1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Người Việt chúng ta luôn muốn thấy những điều phi thường, nhưng nghiêm túc đầu tư cho những đam mê thì không có bao nhiêu người. Và tâm lý kém dẫn đến chán nản từ bỏ giữa chừng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phát triển con người.
    Malogs thích bài này.
  2. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    Phi thường xa xôi gì, nội việc làm trùm ĐNA, chỉ cần làm nghiêm túc tý là được rồi... mà VFF còn làm như mèo mửa... ở VN từ thằng lãnh đạo đến thằng dân đều Siêng ăn nhác làm!!!!

    Nhắc VFF mới nhớ: để mất cái vé wC nữ về tay Thái Lan đến giờ vẫn còn cay ;(
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác làm e nhớ mấy cái clip lúc ro điệu nó còn ở MU, chuyên gia tự ngóay đít xong tự té luôn :))

    Messi ở 1 level khác, không so Ro với Mẹc đc, không thể nào so đc, 1 mình nó lôi Agr vào đến chung kết WC, trong khi Ro làm đc j ở BĐN khi rời xa dải Ngân hà Real
    Malogs thích bài này.
  4. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Làm trùm ĐNA khó đấy không phải dễ đâu, chứ đừng nói là nghiêm túc tí mà phải là cật lực, cải tổ đào tạo trẻ toàn diện, mình lúc nào đá AFF cũng tập chung cả mấy tháng trong khi bọn nó thì tập chung trước giải có 2,3 tuần mà lúc nào cũng ở dưới cơ Thái, toàn thua Mã Lai, còn Indo thì 18 năm nay chưa thắng nó 1 trận chính thức nào, Sing, Phi thì 50 -50 chưa cho thấy cơ sở nào để VN có thể làm trùm được ĐNA
    Lần cập nhật cuối: 21/01/2015
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thằng CR nó đá hay hơn nhiều từ khi nó chịu an phận là nó là thằng dứt điểm tốt chứ k phải đi bóng tốt nên có bóng là chỉ 1, 2 nhịp, sửa lưng đc 1 2 chú là ngon rồi sút. Nói chung cảm giác hắn là sản phẩm của truyền thông nhiều hơn. Giỏi đấy nhưng chỉ giỏi ở dứt điểm thôi chứ có gì đâu mà vĩ đại nhất...? Hắn cũng sút trượt mấy năm, RM mất mấy mùa ko danh hiệu để hắn luyện skill cơ mà.
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Tôi thì nghĩ thế này:

    Chuyện chịu áp lực trong bóng đá hay trong bất kỳ môn thể thao nào khác là chuyện đương nhiên, Có những áp lực tích cực và những áp lực không đáng có theo chiều hướng tiêu cực.

    Thứ 1: Áp lực do các đối thủ đá 100% sức lực là rất tốt. Điều này tốt cho cả nền bóng đá VN, vì bất kỳ cầu thủ nào, hay nói rộng ra là bất kỳ ai muốn tiến bộ thì luôn phải nỗ lực phấn đấu đến hết khả năng trong lĩnh vực của mình. Chỉ mong họ đá hết hoặc hơn 100% sức lực nhưng fairplay, ít tiểu xảo thôi. Chứ như trận Thanh Hóa H1 vừa rồi toàn chơi cùi trỏ thì đáng lo cho sức khỏe các em và làm các em có tâm lý ngại va chạm, rất có hại.

    V-league xưa nay bị quay lưng, vắng khán giả cũng vì quá nhiều tiểu xảo chiêu trò. Diễn biến trận đấu chậm, cầu thủ lười chạy, hay nằm sân ăn vạ, hay câu giờ, lều phà lều phều... xem như mèo mửa.

    Thứ 2: Áp lực do Báo Chí và người hâm mộ.

    Tôi nghĩ cái áp lực này mới là đáng sợ vì nó ảnh hưởng đến tư tưởng của cầu thủ.

    Một cầu thủ muốn phát triển bình thường thì phải biết “mình chưa ăn thua đâu, mình cần phấn đấu thật nhiều nữa mới tiến bộ”. Nhưng báo chí lại coi họ là ngôi sao rồi, là thần tượng của giới trẻ, là nhất, là số 1 v.v... Cầu thủ đó sẽ giảm động lực để tiến bộ đi. Đang sướng rồi thì cần gì phải cố cho nó khổ???? Cần gì phải khổ luyện thành tài vì mình đã “tài” rồi!

    Người hâm mộ thì có thể chia thành nhiều nhóm. Nhóm xem bóng đá ít mà thấy hiện tượng hay nên cũng a dua đi xem, lúc đội mình thích ghi bàn cũng thấy sướng. Nhóm thì xem thường xuyên, có hiểu biết nhất định, xem vì những pha bóng đẹp, bàn thắng hay rồi trầm trồ bình luận cầu thủ này cầu thủ nọ, chiến thuật thế này thế kia..... Nhóm thì xem để cá cược kiếm tiền rồi sau đó khuynh gia bại sản. Còn nhóm những nhà chuên môn thì xem với con mắt chuyên môn để có những bình luận sâu sắc phục vụ cho việc huấn luyện và phát triển đội bóng.

    Tôi tự nhận mình là người xem bóng đá bình thường, ở nhóm thứ 2.

    Người hâm mộ ở bất kỳ nhóm nào mà có tư tưởng tốt, định hướng tốt thì sẽ tạo nên những áp lực có lợi cho đội bóng, giảm đi những áp lực có hại. Cụ thể thế này: Khi đội bóng đang thắng thì khen, thua thì chê là đúng. Nhưng khen hay chê thì phải trên tinh thần xây dựng. Khen với tinh thần xây dựng là khen những mặt tốt, khen vừa đủ để phát huy những mặt tốt chứ không phải là tâng bốc lên mây cho sướng cái mồm, sướng bản thân mình. Chê với tinh thần xây dựng là chê những điểm hạn chế, chưa tốt để các cháu tiếp tục tiến bộ.

    Điều này không phải ai cũng làm được. Phải tỉnh táo và không được để cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều.

    Nhà báo ở bất kỳ nhóm nào cũng có thể viết bài. Nhưng nhà báo là những người có ảnh hưởng rất nhiều đến công chúng. Nếu nhà báo mà không có tư tưởng tốt, định hướng tốt mà chỉ viết bài vì mục đích cá nhân, câu khách rẻ tiền, hay vì đố kỵ ghen ghét v.v.. thì sẽ rất nguy hiểm, tạo nên áp lực xấu không đáng có cho các cầu thủ. Chính những điều này mới làm các cháu thui chột đi.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhưng nhà báo giờ có lương tâm thì hiếm như Thạch Sanh, còn loại Lý Thông thì đầy rẫy. Âu cũng là vì miếng cơm manh áo..
    Thử đảo qua các web bóng đá xem. Các bình luận mang tính anti, rỉa rói, châm biếm nhưng nội dung rỗng tuếch thì nhận được vô số vote, còn những bài bình luận chất lượng không phải lúc nào cũng được quan tâm, hoặc ít được quan tâm hơn.
    Báo chí giờ nó đi theo xu hướng đám đông và fastfood.
    MalogsLackOfMoney thích bài này.
  8. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Đồng chí này hơi nâng quan điểm rồi
    Thứ nhất về khán giả: Không thể định hướng được, tất cả do cảm tính cá nhân. Ai thích thế nào thì phản ứng theo chiều hướng của người đó, ngay cả bản thân mỗi người một khi đã ghét - thích rồi muốn thay đổi còn khó, huống chi đây là trên bình diện rộng.
    Về báo chí: Ở nước nào cũng thế thôi, đặc điểm của hầu hết các báo là phải câu được khách nên đừng trách họ về vấn đề này. Ông nhà báo nào thích thì có thể viết bài mang tính xây dựng, còn không thì cũng phải chấp nhận thôi họ không có nghĩa vụ phải làm việc đó.
    Chung quy lại thì tất cả phải tự cầu thủ phải vững vàng trước dư luận nếu không muốn bị đào thải, đứng mũi mà không muốn chịu sào là điều bất khả thi. Điều ảnh hưởng thứ hai sau tự chính bản thân của các cầu thủ là những hành động của đơn vị chủ quản, ngoài 2 điều đó ra thì không có bất cứ lý do nào để biện minh - giải thích cho thất bại - thành công của các cầu thủ cả
    Malogs thích bài này.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Trương Việt Hoàng ko sai khi cho rằng XT và TA mới là ngòi nổ đích thực của HAGL chứ ko phải Công Phượng. Kỳ vọng nhiều vào Xuân Trường. XT cần 1 người thầy mới có thể truyền cho em nó tinh thần chiến đấu như ông Tồ vậy, vào sân là fighting, là chịu va đập và thậm chí chủ động tông huých đối thủ chứ ko phải chỉ là chơi với quả bóng. Thể hình như thế là quá tốt, bóng đá VN chưa bao giờ có 1 tiền vệ trung tâm vừa biết chuyền bóng vừa cao to. Kể từ sau MP thì cả VL chả có thằng tiền vệ trung tâm nào chuyền những quả 1 phát ăn luôn như XT. AFF vừa rồi tuyển VN cũng chủ yếu làm bóng từ 2 cánh. Thằng TA thì thiên về giữ nhịp hơn là trực tiếp kiến tạo. 2 ku này vài năm nữa mà thui chột mất thì thật đáng tiếc.
    WhiteredMalogs thích bài này.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    à nó hùng biện xong bị tôi nói đểu xong nó lại chửi bới ầm lên, con hàng này vẫn hèn và lởm như thế thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này