1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Em thấy Đồng Tháp làm khá ấn tượng, họ chẳng cần kêu oang cả làng, cũng chẳng cần đao to búa lớn làm gì, cứ bình dị như vậy mà thành công mới lại hay. Năm nay về mặt hình ảnh đội bóng Đồng Tháp xứng đáng hạng top.
    Whitered thích bài này.
  2. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Cái đào tạo của Barca nhiều khi tính điêu lắm bác ah.
    Puyol, Busquest và hình như là cả Pedro nữa đến 17 tuổi mới về La Masia tính là Barca đào tạo.
    Fabregas sang Arsenal, Pique sang MU lúc 16 tuổi cũng tính là Barca đào tạo ra :))
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cái móc khoá nhìn yêu nhỉ
  4. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Em thì lại mong đội nào cũng nổ được như HAGL còn hơn là tỏ ra khiêm tốn, bình dị như bác nói. Làm Marketing mà bình dị, lặng lẽ, không ai biết đến thì cũng đồng nghĩa với thất bại rồi.
    ratdanong thích bài này.
  5. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    HAGL nó nổ vì nó có cái để nổ chứ mấy anh còn lại có cái gì để mà nổ, Bình Dương vô địch quốc gia năm ngoái, Hải lơ chém về chức vô địch vô tiền khoáng hậu của mình ví mình còn giỏi hơn Vangal éo ai thèm quan tâm, phản hồi, năm nay bình loạn, phân tích nói đến HAGL cái là thím Hải "nơ" là hót hẳn lên.
    Malogs thích bài này.
  6. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Thú thật bác nói cũng không sai nhưng chưa hẳn là đúng bác ạ. Marketing thì có nhiều kiểu mà, rầm rộ quá cũng là con dao hai lưỡi. Một ăn cả hai đánh đổ tất cả. Nói chung theo em thì nên tùy từng thời điểm mà rầm rộ hay làm thầm lặng. Có câu: "hữu xạ tự nhiên hương".Hóng cao nhân Marketing vào bàn luận chiến lược Mar của bầu Đức :-D:-D:-D:-D.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    năm ngoái các báo điện tử bóng đá viết về V-League chả ai thèm bình luận. Năm nay có bài nào về HAGL là hàng trăm comments, đặc biệt là về công phượng. Các fan chửi nhau loạn xạ y như fan Ro và fan Mes. Chưa nói về phương diện chất lượng, chưa bao giờ V-League có tính giải trí cao như bây giờ. Mong rằng các CLB khác cũng nước lên thuyền lên được.
    Malogs thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Sau khi thử nghiệm thì thấy là việc mở tóp pích theo từng vòng thế này không ổn bác anhdungbk ạ, vô tình lại làm loãng mạch. Mấy hôm nữa tôi nhập vào topic chính, rồi sẽ update topic V League theo từng vòng thì ok hơn
    anhdungbk25 thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nói vậy ko đúng, tầm Đồng Tháp chưa vươn ra khỏi địa phương đc nên nó cg chỉ quảng bá trong địa phương đc thôi, muốn nổ lan rộng cg đc nhg chẳng ai quan tâm phí tiền quảng bá.
  10. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    U19 Tuấn Anh: Trưởng thành từng ngày theo trái bóng

    22:25 26/01/2015

    Sau một thời gian dài chìm lấp, bóng đá Việt Nam đã khởi sắc trở lại với sự bứt phá của tuyển trẻ U19. Người hâm mộ cảm thấy phấn khởi, không khỏi hi vọng về tương lai của bóng đá nước nhà bởi những gì mà làn gió mới U19 mang lại. Góp nhặt vào niềm hi vọng ấy không thể không kể đến công của những lứa cầu thủ nội bật, trong đó có Nguyễn Tuấn Anh.

    [​IMG]

    Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh có biện danh là “Nhô”

    Sinh ra tại thôn Mai Trang, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Bố của Tuấn Anh là Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa Phụ Dực. Như lẽ thường, Tuấn sẽ được định hướng theo đòi sự nghiệp học hành để tiếp nối nghề bác sĩ hoặc trở thành công chức nhà nước, tuy nhiên, niềm đam mê và năng khiếu bóng đá của cậu đã thuyết phục được gia đình cho theo nghiệp cầu thủ.

    12 tuổi, Tuấn Anh đã xa bố mẹ và bắt đầu hành trình lên phố Núi luyện tập tại Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG. Nhà có hai chị em, nên Tuấn Anh và chị vốn được bố mẹ hết sức cưng chiều từ nhỏ. Lẽ dĩ nhiên, những khó nhọc vất vả khi phải xa nhà với một “cậu ấm” không phải là điều dễ dàng để có thể vượt qua, đã có những giọt nước mắt nhớ nhà, tủi thân. Nhưng trên tất cả, niềm đam mê, cháy hết mình với trái bóng đã giúp cậu trưởng thành từng ngày. Bắt đầu từ đây Tuấn Anh dần chứng minh được tài năng bóng đá cũng như nghị lực của mình.

    Nếu ai đã từng theo dõi trận chung kết giải U19 ĐNA giữa Việt Nam và Nhật Bản, tại sân vận động Mỹ Đình vừa qua, sẽ thấy một Nguyễn Tuấn Anh khá điềm tĩnh và chững chạc so với cậu bé “mít ướt” trong mắt người thân một thời.

    [​IMG]

    Thi đấu rất nỗ lực, nhưng U19 Việt Nam vẫn chịu cảnh thất bại trước U19 Nhật Bản với tỷ số 0-1. Trong khi các đồng đội người khóc, người nằm vật xuống sân, Tuấn Anh lặng lẽ giấu kín nỗi buồn thất bại, động viên đồng đội và bắt tay chúc mừng các cầu thủ U19 Nhật Bản. Đó không phải là biểu hiện của sự thất vọng hay cam chịu, mà ngược lại, đó là thái độ của một cầu thủ ý thức được sự thua cuộc sau khi đã nỗ lực hết mình, thái độ tôn trọng đối thủ của mình, biết chấp nhận để vươn lên.

    Trước đó, ta cũng thấy một Tuấn Anh đầy bản lĩnh và nghị lực vượt qua khó khăn và đau đớn của bản thân, thời điểm cậu phải phẫu thuật dây chằng chéo trước đầu gối cuối năm 2012. Những hoang mang về khả năng trở lại sân cỏ sau chấn thương nặng đã được thay bằng những nỗ lực tập luyện từng ngày, để lấy lại phong độ, trở lại thi đấu bình thường và tiếp tục cống hiến.

    Vượt qua các đồng đồi, Tuấn Anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng danh hiệu "Cầu thủ Việt Nam hay nhất giải" và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 quốc tế".

    [​IMG]

    Tuấn Anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 quốc tế

    Ở mỗi trận đấu, Tuấn Anh luôn thể hiện kỹ thuật khá toàn diện của mình với các tình huống qua người, động tác giả, kiểm soát bóng cũng như tốc độ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Tuấn Anh là mẫu tiền vệ hiện đại. Ở cậu, cả công và thủ đều toàn diện và đặc biệt những đường chuyền hay pha xử lý bóng của đủ để xoay chuyển tình thế cho đội bóng. Nhận xét về Tuấn Anh, HLV Masakazu Suzuki của U19 Nhật Bản từng nói: “Cầu thủ này có tư duy chiến thuật tốt, giữ nhịp công và thủ cho U19 Việt Nam rất hay. Đặc biệt, khả năng điều phối bóng cũng như đánh chặn từ xa của cậu ấy đều rất tuyệt vời. Trong tương lai gần, trình độ của cậu ấy sẽ đạt đẳng cấp châu lục”.

    [​IMG]

    Bước sang tuổi 20 với bước đệm là 2 giải thưởng cá nhân, Tuấn Anh sẽ còn tỏa sáng trên bước đường sự nghiệp của mình.

    Dẫu vậy, chặng đường còn phải đi của Tuấn Anh và lứa cầu thủ của U19 vẫn còn khá dài phía trước. Sẽ có rất nhiều khó khăn, nhiều thử thách phải đối mặt, không chỉ trong thể thao, mà trong cả cuộc sống nữa. Chúc cho các em sẽ luôn “chân cứng đá mềm” cũng như bản lĩnh để vượt qua tất cả bằng tài năng và sức trẻ của mình. Hi vọng rằng, người hâm mộ sẽ luôn được tự hào và có thể đặt trọn vẹn niềm tin vào các em…

    Trang Nguyên (Thể thao Việt Nam)


    ========================================


    Nhiều báo dịch "Tôi ấn tượng nhất với cầu thủ số 18".

    Báo này thì dịch "Tôi cũng có ấn tượng với cầu thủ số 18".

    Bác nào xem đầy đủ trận đó, cho tí nhận xét về cầu thủ số 18 phát!
    --- Gộp bài viết: 27/01/2015, Bài cũ từ: 27/01/2015 ---
    Công nhận là cũng đẹp, nhưng màu này hợp với con gái hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này