đô
    Các công ty nga chủ yếu nợ nước ngoài hơn 700 tỉ đô la , đầu năm các công ty nga phải thanh toán 100 tỉ đô rồi . Nợ đô giả đô
    Lạm phát trên 10%, năm 2015 dự đoán là 12%
    Đường nào anh tin cũng chết :-D
    Lefan_2, MIHATOYAMA, jun_lee3 người khác thích bài này.
  5. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Zvezda dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho biết anh ta nghe thấy ba tiếng nổ lớn, rõ ràng.

    “Tôi đã nghe thấy có ba tiếng nổ, lần lượt. Sau tiếng nổ đầu tiên tôi chạy lên mái nhà và nhìn thấy máy bay rơi xuống gần mặt đất. Một tiếng nổ khác vang lên sau đám mây đen, và hai chiếc dù bung ra. Một chiếc dù đáp xuống mái nhà và một chiếc khác bay nhanh hơn, có thể đã đáp xuống bãi đá. Cũng vào thời điểm này có một chiếc máy bay tiêm kích khác bay về phía Debaltsevo,” - nhân chứng cho biết.

    Một nguồn tin trong lực lượng dân quân Donetsk xác nhận một chiếc máy bay tiêm kích Sukhoi đã bị bắn hạ ngay sau khi chiếc máy bay dân sự bị rơi./.
    http://www.vietnamplus.vn/hai-may-bay-tiem-kich-ukraine-ap-sat-mh17-truoc-khi-bi-roi/271572.vnp
    Gúc phát là biết ngày 17/7 (ngày MH17 bị rơi) chẳng có chiếc máy bay quái nào của U là không bị bắn hạ cả, nói gì đến 2 cái.:-D
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    VTV trưa này đưa tin bọn phát xít kiev đã thông qua việc hủy bỏ trạng thái trung lập của Ukr, mở đường cho việc gia nhập NATO của Ukr, đây là điều đã đc dự báo từ lúc mai dan lật đổ chính quyền Yanu rồi, nếu bước tiếp theo thành công thì xem như NATO hoàn thành sứ mệnh tưởng như cực khó, di chuyển vùng ảnh hưởng đến sát biên giới Nga, 1 Ukr nằm trong NATO như 1 cây đinh ghim vào tim nước Nga và chắc chắn đây là điều rất khó chấp nhận với dân tộc Nga.
    Nhà e dự là bất chấp các tổn thất có thể phát sinh, chắc chắn nước Nga phải tìm cách hình thành 1 vùng đệm khả dĩ, đây là vấn đề danh dự và sự tự hào của người Nga rồi.
    tekute1976, gaume1, blackevila45 người khác thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-D:-D:-D Đúng là Hot Boy OBama chê thánh Putin chơi cờ kém là phải, từ một quốc gia có mối quan hệ máu thịt với nước Nga, số người gốc Nga, nói tiếng Nga khá lớn, có quan hệ kinh tế - khoa học chặt chẽ với nước Nga, đã có thời cùng nằm trong Liên Bang Xô Viết, tình cảm của dân UKr với thời Liên Xô vẫn còn nhiều, người Nga và UKR coi nhau như anh em ruột thịt ....... :-D:-D:-D Nga mất cả trăm tỷ Usd đổ vào UKR ...... :-D:-D:-D thế mà bây giờ UKR và Nga coi nhau như những kẻ tồi tệ nhất :-D:-D:-D Thánh Putin thật là tài năng :-D:-D:-D
    Lefan_2, MIHATOYAMA, goodbyept1 người khác thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Vâng, e đồng ý với bác, chả thế mà thằng Nga có biệt danh là Ngố :D, bọn Nga cứ ngỡ mình đối xử với nó tốt thế, xem nhau vẫn như ae trong LB ngày xưa, bao nhiêu ưu đãi thỏai mái thế mà không ngờ bọn phản phúc nó vì vài đồng đô còm mà lật đổ cả chính quyền hợp pháp, để xẩy ra cảnh nồi da xáo thịt hiện giờ :(

    Bên cạnh đó e cũng công nhận là nhà Mèo thủ đoạn thâm hiểm bật nhất thế giới, có đề phòng rồi cũng không lường hết đc những việc nó có thể giật dây kích động, Mèo đi tới đâu chìa tay với ai là y như rằng chỗ đó nát bét hết, đúng là "tri nhân tri diện bất tri tâm".

    Bởi vậy e rứt lo cho thân phận những ai thích nghe lời đường mật của Mẽo mà nhắm mắt đưa chân "lợi bất cập hại" đó :D
    ngotuan, tekute1976, gaume12 người khác thích bài này.
  9. A9Xola

    A9Xola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    262
    Một đơn vị pháo binh Ukraina bị tập kích
    Dù cả 2 bên đều tuyên bố tôn trọng thỏa thuận 'ngưng bắn' Minsk nhưng xung đột ở nhiều cấp độ vẫn diễn ra hằng ngày.
    Kênh LifeNews vừa đưa tin một cuộc tập kích bất ngờ của lực lượng tự vệ Donbas (NAF). Mục tiêu là một đơn vị pháo binh di động do các binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia Ukraina vận hành. Đơn vị này được cho là nhiều lần nã pháo vào các vị trí thuộc quyền kiểm soát của NAF. Vây nên, một cuộc tập kích do lực lượng đăc biệt của NAF đảm nhiệm khi nó đang chuẩn bị cho một đợt nã pháo. Báo cáo tại chỗ nói có 3 lính vệ binh Ukraina bị thiệt mạng. Tại hiện trường, nhiều vũ khí bị bỏ lại.

    ngotuan, gaume1, Massu4 người khác thích bài này.
  10. Everest_T

    Everest_T Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    494
    Bây giờ các ông dân quân nói gì chả được. Để cho chính xác, bạn gúc trên mạng xem có tài liệu nào vào thời điểm trong và sau ngày 17/7 (1-2 ngày) của dân quân xác nhận bắn rơi máy bay của không quân U? Thế mới biết rõ được.

    Tôi guc trên mạng được bảng kê chi tiết (cũng do người dùng trên mạng tổng hợp từ báo chí, tuyên bố của 2 bên), ko cho thấy có máy bay nào của U được công nhận bị bắn rơi trong ngày 17/7.
    Lefan_2, MIHATOYAMA, goodbyept1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này