1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nguồn đâu? Ưa bấm vi phạm hả?
    hantt2000 thích bài này.
  2. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Cứ bình tĩnh, họ chỉ nói cho sướng mồm thôi mà.
    Lạ một điều là hình như trong Nga không ai nghe thấy mấy cái tít kiểu Putin lũng đoạn, Putin giàu nhất nhì thế giớim giàu hơn thái tử Anh blah, blah....hay sao mà vẫn tin tưởng Putin thế. Đừng nói là dân Nga không có internet, không xem BBC nhé.
    Nói chung là với dân Nga và những người có hiểu biết, chính kiến thì những bài lá cải, vô thưởng vô phạt đó chẳng qua chỉ là trò tự sướng của mấy tờ báo để lấy lòng chủ thôi.
    ngotuan, hopelessnessgaume1 thích bài này.
  3. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    :-D Hỏi câu này ko biết ngượng mồm ak, bên nào chơi kiểu đưa tin không dẫn nguồn trước ở đây nhỉ, thích thì tự Google mà tìm nhé.
    http://ttvnol.com/threads/tinh-hinh-ukraine-va-bong-ma-cua-noi-chien.891110/page-2362#post-22838654
    Vào đây mà đọc đi nhé, phe mình giờ trò đăng tin không nguồn trước giờ lại mở mồm ra hỏi nguồn không biết ngượng mồm.
    Lần cập nhật cuối: 11/01/2015
    jun_lee, Lefan_2MIHATOYAMA thích bài này.
  4. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Sao buk đi 1 mình ko có radar nhỉ, chưa thấy nó bắn 1 mình bao h. Tank Nga tàng hình khéo quá nhỉ, cái tỉnh nhỏ xíu mà ko thấy. Vệ tinh Mẽo thật giỏi.
    Mình thấy thân máy bay trúng đạn đại liên, nghĩa là đạn của Buk có mang cả đại liên. Các bác lục lại cái thân trúng đại liên dùm nhé.
    Buk hàng sẵn của CCCP trong kho có , mà phải vác từ Nga sang chi nhỉ, chảnh à?
    gaume1hantt2000 thích bài này.
  5. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Cách làm rất đơn giản, bán hết doanh nghiệp trong nước cho ngoại bang là xong, tăng trưởng hay không là do nó chứ không phải do tao =))
    maison2510, gaume1hantt2000 thích bài này.
  6. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Kế hoạch vực dậy nền kinh tế Nga: Bánh mỳ và Vodka

    [​IMG]
    Tổng thống Vladimir Putin phải cần hai năm để sửa chữa những khiếm khuyết của nền kinh tế hiện nay. Ít nhất đó là những gì ông đã nói rõ ràng trong cuộc họp báo cuối cùng vào tháng mười hai năm ngoái.

    Cho đến nay các biện pháp của ông Putin tập trung vào củng cố các ngành tài chính với kế hoạch giải cứu lẻ tẻ một số ngân hàng, can thiệp vào thị trường tiền tệ tuy nhiên những biện pháp này không hiệu quả. Những sự can thiệp của Putin tương đối nhỏ ông hy vọng thời gian sẽ làm người Nga thích ứng dần với cuộc sống thực tế.

    Thật vậy kế hoạch vực dậy nền kinh tế của ông Putin có thể được giảm xuống còn hai yếu tố cần thiết như trong lịch sử – bánh mì và rượu vodka.

    [​IMG]

    Với phong thái thoải mái được biểu lộ trong bài trả lời về cuộc họp báo cuối năm, ông Putin đã đưa ra những sáng kiến “mới” về kinh tế bao gồm: những cải cách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lệnh ân xá hoàn toàn đối với nguồn vốn từ nước ngoài hồi hương. Hỗ trợ cho ngành công nghệ cao của Nga. Tuy nhiên những biện pháp của ông không mang tính cấp thiết mà các biện pháp này chỉ làm chậm lại quá trình khủng hoảng đang ngày càng hiện rõ.

    Putin chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, mặc dù nó là những yếu tố quan trọng của nền kinh tế trong việc tăng trưởng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ chiếm khoảng 22 phần trăm trong nền kinh tế Nga, trái ngược với 46 phần trăm ở Hoa Kỳ. Những vụ kiểm tra từ chi tiết nhỏ liên tục tái diễn của các cơ quan chính phủ như kiểm tra đường ống nước thải của khu vực doanh nghiệp nhỏ kèm theo những đòi hỏi về quyền bảo kê từ các cơ quan như: y tế, cứu hỏa và thuế.

    Ông Putin đã đề ra các biện pháp khắc phục – trong đó bao gồm đăng ký công khai để ghi lại mỗi lần các nhà chức trách kiểm tra, cũng như kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp trong ba năm hoàn toàn trong sạch – biện pháp này có vẻ như không thể đưa ra ánh sáng những tiêu cực về tham nhũng trong quá trình kiểm tra. Thật vậy, với việc cắt giảm ngân sách sắp xảy ra, các nhà chức trách sẽ phải nghĩ cách để đảm bảo số tiền mà họ đang được lợi từ các doanh nghiệp tư nhân, chắc chắn số tiền đó không thể ít hơn so với hiện nay.

    Trong mọi trường hợp, với lãi suất “bốc đồng” lên đến 17 phần trăm để bảo vệ đồng rúp, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đói tín dụng trong tương lai gần và sẽ phải vật lộn cho sự tồn tại của mình. Vấn đề pháp lý không có sự thay đổi trong bài giới thiệu của ông Putin.

    Bài nói chuyện của Putin chỉ bao gồm một lệnh ân xá đầy đủ cho nguồn vốn trở về Nga – với điều kiện là chủ sở hữu phải có tài sản “hợp pháp hóa” tại Nga. Dòng vốn chạy ra khỏi nước Nga năm 2014 ở mức kỷ lục ước tính 120 tỷ USD. Kể từ khi quay lại nhiệm kỳ ba một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Putin là tìm mọi cách để ngăn chặn nạn “chảy máu tài chính”. Chẳng hạn ông vừa ký một đạo luật quan trọng liên quan đến việc này là sẽ đánh thuế những tổ chức hoặc cá nhân sở hữu những công ty đang hoạt động tại nước ngoài.

    Tuy nhiên về lệnh ân xá, ông Putin đã không đưa ra chi tiết cụ thể. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu các dòng vốn hồi hương có phải chịu khoản thuế nào không. Thật vậy luật ân xá chưa được đưa vào chương trình nghị sự và kế hoạch soạn thảo sớm nhất phải đến tháng 7 năm 2015.

    Về luật đánh thuế đối với những tổ chức cá nhân đầu tư tại nước ngoài được ban hành khi đó những công ty hoạt động tại nước ngoài phải báo cáo với cơ quan thuế. Đặt các chủ sở hữu nguồn tài chính đối mặt với những phức tạp về pháp lý. Ngay cả khi họ đã chuyển tiền hợp pháp ra nước ngoài.

    Người Nga có tài khoản ở nước ngoài đang bận rộn tìm mọi cách để lách luật mới, kể cả bằng cách thay đổi nơi cư trú chính thức của họ hoặc nhờ những công dân nước ngoài đứng tên tài sản. Bộ tài chính không thể định lượng được sẽ có bao nhiêu tiền được hồi hương. Về lệnh đặc xá thường đi kèm với những thủ tục phức tạp và nhiêu khê. Người Nga tại nước ngoài sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn với câu hỏi nên hay không nên tiết lộ những thông tin bí mật về tài chính tại nước ngoài đối với cơ quan thuế.

    [​IMG]

    Biện pháp thứ ba được ông Putin đề cập là tăng cường đầu tư vào công nghệ. Ông đặc biệt yêu cầu các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu thông báo cho chính phủ những yêu cầu về sự hỗ trợ cần thiết để mở rộng lĩnh vực công nghệ cao của Nga.

    Tuy nhiên đáng chú ý là ông không đề cập đến bất kỳ chi tiết nào về dự án đình đám công nghệ đó là Skolkovo, trong khi họ đã nhận hàng tỷ đô la cho đầu tư công cộng và tư nhân. Theo sự miêu tả của cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, Skolkovo được hình dung như là một Silicon Valley mới ở ngoại ô Moscow. Một số công ty phương Tây hàng đầu như (Cisco, Intel, Siemens, Samsung) và các trường đại học (Massachusetts Institute of Technology) đã đăng ký đầu tư vào Skolkovo, ban đầu họ được thuyết phục bằng những khoản tài trợ của chính phủ cho nghiên cứu, miễn giảm thuế và ưu đãi đặc biệt về pháp luật.

    Tuy nhiên ông Putin đã thu hồi tất cả các cải cách lớn của Medvedev – và Skolkovo không ngoại lệ. Hiện nay một số vụ điều tra về gian lận đã được mở ra nhắm vào Skolkovo. Đặt ra mối nghi ngờ về sự nhất quán trong chính sách của nhà nước, thậm chí nghi ngờ về khả năng tồn lại lâu dài của khu công nghệ cao này.

    Mặc dù chính phủ đã đầu tư đáng kể, nhưng các công ty của Nga vẫn thích mua công nghệ ở nước ngoài với lý do rõ ràng là chất lượng tốt hơn và giá rẻ hơn. Không có chính sách thay thế về hàng nhập khẩu của nhà nước được áp dụng nhằm thay đổi thực tế này. Ngoài ra nhiều bằng chứng cho thấy các doanh nhân công nghệ thực sự của Nga đang “bỏ phiếu cho đôi chân của mình” bằng cách rời khỏi Nga. Họ chạy ra nước ngoài vì ở đó môi trường kinh doanh ổn định hơn.

    Yêu cầu của ông Putin cho đầu tư vào công nghệ có vẻ như một điệp khúc mệt mỏi hơn là một lời kêu gọi mới để hành động.

    Vì vậy những gì được cung cấp từ những tuyên bố trước đó của ông Putin trong công cuộc vượt qua khủng hoảng của nước Nga lúc này khác xa với những lời hứa: Những gì đi xuống tất yêu phải đi lên? Vậy ông Putin sẽ dựa vào yếu tố nào để thực hiện điều này? Ông dựa vào hai mặt hàng chủ lực truyền thống của Nga là bánh mỳ và rượu vodka.

    Ngay trước Giáng sinh Chính phủ đã công bố sẽ áp đặt thuế đối với xuất khẩu ngũ cốc, nhằm mục đích hỗ trợ giá lúa mì trong nước hạ xuống. Ông Putin cũng ra lệnh cho Chính phủ giá vodka phải được giữ ở mức thấp, một phần vì vấn đề sức khỏe cho người dân. Như chúng ta biết giá vodka tăng người Nga sẽ tìm đến những loại rượu lậu tự chế có nhiều độc tố và tạp chất (có thể gây chết người và ảnh hưởng đến tuổi thọ) để thay thế cho rượu được sản xuất chính hãng. Tuy nhiên nhiều khả năng ông Putin hiểu rằng giá vodka cao luôn tương quan đến chỉ số uy tín. Giá Vodka càng thấp chỉ số uy tín càng cao và ngược lại.

    Mặc dù Putin vẫn giữ chỉ số tín nhiệm rất cao nhưng ông vẫn tiếp tục “nhìn qua vai” thể hiện sự lo lắng và để ý, điều này không phải không có lý do. Những người nổi tiếng Vladimir Lenin lên nắm quyền dựa vào lời hứa của hòa bình, của đất đai và của bánh mì. Tsar Nicholas II của vương triều Romanov cuối cùng và Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev có rất ít điểm chung – ngoại trừ chiến dịch chống rượu lậu, tình trạng thiếu lương thực là nguyên nhân chủ yếu làm sụp đổ đế.

    Trong tình hình hiện nay rõ ràng là Putin đang ngồi dưới mặt đất. Mặc dù ông vẫn có gần $ 400 tỷ dự trữ, nhưng không ai biết ông ta sẽ kéo dài được bao lâu và để mua một xã hội yên bình sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền.

    Thậm chí nếu Putin có thời hạn khắc phục khủng hoảng kinh tế trong hai năm như lời hứa của mình – theo một giả định vào thời điểm này – sẽ đưa Nga tới cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo vào năm 2016. Ông Putin sẽ tiếp tục củng cố địa vị của mình khi Đảng nước Nga thống nhất chiếm đa số ghế trong Quốc hội thông qua vận động bỏ phiếu như cuộc bầu cử Quốc hội năm 2011.

    Putin sẽ cho phép một cuộc trưng cầu dân ý về các chính sách kinh tế của ông vào năm 2016? Khó có thể xảy ra điều này. Nhưng nếu kinh tế Nga suy thoái nghiêm trọng như hiện nay sẽ tác động tới từng góc phố việc trưng cầu dân ý là khó tránh khỏi.

    jun_lee, namtuoc1984, Lefan_21 người khác thích bài này.
  7. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Reuters: Đức đã “mua” chính quyền Ukraine trước cuộc họp với Nga
    [​IMG]
    Chính quyền Ukraine, đã nhận được khoản vay 500 triệu euro, sau khi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đi công du Đức hồi giữa tuần qua.
    Số tiền 500 triệu euro không nhiều với nền kinh tế Ukraine đang cần lúc này. Để vực dậy một đất nước điêu tàn vì chiến tranh và chính biến suốt 1 năm qua thì cần đến hàng chục tỉ USD.
    Tuy nhiên, 500 triệu euro là con số đẹp để giúp chính quyền của tổng thống Petro Poroshenko và thủ tướng Yatsenyuk duy trì hoạt động. Chính truyền thông Ukraine cũng thừa nhận khoản vay 500 euro từ Đức là để trang trải cho chi phí hoạt động của bộ máy chính quyền Kiev.

    Ngay sau khi việc cho vay được đồng ý, chính quyền Ukraine đã chính thức thông báo sẽ cử ngoại trưởng đến họp trù bị 4 bên (Nga, Ukraine, Pháp, Đức) theo “sáng kiến của Đức”. Không sớm hơn, không muộn hơn, cuộc họp này được tổ chức ngay sau khi Ukraine nhận được tiền.

    Các bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Berlin vào thứ Hai, 12.1 để thảo luận về tình hình ở miền đông Ukraine và thực hiện kế hoạch hòa bình Minsk. Đây là thông tin Bộ ngoại giao Đức cho biết hôm thứ Sáu, ngay sau lúc cho Ukraine vay tiền.

    Có thể coi cuộc họp 4 bên cấp ngoại trưởng là một cuộc họp trù bị cho cuộc họp của 4 lãnh đạo chính phủ các quốc gia kể trên tại Kazakhstan vào 15.1 tới. Tuy nhiên, cuộc họp trù bị này cũng rất quan trọng vì có thể ý chí của các bên sẽ được khẳng định ngay và cuộc họp tại Kazakhstan vào tháng 1 chỉ là lời xác nhận của những người có trách nhiệm cao nhất.

    Việc Đức để ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier họp cũng là thông điệp của nước Đức lần này. Ông Steinmeier là người đảng Dân chủ Xã hội (SPD) theo đường lối trung dung thiên tả nên có chủ trương xích gần Nga và phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Ông Steinmeier tuyên bố hồi tuần trước: "Bất cứ ai tin rằng buộc Nga quỳ gối bằng các đòn kinh tế đều là sai lầm và sẽ dẫn đến khủng hoảng an ninh ở châu Âu". Ông Steinmeier cũng là người cực lực phản đối việc kết nạp Ukraine vào EU và cho rằng đó là việc mà Ukraine phải mất vài thế hệ.

    Về cuộc họp 4 bên cấp Ngoại trưởng sắp tới, Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết: “Thứ hai tới, chúng tôi muốn thực hiện một nỗ lực để vượt qua những trở ngại. Nhưng nó vẫn là một con đường dài và gập ghềnh trước khi thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ".
    Để tiến đến một thỏa thuận mà các bên chấp nhận được thì cần phải có thái độ thiện chí từ tất cả các bên mà Ukraine là nhân tố chủ chốt. Cả Pháp và Đức đều muốn mọi chuyện được giải quyết êm thấm để nhanh chóng phá bỏ lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Nga.
    Một khi Ukraine không còn thắc mắc thì Mỹ chẳng có lý do gì tiếp tục lệnh trừng phạt Nga khiến Pháp và Đức chịu vạ lây. Khó tin là Ukraine có thể làm trái ý Berlin sau khi nhận được tiền. 500 triệu euro mà Đức cho Ukraine vay vẫn là quá rẻ để buộc Ukraine phải biết điều.
  8. dangkymaikhongduoc

    dangkymaikhongduoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    179
    EU “bơm” thêm hơn 2 tỷ USD cho Ukraine

    (Kinhdoanhnet) - Eu vừa cam kết sẽ "bơm" thêm cho Ukraine 1,8 tỷ euro để chứng minh rằng Kiev không hề đơn độc mà luôn có EU "kề vai sát cánh".

    Hãng tin RFI cho biết, Ủy ban Châu Âu đã thông báo sẽ trợ giúp thêm cho Kiev 1,8 tỷ euro (hơn 2 tỷ USD).

    Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean Claude Juncker nói rằng: "Ukraine không đơn độc, Châu Âu luôn có mặt bên cạnh để ủng hộ chương trình cải cách của tân chính phủ Kiev".

    [​IMG]
    Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean Claude Juncker

    http://kinhdoanhnet.vn/the-gioi/eu-bom-them-hon-2-ty-usd-cho-ukraine_t114c7n17766
    jun_lee, Everest_T, Lefan_21 người khác thích bài này.
  9. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Mỹ về nguy cơ khủng bố


    Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể chống lại người Mỹ trong các chuyến đi nước ngoài của họ trong tương quan với hoạt động tích cực của những kẻ khủng bố trên thế giới.

    Trong thông cáo đã ban hành của Bộ Ngoại giao nêu rõ rằng Hoa Kỳ và công dân Mỹ đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố “đặc biệt là ở Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á” do những cuộc không kích của liên minh quốc tế mà họ dẫn đầu đánh vào các căn cứ của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria và Iraq.
    Thông cáo được lưu hành sau sự kiện xảy ra ở Paris, khi những phần tử khủng bố theo Hồi giáo bắn chết 12 nhân viên của tuần báo Pháp Charlie Hebdo, tạp chí đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed, và bốn khách hàng của một siêu thị bán đồ ăn kiêng.
    “Al-Qaeda” cũng cảnh báo về việc sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công mới. Người đứng đầu chi nhánh Yemen của tổ chức Sheikh Harith al-Nazari hôm qua tuyên bố rằng không một ai trong số những người “chiến đấu chống lại thánh Allah, sẽ có được sự an toàn”.

    Ps Cha ăn mặn con khát nước đây mà.
    aloxo0805 thích bài này.
  10. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Những công ty Đức làm ăn với Nga đang nhạt dần

    [​IMG]
    FRANKFURT – Rất ít quốc gia đã đầu tư vào Nga nhiều hơn nước Đức. Họ đã đổ xô vào để tìm kiếm và khai thác các cơ hội thương mại mới, những cơ hội đã mở ra sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Hơn 6.000 công ty Đức đã đầu tư và đang hoạt động ở đó và Nga đã trở thành một khách hàng lớn cho ngành ô tô, dược phẩm và máy móc của Đức.

    Nhưng sau giờ cao điểm hiện tại đã theo chiều ngược lại. Như việc công bố quyết định hủy bỏ hợp tác vào tuần trước của tâp đoàn hóa chất khổng lồ BASF với Gazprom, tập đoàn năng lượng Nga, liên quan đến việc khai thác khí thiên nhiên và phân phối. Đây là ví dụ mới nhất của các công ty Đức đối với các dự án đang trì hoãn đầu tư vào Nga.

    Hãng xe ô tô Opel một hãng con của tập đoàn ô tô GM có trụ sở tại Đức, đã sa thải công nhân tại nhà máy ở St. Petersburg; Volkswagen đóng cửa một nhà máy ô tô ở Kaluga và Fresenius, một công ty về chăm sóc sức khỏe, đã hủy bỏ liên doanh với các đối tác Nga.

    Hơn một phần ba các công ty của Đức đang hoạt động tại Nga có thể sẽ hủy bỏ các dự án đầu tư, mặc dù cho đến nay chỉ có một số ít các công ty Đức đã hoàn toàn bỏ rơi thị trường Nga, theo một cuộc khảo sát trong tháng này của tổ chức Chamber of Commerce của Đức-Nga.

    Các cuộc xung đột ở Ukraine đang đe dọa các nhà lãnh đạo Đức. Nó không chỉ là vấn đề kinh doanh mà còn nhiều vấn đề khác bị ngưng trệ: Vô số diễn đàn trong quan hệ hợp tác cũng như các cuộc họp lớn về chính trị đã phải rút lại hoặc đóng băng. Mặc dù các chính trị gia của Đức tiếp tục dẫn đầu trong các nỗ lực ngoại giao để xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng sự tin tưởng của họ đối với Moscow đã như bóng bóng xà phòng. Mọi người đều biết rằng sẽ phải mất một thời gian dài để sửa chữa. Sự rạn vỡ quan hệ làm sống lại nỗi hoang mang đối với sự chia rẽ trong châu Âu. Nó làm sống lại suy nghĩ quay về thời chiến tranh lạnh và sụt giảm thương mại là một trong những yếu tố đáng tin cậy cho việc kìm hãm tăng trưởng.

    Số liệu đầu tư vào Nga của các nước tính đến tháng tám năm 2014. Đơn vị tính tỷ USD

    Quốc gia Tiền đầu tư (tỷ USD)
    China 43,4
    Netherlands 38,2
    Germany 34,3
    Italy 25,2
    Ukraine 16,1
    Belarus 15,7
    Turkey 15,5
    Japan 15,3
    United States 15,0
    Poland 12,1
    Theo nguồn của German-Russian Chamber of Commerce

    Tuy các nền kinh tế có liên kết với nhau nhưng tác động của Đức đối với Nga là rộng lớn hơn, bởi vì Nga phụ thuộc nhiều vào hàng hóa cũng như phụ thuộc vào vốn và công nghệ của những nhà đầu tư Đức. Nền kinh tế Nga đã phải “đi cà nhắc” bởi bị thương vì lệnh trừng phạt sau khi can thiệp vào nội bộ của Ukraine. Đồng rub mất giá và giá dầu giảm sâu, trong khi dầu mỏ là ngành hàng xuất khẩu chủ lực mang lại một nửa cho nguồn thu ngân sách nhà nước. Nga dự kiến sẽ phải chịu đựng một cuộc suy thoái toàn diện vào năm tới trong khi GDP của Đức tăng trưởng 1 phần trăm.

    Tuy vậy vấn đề của Nga sẽ tác động đến nền kinh tế và làm giảm chỉ số tăng trưởng GDP của Đức. Xuất khẩu sang Nga giảm 22 phần trăm trong tháng Mười so với cùng kỳ năm ngoái. Mười phần trăm các công ty của Đức xuất khẩu hàng hóa vào Nga. Sự gián đoạn trong việc cung cấp hàng hóa dẫn đến mất thị phần tại Nga và sẽ làm cho nền kinh tế Đức khó khăn hơn trong việc cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế.

    Sự không chắc chắn về mối quan hệ đang bị treo của Đức trong hợp tác làm ăn với Nga làm giảm sự tin tưởng đối với các nhà đầu tư. Trong khi đó giá trị thương mại giữa hai nước lớn gấp đôi so với thương mại giữa Nga-Hoa Kỳ. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự lạc quan và quan hệ thương mại tương đối ổn định trong những năm gần đây. Nó được phản ánh rõ nét về những tranh cãi ngày càng gay gắt trong giới tinh hoa chính trị, ngoại giao và trí tuệ của Đức về câu hỏi làm thế nào để hình thành các mối quan hệ với Moscow.

    Cuối tuần qua, hai nhà lãnh đạo của hai đảng lớn nhất trong chính phủ của bà Angela Merkel là Sigmar Gabriel, và Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã bày tỏ sự lo ngại rằng nền kinh tế Nga bị suy thoái bởi biện pháp trừng phạt sẽ làm nền kinh tế Đức bị ảnh hưởng và họ phản đối thắt chặt thêm lệnh trừng phạt.

    Bà Merkel, rõ ràng rất thất vọng với hành vi của Tổng thống Vladimir Putin, cho đến nay đã thực hiện những biện pháp trừng phạt một cách khó khăn và miễn cưỡng. Nhưng điều quan trong hiện nay là nguy cơ xung đột trong chính phủ của bà Merkel sẽ làm cản trở những nỗ lực trong việc sử dụng đòn bẩy nhằm xoa dịu và tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine dựa trên các mối quan hệ gần gũi giữa Đức với Nga.

    Nhóm kinh doanh là những người ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của bà Merkel, đã đồng ý với đảng Dân chủ Xã hội Nga và cảnh báo chống lại việc sử dụng biện pháp kinh tế để gây áp lực lên ông Putin.

    “Trừng phạt không phải là phương tiện thích hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này”, Eckhard Cordes, cựu giám đốc điều hành Daimler cũng là chủ tịch Ủy ban quan hệ kinh tế Đông Âu, đại diện cho các công ty kinh doanh trong khối Xô Viết, cho biết trong một email. “Phương Tây không thể có lợi ích khi nền kinh tế hay chính trị của Nga bất ổn.”

    Nhưng biện pháp trừng phạt khó có thể là yếu tố duy nhất làm mất ổn định cho nền kinh tế Nga. Vâng trước khi Nga sáp nhập Crimea, các doanh nghiệp Đức đã tỉnh mộng với những gì họ chứng kiến bởi sự thù địch đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

    Allianz, công ty bảo hiểm lớn nhất nước Đức, đã có chính sách tự động ngừng kinh doanh tại Nga vào năm ngoái sau khi có sự thay đổi trong luật pháp Nga là cho phép khách hàng có sự bất mãn với công ty sẽ được quyền khởi kiện tại tòa án địa phương. Các tòa án đôi khi dựa vào đơn khiếu nại lập tức tuyên án mà không hề có thông báo cho công ty bảo hiểm hoặc quan tâm đến phản ứng của họ.

    Môi trường kinh doanh tại Nga đã tiếp tục xấu đi, ít nhất là trong con mắt của các nhà đầu tư Đức. Fresenius, một công ty chăm sóc sức khỏe (y tế) có cổ phiếu hàng đầu của Đức nằm trong tốp 30 (DAX 30 index) đã hủy bỏ kế hoạch liên doanh sản xuất thuốc với một đối tác Nga vào tháng trước với lý do “chính phủ Nga đã thay đổi hoàn cảnh chính trị và pháp lý.”

    Cổ phiếu của công ty dược phẩm Stada có trụ sở tại Bad Vilbel, gần Frankfurt, đã giảm hơn một phần tư kể từ tháng Sáu, một phần là do sự sụt giảm 19 phần trăm doanh số bán hàng tại Nga, một trong những thị trường quan trọng nhất của công ty.

    Tất cả mọi người “đang chuyển động ì ạch trong guồng quay không đồng bộ”, một doanh nhân đã có các giao dịch với Nga trong thập niên vừa qua cho biết. Giống như nhiều người đang hoạt động tại Nga, ông không muốn tiết lộ danh tính vì sợ bị ảnh hưởng đến mối quan hệ nhạy cảm.

    “Người Đức muốn ở đó,” người đàn ông nói. Nhưng “họ e sợ thị trường đầy biến động vì họ không đoán định hay biết trước người Nga sẽ làm những gì”.

    Số lượng các công ty Đức bỏ nước Nga tương đối ít khoảng 3 phần trăm trên tổng số, theo Chamber of Commerce. Hầu hết các công ty hy vọng rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ qua đi, và họ sẽ có thể quay trở lại kinh doanh như bình thường.

    Một vài công ty tiếp tục đầu tư. Schaeffler nhà sản xuất vòng bi và các chi tiết khác được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô, đã mở một nhà máy đầu tiên tại Nga vào tháng Mười nhà máy đặt tại lyanovsk, khoảng 550 dặm về phía đông Moscow.

    Tuy nhiên 41 phần trăm các công ty Đức tại Nga đã đầu tư chậm lại, theo khảo sát 200 doanh nghiệp của phòng thương mại, trong khi 36 phần trăm nói rằng họ sẽ hủy bỏ các dự án, trừ khi các điều kiện được cải thiện. Và 28 phần trăm nói rằng họ có kế hoạch sa thải công nhân Nga.

    Thị trường Nga đã trở nên “chua chát” đối với ngành ô tô Đức. Opel cho biết vào tháng chín đã cắt giảm sản xuất tại nhà máy chính ở St. Petersburg, nơi mà họ sản xuất các loại xe như Opel Astra và Chevrolet Cruze, sự thay đổi đã loại bỏ 500 lao động trong tổng số 1600 lao động.

    Volkswagen đã dừng sản xuất trong 15 ngày tại một nhà máy ở Kaluga trong những tháng gần đây. Công ty cho biết trong một tuyên bố họ vẫn cam kết sản xuất tại Nga nhưng đã “nhìn nhận thị trường với sự quan ngại.”

    Thiệt hại bao gồm cả các công ty khác như BMW, Mercedes và Ford châu Âu, có trụ sở tại Cologne, ô tô Đức sẽ mất 15 tỷ euro, tương đương khoảng $ 18,3 tỷ doanh số bán hàng tại Nga và mất 600 triệu € lợi nhuận trong năm 2017, theo ước tính của Ferdinand Dudenhöffer, giáo sư tại Đại học Duisburg-Essen.

    Các ngành công nghiệp khác cũng đang “đau khổ”. Metro nhà bán lẻ Đức, hoãn niêm yết cổ phiếu công ty đang hoạt động tại Nga trên sàn chứng khoán London, điều này đã cản trở cho việc huy động tiền mặt để mở rộng kinh doanh tại Nga. Otto công ty bán hàng trực tuyến và là đối thủ cạnh tranh với Amazon, đã buộc phải tăng giá đối với khách hàng Nga để bù đắp cho sự sụt giảm của đồng rub.

    Căng thẳng chính trị có khả năng làm gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga, sẽ được tiếp nối những đòn trừng phạt vào tháng ba sau khi Moscow sáp nhập Crimea.

    “Bất cứ ai tin rằng nền kinh tế Nga “què quặt” phải đi bằng đầu gối sẽ dẫn đến sự an nguy của châu Âu là hoàn toàn sai lầm” ông Steinmeier bộ trưởng ngoại giao nói trong tạp chí tin tức hàng tuần Der Spiegel. Tại châu Âu nền kinh tế Nga rơi vào hỗn loạn “không thể là mối bận tâm của chúng tôi,” ông nói thêm.

    Tuy nhiên Ông Gabriel, lãnh đạo đảng Xã hội Dân chủ đã thẳng thừng tuyên bố: kêu gọi tăng thêm trừng phạt đã sai. Còn ông Gerhard Schröder, người tiền nhiệm của bà Merkel là một người bạn công khai của ông Putin, là một trong số 60 người nổi tiếng ký tên vào đơn kháng cáo có tựa đề “Một lần nữa chiến tranh ở châu Âu? / Không được nhân danh chúng tôi.”

    Lời nhận xét của nhà văn Đông Đức Bert Hoppe đã thu hút sự chú ý, ông bị buộc tội là một trong những người ít có sự quan tâm đến Ukraine, không quan tâm đến những khát vọng độc lập và công nhận chỉ có duy nhất nước Nga là kiến trúc sư cho sự thất bại của Đức Quốc xã và sau đó hòa giải với Đức.

    Đây là một trong những lập luận cũ rích. Rằng họ đã quá đề cao trong việc thiết lập mối quan hệ gần gũi trong thời gian gần đây mà quên mất rằng trong 25 năm qua từ khi bức tường Berlin sụp đổ Nga và Đức đã bình thường hóa quan hệ.
    --- Gộp bài viết: 11/01/2015, Bài cũ từ: 11/01/2015 ---
    Bạn này đang gato trước thành công trong tương lai gần của Ukr đây mà. Con người phải tấm lòng rộng mở thấy người ta thành công phải hoan hỉ mới khá đc. Doanh nghiệp nhà nước thời Yanukovich toàn doanh nghiệp ma tạo ra để rửa tiền như mô hình của Putin, nay đc chuyển vào tay tư bản để phát huy hiệu quả tạo ra sản phẩm thực sự là con đường đúng đắn không thể nghĩ bàn.
    jun_lee, namtuoc1984, Lefan_21 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này