1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Quân Ukr đã chiếm 4 làng trước khi hội đàm minks lần 2 thì gần như ly khai chả hơn được lúc đầu đâu
    --- Gộp bài viết: 12/02/2015, Bài cũ từ: 12/02/2015 ---
    Trước khi bắt đầu cuộc đàm phán Minks trung đoàn Azov đã chiếm thêm 1 làng Sahanka thuộc khu vực
    Novoazovskiy
    http://censor.net.ua/video_news/324...skie_boyitsy_vedut_boyi_za_selo_sahanka_video
    Lefan_2 thích bài này.
  2. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Trong thoả thuận không thấy nhắc tới Debaltseve không biết khu vực này sẽ thoả thuận như thế nào.
    NamTuocAudiA4Lefan_2 thích bài này.
  3. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    thỏa thuận này có vẻ hơi củ chuối. Một thằng rút khỏi cái ranh giới hiện tại. Một thằng lại phải lùi lại từ ranh giới cũ. Nghe có vẻ không công bằng cho lắm.

    Và chuối nhất là tại Delbasevo, quân Kiev rút khỏi ranh giới hiện tại 25 km thì đứng ở đâu???
    dân quân rút khỏi ranh giới của Minsk thì Delbasevo ai giữ đây???
  4. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Biết quái đâu đc, chả hiểu cái khoản rút quân này thế nào, không thấy nhắc tới Debaltseve. Khu DMZ sẽ do OSCE giám sát cũng chả tin tưởng lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sinh Nhật bộ trưởng quốc phòng, bánh Gato có hình Putin =))
    Everest_TTVNOL, Lefan_2NamTuocAudiA4 thích bài này.
  5. roundrobindns

    roundrobindns Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    141
    Thỏa thuận đã có chính thức chưa các bác.
  6. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    [​IMG]

    Hai người anh em tâm sự sau những giờ phút căng thẳng, kiểu như thằng em đi thi về nói chuyện với thằng Anh trai vậy :)).
    nguhayuoLefan_2 thích bài này.
  7. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Cái này ko hiểu lắm , quân khủng bố phải quay về lằn ranh Minsk 1.0 rồi . Còn Ukraine tính theo hiện tại là sao nhỉ ? . Bốn làng Ukr vừa chiếm lại có được tính là của Ukraine ko nhỉ
    Lefan_2 thích bài này.
  8. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Poroshenko về các thỏa thuận: không có tự trị nào và quân đội Nga phải rút khỏi Ukraina
    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine Poroshenko nói rằng các nhóm liên lạc ba bên đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kể từ o giờ ngày 15 tháng 02 năm 2015 .

    “Người ta vừa báo cáo cho tôi cho biết rằng các nhóm liên lạc ba bên đã ký các tài liệu, mà sau một thời gian căng thẳng và nặng nề thảo luận . Chính điều đó đã đạt được, là lúc 00:00 ngày 15 đêm từ thứ bảy đến chủ nhật phải được công bố vô điều kiện ngừng bắn “- ông nói

    “Tổng tham mưu trưởng của Ukraine và Nga sẽ hội đàm vào hôm thứ Sáu để giám sát lệnh ngừng bắn ở Donbass”, – Tổng thống cho biết.

    Ngoài ra, theo Poroshenko, các nhóm liên lạc đã đồng ý về việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài từ lãnh thổ của Ukraine và đồng ý thả tất cả con tin bị bắt trong vòng 19 ngày. Ngoài ra, bộ đội biên phòng Ukraine cần tiếp tục kiểm soát ở biên giới quốc gia đến cuối năm 2015.

    Theo Tổng thống, về bất cứ quyền tự chủ (tự trị) hoặc liên bang hóa thì thỏa thuận không có . ” Người ta đã ra những điều kiện mà Kiev không thể chấp nhận, Kiev không chấp nhận một tối hậu thư nào,” – ông nói.

    “Thật không dễ dàng, và trong thực tế, chúng tôi tiếp xúc với tất cả các loại điều kiện không thể chấp nhận, như rút lui, trả lại . Chúng tôi đã không tiếp nhận bất kỳ một tối hậu thư nào và luôn cứng rắn nói rõ quan điểm của mình là ngừng bắn phải được thực hiện gấp không có bất kỳ điều kiện nào tiên quyết kèm theo ” – TT Poroshenko nói.
    http://kygia.net/poroshenko-ve-cac-...ri-nao-va-quan-doi-nga-phai-rut-khoi-ukraina/
    Lefan_2 thích bài này.
  9. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Nhìn cái hình xúc động quá.
  10. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Công nhận Tổng Po giỏi , ngay từ đầu đã muốn quay về thỏa thuận Minsk 1.0 . Và chỉ ký khi mọi thứ kiểm soát được trả lại thỏa thuận Minsk 1.0 . Bốn làng Ukr vừa chiếm thì sẽ thuộc về Ukr còn khủng bố quay về lằn ranh thỏa thuận Minsk 1.0
    Putin ván này thua rồi còn gì nữa :-D
    Everest_TTVNOLLefan_2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này