1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imagicd

    imagicd Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    178
    Vấn đề ở chỗ bạn đang vội vàng cáo buộc.
    K0 biết bạn có nhớ k0: Biểu tình ở Ukraine, cáo buộc ông Yak cho người bắn vào người biểu tình, cả năm sau mới nói là: ông Yak có cho người bắn, do Maidan bắn vào 2 phe để kích động bạo lực. Maidan thực hiện 1 cách chuyên nghiệp: tổ chức biểu tình, kích động bạo lực, giành chính quyền, ra chính sách rẽ....

    Bạn bảo rằng bạn hâm mộ TG văn minh, nhưng bạn đang nói ngược với TG văn minh đấy.
    DUTBUOIMEMACAY3beta222 thích bài này.
  2. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Độ hoang tưởng của cậu rét trên này ai chả biết!

    Thế cụ tỉ là thằng Do Thái nào đang quanh Putin? Nó giữ vai trò gì vậy?
    DUTBUOIMEMACAY3 thích bài này.
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Chi em UCR nổi tiếng là xinh đẹp. Bây giờ đi chơi với gái UCR cũng không còn an toàn nữa rồi.
    DUTBUOIMEMACAY3 thích bài này.
  4. Akra13

    Akra13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    24
    Ngu ý của mình là Putin cấp sẵn mấy chục xe tải chất đầy lốp xe dành tặng người biểu tình với hàm ý ông thách tụi bây làm loạn.
    Photo_hunter, ngotuanDUTBUOIMEMACAY3 thích bài này.
  5. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Lần cuối phục vụ anh những thao tác đơn giản nhưng vì lười, vì dốt mà anh đẩy cho em nhé



    Còn nhiều lắm, nhưng mệt rồi, anh tự làm nốt phần còn lại nhé.

    goodbyept1, Lefan_2tifosimilan thích bài này.
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Shtresser Christoph (Christoph Strasser) - đại diện của chính phủ Đức về nhân quyền: Ở Nga, tất cả những ai lên tiếng chống lại " Hệ thống Putin" đều có thể cảm thấy không được oan toàn.
    Việc giết hại chính trị gia đối lập Nga Boris Nemtsov ở Moscow , gọi là "sự leo thang đáng báo động". Ông cũng lưu ý rằng tại Nga "không khí sợ hãi ngự trị."
    http://www.dw.de/немецкий-омбудсмен-критикам-путина-в-россии-жить-опасно/a-18288214
    goodbyept1, Lefan_2Everest_TTVNOL thích bài này.
  7. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    5.071
    Đằng ấy là dân hải phòng mà
    Lefan_2Everest_TTVNOL thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    5.668
    Cú đòm anh Nemsov dưới chân tường thành Cẩm Linh đêm trước buổi tuần hành phản chiến là thông điệp rõ ràng với tất cả lực lượng đối lập ở Nga:

    "Khi cần thì bố ải lên luật pháp sẵn sàng chơi kiểu mafia, đừng có đem sinh mạng ra đùa với bố!"
    tifosimilan, goodbyept1Lefan_2 thích bài này.
  9. vancongquang

    vancongquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    354
    Ukraina: Mười tội ác của chế độ Kiev

    [​IMG]

    Hai mươi tám nước EU chống lại Nga, bốn mươi sáu thành viên của PACE chống lại "tiếng nói đơn độc" của phái đoàn Nga - điều này đã trở nên quen thuộc đối với các mối quan hệ quốc tế. mặc dù như vậy hầu như không phản ánh sự khác biệt trong quan điểm của cộng đồng quốc tế đối với Nga mà dường như giống với một bầy đông đảo các chó săn của các thợ săn gấu Nga người nước ngoài.

    Trong những năm gần đây, tất cả các cuộc đàm phán thương lượng của Nga với các nước phương Tây giống như các cuộc tấn công thường xuyên các chính trị gia và các nhà ngoại giao Nga, được thực hiện phản ánh mức độ ngày càng tăng của sự bá quyền trên thế giới. Có lẽ không thể nhớ được trường hợp khi chính trị gia châu Âu đã được Nga hợp tác thực sự. Nhưng vào năm 2014, các nhà lãnh đạo Nga đã phải thương thảo không chỉ với bọn cơ hội và trục lợi, mà còn cả với bọn phát xít và tội phạm được công khai ủng hộ từ phía Châu Âu.

    Trao đổi với những loại người này là vô nghĩa. Tuy nhiên, Nga thương lượng một cách kiên nhẫn và lịch sự, nhưng không chấp nhận sự thô lỗ và tống tiền.

    Vladimir Putin vẫn lắng nghe chăm chú các lời nói vô nghĩa của các nhà lãnh đạo của chế độ tội phạm tại Kiev cũng như các con rối của châu Âu. Và điều này thực sự là một kỳ công vì phải ngồi bên cạnh, hoặc thậm chí bắt tay bọn phát xít và đồng bọn của chúng là vượt quá sức chịu đựng của con người.

    Đây là một từ mạnh mẽ, phải không? Dường như là không công bằng với người đứng đầu của một nhà nước độc lập do nhân dân bầu? Vâng, từ Paris hoặc từ các căn hộ sang trọng không liên quan với phát xít Ukrainian, thế giới thực có thể dường như chỉ là nhân vật của một trò cải trang hoặc trò chơi máy tính. Nhưng những con người bị giết chết ở Donbass và trên khắp Ukraine chỉ mong muốn giữ gìn sự thật về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chắc chắn sẽ cho rằng đánh giá của tôi là quá mềm.

    Các quan chức châu Âu đưa "định dạng bình thường" là Poroshenko, mà bỏ qua các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Donetsk và Cộng hòa Lugansk, đã cố gắng cho thế giới thấy rằng: "Poroshenko là một nhà lãnh đạo đúng đắn của một nhà nước dân chủ", thực sự đã đảo lộn hết thảy các giá trị thực sự bên trong ra và cho thế giới thấy đạo đức - một cách cơ bản là hoàn toàn khác biệt.

    Do vậy, chúng tôi sẽ cho bạn thấy quan điểm hiện tại về những gì chế độ Kiev hiện tại đang làm chính là một tội ác chống lại loài người.

    Đừng tranh luận về việc ai đúng ai sai trong những tình huống nhất định ở Ukraine, và những nhân vật đã thực hiện những phát bắn tỉa đầu tiên trên Maidan. Không phải vì nó không quan trọng, nhưng vì để xác định quỹ đạo của con đường của viên đạn đầu tiên trong mỗi trường hợp là khó khả thi. Chúng ta sẽ không dừng lại ở sự thờ ơ của các cơ quan chức năng của Kyiv. tôn vinh chủ nghĩa phát xít như Bandera, phân phối các biểu tượng của Đức quốc xã và thực hiện việc viết lại lịch sử riêng của mình.

    Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất - về các tội ác của chế độ, mà là rất rõ ràng rằng, về nguyên tắc không cần chứng minh bằng chứng, mà chỉ đề cập đến việc nó đã gây ra một phản ứng: hận thù và khinh miệt đối với những người đã cam kết và phá bỏ cam kết.

    Các nhà lãnh đạo của EU và Mỹ cho rằng việc chiếm Crimea là một khởi đầu của cuộc xung đột Ukraina mà bỏ qua thực tế rằng sự tái hợp Crimea với nước Nga là một phản ứng đối với phong trào Maidan. Vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu liệt kê các tội ác của Maidan cũng như của chính quyền Kiev.

    Đồng thời, chúng tôi sẽ không dừng lại ở rất nhiều các hành vi vi phạm pháp luật của những người tham gia sự kiện Maidan: đánh chiếm các tòa nhà ở trung tâm Kiev, tấn công vào các nhân viên cảnh sát vv...., bởi vì những sự kiện này theo họ là "tốt và đúng đắn".

    Tuy nhiên, Điểm đầu tiên rõ ràng về tội ác, đối với Maidan, là sự khiêu khích khi dùng súng bắn tỉa giết chết hàng chục người của họ để đổ trách nhiệm cho Yanukovych. Những kẻ giết người vẫn chưa được tiết lộ và những lý do để che giấu nó, như là nền móng của các tội ác, giống như một nguyên tắc nổi tiếng cho các chính trị gia từ EU tới Hoa Kỳ áp dụng, cho rằng đó là cái giá của bất kỳ cuộc cách mạng nào.

    Tội ác rõ ràng thứ hai của chính quyền Kiev, là một vụ giết người hàng loạt vô cùng tàn bạo gây ra cái chết của hàng chục người ở Odessa. Và một lần nữa, các tội phạm đã được che dấu, những kẻ giết người được ghi lại trên video vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, và EU, USA, OSCE và PACE một lần nữa, mặc định hỗ trợ cho những kẻ giết người.

    Tội ác rõ ràng thứ ba là sự khởi đầu của các hoạt động quân sự của chính quyền chống lại "phong trào ly khai" ở miền Đông Nam - các vụ ném bom, pháo kích có chủ ý vào các làng mạc, thành phố, thị trấn đông dân. Hàng ngàn người đã chết ở Lugansk, Donetsk, Gorlovka vv..., bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già. Liệu chính quyền Kiev có thể biện minh cho những vụ giết người này?

    Chỉ có những người mù mới không thể nhìn thấy việc bắn pháo vào trường học, bệnh viện, đền thờ và nhà ở. Nhưng các chính sách của phương Tây là coi như bị mù. Họ đồng loã với bọn phát xít.

    Tội ác rõ ràng thứ tư của chính quyền là đánh đập và giết hại các nhà báo và linh mục. Chúng tôi không cần nêu ra đây một danh sách dài các nhà báo Nga và nước ngoài bị tấn công bởi bọn phát xít đang cầm quyền tại Ukraine, cũng như là các nhà thờ Chính thống giáo bị xâm chiếm và phá huỷ...

    Tội ác rõ ràng thứ năm của chính quyền là việc bắn rơi máy bay chở khách của Malaysia MH17 trên bầu trời Donbass do các máy bay chiến đấu của Kiev thực hiện, được tiến hành nhằm đánh lạc hướng đối với các hành động tàn bạo hơn nữa của chế độ Kiev. Và một lần nữa, người châu Âu biết rất rõ ai đã bắn hạ máy bay Boeing MH17, thậm chí nhiều người chứng kiến nó đã xảy ra như thế nào. Nhưng chế độ Kiev lại che dấu tội ác một lần nữa với sự đồng lõa của Phương Tây, tiến hành sự phá hủy các chứng cứ cùng với những lời dối trá trên các phương tiện truyền thông đại chúng của họ.

    Tội ác rõ ràng thứ sáu của chế độ Kiev, là đối xử tàn nhẫn, tra tấn tàn bạo các tù nhân chiến tranh bằng quân đội và cảnh sát Ukraine. Rất nhiều quan sát của OSCE cho thấy các tù binh bị bắt bởi lực lượng quân đội Novorossia đã được trao trả khỏe mạnh, được đối xử tốt. Nhưng các tù binh là dân quân và người dân Donbass bị bắt bởi quân đội Ukraine đã được trao trả với tình trạng sức khoẻ tồi tệ. Và dư luận của châu Âu, thường là rất nhạy cảm với các vấn đề tra tấn tù nhân trong các nhà tù ở các nước phương Tây, trong trường hợp này là chỉ im lặng.

    Tội ác rõ ràng thứ bảy của chính quyền quân sự: đó là các vụ bắn giết thường dân, bao gồm cả phụ nữ, mà các lực lượng dân quân sau khi giải phóng các vùng lãnh thổ đã tìm thấy và khai quật. Một lần nữa, không rõ đã có bao nhiêu thi thể đã được tìm thấy - bốn mươi, bốn trăm hay hơn nữa. Điều đáng sợ là những tội ác này là có hệ thống và cũng không được coi là tội ác của chế độ Kiev.

    Tội ác rõ ràng thứ tám là việc sử dụng bom phốt pho, bom chùm và nhiều loại vũ khí bị công ước quốc tế cấm để giết người dân tại các thành phố của Donbass. Còn quá sớm để nói đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các cơ quan mật vụ Mỹ sẽ tìm ra nhiều cách để cung cấp cho chế độ Kiev như là thông qua Lithuania và Ba Lan.

    Tội thứ chín của Kiev có thể có vẻ không đáng kể so với các sự tàn bạo ở trên, nhưng nó là rất quan trọng trên quy mô toàn Ukraine. Chúng ta đang nói về việc bán hết tài sản của đất nước cho các nước ngoài của chính quyền hiện tại. Đó là một tội ác chống lại nhân dân Ukraine, được tiến hành bởi các đầu sỏ chính trị và tài phiệt đã quyết định để phá tan đất nước cho mục đích tư lợi của bản thân họ.

    Cuối cùng, thứ mười và chắc chắn không phải là tội ác cuối cùng của chế độ Kiev, là nó không chỉ tiêu diệt và bỏ tù những người không cùng quan điểm với họ. Tiến hành cướp bóc không thương tiếc của nhân dân, tước đi các khoản phúc lợi xã hội, lương hưu, sau đó làm thâm hụt ngân sách với các khoản vay nước ngoài, và sau đó là bán sạch sẽ tài sản của Ukraine.

    Hiện nay, chế độ Kiev tung tin rằng Ukraine là thuộc về châu Âu, trong khi hàng triệu người Ukraina bình thường hiện đang chạy trốn sang Nga. Tổng thống Ukraina hiện đang sủa theo chính trị gia Phương Tây. Phương Tây thì đang cố gắng để buộc Nga phải từ bỏ việc bảo vệ các lợi ích của công dân Nga tại các nước Cộng hoà Donetsk và Lugansk, trong khi ở Ukraine, mỗi ngày có hàng chục và hàng trăm tội phạm mà với các quốc gia bình thường thì Poroshenko đã vi phạm các nguyên tắc dù là nhỏ nhất.

    Đổi lại, các nhà lãnh đạo của Nga buộc phải đàm phán, bởi vì Nga là một quốc gia không muốn chiến tranh và không có sự lựa chọn nào khác. Tất cả lịch sử lâu dài của đất nước Nga của chúng ta đòi hỏi không chỉ sự dũng cảm, mà cả sự kiên nhẫn.

    Tác giả - Vladimir Lepekhin
    tuyentd2, beta222, vuonngu10 người khác thích bài này.
  10. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Tự dưng liên tưởng tới vụ MH-17
    tuyentd2, beta222ngotuan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này