1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    Một điều hài hước là 15 ngừng bắn thì 13, 14 chúng ta làm gì, oánh nhau tiếp à :))

    Với điều kiện quân Kiev phải rút lui từ chiến tuyến vạch ra trên chiến trường, có lẽ Kiev sẽ đánh hăng máu. Dân quân kiểu gì cũng phải rút theo Minsk 1 nên chắc chỉ thủ là chính.
    beta222 thích bài này.
  2. qytong1

    qytong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    10
    Nhiều ông ở đây kiểu như không thèm đọc luôn cái phần tài liệu đó hay sao ấy.

    Chỉ ngừng bắn thôi, chả ai rút quân đi đâu cả. Chỉ rút vũ khí hạng nặng (toàn pháo). Lời lỗ 2 bên vừa qua vẫn giữ nguyên. Điều này nếu thực hiện nghiêm túc thì bên nào nhiều pháo hơn là lỗ, hình như là quân triều đình.

    Thanh sát OSCE cũng chỉ dừng lại ở kiểm tra việc ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng, chả gìn giữ hòa bình gì cả, và chỉ có "nhân viên OSCE" chứ không phải là "quân đội gìn giữ hòa bình", tức là chả có vũ khí, chỉ nhìn, ghi và họp báo thôi.

    Từ điều 4 trở đi chỉ là vẽ đường cho hưu chạy, muốn thành sự thật thì còn đàm phán nhiều. Ngay từ điều 4 đã ghi là "thực hiện trong tương lai". Trong tương lai là bao nhiêu năm, bao nhiêu cuộc đàm phán nữa, thay đổi thế nào, thì có trời biết.

    Mấy cái chữ kí ở dưới càng cho thấy rõ ràng là chả có ai chịu trách nhiệm cả. 2 ông đại sứ, lại còn Tổng 2. Ông Tổng 2 thì bây giờ đang làm gì ở CQ Ukraine, bác nào hộ mình cái thông tin, mình chỉ search được ổng làm Tổng Ukr tới năm 2005, tức là 10 năm trước rồi.

    Hiệp định không khác tờ giấy lộn là mấy
    maison2510, tekute1976, Theroux7 người khác thích bài này.
  3. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Ôi dào, cái thoả thuận này lại chẳng đi đến đâu đâu. Mồng 1 tết âm lịch Việt Nam lại chẳng đốt tên lửa ầm ầm.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Bậy nào, mình gọi lính Nga ở Ukraine là tình nguyện viên.

    Còn chuyện giải giáp miền đông thì chỉ phải nhìn mặt Putin, Putin bảo ừ cứ giải giáp, thì dân quân không tồn tại quá 1 tháng.
    Lefan_2, tifosimilanholinh thích bài này.
  5. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Nói chung là từ điều 4 trở đi nha, nếu làm theo thỏa thuận nha, thì cái xứ Donbass nó không phải bé tẹo như cái khu vực do NAF đang kiểm soát đâu nha. pro Kiev junta cứ ở đó mà mừng đi nha :D
    Nói chung nha, với mớ giấy này thì còn đập dài dài nha
    gaume1, Tifavnlopbopp thích bài này.
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Việc Putin chấp nhận đàm phán 4 bên, mà không có bên thứ 5 chính thức không phải là tín hiệu tốt cho tất cả các bên. Nói chung như vầy thì Putin không tin tưởng vào cuộc đàm phán này sẽ là kết cục, và anh ấy cũng đã sẵn sàng đưa quân vào giải phóng toàn bộ Ucraina rồi. Như vậy cũng tốt, Liên Xô lại xuất hiện :)>-, thế giới sẽ có nhiều chuyển biến, sau này có khi lại có chiến tranh Xô - trung 8->
    convitbuoc thích bài này.
  7. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Sự nghiệp vĩ đại của nước Mỹ (người Do Thái làm chủ) đã sắp thành công. Nó được thử nghiệm qua 3 bước cơ bản.
    1. Dùng người A rập giết người A rập. Bước này đã thành công mỹ mãn.
    2. Phát triển lên thêm một bước, dung người Slav giết người slav.
    3.Nếu bước 2 thành công thì công thức sẽ được áp dụng cho bước 3, dùng người châu Á giết người châu Á. Mỹ cũng đã đào tạo được kha khá các nhân tố cho kế hoạch này rồi, chỉ cần chờ kết quả ở bước 2 thế nào thì khai hỏa.
    Vậy là nước mỹ vĩ đại với đầu óc vĩ đại của người Do Thái chỉ cần ngồi không mà nhất thống thiên hạ. Không cần đánh mà kẻ địch tự lăn ra chết. Ngày chúng ta được làm nô bộc cho chủ Mỹ đã gần kề rồi. Mọi người phải phấn khởi lên nào.
    Nếu EU và nam mỹ mà không nghe lời thì sẽ có màn người EU giết người EU và người huispanic giết người hispanic
    maison2510, beta222, TNT_NTN5 người khác thích bài này.
  8. troithumuon

    troithumuon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    78
    nhà máy này là giấc mơ nghìn năm xứ việt không làm được khâm phục tinh thần làm việc của họ .các pro mỹ nếu giỏi hãy nghĩ cách và hiến kế để tự làm nhà máy cán thép tấm đi
    beta222gaume1 thích bài này.
  9. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    cái vụ tranh cãi T-72B3 của quân li khai với giáp Kontak-5 và kính ngắm Sosna-U cãi nhau đến đâu rồi các cụ. Thớt nhảy page nhanh quá mới bỏ đọc có vài ngày đã lên 100 trang.
  10. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Không biết T72 B3 có từ bao giờ, thấy trong clip này giống T72B3 lắm mà có từ 1996 rồi
    imagicTNT_NTN thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này