1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Hành động của thế giới văn minh đáng tởm thiệt
    trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố mà lão tổng Kẹo rất vui vẻ tươi cười đúng là hết nói nổi.

    Y chang quan thầy nó là lão tổng Ô, trong lúc tang gia nhà Mandela đang bối rối, đau buồn thì nó và 2 3 đứa tà lọt nữa cười nói vui vẻ chụp hình tự sướng. Vãi với cả văn minh :))
    [​IMG]
    Nhìn cứ tưởng như đám cưới vậy
    [​IMG]
    hantt2000gaume1 thích bài này.
  2. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Cuộc chiến ác liệt tại sân bay Donetsk ngày hôm nay

    [​IMG]
    Tính đến 16h ngày 15 tháng một năm 2015

    Kẻ thù dùng xe tăng và pháo binh liên tục bắn phá. Mục đích của cuộc bắn phá là quan sát những đơn vị quân đội Ukraine trong sân bay sau đó tiêu diệt. Nhà ga mới đã bị sụp đổ.

    Sáng nay tầng thứ hai và thứ ba còn lại của tháp kiểm soát của sân bay đã bị sập do pháo kích của quân đội Nga. Tường trên tầng hai của nhà ga mới sụp đổ.

    Sau đó các đơn vị bộ binh tấn công. Quân đội Nga và ly khai cố gắng thâm nhập vào tầng hai của nhà ga do lợi dụng sự sụp đổ của bức tường. Các vụ tấn công cũng đã được tiến hành từ tầng hầm, trên tầng thứ nhất và thứ ba. Kẻ thù sử dụng chiến thuật áp đảo lực lượng.

    Các đơn vị tấn công của ly khai được trang bị đầy đủ và bởi công dân Nga. Các tiểu đội được đánh số lên đến trung đội (30 quân nhân) được trang bị tốt, trang bị súng phun lửa ‘Shmel’ và súng phóng lựu portale ( loại súng phóng lựu không giật dùng một lần với chức năng tiêu diệt các loại xe tăng, xe bọc …). Các tiểu đội tiếp cận tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine, tiến hành pháo kích dữ dội ở khoảng cách gần rồi củng cố. Sau đó họ gọi cho đơn vị pháo binh dùng hỏa lực bắn phá vào các vị trí được xác định là quân đội Ukraine.

    Những cuộc cận chiến khốc liệt tiếp tục trong suốt cả ngày. Mặc dù pháo kích và bị tấn công dữ dội nhưng lực lương vũ trang Ukrane đã chiến đấu bằng tinh thần dân tộc và không hề nao núng.

    Hôm nay hai người trong lực lượng vũ trang đã hy sinh và bảy người bị thương.

    Cập nhật lúc 17h40

    Cuộc phản công của ‘Cyborgs’ Ukraine bắt đầu.

    Do tình hình bị đe dọa nghiêm trọng cùng với sự đột phá của quân ly khai vào tầng thứ hai của thiết bị đầu cuối trong nhà ga mới, nơi đó là tuyến phòng thủ của đơn vị lính dù bảo vệ sân bay.

    Theo báo cáo được cung cấp bởi hãng tin censor.net, vào khoảng 17:00 lính Ukraine đã bắt đầu phản công.

    Trong cuộc cận chiến khốc liệt quân ly khai và quân đội Nga đã bị đẩy lùi ra khỏi hầu hết các phần của tầng hai. Tầng này có tầm quan trọng then chốt trong việc giữ sân bay dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ.

    Các cuộc chiến đấu ác liệt với các lực lượng của ly khai tiếp tục trong suốt cả ngày. Trong nhiều lúc chỉ sát nhau vài sải tay ở khoảng cách 3-5 mét.

    Theo ông Butusov, các thiết bị đầu cuối vẫn được kiểm soát bởi các lực lượng Ukraina.

    Ly khai đã cắm lá cờ “Cộng hòa nhân dânDonetsk” trên bờ tường của tòa nhà và duy trì vị trí của nó trong tầng ba của nhà ga mới. Tuy nhiên cắm cờ là thành công duy nhất của ly khai trong ngày hôm nay.

    Tiếp theo việc kiểm soát sân bay bởi băng đảng của ‘Motorola’ đã kết thúc giống như cách trước đó chúng đã làm. Đơn vị quân đội Nga bị thiệt hại nặng nề.

    Các thiết bị đầu cuối tại nhà ga mới vẫn được kiểm soát bởi lực lượng quân đội của chúng ta và Ukraine sẽ không lùi bước.

    Quân đội Nga tiến hành pháo kích vào vùng lãnh thổ bao quanh sân bay, nhằm cố gắng ngăn chặn pháo binh Ukraine , làm gián đoạn sự hỗ trợ của các đơn vị tiếp viện cho sân bay.

    Vào tối nay các cuộc tấn công vào sân bay đã tạm lắng. Nhưng Lực lượng Nga và ly khai đã bắt đầu bắn phá thành phố Donetsk và Yenakievo.

    Pháo binh của ly khai đã bóc vỏ các khu định cư gần thành phố Donetsk – làng Veselé và Pisky. Sau đó, họ quay lại và bắt đầu bắn vào chính Donetsk và thị trấn Yenakievo. Có nạn nhân trong số dân thường.

    Các vị trí của pháo binh nằm tại thị trấn Horlivka. Các dịch vụ báo chí của hoạt động chống khủng bố giả định rằng các cuộc pháo kích đang được thực hiện nhằm làm mất uy tín lực lượng ATO và sau đó đổ lỗi cho họ khi dân thường thiệt mạng.
    Lefan_2 thích bài này.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    [​IMG]
    [​IMG]
    hantt2000, gaume1halosun thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Đúng như trình độ dự đoán của các pro Nga, Putin thần thánh đã nhân cơ hội đồng rub mất giá so với $ để để đẩy mạnh phát triển công nghiệp nội địa trong nước. Cụ thể dưới sự lãnh đạo tài tình của Putin thần thánh, thì thị trường của ngành công nghiệp ô tô của Nga đã đạt được những bước tiến thần sầu quỷ khốc tăng trưởng -11% trong năm 2014, dự đoán năng 2015 sẽ tăng trưởng -20%. Rất nhanh thôi ngành công nghiệp ô tô của Nga cũng sẽ bắt kịp các cường quốc khác trên thế giới với tốc độ tăng trưởng thị trường vũ bão như vậy.

    http://itar-tass.com/en/economy/770717

    Russia’s auto market shrinks 11% in 2014 to 2.3 million cars — agency

    “considerable rise in car prices and the reduced purchasing power of the population as a result of a deterioration in the economic situation,”
    jun_lee, Lefan_2Everest_T thích bài này.
  5. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Hoàng có hiểu tiếng Anh không Hoàng :))))). Market và industry là khác nhau hoàn toàn à nha.

    Thị trường giảm là do cấm vận, các nước EU Mỹ, có được bán ở Nga nữa đâu :)), 2015 thì nếu không thôi cấm vận thì lại càng không bán được, giảm là đương nhiên. Học Mỹ về mà không phân biệt được à? :))

    Trong khi đó thì Lada cười phe phé - bonus 1 mẫu ra năm 2015:

    [​IMG]
    hantt2000lopbopp thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Vậy à ? Không có thị trường (market) thì công nghiệp (industry) phát triển như vũ bão được à ?

    Thỉnh thoảng chọt 1 cái nghe pro Nga phát biểu về kiến thức kinh tế cũng vui thật.

    Tặng pro nga cái này đọc chơi.

    http://www.themoscowtimes.com/busin...adas-as-russia-s-car-market-flops/505781.html

    "Because of the decrease in sales of all cars in the Russian market, and in order to better manage inventory levels, AvtoVAZ made a decision to reduce production of Lada cars in September, October and November for a total amount of 25,000,"

    In 2013, AvtoVAZ produced 438,400 Ladas and 20,800 Renault and Nissan cars, while in the first seven months of 2014 production stood at 213,700 and 51,800 respectively.


    Dịch ra tiếng việt là trong tình hình kinh tế nước Nga năm 2014, AvtoVAZ quyết định cắt giảm sản lượng xe Lada trong cả 3 tháng cuối năm xuống còn 25,000 chiếc. Trước đó thì tổng sản lượng 7 tháng trước là 213,700 chiếc lada với 51,800 chiếc Renault-Nissan. Tính toán thì so với năm ngoái giảm ~ 199,700 chiếc lada, niềm tự hào của Putin thần thánh.
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2015
    NamTuocAudiA4, jun_leeLefan_2 thích bài này.
  7. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Ngày 26-1--2010 là ngày gì vậy bạn?
  8. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Bẩm cụ theo Tây Lông thì sân bay thất thủ rồi ạ :

    http://www.theguardian.com/world/20...ked-separatists-seize-donetsk-airport-ukraine

    Nghe đồn Poro còn được mời đến uống trà mà chưa thấy anh ý nói gì :D
    --- Gộp bài viết: 16/01/2015, Bài cũ từ: 16/01/2015 ---
    :)), tưởng Hoàng thế nào. Thị trường sụt do xe Tây, Mẽo không bán được, h các anh trong nước các anh ý sản xuất bán bù, thế CN không phát triển là gì? Hoàng xem con Lada mới có long lanh kém gì mấy anh Ford, Nissan...không?

    Mà báo viết thị trường giảm 11% Hoàng suy ra nền CN ôto Nga cũng giảm 11% thì chắc Hoàng học mẫu giáo ở Mỹ à?
    hantt2000, lopbopp, meo-u6 người khác thích bài này.
  9. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Thất thủ nhưng có phải là đã chấm dứt đâu. Bài báo tớ đưa là đang phản công lại.
    --- Gộp bài viết: 16/01/2015, Bài cũ từ: 16/01/2015 ---
    [​IMG]


    Đang tấn công Horilvka
    Lefan_2 thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Điển hình của rồ Nga đây, số liệu không tự tìm nên không hiểu vấn đề. Cứ bám số liệu của người khác cung cấp để mà vặn vẹo qua lại, nói cho có.

    để mình trích lại nửa còn lại của thông tin của mình

    http://www.themoscowtimes.com/busin...adas-as-russia-s-car-market-flops/505781.html

    "Because of the decrease in sales of all cars in the Russian market, and in order to better manage inventory levels, AvtoVAZ made a decision to reduce production of Lada cars in September, October and November for a total amount of 25,000,"

    In 2013, AvtoVAZ produced 438,400 Ladas and 20,800 Renault and Nissan cars, while in the first seven months of 2014 production stood at 213,700 and 51,800 respectively.


    Dịch ra tiếng việt là trong tình hình kinh tế nước Nga năm 2014, AvtoVAZ quyết định cắt giảm sản lượng xe Lada trong cả 3 tháng cuối năm xuống còn 25,000 chiếc. Trước đó thì tổng sản lượng 7 tháng trước là 213,700 chiếc lada với 51,800 chiếc Renault-Nissan. Tính toán thì so với năm ngoái giảm ~ 199,700 chiếc lada, niềm tự hào của Putin thần thánh.
    Last edited by a moderator: 16/01/2015
    jun_lee, goodbyeptLefan_2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này