1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. QuangVK

    QuangVK Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    211
    Chuyên gia Hy Lạp khuyến cáo chính phủ tránh xa vũ khí Mỹ và chuyển hướng sang vũ khí Nga, với lí do là hàng Nga đáng tin cậy và có hiệu quả cao hơn trong các cuộc khủng hoảng, đồng thời không bị vô hiệu hóa từ xa như các vũ khí của Mỹ. Chuyên gia này còn đưa ra dẫn chứng về các vũ khí Pháp do tổng thống Saddam Hussein mua đều bị "tắt" hoàn toàn vào những thời điểm quan trọng.

    Xem chừng lái súng Pháp có nhiều phốt hơn người ta nghĩ.

    [​IMG]

    ** Russian arms are more reliable and effective during crises since they cannot be switched off by manufacturers of weapons systems produced in the US and sold overseas, Greek experts said.

    "Think about Saddam Hussein, who bought French weapons, including air defense systems and radars. At the critical moment all that electronics was switched off remotely via a satellite,". "Just like French weapons, US arms … can be remotely shut down. This is reality," he emphasized.
    ltgbau, engkhoi, Massu5 người khác thích bài này.
  2. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Breaking: Poroshenko lại một lần nữa rời khỏi phòng đàm phán, lý do ra sao thì chưa biết.
    NamTuocAudiA4Lefan_2 thích bài này.
  3. QuangVK

    QuangVK Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    211
    Thổ Nhĩ Kỳ không “dại” theo chân EU trừng phạt Nga

    Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) chẳng "dại" mà theo EU áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ông Mevlut Cavusoglu trả lời phỏng vấn của tạp chí Die Zeit của Đức.

    [​IMG]

    "Chúng tôi không cam kết theo EU trừng phạt Nga", ông Cavusogle nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 12.2.

    Bộ trưởng Bộ Ngoại giao TNK giải thích rằng Nga là một đối tác thương mại cực kỳ quan trọng của TNK. Vào cuối năm 2014, thương mại song phương giữa Nga và TNK ước đạt tới 30 tỉ USD.

    TNK đã tận dụng các lệnh cấm vận thực phẩm EU của Nga và đẩy mạnh xuất khẩu cá và thịt lên mức cao kỷ lục trong năm qua. Ngoài ra, Nga cũng mua cho TNK sữa và trứng gia cầm những mặt hàng mà trước đây TNK không thể bán được cho Nga.

    "Đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn trở thành một phần của biện pháp trừng phạt chống Nga này. Chúng tôi sẽ có biện pháp riêng của mình, nếu thấy cần thiết", ông Cavusoglu nói về một tài liệu tham khảo về vấn đề khủng hoảng Ukraine đang bị leo thang xung đột, trong đó phần lớn là đổ lỗi cho phía Nga.

    Ông Cavusoglu cũng kêu gọi các nước châu Âu khác nên "thực tế" một chút về chuyện họ sẽ làm sao nếu không có khí đốt của Nga và ông nói thêm rằng "mỗi quốc gia cần cân nhắc đầy đủ các lợi ít riêng của mình trước khi làm một việc gì".

    Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng một đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên sẽ vận chuyển hàng năm 63 tỉ tấn khí đốt vào EU từ miền nam châu Âu. Quyết định này được công bố vào cuối tháng 12.2014 sau khi Nga từ bỏ kế hoạch cho đường ống South Steam qua Biển Đen.

    Từ khi khủng hoảng Ukraine diễn ra vào năm 2014, phương Tây và Ukraine luôn tố cáo Nga tham gia vào cuộc khủng hoảng khi giúp đỡ lực lượng ly khai miền Đông Ukraine tiền bạc và vũ khí.

    Nga phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến tình hình khủng hoảng ở Ukraine và yêu cầu những nước cáo buộc phải trưng ra bằng chứng buộc tội Nga, nhưng chưa bao giờ có một bằng chứng chính thức được đưa ra.

    Các lệnh trừng phạt của phương Tây và biện pháp đáp trả của Nga đều khiến hai bên bị thiệt hại kinh tế đáng kể, trong bối cảnh các nước vừa mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên khiến kinh tế Nga và EU năm qua không có được sự tăng trưởng như mong muốn.
    gaume1, beta222dangkhoaquan thích bài này.
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Muốn xem thì thực tế đã có hoặc muốn chi tiết thì cứ google Ơ kìa war ra xem kết quả cuối cùng nó như thế nào
  5. QuangVK

    QuangVK Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    211
    Khả năng đám phán 4 bên thất bại, Lãnh đạo 2 nước cộng hoà Donhesk và Lugansk từ chối ký vào biên bản cuộc họp 4 bên.
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Mấy thằng kia nó ép quá chịu k0 nổi phải ra ngoài cho nó tỉnh cũng giống như đi nhậu bị ép quá thì em xin đi tiểu thôi có gì lạ
    beta222 thích bài này.
  7. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    [​IMG]

    Sau 7 phút nói chuyện điện thoại ko biết với ai Tổng thống Poroshenko đã quay lại phòng họp.
    --- Gộp bài viết: 12/02/2015, Bài cũ từ: 12/02/2015 ---
    =)) coi update mới nhất để biết lý do.
    NamTuocAudiA4Lefan_2 thích bài này.
  8. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Thế bạn nghĩ Mỹ công khai thiệt hại à =)) . Thế bạn nghĩ chính quyền Mỹ k0 can thiệp vào báo chí ở nước họ à =)) .
    Thế lúc truyền thông Mỹ kêu gào Iraq có vũ khí hủy diệt thì chắc bạn tin sái cmn cổ, và sau này khi chả tìm thấy gì thì vẫn trơ mặt ra bảo tin tức luôn chính xác khách quan =))
    engkhoibeta222 thích bài này.
  9. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Putin nói rằng: Chính phủ Ukraine từ chối nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo rebels. Putin nói đồng ý rút vũ khí hạng nặng nhưng Nga ko phải ở một bên xung đột.
    NamTuocAudiA4Lefan_2 thích bài này.
  10. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Chuẩn rồi , ông đánh thua nó mà ông không thèm nói chuyện với nó thì nó tẩn ông tiếp ông chớ kêu :D
    ngotuanQuangVK thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này