1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thằng thủ U giờ đúng là ngu như chó toàn diện thật. Mình nghĩ mình đã không sai lầm khi xem bè đảng chúng nó là lũ chó liếm thớt.
  2. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Nga sẽ chết chìm trong 'đại chiến dầu' giữa Mỹ và OPEC?
    Dầu trượt dốc khiến nền kinh tế Nga khốn đốn nên việc giá dầu năm 2015 tăng hay giảm là một trong những chủ đề chính của các chuyên gia Nga.
    Những nguyên nhân nào làm giá dầu mỏ giảm?

    Ngày 9-1 vừa qua, giá dầu tiếp tục giảm 7 tuần liên tiếp do lo ngại dư cung toàn cầu tiếp tục trầm trọng hơn. Giá dầu thô kỳ hạn đã giảm hơn 50% từ mức đỉnh hồi tháng 6/2014, trong bối cảnh sản lượng toàn cầu tăng, bởi lượng cung tăng vọt trong khi nhu cầu yếu ớt.

    Giá giá dầu thô Biển Bắc mác Brent giao tháng 2/2015 trên sàn ICE Futures Europe London giảm 85 cent (-1,7%) xuống 50,11 USD/thùng, thấp nhất kể từ 28-4-2009. Giá giảm 11,2% cho cả tuần, mức giảm lớn nhất kể từ cuối tháng 11-2014 khi OPEC quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng.

    Trong khi các nhà xuất khẩu dầu được coi là “nạn nhân” lớn nhất của tình trạng này thì những nước nhập khẩu dầu, đặc biệt là tại châu Á, lại được coi là “ngư ông đắc lợi”.

    Rajiv Biswas, chuyên gia kinh tế thuộc Hãng cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn cầu IHS phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho hay “giá dầu lao dốc sẽ tạo ra sự chuyển dịch khoảng 1.500 tỷ USD từ các nước xuất khẩu dầu sang những nước nhập khẩu dầu”.

    Trong những ngày cuối cùng của năm 2014, tin tức đến từ Trung Quốc cũng làm tăng thêm áp lực lên giá dầu, bởi lần đầu tiên trong 7 tháng, khối lượng sản xuất tại các nhà máy của nước này đã giảm sút trong tháng 12.

    Chỉ số giảm này có nghĩa là tiếp tục hạ thấp yêu cầu về năng lượng ở Trung Quốc, vốn là nhà tiêu thụ lớn thứ hai về dầu mỏ và khí đốt trên thế giới.

    Theo dự báo của các chuyên gia, vào đầu năm 2015, giá dầu còn giảm xuống thấp hơn mức tối thiểu hiện tại. Trong cuộc đàm đạo với phóng viên đài "Sputnik", ông Rustam Tankaev - một chuyên viên hàng đầu từ Liên minh các nhà dầu khí Nga cho biết ý kiến về những yếu tố tác động đến giá dầu.

    Có những yếu tố tác động rất quan trọng, nhưng mặt khác, hoàn toàn không thể điều tiết được. Đầu tiên trong số đó là Nhà nước Hồi giáo, đối tượng đang tung ra thị trường thế giới khối lượng dầu với mức giá rất thấp, trên thực tế là phá giá. Bởi vì họ bán dầu lấy các loại vũ khí và đạn dược ...

    Ngoài ra, còn thêm cuộc chiến do Saudi Arabia tiến hành chống lại dầu đá phiến Mỹ. Những tiến trình này tác động lớn đến việc phân định mức giá thấp. Tuy nhiên cần chờ đợi là trong tương lai gần giá dầu sẽ tăng lên vì bối cảnh giá thấp kích thích tăng trưởng tiêu thụ dầu và tương ứng sẽ làm thay đổi tỷ lệ giữa cung và cầu...

    [​IMG]
    Nga là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự sụt giảm của giá dầu
    Ông Tankaev cho rằng, không hẳn là lí do chính trị đã khiến giá dầu thế giới trượt dốc, mà có nhiều nguyên nhân làm giảm thấp giá thành của “vàng đen” như sự suy yếu của cơ cấu cung và cầu, gắn với cái gọi là “cuộc bùng nổ” dầu đá phiến tại Hoa Kỳ, nơi tăng nhiều khối lượng khai thác dầu và khí đốt từ quặng đá phiến sét.

    Các chuyên viên phân tích cho rằng OPEC sẽ không giảm bớt sản lượng khai thác, vì e rằng dầu đá phiến của Mỹ sẽ nhân cơ hội vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Vì vậy, cuộc chiến này sẽ còn rất khốc liệt.

    Thực tế đã cho thấy một số nhà khai thác dầu đá phiến cỡ nhỏ của Mỹ đã phá sản trong bối cảnh mức giá thế giới của món “vàng đen” giảm cực mạnh. Ngày 9-1 vừa qua, công ty đầu tiên chuyên khai thác dầu mỏ đá phiến và khí đốt ở Mỹ là WBH Energy đã tuyên bố phá sản.

    Hồ sơ chiểu theo Chương 11 Luật pháp Hoa Kỳ về phá sản đã được nộp trong tuần này. WBH Energy có trụ sở ở bang Texas đang nợ số tiền 50 triệu USD do kết quả sụt giảm giá dầu thô những tháng gần đây - bản tin trên kênh truyền hình NHK đưa ra thông báo.

    Trường hợp với WBH Energy càng làm gia tăng mối lo ngại rằng tình trạng giảm giá dầu trên toàn thế giới có thể buộc số lớn các hãng phải rời bỏ ngành kinh doanh này. Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes Inc công bố số liệu cho thấy số lượng các giàn khoan dầu mỏ đang hoạt động tại Mỹ giảm 61 giàn trong tuần.

    Số giàn khoan tại Mỹ đã giảm liên tục 5 tuần, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1991, cho thấy các nhà sản xuất nước này đang tìm hướng đi mới để đối phó với tình trạng giá dầu liên tục bắt đáy. Tuy vậy, tổng số giàn khoan của Mỹ hiện có vẫn cao hơn so với một năm trước đây.

    Chỗ sơ hở dễ tổn thương của nước này hay quốc gia khác gia với giá dầu tùy thuộc vấn đề ngân sách (phụ thuộc cao độ vào doanh thu xuất khẩu năng lượng) và các vấn đề với khai thác dầu mỏ (giá thành đắt vì thăm dò, khai thác và vận chuyển) cùng với nguồn lực dự trữ duy trì khả năng sản xuất được bao lâu.

    Khi giá dầu xuống thấp, ngân sách của các nước sản xuất dầu mỏ trở nên thâm hụt và một số nhà sản xuất dầu mỏ phải rời khỏi vũ đài hoặc hạ mức khai thác hay phá sản. Tuy nhiên, điều này khó có thể gây ảnh hưởng tới lĩnh vực khai thác dầu từ đá phiến của Mỹ. Nguyên nhân vì sao chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau.

    Giá dầu có thể giảm cực thấp khiến Nga suy sụp?

    Doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt chiếm tới 50% ngân sách của Nga bởi vậy nền kinh tế Nga phụ thuộc trực tiếp vào các thông số cơ bản của giá dầu. Trước đây, đã có chuyên gia dự đoán là kinh tế Nga có thể sụp đổ như nền kinh tế Liên Xô nếu giá dầu trượt dốc đến mức 40USD/thùng.

    [​IMG]
    Các chuyên gia Nga dự đoán giá dầu sẽ tăng vào nửa cuối năm 2015
    Từ đầu năm 2014 tới nay, đồng nội tệ của Nga đã mất 45% giá trị so với đồng USD và 40% giá trị so với đồng Euro.

    Con số thiệt hại khoảng 100 tỷ USD mỗi năm do giá dầu giảm mới chỉ là ước tính ban đầu, bởi doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt chiếm tới 50% ngân sách của Nga. Đó còn chưa kể tới tình trạng thất thoát vốn ra nước ngoài.

    Dễ hiểu là những dự đoán về mức giá dầu mỏ và khí đốt là công việc không hề đơn giản. Nhưng các chuyên viên Nga đã đưa ra những đánh giá khả quan về triển vọng diễn biến của giá dầu thế giới.

    Chuyên viên Marcel Salikhov lãnh đạo Ban kinh tế của Viện Năng lượng và Tài chính nhận xét là cuộc tranh đua này sẽ rất khó lường. "Rất phức tạp nếu hoạch định kịch bản diễn biến duy nhất, hay dựng lên bức tranh thống nhất toàn thế giới trên bình diện này” - ông Salikhov nói.

    Có những danh mục dự án đầu tư vào các giếng dầu khác nhau, giả sử một số trong đó cần chi phí cao hơn, nhưng khi sản xuất lại không có lãi với mức giá như vậy. Có thể một số công ty sẽ ngưng khai thác các giếng không sinh lợi, điều đó cũng góp phẩn đẩy giá dầu lên cao, xu hướng chung là giảm nhẹ về lượng khai thác dầu mỏ.
    Tuy nhiên, ông xu Salikhov nhấn mạnh rằng, về dài hạn là dù bất kỳ trường hợp nào dầu mỏ cũng sẽ tăng giá, xuất phát từ chi phí khai thác tại các mỏ mới, thí dụ như mỏ vùng Bắc Cực, nằm sâu dưới thềm lục địa. Nếu giá dầu thấp thì các dự án như vậy đơn thuần là không thể thực hiện.

    Chu kỳ phát triển của thị trường năng lượng cho phép trông đợi rằng trong tương lai trên bình diện giá dầu chí ít cũng sẽ ổn định trở lại. Và nếu không có những biến động lớn về chính trị, kinh tế trên thế giới, điều đó sẽ đến vào khoảng quý III năm 2015.

    Ông German Gref lãnh đạo Ngân hàng “Sberbank” của Nga cũng tin tưởng rằng giá dầu sẽ ổn định vào giữa năm 2015. "Chúng ta đang thấy rằng mức biến động của giá dầu hiện là tiêu cực, nhưng đến thời điểm nào đó nó sẽ phải chững lại. Và chắc là có khả năng trong nửa cuối của năm 2015, giá dầu sẽ hồi phục…".

    Tuy nhiên, dự đoán này của các chuyên gia Nga có thể sẽ không chính xác khi các chuyên gia thế giới vừa đưa ra những số liệu phản biện rất đáng ngại cho Nga và các nước khai thác và xuất khẩu dầu mỏ nói chung, đồng thời giá dầu giảm liên tiếp ngay đầu năm 2015 cũng đã khiến một số ngân hàng tiếp tục hạ dự báo về độ khả quan của giá dầu

    Theo quan điểm của các chuyên viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế, xu thế giảm giá dầu vẫn chưa chấm dứt vào đầu năm 2015 và sẽ tiếp tục giảm sâu. Điều này có liên quan mật thiết đến sự bùng nổ khai thác khí đá phiến ở Mỹ, dẫn đến cuộc chiến dầu mỏ giữa Mỹ và OPEC, với hạt nhân nòng cốt là Saudi Arabia.

    [​IMG]
    Nga sẽ gặp họa trong cuộc chiến dầu mỏ giữa Mỹ và OPEC?
    Từ năm 2007-2014, sản lượng khí đá phiến của Mỹ tăng trung bình 50% mỗi năm, tương đương mức tăng từ 5% lên 36% trong tổng thị phần khí đốt.

    Viện Nghiên cứu McKinsey dự báo, ngành công nghiệp khí đá phiến sẽ giúp GDP của Mỹ tăng bình quân 4% hàng năm, tức vào khoảng 690 tỉ đô la Mỹ.

    Đáng sợ hơn, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, chi phí để sản xuất dầu khí từ đá phiến dầu của Mỹ mỗi ngày một giảm khiến sản lượng khai thác ngày càng tăng, biến Mỹ từ một nước nhập khẩu, vượt qua Nga và Saudi Arabia trở thành quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất trên thế giới.

    Những ngày đầu năm 2015, các tổ chức nghiên cứu thị trường dầu mỏ đưa ra cảnh báo đáng ngại là chi phí sản xuất dầu từ đá phiến dầu của Mỹ năm 2014 chỉ ở mức 60 USD/thùng và sẽ hạ xuống chỉ còn trên 12 USD/thùng vào cuối năm 2015. Như vậy, giá dầu thô dù có xuống tới 30 USD/thùng, Mỹ vẫn có lãi trong khai thác.

    Trong khi đó, chi phí khai thác dầu của các nước OPEC bình quân khoảng 50 USD/thùng, Nga khoảng trên 40USD/ thùng (Việt Nam từ 35 đến 60-70 USD/thùng). Bởi vậy, việc Saudi Arabia và các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) kiên quyết không giảm sản lượng khai thác dầu không phải xuất phát từ nguyên nhân bắt tay với Mỹ để “hạ sát” Nga.

    Chính Saudi Arabia và OPEC cũng đang phải gồng mình trong cuộc chiến chống dầu đá phiến Mỹ. Việc các nước này không giảm lượng khai thác khiến giá hạ kinh khủng cũng nhằm để bóp chết các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thực tế là họ cũng đã khiến một số nhà khai thác dầu đá phiến Mỹ có nguồn lực thấp bị phá sản như WBH Energy đã nói ở phần 1.

    Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ sáp nhập lại với nhau để tạo sức mạnh đối kháng thì OPEC không dễ để tiêu diệt họ. Bởi vậy, cuộc chiến này có thể còn kéo dài rất lâu, đã có dự đoán cho rằng giá dầu hoàn toàn có thể sẽ hạ đến mức dưới 40USD/thùng - mức ngưỡng mà một số chuyên gia cho rằng kinh tế Nga sẽ suy sụp.

    Cuộc chiến giữa Mỹ và OPEC sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Nga. OPEC có nguồn lực chung của cả khối để đấu với Mỹ, còn Nga đang đơn độc trong vòng vây của Mỹ và EU, đồng thời không có những công cụ cần thiết nên khó có thể một mình điều chỉnh cán cân cung - cầu dầu mỏ thế giới.

    Theo đánh giá trên của các chuyên gia phương Tây, triển vọng của nền kinh tế Nga trong năm 2015 sẽ là rất ảm đạm. Nếu Moscow không kịp thời có sự điều chỉnh chiến lược nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ thì Nga có thể sẽ chết kẹt trong cuộc chiến này.
    Last edited by a moderator: 11/01/2015
    jun_lee, namtuoc1984MIHATOYAMA thích bài này.
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Lần cập nhật cuối: 11/01/2015
    lhtri1985, jun_lee, Lefan_21 người khác thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bạn không đọc từ đầu những nhận định của mình về việc trừng phạt của phương tây, mục đích của trừng phạt chỉ là để rào Nga lại không cho Putin dẫn dắt Nga làm loạn trật tự thế giới của chúng nó nữa. Bọn tây không hề có ý định cấm vận để tiêu diệt, để đánh gục nước Nga. Có chăng là âm mưu muốn mua ăn cướp tài sản nhà nước của Nga, của bọn tư bẩn Mỹ. Nhưng chuyện này không dễ dàng. Mình đã nói từ đầu Mỹ muốn là 1 chuyện, EU cũng có lợi ích, lập trường riêng của bọn nó.


    Chuyện bạn bào chữa cho Putin thì mình không bàn chi tiết thêm làm gì nữa. Chỉ khẳng định lại 1 điều là Putin lãnh đạo nước Nga như cục ***. 15 năm mưa thuận gió hòa, giá dầu cao ngất để xây dựng kinh tế Nga nhưng làm không được gì. Giá dầu nhảy nhót 1 chút là kinh tế Nga nằm đo ván thẳng cẳng.

    Dân nga ủng hộ Putin thì cũng như dân Đức năm xưa ủng hộ Hitle. Chẳng nói lên được gì về "tài năng" của lãnh đạo Putin thần thánh.
    Last edited by a moderator: 12/01/2015
    jun_lee, Lefan_2MIHATOYAMA thích bài này.
  5. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Đức đề nghị Nga giảm nhẹ lệnh cấm vận hàng nông nghiệp


    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Đức Christian Schmidt bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ giảm nhẹ các lệnh cấm vận đối với hàng nông nghiệp. Báo WirtschaftsWoche của Đức viết về điều này.

    Theo các nhà báo Đức, ông Schmidt chuẩn bị gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Nikolai Fyodorov tại triển lãm sản phẩm nông nghiệp Green Week ở Berlin vào ngày 16 tháng Giêng. Đại diện chính phủ Đức hy vọng sẽ đề cập việc Nga giảm nhẹ các lệnh cấm vận đối với sản phẩm nông nghiệp của Đức.
    Bộ trưởng Đức mong mối quan hệ nông nghiệp truyền thống giữa hai nước sẽ nhanh chóng quay trở lại, - phương tiện truyền thông viết. Mặc dù tờ báo lưu ý theo ông Schmidt, điều này không có nghĩa các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Liên bang Nga sẽ tự động được nới lỏng.

    Ps Tây lông cứ đánh đu thế này hỏi sao pro kiev ko nhảy dựng lên như gà mắc đẻ được.
    Last edited by a moderator: 12/01/2015
  6. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Trừ nền kinh tế bao cấp, ko nền kinh tế nào ko bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài, không nền kt nào ko điểm yếu. Nói xây dựng kinh tế ko phải chuyện của trẻ con ngồi dọc phím mà phán, nó phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của đất nước.
    Bạn không thể nào xây dựng 1 cái gì không điểm yếu cả, vạn vật trên đời "hữu âm hữu dương", khi đánh nhau thì lợi dụng điểm yếu mà táng. Tôi lấy ví dụ Nga, theo quan niệm pro Mẽo phải có cái gì ko bị ảnh hưởng mới thành công, vậy giải pháp là gì? Là 1 nước Nga giàu dầu mỏ phải trồng lương thực trong 15 năm, hay là bán nhiều dầu rồi bị cấm thì chuyển qua thằng khác?. Bắc TT làm được như rận nói đó, sao ko tung hô vạn tuế nó đi, tài nguyên 1 đống đó, giá dầu lên ko ảnh hưởng, cấm vận ko xi nhê, đúng tiêu chuẩn rận quá rồi! Đi mà thờ nhà Kim nhé.
    Tuy rằng bạn không thể không có điểm yếu, nhưng bạn phản ứng ra sao mới quan trọng. Nhật Bản mà bị cấm vận thôi ko tới 1 tháng đâu, chắc yên Nhật rẻ hơn VN. Nhưng ai dám nói Nhật Bản là thằng kinh tế dở, ngu si,...
    Người ta nể phục Tin không phải vì hắn xây dựng 1 nền kinh tế thần thánh mà cách hắn giải quyết vấn đề, trụ vững đến bây h. Chúng tôi cũng có học chút ít về kt vĩ mô nên mới dám phát biểu như thế.
    Tụ chung lại vẫn là chiêu chết chùm, móc nối với Châu Âu, trạng chết thì chúa cũng băng hà. EU hay Nga đứa nào tiêu trước thì chưa biết, nhưng Tin ko giúp Mẽo giải quyết IS thì nó đang táng EU sắp về Mẽo tới nơi rồi. Dân Mẽo đang lo sốt vó, cái này tôi chắc 100% vì bạn nó gọi tôi hoài.
    Nhắc nhở Rận nhớ trồng thêm vài luống rau với lúa, nuôi heo trong nhà luôn nhé, mai mốt giang hồ bao vây sụp đổ gia đình thì khổ.
    Lần cập nhật cuối: 11/01/2015
    maison2510, engkhoi, gaume18 người khác thích bài này.
  7. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Nhà hoạt động nhân quyền Đức: Sau những phát biểu về sự xâm lược của Liên Xô, ông Yatsenyuk nên từ chức


    Chủ tịch phong trào nhân quyền quốc tế "Thế giới không có chủ nghĩa phát xít", ông Boris Spiegel cho rằng Thủ tướng Ukraina Yatsenyuk nên từ chức sau phát biểu cáo buộc Liên Xô xâm lược Ukraina và Đức.

    "Phát biểu của ông Yatsenyuk đã vượt ra ngoài phạm vi cấp độ thế giới mà cộng đồng châu Âu có thể chấp nhận. Chúng ta không thể để một chính khách có cấp hạng như thế tự do cho phép mình tuyên bố kiểu như vậy,"
    Ngoài ra, ông Spiegel cũng kêu gọi Tổng thống Ukraina Petr Poroshenko cân nhắc sự phù hợp của ông Yatsenyuk ở vị trí lãnh đạo Nội các.
    gaume1, lhtri1985, hieunch2 người khác thích bài này.
  8. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    Bác ủng hộ pu vì " nghĩ " hắn oánh đến tận kiev
    Giờ hắn ko làm theo bác " nghĩ " thì bác chửi pu lãnh đạo đất nước như cục ô mai vì làm kinh tế dở. Sao bác ko chửi pu vì pu ko oánh đến kiev như lúc đầu bác tưởng?
    Cái lập trường của bác nó xoáy như cục ô mai luôn bác nhỉ
    Last edited by a moderator: 12/01/2015
    gaume1, matshuda, lhtri19852 người khác thích bài này.
  9. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    :)) hi vọng nó giảm nhẹ các lệnh cấm vận trong khi tuyên bố các lệnh cấm vận của phương tây ko tự động đc nới lỏng
    Chán bỏ mợ rồi nhưng vẫn cứng
    hieunchhantt2000 thích bài này.
  10. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Cứ từ từ rồi cháo nó cũng nhừ thôi mà :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này