1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bạn sẽ có cơ hội lần nữa được nhìn thấy Công xã Paris :)
    halosun, hantt2000convitbuoc thích bài này.
  2. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    http://www.vietnamplus.vn/nga-tuyen-bo-san-sang-xem-xet-yeu-cau-dan-do-ong-yanukovych/301529.vnp
    Xem ra anh tin cũng ko dám chứa chấp thằng đệ tham nhũng bán nước nữa rồi hoho:-D
    MIHATOYAMA, Lefan_2Everest_T thích bài này.
  3. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    http://baotintuc.vn/kinh-te/kinh-te-nga-chinh-thuc-khung-hoang-trong-nam-2015-20150112072202659.htm
    MIHATOYAMA thích bài này.
  4. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Giá dầu rẻ đang tàn phá kinh tế Nga

    [​IMG]
    Kể từ mùa hè giá dầu đã giảm hơn 50 phần trăm

    Giá xăng rẻ là một phước lành cho cánh lái xe và mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ nhưng nó đang tàn phá các nước sản xuất dầu mỏ trên thế giới.

    Có lẽ không ai có thể cố gắng nhiều như Nga, nơi mà giá dầu tụt giảm đã châm ngòi cho cuộc suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng kinh tế đang hiện ra ngày một rõ ràng. Một cách để hiểu tình hình hiện tại, và tương lai không chắc chắn của Nước Nga và mang nền kinh tế Nga đến một cuộc khủng hoảng trong thời gian sắp tới.

    Cuộc khủng hoảng ngân sách

    Để chi trả cho giáo dục, quân đội, lương hưu và các dịch vụ cốt lõi khác, Chính phủ Nga không chỉ dựa vào các loại thuế, mà một số lượng lớn doanh thu được thu trực tiếp từ các công ty dầu mỏ do nhà nước kiểm soát. Vì vậy, khi giá dầu giảm dẫn đền nguồn thu ngân sách của chính phủ bị sụp đổ và thâm hụt ngân sách tăng lên.

    Dự chi ngân sách của Nga được cân bằng khi giá dầu 100 USD một thùng. Với mức giá hiện nay khoảng 50 USD một thùng chính phủ sẽ không đủ tiền để chi trả cho những dịch vụ như đã hứa.

    Cuộc khủng hoảng tiền tệ.

    Dầu được mua và bán bằng đô la. Vì vậy, sau khi các công ty Nga bán dầu của họ trên thị trường quốc tế, một trong những điều đầu tiên họ làm là chuyển đổi số tiền đó ra rúp. Bằng cách đó họ có thể trả lương cho địa phương và tiến hành kinh doanh trong nước Nga.

    Khi giá dầu giảm doanh số của các công ty này sẽ giảm, có nghĩa họ có ít đô la hơn khi chuyển đổi thành rúp. Trong nước Nga theo pháp luật quy định đồng Rub là đồng nội tệ và là đồng tiền thanh toán: Khi nhà nước thu về được ít đô la có nghĩa khi chuyển đổi sang đồng Rub cũng sẽ ít đi. Để cân bằng lượng tiền tụt giảm buộc chính phủ Nga phải phá giá đồng nội tệ.

    Kể từ mùa hè, giá dầu đã giảm hơn 50 phần trăm. Đồng rúp cũng bị mất giá.

    Cuộc khủng hoảng lạm phát

    Đồng nội tệ mất giá so với ngoại tệ không phải là điều xấu đối với nền kinh tế. Nó sẽ khuyến khích xuất khẩu vì những sản phẩm sản xuất trong nước có giá thành rẻ hơn, tăng năng lực cạnh tranh đối với những hàng hóa cùng chủng loại. Ngành công nghiệp du lịch sẽ được hưởng lợi vì đối với khách du lịch họ có thể mua được nhiều thứ hơn tất nhiên họ sẽ chi tiêu nhiều hơn và có thể kéo dài ngày nghỉ khi du lịch tại Nga.
    Tuy nhiên đối với người mua hàng nhập khẩu hoặc khi họ có thế chấp và các khoản vay bằng đồng đô la và euro. Đồng rub mất giá làm cho hàng hóa đắt đỏ hơn và số nợ của họ sẽ lớn hơn, khả năng thanh toán sẽ yếu đi.

    Một lý do cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Nga trở nên nghiêm trọng vì người tiêu dùng Nga phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa nhập khẩu, bao gồm thực phẩm và quần áo. Sự suy giảm của đồng rúp đã đẩy giá cả các mặt hàng này lên cao dẫn đến sự gia tăng lạm phát và thậm chí thúc đẩy mọi người tranh nhau mua những mặt hàng xa xỉ để bảo vệ tài sản.

    Cuộc khủng hoảng ngân hàng

    Đây được ví như cơn bão của cuộc khủng hoảng, nó đang gây áp lực mới đối với ngân hàng Nga. Để bắt đầu, các hợp đồng kinh tế có thể sẽ gia tăng các giá trị mặc định, có nghĩa là luồng tiền đi vào các ngân hàng sẽ ít đi, các ngân hàng có khoản nợ của riêng họ để thanh toán, khoản nợ này thường bằng đô la và khi đồng rub mất giá sẽ làm các khoản nợ tăng lên. Cuối cùng, với lệnh trừng phạt phương Tây vẫn còn hiệu lực các ngân hàng Nga sẽ bị hạn chế về quyền truy cập vào các thị trường quốc tế và không dễ dàng khi thương lượng về các khoản vay và trả.

    Vào giữa tháng trước các ngân hàng Nga về cơ bản đã từ chối thanh toán trong hệ thống liên ngân hàng (cho vay tiền lẫn nhau) một hoạt động thực tế quan trọng của hệ thống ngân hàng. Chính phủ Nga đã tuyên bố sẽ bảo lãnh cho các ngân hàng có quy mô trung bình và trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ thấy hàng loạt các ngân hàng phải được giải cứu.

    Cuộc khủng hoảng địa chính trị

    Liên kết tất cả điều này với nhau chúng ta thấy nền kinh tế Nga đang tiến về một cuộc suy thoái và có thể là một cái gì đó tồi tệ hơn. Ban đầu, các Ngân hàng Trung ương đã ước tính rằng nền kinh tế sẽ giảm 4,7 phần trăm nếu giá dầu vẫn ở mức 60 USD một thùng. Bây giờ giá dầu đã giảm xuống còn 50 USD, trong tương lai có thể giảm thấp hơn nữa và lãi suất đã tăng lên, tuy nhiên họ vẫn lạc quan.

    Nước Nga đang bước vào một cuộc đại suy thoái và đang hoàn thành sự đổ vỡ với chính phủ phương Tây nhưng ông Putin vẫn ngang ngạnh phớt lờ cho rằng với uy tín hiện tại của mình chiếc ghế của ông không hề hấn gì.

    Vào giữa tháng mười hai, khi đồng rúp sụp đổ, Putin đã đổ lỗi cho phương Tây áp đặt trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế Nga. Ông ta đã lấy hình tượng so sánh nước mình giống như một con gấu và phương Tây cố gắng tròng dây xích vào cổ.

    Nền kinh tế Nga như một miệng núi lửa chuẩn bị phun trào, ông Putin vẫn tiếp tục bám lấy quyền lực, ông ta sẽ tiếp tục kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong việc chống lại phương Tây và các nước láng giềng. Chiến lược của ông ta sẽ hung hăng, hiếu chiến và khó đoán hơn. Ông ta sẽ sử dụng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và những hoạt động quân sụ để đanh lạc hướng về cuộc khủng hoảng kinh tế.

    Nga có thể làm gì?

    Tại thời điểm này, Nga không có nhiều sự lựa chọn tốt. Họ chỉ còn hy vọng giá dầu tăng trở lại. Sửn dụng lượng tiền dự trữ bằng đô la để hỗ trợ đồng rub nhằm ổn định thị trường tiền tệ. Thậm chí có thể áp đặt “kiểm soát vốn” chặt chẽ hơn để ngăn chặn các giao dịch đồng rub sang đồng tiền khác.

    Có lẽ ấn tượng nhất và hầu như không chắc chắn Nga sẽ kêu gọi cứu trợ từ tổ chức IMF. Rốt cuộc đó là điều IMF dành cho Nga để giúp họ tránh cuộc khủng hoảng kinh tế theo hình xoắn ốc. Nhưng có hai lý do để nghĩ hành động cứu trợ tài chính không chắc chắn đó là: – IMF không thể cứu trợ Nga khi họ vẫn chiếm đóng Crimea; – Putin sẽ phải chấp nhận những điều khoản và ràng buộc như một sợi dây xích buộc vào cổ ông ta khi đặt điều kiện: Cải tổ và chống tham nhũng.
    MIHATOYAMA thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hòan tòan không như những bài báo đanh thép là phương tây đang thắng thế trc nước Nga, sự thật thì Mỹ đã bắt đầu ngấm đòn và chịu thua chú gấu này, nước Mỹ đang tháo chạy khỏi châu âu :))
    Last edited by a moderator: 12/01/2015
    gaume1 thích bài này.
  6. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Bản chất Phát xít của chính quyền U ngày càng rõ.
    Theo ngài thủ đao: Liên Xô đánh Phát xít Đức trên đất U là xâm lược còn Đức đưa quân vào U là giải phóng

    Bản dịch tiếng Đức: ".............Die russische Aggression in der Ukraine, das ist der Angriff auf die Weltordnung und auf die Ordnung in Europa. Wir können uns alle sehr gut auf den sowjetischen Anmarsch auf die Ukraine und nach Deutschland erinnern. Das muss man vermeiden............."

    Tiếng Việt: "............Việc Nga xâm lược Ukraina là hành động phá hoại nhằm vào sự ổn định của thế giới và của châu Âu. Chúng ta còn biết rõ việc Liên Xô đưa quân vào Ukraina và sau đó sang Đức diễn ra thế nào. Điều đó cần thiết phải ngăn chặn!.............."

    Bình: Jasenjuk cho rằng việc quân đội Liên Xô vào Ukraina, các nước đông Âu và đánh bại Đức Quốc Xã là việc xâm lược, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của họ. Không phải ngẫu nhiên khi Hitler gửi quân tới Ukraina thì được họ coi là quân giải phóng.

    http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-52871.html

    — với Vũ Hoàng Anh.
    [​IMG]
    Der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk im Gespräch mit Pinar Atalay
    Bởi tagesschau.de


    nguồn: https://www.facebook.com/dangVietNam?fref=ts
    hantt2000, gaume1halosun thích bài này.
  7. Everest_T

    Everest_T Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    494
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]][​IMG]

    [​IMG]
    Last edited by a moderator: 12/01/2015
    MIHATOYAMA, jun_lee, Lefan_21 người khác thích bài này.
  8. Everest_T

    Everest_T Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    494
    [​IMG]
    MIHATOYAMA, Lefan_2namtuoc1984 thích bài này.
  9. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    Mỹ giảm căn cứ ở những nơi này vì nó cách khá xa nga . Mỹ tăng quân ở Ba Lan và các nước Baltic những nơi gần nga nhất nhé . Báo Việt dịch ko hết toàn đánh lận con đen .
    http://www.rferl.org/content/pentagon-europe-bases-baltics-poland-russia-ukraine-nato/26783023.html
    Last edited by a moderator: 12/01/2015
    MIHATOYAMA, Lefan_2Everest_T thích bài này.
  10. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Nhóm điều tra Đức tuyên bố MH17 bị Buk của Nga bắn rơi
    (GDVN) - Nhóm điều tra Đức kết luận rằng chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bởi hệ thống Buk thuộc Lữ đoàn phòng không 53.
    Tờ Daily Mail ngày 11/1 đưa tin cho biết, một báo cáo vừa được công bố của một nhóm các nhà điều tra Đức khẳng định MH17 bị bắn rơi bởi một hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

    [​IMG]
    Hệ thống Buk.
    Theo đó, đài CORRECT!V của Đức vừa cho phát sóng bộ phim tài liệu "Searching For The Truth" (Tìm kiếm sự thật), trong đó dẫn lời các chuyên gia quân sự, các tay súng ly khai và người dân ở miền Đông Ukraine xung quanh thảm kịch MH17.
    Bộ phim tài liệu cũng đưa ra nhiều hình ảnh, video và truyền hình vệ tinh thu thập được như một bằng chứng giúp tái hiện lại sự kiện ngày 17/7/2014.

    Nhóm điều tra Đức đưa ra kết luận rằng chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bởi hệ thống Buk thuộc Lữ đoàn phòng không số 53 của Nga.

    Nhóm trên cho rằng, hệ thống Buk của Nga đã được chuyển tới Ukraine để bảo vệ vùng biên giới dễ bị tấn công trong cuộc xung đột ở láng giềng.

    Nhóm điều tra dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, chỉ có quân đội được đào tạo đặc biệt mới có thể điều khiển được hệ thống Buk bắn trúng mục tiêu trong vài giây.

    [​IMG]
    Các nhà điều tra Hà Lan đã tìm thấy mảnh đạn trên một số thi thể nạn nhân?
    Các thành viên trong nhóm điều tra của Đức dẫn lời các cư dân thị trấn Snizhne của Ukraine, khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát, cho biết họ đã nhìn thấy chiếc xe và tên lửa bắn lên bầu trời sau đó.

    CORRECT!V cũng dẫn lời một cựu sĩ quan chỉ huy SBU Aleksandr Khodakovskiy, người ban đầu nói với Reuters rằng nhóm của ông đã có một hệ thống Buk, nhưng sau đó lại rút lại tuyên bố của mình. Khodakovskiy nói rằng MH17 bị bắn rơi bởi hệ thống Buk và tin rằng lực lượng ly khai không thể điều khiển được loại vũ khí này.

    Trong tháng 8/2014 trên mạng internet cũng xuất hiện các đoạn video cho thấy cảnh một hệ thống Buk trên xe tải Volvo di chuyển ra khỏi miền Đông Ukraine một ngày sau khi thảm kịch MH17 xảy ra.

    Nhóm điều tra của Đức cũng bác giả thuyết của Nga rằng chiến đấu cơ của Ukraine đã bắn rơi Mh17 do nhầm lẫn và khẳng định máy bay bị bắn rơi bởi tên lửa phòng không.

    Theo Daily Mail, phần lớn các bằng chứng mà nhóm điều tra Đức đưa ra đã xuất hiện trên mạng internet từ sau sự cố, bao gồm bằng chứng từ các nhà nghiên cứu có uy tín được công bố trước đó trên nguồn mở Bellingcat.

    Eliot Higgins, người sáng lập của Bellingcat, mới đây lên tiếng khẳng định rằng MH17 bị bắn rơi bởi hệ thống Buk của Nga và khẳng định các nhà điều tra Hà Lan đã tìm thấy mảnh kim loại trong một số thi thể nạn nhân và hy vọng điều này có thể giúp làm rõ nguyên nhân dẫn tới thảm kịch giết chết 298 người./.
    jun_lee, MIHATOYAMA, Everest_T1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này