1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tudietdao

    tudietdao Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    268
    Theo như nhà em hiểu thì tình hình buôn bán vũ khí + dân chủ của Mẽo vô đich đang bị đe doạ nghiêm trọng>>"gây ảnh hưởng to lớn đến hoà bình va nhân quyên trên khắp thế giới" :D. Vì vậy CIA và các tài phiệt đầu to đã phải tạo ra vài điểm nóng như Ukraina với IS để vừa bán được vũ khí cho mấy anh EU,vừa có cái cớ để nói với nhân dân Mẽo đặng mà hút tiền thuế của họ :S
  2. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Tự vệ đang đào bới ở sân bay Donest để thu hồi các xác chết của lính ucr mà ucr bỏ lại
    Photo_hunterbeta222 thích bài này.
  3. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Cuồng phát xít, bán nhà, mua xe tải, làm lính tình nguyện, và mất hết!

    Bác giai cuồng phát xít Valery Kryzhov đã 63 tuổi, trong những ngày hừng hực khí thế bài Nga đã bán nhà, mua xe ủng hộ phỉ Kiev và xung phong ra trận.

    Quả thật nhà ở Ukr bán cũng chẳng được giá lắm nên bác giải chỉ đủ tiền mua 1 cái xe tải Maz cũ, sửa chữa, gắn bọc thép, sơn phết, trưng bày và ra trận.

    Người ta đã quên bẵng đi bác giai ở đâu cho đến khi tình cờ thấy trên mạng cái xe đúng của bác bị tự vệ thu được ở đâu đó gần Debaltsevo. Trông nó vẫn còn nguyên, tuy nước sơn đã hơi cũ màu trận mạc, nhưng biển số vẫn nhìn rõ.

    Nhớ đến bác giai có tấm lòng yêu phát xít, dân Maidan mới tá hỏa đi tìm, nhưng không thấy bác giai đâu cả trong số tàn binh chạy thoát khỏi nồi hầm. May mắn, có thể bác đang hối hận trong tù Donbass, còn xấu xố thì thịt xương đã nhừ trong nồi hầm Debaltsevo.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. htcdesire

    htcdesire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    675
    Lương còn thua cả tụi Taji,
    Thằng Kazhakstan thu nhập cũng khá nhỉ
    Massu, gaume1beta222 thích bài này.
  5. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    4.763
    Bác hiểu thế còn phần còn lại của thế giới có mấy ai ủng hộ quan điểm của bác không thì lại là chuyện khác
    Lý tưởng nghĩa là tưởng mình có lý mà:-D
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  6. GreatBritain

    GreatBritain Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    13
    Ông mót sao cứ đè nick tôi mà khóa vậy, up cái ảnh cờ Nga lên thôi mà làm gì ghê vậy, ai thích lấy cái pic cuồng Nga nãy thì inbox nhé :-D
    --- Gộp bài viết: 25/02/2015, Bài cũ từ: 25/02/2015 ---
    [​IMG]
    [​IMG]

    Xem quân Nga làm gì với trẻ em Donbas đây. Thay vì được học hành về đạo đức lẽ phải thì như thế này đây.
    goodbyept1 thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Cụ lại làm tôi nhớ cái hồi năm 2008 ở Gru, đâu đâu cũng thấy cờ Gru treo cạnh cờ Eu, để bây giờ Eu chẳng thấy đâu, Gru có vẻ lại muốn làm lành với Ngố. Em trót dại, dẫu có lỗi lầm xin anh thứ tha. . Hế hế.
    engkhoi, polite people, gaume11 người khác thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.550
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Không hiểu sao bọn phỉ lên TV toàn sún lé vẹo mũi thế nhở?
    Nghe bảo bọn đi tù bên Nga thường bị đánh gẫy hết răng cửa
  9. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Cá nhân tham gia chiến đấu không thể qui trách nhiệm cho quốc gia!

    [​IMG]


    Đại diện của tổ chức “Ân xá quốc tế” (Amnesty International) mới đây thừa nhận: việc ngăn chặn người dân tham gia chiến đấu trong các cuộc xung đột là không thể!

    Điều đó có nghĩa là, người Nga tham gia chiến đấu ở Donbass không thể là Nga xâm lược như truyền thông phương Tây và Kiev hò hét.

    Tuyên bố như thế làm cq Kiev rất thất vọng, nhưng còn đắng họng hơn khi Amnesty nói xung đột vũ trang ở Donbass đã dẫn đến vi phạm hàng loạt nhân quyền và quyền tự do của người dân.

    Trích: "Sau khi trục xuất cp Yanukovych, cp mới đã công khai hứa hẹn sẽ điều tra có hiệu quả và đưa ra công lý những người chịu trách nhiệm vì những cái chết trong Maidan và tất cả các hành động tùy tiện chống người biểu tình". Nhưng cho đến nay không có gì trong số các lời hứa đó được thực hiện.

    Giám đốc Amnesty là Anna Neistat đề nghị cấm một số loại vũ khí có thể bị sử dụng một cách bừa bãi và đề nghị được giám sát tính hợp pháp trong việc sử dụng để ngăn ngừa làm thương vong thường dân.

    Đối với các cá nhân, tham gia vào xung đột ở cả 2 bên ở Donbass, người ta biết rõ có các lính đánh thuê nước ngoài, người tình nguyện đến từ các nước khác nhau, theo Amnesty đó là các nhóm vũ trang phi-nhà nước. Có nghĩa là không thể cho rằng có người Nga để buộc tội cp Nga, người Pháp để qui kết trách nhiệm cho cp Pháp. Các trường hợp như vậy không hề hiếm gặp. Trong chiến tranh Iraq, Libya, Syria, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tay súng Hồi giáo là công dân Mỹ, Anh, Pháp, Đức đã đổ về các điểm nóng này vì nhiều lý do khác nhau.

    Quan điểm của Amnesty là "Hầu hết trong số họ không có gì liên quan gì (đến chính quyền). Từ quan điểm của cộng đồng quốc tế, họ là phi quốc gia."

    Tuy nhiên, Amnesty không ủng hộ điều này, họ nhấn mạnh các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã có nhiều các hành động vi phạm nhân quyền ở khắp nới, thậm chí các tổ chức tự xưng như "nhà nước Hồi giáo" ở Libya và Iraq, “Haram” và "Al-Shabab" ở Nigeria, Somalia… là mối đe dọa của thế kỷ XXI.
    TNT_NTN, engkhoi, Massu3 người khác thích bài này.
  10. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Này thì mẹt này:

    [​IMG]

    Nhìn cái mặt này có cần bình luận gì thêm không :-)?
    SuperSukhoigaume1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này