1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.111
    Nói cho ngắn gọn là 1trực thăng vác súng ra tay bo với cả rừng súng dưới mặt đất thì để sống sót phải nhẹ nhàng cơ động. Mi-17 nặng thè lè, to bành xì nái xoay trở chậm chạp thì chỉ phóng rocket thôi là quá lắm rồi. Chả liên quan đến cửa hông vì minigun bệ gắn ngoài.
    Đạn minigun hôm trước tớ có ngó thử 1 đống. Sản xuất năm...2004. Kho của ai cho ta mà nhiều khiếp ;)
    karate_hn thích bài này.
  2. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Mua của Do Thái nó đưa cả lô :-D
    Lần cập nhật cuối: 29/01/2015
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Cái vụ mini gun mọi người cho là hoành tráng nhưng tầm bắn ngắn quá, máy bay UH-1 mà vào được tầm bắn của mini gun thì cũng lọt vào tầm bắn của tiểu liên Ak-47 của địch, chưa nói tới các loại súng máy cỡ đạn lớn hơn. Tôi nghĩ phải nên thay nó bằng loại cỡ nòng ít nhất là 12.7mm hoặc 20mm gì đó.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.111
    Thế cơ! Thế mà tớ chả biết. Nghe đồn là rèn ra cả 1số loại đạn trong cái dây đạn ấy nữa cơ. Cụ bít hem? Bật mí cho tớ với.
    Với lối tư duy của cụ thì an toàn nhất là...khỏi đánh :-D; ít an toàn hơn xíu là lắp cho nó mấy quả brimstone; ít hơn nữa là helfire; ít an toàn tí nữa là tow...
    Chơi mấy thứ ấy khó bị súng bộ binh bắn lại lắm.
    Cái này là dùng trực thăng xung phong thẳng vào đội hình đang hành tiến của địch cụ à. Giống như lính xung phong vậy á. Phải có thương vong rồi. Chỉ có cách chơi mấy em hạng nặng như Mi-28, AH-64, Mi-24/35, AH-1, AW-129, KA-50/52, WZ-10, EC-665 mới an toàn với hoả lực cá nhân thôi. Cái này người ta gọi là trực thăng tấn công hạng nhẹ cụ à. Nó chỉ tìm đường sống sót bằng sự nhanh nhẹn, cơ động.
    Mục đích của tấn công hạng nhẹ là đánh nhanh vào các đoàn vận tải chở quân, hàng hoá, vũ khí đang hành tiến. Đánh các nhóm quân nhỏ không có trang bị hạng nặng.
    Cụ tưởng AK với RPK dễ bắn nó lắm à? Cái thước ngắm ấy dốc lên trời bắn trật lất. Bắn nó không chết coi như chấp nhận bị nát bét. Mà nó xem đơn giản thế chứ dính nguyên băng AK chưa chắc rơi đấy.
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Vậy bạn tưởng muốn gắn những loại tên lửa đó lên là được và dễ dàng lắm à? Chiến đấu tất nhiên là có nguy hiểm nhưng hạn chế được nguy hiểm chừng nào thì tốt chừng đấy chứ còn nguy hiểm là do tư tưởng bảo thủ, ăn sẵn và lười lao động nên cứ khư khư ôm lấy cái cũ thì miễn bàn rồi.

    Thay khẩu mini gun 7.62mm tầm bắn tối đa 1,000m bằng khầu 12.7mm NSV hay Kord tầm bắn tối đa 2,000m hay súng máy 14.5mm chẳng có gì khó khăn, súng có sẵn, đạn có sẵn, máy bay ít gặp rủi ro hơn trong khi đầu đạn 12.7mm và 14.5mm sức xuyên và công phá mục tiêu tốt hơn rất nhiều lần đầu đạn 7.62mm. Nếu mà thay bằng súng máy 23mm như Gsh-23L thì khả năng sống sót và sức công phá mục tiêu của UH-1 còn tốt hơn rất nhiều.

    Dù là đội hình nào thì ít nhất nó cũng được bảo vệ bằng các loại súng máy 12.7mm, 14.5mm, 23mm và 30mm chưa kể đám tên lửa vác vai. Tất cả các loại súng trên đều được trang bị kính ngắm lưỡng dụng, vừa phòng không được vừa đánh đất được nên UH-1 đòi mang mini gun 7.62mm vào tẩn nó thì chưa vào được tầm mini gun đã bị nó bắn rụng. Dù UH-1 được trang bị súng máy 12.7mm, 14.5mm hay 23mm thì nó vẫn gặp nguy hiểm khi đối đầu với súng phòng không các loại của đối phương nhưng ít nhất là sẽ đỡ nguy hiểm hơn bởi không phải vào quá gần để khai hỏa, khả năng dập tắt hỏa lực đối phương cũng tốt hơn nhờ đầu đạn uy lực hơn.

    Chắc bạn định cho UH-1 đi tiễu Fulro à? Còn nhẹ nhất là gặp Cam thì cũng không dễ nuốt với đám xẹ bọc thép bác Hải trang bị súng máy lưỡng dụng hạng nặng đâu.
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Trực thăng HU1 này có kinh nghiệm chiến đấu rất tốt năm 1971 ở đường 9-Nam Lào rồi!
    Trước có ông bạn cùng học nguyên là lính 12ly7 thời đánh Mỹ nói HU1 lọt vào giữa trận địa 3 khẩu 12ly7 bố trí hình tam giác nếu bay không cao thì rất khó thoát ra. Mà bây giờ chắc các đoàn vận tải đểu có xe phòng không đi kèm!!!
    halosun thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Ngày xưa quân ta tòan mang vác mà thịt đc cả đống đám UH 1 này, cái món UH 1 gunship này mà đụng thứ này của đối thủ tiềm tàng chắc rụng như sung quá
    [​IMG]
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em nghĩ trong tấn công UH-1 dùng vận tốc nhanh của mình bất ngờ tấn công đoàn xe địch rồi rút lui nhanh chứ không nên chần chừ tiêu diệt hết :) kiểu tấn công này không làm tiêu diệt hoàn toàn đoàn xe của địch nhưng khiến chúng bị hư hại nặng :D
    với vận tốc tối đa tới 240km/h thì uh-1 có thể tấn công địch và rút ra khỏi tầm hỏa lực của súng 12.7mm trong vòng 1 phút(từ lúc rơi vào vùng hỏa lực của địch cho tới lúc uh-1 rút lui an toàn) hơn nữa với vận tốc bắn tới 6000v/phút thì bất cứ xạ thủ nào vào tầm hỏa lực của nó đều phải núp chứ không dám ngóc đầu lên chống trả
    p/s: ngày xưa nhà ta dễ hạ đám uh-1 vì nó dùng uh-1 để đi tuần tra,vận tải,chở lính với vận tốc không nhanh nên dễ bị bắn hạ :)
    kuyomuko thích bài này.
  9. vietairplane

    vietairplane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    167
    UH-1 có triển khai ở phía Bắc đâu mà lo, với em ở trên thì để lô a pà ché về tính sổ với nó...:))
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Với các loại vũ khí ngu trên trực thăng thì giờ chuẩn men chỉ nên chơi cấu hình kiểu Mi17, lắp một dàn hàng cả trăm quả rốc két 80mm có tầm bắn 4km. Tầm bắn hiệu quả 2km vượt qua mọi loại đạn súng bộ binh cỡ nhẹ từ 23ly trở xuống. Máy bay bay bám địa hình rồi bốc lên xịt một lúc vài chục quả rốc két rồi đánh võng chuồn. Có tên lửa vác vai bắn đuổi thì xịt tùm lum đạn mồi nhiệt che mắt. Xong phim.

    Đó là bắn diện. Muốn bắn điểm thì mua thêm bộ chiếu tia laze và mua rốc két 80mm đươc cải tiến đầu dò bắn theo tia laze. Mỹ Nga đều có cả, rẻ tiền. Dùng để bắn xe bán tải lắp 12,7 ly rất tốt.

    Sử dụng pháo 30ly trở xuống trên trực thăng giờ rất nguy hiểm, kể cả đám bọc giáp xịn và cơ động tuyệt vời như Mi28 hay Apache AH64. Buồng lái mới chống được đạn 23 ly chứ thân vỏ ăn đạn này cũng mệt đấy. Mà thời nay các nước xịn xịn một tí nó toàn trang bị cỡ 25 đến 30 ly bắn bằng máy tính ra đa cả. Không kể đám tên lửa PK

Chia sẻ trang này