1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Cựu Thủ tướng Ukraina Azarov: Mỹ đã sẵn sàng kết liễu số phận của Tổng thống Yanukovych giống như Gaddafi

    http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1744138
    gaume1 thích bài này.
  2. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Có gì trong ngày 5/2 ?

    Đề xuất của Pháp và Đức.

    Theo nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung, kế hoạch hòa bình mà lãnh đạo Đức và Pháp đề xuất với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao quyền tự trị rộng hơn cho lực lượng đòi độc lập trên một khu vực lãnh thổ lớn hơn diện tích theo thỏa thuận Minsk trước đó.
    Cũng theo tờ báo này, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức cũng muốn Tổng thống Ukraine hiểu rõ rằng đây có thể là "cơ hội cuối cùng" để tránh một thất bại quân sự và sụp đổ kinh tế.

    NATO bất đồng về việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine:

    Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO đang diễn ra tại Brussels, các nước chủ chốt của châu Âu ngày 5/2 tiếp tục thể hiện quan điểm khác biệt so với Mỹ trong vấn đề cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.
    Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là một sai lầm. Theo bà Leyen, lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine có được sự hậu thuẫn không hạn chế về vũ khí và các thiết bị quân sự hạng nặng, do đó nguy cơ leo thang xung đột sẽ rất lớn khi Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời dẫn đến việc Nga sẽ có cớ để can thiệp quân sự vào tình hình Ukraine.
    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết hai nước này chỉ ủng hộ cung cấp các thiết bị quân sự phi sát thương cho quân đội Ukraine.
    Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson cho biết hai nước đã ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có việc Canada cung cấp cho Ukraine các thiết bị phi sát thương, đồng thời khẳng định Ottawa sẽ tiếp tục hợp tác với Kiev theo hướng này.
    Trước đó, ngày 4/2, phát biểu sau cuộc gặp với ông Nicholson ở Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng tuyên bố Pháp sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine.
    Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp, thời điểm hiện tại Pháp cần tránh việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine vì việc làm trên sẽ khiến cuộc xung đột tại miền Đông nước này trở nên tồi tệ hơn.

    Tổng thống Ukraine Poroshenko hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ.

    Ngày 5/2 tại thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tiếp diễn tại các khu vực miền Đông nước này.
    Trả lời họp báo chung sau cuộc hội đàm, Tổng thống Poroshenko cam kết tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc đối đầu ở miền Đông. Theo ông Poroshenko, Ukraine đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhằm tìm ra các công cụ hữu hiệu hỗ trợ xoa dịu căng thẳng đang diễn ra ở Donetsk và Lugansk. Về phần mình, Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ sẵn sàng hợp tác hơn nữa với Ukraine để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình trạng căng thẳng.
    Ông Kerry nói: "Cuộc xung đột này có thể sẽ được ngăn chặn chỉ khi một thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, vũ khí được rút đi và các bên ngồi xuống bàn đàm phán."
    Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu chính quyền Kiev tôn trọng đạo luật "quy chế đặc biệt" về việc trao thêm quyền tự trị cho các khu vực miền Đông, đồng thời nhấn mạnh cả Washington, Tổng thống Ukraine và cộng đồng châu Âu đều không muốn xung đột với Nga

    Quốc hội Ukraine thông qua luật cho phép chỉ huy bắn tại chỗ.

    Quốc hội Ukraine ngày 5/2 đã thông qua luật cho phép các chỉ huy sử dụng súng trong trường hợp binh sỹ dưới quyền bất tuân lệnh.
    Văn kiện này nhận được sự ủng hộ của 260 nghị sỹ so với ngưỡng 226 cần thiết.
    Văn bản giải trình nêu rõ: "Các chỉ huy có quyền sử dụng các biện pháp vũ lực, các phương tiện đặc biệt, và trong trường hợp chiến đấu - sử dụng vũ khí hoặc ra lệnh cho các binh sỹ dưới quyền sử dụng những phương tiện đó, nếu không còn cách nào khác để chấm dứt hành động phạm tội của người dưới quyền."
    Các hành động bất hợp pháp bao gồm: Thực hiện tội ác, liên quan tới bất tuân lệnh, chống lại hoặc đe dọa hành hung cấp trên, cũng như tự ý bỏ vị trí quân sự và những khu vực nhất định của các đơn vị quân đội khi thực hiện nhiệm vụ quân sự.

    Theo TTXVN
    Last edited by a moderator: 06/02/2015
  3. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Poroshenko mà đi nghe theo cái kế hoạch vớ vẩn của Pháp với Đức sẽ thành tội đồ của Ukraine. Tốt nhất là nghe theo Anh và Mỹ là hơn.
    tifosimilanNamTuocAudiA4 thích bài này.
  4. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Thế quái nào nhìn vào bài vở của quân Ukrop em lại thấy quen quen: úy nạo tinh thần bằng vật chất, dựng lên kẻ thù tưởng tượng để hù quân xông lên, chính phủ bù nhìn được đại ca phía sau chỉ đạo từ A đến Z để phục vụ cho mục đích của đại ca, ngoại giao con thoi như mắc cửi và cuối cùng là quân chạy de kèn.
    Hình như là quân Ukrop đang lặp lại hình ảnh nhiều đội quân trong lịch sử có cùng chung một kết cục.
    tekute1976, gaume1ngotuan thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-D:-D:-D:-D Họp báo ở Moscow :-D Mình thấy dị ứng và khinh như nào ấy nhỉ :-D:-D Sau khi đu càng, ở bên nước ấy, anh ấy đã xuất bản cuốn hồi ký về một sự thật nào đó, về âm mưu nào đó :-D:-D:-D
  6. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Ngoại trưởng Mỹ bàn việc cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
    ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa tới Kiev nhằm thảo luận về việc Ukraine đề nghị được cung cấp vũ khí sát thương, trong cuộc chiến miền đông.

    Ông Kerry cho biết Washington muốn một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine nhưng lại khẳng định “sự hung hăng” của Nga là mối đe doạ lớn nhất đến Ukraine; và các bên không được phớt lờ việc "các chiến binh Nga mặc thường phục băng qua biên giới, chỉ huy phe li khai ở miền đông Ukraine chiến đấu”.
    [​IMG]Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

    Ngoài ra, ông Kerry đã thúc giục Nga tuân theo thoả thuận hoà bình Minsk được kí vào tháng 9, kêu gọi phe li khai chuyển đại bác khỏi các khu vực dân cư sinh sống.

    Trong chuyến thăm của mình, Ngoại trưởng Kerry cũng tuyên bố hỗ trợ nhân đạo 16,4 triệu USD cho người dân Ukraine. Nhiều khả năng việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ nằm trong chương trình nghị sự riêng của ông Kery và Tổng thống Poroshenko, do đây là điều mà Kiev cực kì mong muốn.

    Moscow đã lên tiếng chỉ trích việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là một tiêu chuẩn kép của Mỹ. “Ở mọi nơi trên thế giới như Yemen, Irag, Afghanistan và Nam Sudan, phương Tây luôn kêu gọi đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập. Tuy nhiên, Ukraine lại là một ngoại lệ. Giớ chức phương Tây nói rằng ở Ukraine, điều quan trọng nhất là ủng hộ các hành động của Kiev”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv phát biểu vào hôm 2-2.

    Chuyến thăm của ông Kerry đến Ukraine diễn ra cùng thời gian với chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến châu Âu, tất cả đều tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Hiện tại cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Holland cũng đang cùng nhau đến thăm Kiev và cả Moscow nhằm thảo luận về thoả thuận hoà bình với các bên liên quan. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry sẽ không đến thăm Moscow cùng ông Hollande và bà Merkel.
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  8. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Truyền hình CHLB Novorossia: Cuộc đấu tăng tại Debaltsevo

  9. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Nói chung mặt bằng dân trí của người Đức so với chúng ta là một trời một vực, thế nên xã hội họ mới văn minh tiến bộ như thế kia còn chúng ta như thế này. Cứ nhìn dân Đức yêu tự do, ủng hộ lẽ phải, bảo vệ hòa bình, lên án (bằng lời nói và hành động) kẻ xâm lược rồi về ngắm tư thái cuồng tín ghét văn minh yêu man di của đa số người Việt thì mới hiểu rằng con đường tiến tới sánh vai với các cường quốc 5 châu mà Cha già chúng ta mong đợi sẽ còn nhiều gian truân lắm :(
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  10. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Đức, Hungary, Pháp, Đan Mạch và Estonia ngày hôm nay, 5/2, đồng loạt bày tỏ quan điểm từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine theo đề nghị của Kiev.

    [​IMG]

    Sau Đức, Hungary, chính phủ các nước Pháp, Đan Mạch và Estonia ngày hôm nay, 5/2, đồng loạt bày tỏ quan điểm từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine theo đề nghị của Kiev. Chính quyền Kiev khẳng định sự cần thiết về việc tăng cường vũ khí hiện đại nhằm đập tan sức mạnh của lực lượng ly khai miền Đông Chính quyền Kiev khẳng định sự cần thiết về việc tăng cường vũ khí hiện đại nhằm đập tan sức mạnh của lực lượng ly khai miền Đông
    Hãng Lenta dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, cho biết Paris không có ý định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine “ở thời điểm hiện nay”.

    “Chúng tôi tin rằng, cần phải tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói.

    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đan Mạch, Martin Lidegor khẳng định, Đan Mạch không có kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev.

    Ngoại trưởng Đan Mạch nhấn mạnh, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã rất xấu ở phía Đông – Nam Ukraine.

    Cũng theo quan chức Đan Mạch, một trong những giải pháp hiệu quả hơn nhằm kết thúc cuộc xung đột là “tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga”.

    “Chỉ có một giải pháp chính trị là đàm phán. Theo tôi, tạo áp lực áp lực kinh tế lớn lên nền kinh tế Nga, buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Thời điểm hiện nay, tránh các động thái leo thang quân sự”, Ngoại trưởng Lidegor cho biết.

    Thông báo của Bộ Ngoại giao Estonia cùng ngày cũng cho biết “Estonia không có vũ khí dư thừa để đáp ứng yêu cầu của Ukraine”.

    Ngoại trưởng Estonia Kate Pentus-Rozimanus nói: “Estonia đang giúp Ukraine trong khuôn khổ hợp tác của NATO, như việc hỗ trợ cho cho các nạn nhân của cuộc xung đột. Chúng tôi không có kế hoạch viện trợ vũ khí. Chúng tôi không có vũ khí mà Ukraine cần”.

    Trước đó, hai đồng minh khác của Mỹ và Đức và Hungary ra tuyên bố không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại lực lượng ly khai phía Đông – Nam nước này.


    http://doanhnghiepodessa.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2065075
    gaume1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này