1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hiện nay điều nguy hiểm nhất với Mỹ đó là việc Nga bỏ đồng USD trong thanh toán dầu mỏ, trước tiên là với TQ. Đay là điều động đến quyền lợi cốt lõi của Mỹ. Ba cánh tay thống trị thế giới của Mỹ là: quân sự (cả công nghệ và lực lượng), tài nguyên và tài chính (tức USD dùng thanh toán). Hai cái trước Mỹ không khống chế nỏi Nga, chỉ còn cái cuối cùng. Nếu để Nga thoát khỏi vòng tài chính của Mỹ thì quá nguy hiểm. Không những k còn kiếm soát nổi Nga nữa, mà còn khiến cho ca TQ, Eu vùng ra khỏi Mỹ (vì nếu Nga đã cho TQ dùng nội tệ thanh toán thì không có lý gì lại không cho EU khi mà EU dỡ bỏ trừng phạt (đây là diểu chắc chắn, chỉ là khi nào, trong hoàn cảnh nào thôi)). Khi EU dỡ bỏ, nếu cả EU, TQ đều k cần dùng USD để mua tài nguyên cuả Nga nữa, thì vị thế của euro và NDT tăng mạnh. Riêng Euro có thể trở thành đối thủ gần ngang ngửa của USD ngay, nếu Nga chấp nhận toàn bộ đồng euro và bỏ USD. Mỹ không những mất Nga mà còn mất luôn cả TQ và EU, và cả 3 đối tượng này đều là đối thủ của thế giới đơn cực Mỹ. Đòn đánh của Mỹ vào Nga đều nhằm mục đích này, UKR chỉ là cái cớ. Mỹ làm Rup mất giá với USD là nhằm:
    1) Kéo Nga về với USD, vì dùng USD lúc này sẽ đem lại lợi lớn cho Nga
    2) Làm phực tạp thếm chiến lược dùng nội tệ của Nga với TQ, gây tranh cãi giữa 2 bên và làm khó khăn hơn chiến lược dùng noi tệ của Nga với nước khác, bởi vì tuy k dùng USD nhưng vẫn lấy USD làm thước đo. Trừ khi Nga thuyết phục các nước khác,trớc tiên là TQ dùng thuoc đó khác, ví dụ vàng. Đây là điều Nga muốn làm, nhưng vấn đề là TQ nó vẫn cần USD để mua tài nguyên nước khác, hơn nữa chính TQ cũng muốn nhân cơ hội rup mất giá để kiếm lợi từ Nga, và đặc biệt muốn khuyến khích Nga vay nhân dân tệ của TQ

    Mỹ tìm cách phá hoại quan hệ Nga-EU và khuyến khích Ukr gây chiến là vì thế, vì càng đánh nhau thì Mỹ càng có cớ ép EU trừng phạt hoặc chí ít là kéo dài trừng phạt Nga (tháng 3 là hết hạn trừng phạt). Vì nếu Mỹ phạt mà EU k phạt thì là đại hoạ với Mỹ (như đã nói ơ tren). Ukr chỉ là con cờ của Mỹ, còn phe chủ chiến ở Ukr cũng muốn chiến, vì có chiến thi mới có hy vọng giũ quyền lực, k chiến thì họ còn giá trị gì trong mắt phương tây, lại thêm tình hình kinh tế tồi tệ thì họ biến sớm là chắc, chưa nói đến chuyện hoà bình lập lại thì người ta sẽ diều tra lại các tội ác của các tiểu đoàn Ukr và sự dính líu của chính phủ, cái này thì thât là tai hại cho Ukr. Chiến tranh cũng là cách để đánh lạc hướng dân chúng khỏi kinh tế tồi tệ và đổ hết cho Nga, khuyến khích dân chúng chấp nhận
    gaume1, ngotuan, quebayrc13 người khác thích bài này.
  2. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    Quân khủng bố thừa nhận phá hủy các xe buýt hôm nay khiến hàng chục người dân chết . Hành động quá man rợ
    MIHATOYAMALefan_2 thích bài này.
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đó đều là công nghẹ của Nga. Thời Xô Viết, họ xây cơ sở sản xuất trên cả nước Xô Viết, chứ k thể chỉ tập trung ưu tiên cho riêng 1 nước. Trong đó Ukr và Belarus được nhiều nhất. Nên khi tan rã thì Nga vẫn đặt hàng từ họ, vì xây lại cơ sở khác tốn vô cùng. Nga vẫn R/D và chuyển giao công nghệ cho Ukr (và Ukr đã lén bán công nghệ cho TQ như trường hợp tàu đổ bộ đêm khí).
    Còn động cơ tên lửa của Ukr dùng cho tên lửa đạn đạo SS26 của Nga. Tên lửa này vẫn còn trong biên chế Nga nên Nga vẫn dặt mua động cơ từ Ukr, nhưng tên lửa này chỉ còn 5 năm nữa là hết hạn sử dung. Hiện Nga nó dùng Topol M, Yars 24 và sắp tới sẽ là Sarmat. Hiện số lượng sản xuất các tên lửa này phải đến năm 2020 mới thay thế hoàn toàn SS26. Những tên lửa mới này không dùng động cơ Ukr. Tên lửa Angara cũng vậy, k dính gì đến Ukr cả.
    Từ khoảng 10 năm nay, Nga đã xây một loạt cơ sở sản xuất thay thế Ukr rồi. Họ đang dự đoán đến năm 2018 sẽ xây xong hết toàn bộ cơ sở sản xuất các linh kiện Ukr.

    ước và xã hội dựa trên nền tảng những giá trị truyền thống mà lịch sử của chúng ta để lại”.[/QUOTE]
    gaume1, ngotuan, lopbopp5 người khác thích bài này.
  4. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Thế nào là "sự thật"? Chả phải sự thật ở Ukraine cũng bị truyền thông Nga xuyên tạc 24/24 đấy sao? Và ngày xưa thì có vụ "Katyn do phát xít Đức làm", vụ "Phần Lan bắn pháo xâm lược Liên Xô, Liên Xô phải tự vệ 1940", vụ "đè bẹp phản cách mạng Hungary 1956", vụ "chính quyền Afghanistan mời Liên Xô vào chiếm đóng 1979" blah blah blah...đủ cả. Thế lúc đó sao Hiệp hội lịch sử - quân sự Nga không lên tiếng đi? Không lên án truyền thông Liên Xô là đồ bịp bợm đi?:-D
    Khách quan theo kiểu Nga là thế đấy.
    jun_lee, goodbyeptLefan_2 thích bài này.
  5. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    [/QUOTE]

    Hiện nay, 90% linh kiện trong chương trình không gian của Trung Quốc là "made in China", mua của nước ngoài chỉ có 10%. Nga thì ngược lại :-D. Do EU cấm vận công nghệ cao, Nga đang cân nhắc mua một số linh kiện của Trung Quốc.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...khong-phai-la-tinh-yeu-lang-man-post154027.gd
    jun_lee, goodbyeptnamtuoc1984 thích bài này.
  6. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    [​IMG]

    Sân Bay đang bị tấn công ác liệt từ hai hướng
    --- Gộp bài viết: 14/01/2015, Bài cũ từ: 14/01/2015 ---

    Pháo kích san bay Donetsk.
    Lefan_2 thích bài này.
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bao nhiêu bạn đã đưa ra thông tin rồi, mà bác này có vẻ cứ bám lấy mãi cái bài báo nhỉ? Tìm hiểu về Nga k đơn giản, vì đa phần báo phương Tây khi nói về Nga đều nói k đầy đủ, kiểu thầy bói mù sở voi. Điều này là do họ cố ý, vì sao thì tôi đã nói ở 1 diễn đàn khác nên sẽ k nhắc lại. Khi nào bác chịu trả tiền để xem tài liệu tìm hiểu thực sự về kinh tế Nga (thường dành cho các nhà đầu tư lớn hoặc hoạch đinh), thì sẽ thấy bất ngờ về Nga đấy

    gaume1, lopbopp, cugay_At3 người khác thích bài này.
  8. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Ở IMF cho rằng giá dầu có thể sẽ tăng đến 100 dollar mỗi thùng


    Giá dầu có thể sẽ quay trở lại 100 dollar một thùng trong trung hạn. Giám đốc nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ông Kenneth Rogoff tuyên bố.

    Đồng thời, ông lưu ý rằng, nếu giá vẫn ở mức cũ, Nga sẽ phải thực hiện những cải cách cơ cấu để vượt qua khủng hoảng.
    Giá dầu có thể quay trở lại mức 100 dollar một thùng trong trung hạn. Đây là tuyên bố của giám đốc nghiên cứu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kenneth Rogoff, TASS đưa tin.
    “Tôi sẵn sàng tranh luận với luận chứng cho rằng giá dầu sẽ không bao giờ quay trở lại ngưỡng 100 USD một thùng. Chắc là giá sẽ quay lại mức này”,- ông Rogoff tuyên bố.
    Ông cũng nói thêm rằng trong trường hợp giá dầu hiện tại giữ nguyên, việc thoát khỏi khủng hoảng của Nga sẽ đòi hỏi những cải cách cơ cấu vốn thường mất khoảng từ 6 đến 8 năm. “Đó là thời gian cần thiết để thoát về zero và quay trở lại mức mà Nga đã bị tuột xuống”,- ông nói.

    Ps Giá dầu hạ có GĐ IMF lo cho Nga haha
    gaume1 thích bài này.
  9. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Moskva sẽ không thảo luận về bất kỳ tiêu chí nào cho việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt


    Moskva sẽ không thảo luận về bất kỳ tiêu chuẩn nào để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

    "Chúng tôi không đưa ra các lệnh trừng phạt. Chúng tôi cũng không khởi đầu lệnh trừng phạt này. Chúng tôi sẽ không thảo luận gì hết,…" - Ông Lavrov cho biết sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Latvia, ông Edgars Rinkēvičs. Theo ông Lavrov, "đó là các biện pháp hoàn toàn bất hợp pháp và phản tác dụng, khiến cho tất cả mọi bên bị thiệt hại, trong đó có chúng tôi." Theo ông Lavrov, Nga có thể "thoát khỏi tình trạng này với điểm cộng." Còn các đối tác châu Âu đã tự cảm thấy những tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt, nên tự mình rút ra kết luận, ông Lavrov nhấn mạnh.
    Biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các doanh nghiệp và cá nhân Nga đã được phương Tây áp dụng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina. Để đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một số hàng thực phẩm từ các nước thực hiện chính sách trừng phạt đối với Moskva.
    Last edited by a moderator: 14/01/2015
    gaume1, ngotuan, lopbopp1 người khác thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Dưới sự chỉ đạo của Putin thần thánh, bộ tài chính Nga đã đưa ra nhận định cơn sốt ruble đã chấm dứt và quý 1 năm 2015 sẽ là thời điểm thích hợp để bộ tài chính Nga tiến hành mua lại $ trên thị trường để củng cố dự trữ quốc gia.

    Ngày 26/12/2014, bộ trưởng bộ tài chính Nga tuyên bố, khủng hoảng đồng ruble đã chấm dứt. Tỷ giá rub 54.1 rub/$
    "No grounds for ruble weakening in the first quarter of 2015, Russian Finance Minister Anton Siluanov told reporters on Friday." [1]

    Ngày 30/12/2014, bộ trưởng bộ tài chính Nga tuyên bố, quý 1 năm 2015 sẽ mua $ từ thị trường tiền tệ để bổ sung dự trữ quốc gia.
    “We hope that the first quarter of next year will see no panic buying of currency, in particular, by economic entities. We would be able to calmly purchase currency on the market without causing any influence on it and to meet our crucial needs,” [2]

    Ngày 13/1/2015, giữ đúng lời hứa bộ tài chính Nga đã mua lại - $1.3 tỷ trên thị trường. Giá rub ổn định ở mức 66 Rub/$.
    Russia’s Finance Ministry sold $1.323 billion on the domestic currency market through the Central Bank of Russia on Monday, the regulator said on Tuesday. [3]

    Putin thần thánh muôn năm.


    [1] http://itar-tass.com/en/economy/769417
    No grounds for ruble weakening in first quarter of 2015 — finance minister

    [2] http://itar-tass.com/en/economy/770077
    Russia's Finance Ministry may purchase hard currency first quarter of 2015

    [3] http://itar-tass.com/en/economy/770887
    Russia’s Finance Ministry sells $1.3 billion amid ruble slump
    MIHATOYAMA, Lefan_2goodbyept thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này