1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    5.071
    Putin thắng ở Ukraine, thua khắp Châu Âu

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=203519&zoneid=7#.VPQ-IjmVPfs

    Vụ xung đột ở Ukraine thay đổi tâm lý người dân Châu Âu. Khối NATO cảm thấy bị đe dọa, bỗng dưng được củng cố và tự đặt ra những mục tiêu mới, nhắm kìm hãm lực bành trướng của Nga. Charly Salonius-Pasternak, một nhà phân tích ở Helsinki, Phần Lan, nghĩ rằng ông Putin đã đánh thức dân nước này và nước Thụy Ðiển. Trong cả hai nước Bắc Âu đó dân bắt đầu tranh luận lại về việc có nên gia nhập NATO như Na Uy hay không. Các nước vùng Batic đã từng bị Stalin ép nhập vào Liên Xô, nay đều thuộc khối NATO và đang lo vì trong nước họ cũng có nhiều dân gốc Nga. Khối NATO đã gửi thêm quân tới các nước Baltic cùng Ba Lan, và lập ra sáu “trung tâm hành quân” ('Command and control' centres) tại sáu nước: Ba nước Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania và ba nước Ba Lan, Romania và Bulgaria. NATO cũng sẽ tăng số quân túc trực ứng chiến từ 13 ngàn lên 30 ngàn người, để có thể gửi tới can thiệp bất cứ nước nào nếu bị quân Nga tấn công.

    Trong tuần qua, Ủy Ban Châu Âu trong Thượng Viện nước Anh (House of Lords) đã lên tiếng chỉ trích chính sách của Thủ Tướng David Cameron ở Ukraine là “đi trong mơ” (sleepwalking). Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Michael Fallon cho biết sẽ gửi bốn máy bay chiến đấu Typhoon sang Estonia trong mùa Hè năm nay để canh phòng cho cả vùng, và sẽ điều động 1000 quân trong hai năm sắp đến. Ðan Mạch sẽ tăng ngân sách phòng không hơn bốn tỷ Mỹ kim. Các công ty Lockheed Martin bán máy bay F-35, Boeing bán F-18 và các công ty Châu Âu như BAE, Airbus và Finmeccanica của Ý sẽ phát tài nhờ ông Putin. NATO cũng đã được nước Georgia, một nước trước kia nằm trong Liên Bang Xô Viết như Ukraine, thỏa thuận thiết lập một trung tâm huấn luyện quân sự. Georgia đã từng bị Nga xâm lăng năm 2008.

    Chính phủ Ba Lan cũng không quên nhắc nhở dân nước họ, và cả thế giới nhớ lại rằng năm 1939 chính Stalin đã đồng lõa với Hitler sau khi ký hiệp ước hữu nghị, rồi khi Hitler tấn công Ba Lan thì quân Nga tiến vào chia phần một nửa! Quân Nga đã giết 22,000 sĩ quan, sinh viên, trí thức Ba Lan ở Katyn năm 1940, sự kiện này đã được người Nga công nhận sau khi chính quyền Cộng Sản Xô Viết từ chối suốt nửa thế kỷ. Từ năm 1939 đến 1941, Stalin đã bắt 500,000 người Ba Lan đi lưu đày. Dân Ba Lan cũng được nhắc nhở rằng vào năm 1944 khi quân Nga tiến ngoại ô thủ đô Warsawa đã kêu gọi dân Ba Lan nổi dậy, rồi quân Nga ngừng lại, đứng ngoài coi trong khi quân Ðức tiêu diệt 150,000 dân quân Ba Lan. Tất cả đều nhắm tiêu diệt những người có khả năng lãnh đạo một nước Ba Lan độc lập.

    Trong khi đó, ông Putin thua đang thua khắp Châu Âu trên mặt trận ngoại giao. Không những ông kích thích các nước Châu Âu đoàn kết với nhau hơn, mà còn đẩy họ về phía Mỹ, vì ai cũng biết nếu chiến tranh xẩy ra họ cần cái dù của Mỹ che chở!
    Lefan_2, Everest_TTVNOLgoodbyept1 thích bài này.
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    AwaraGroup công bố tài liệu nghiên cứu đề tài " Sự hiện đại và đa dạng hóa nền kinh tế và vai trò của chính phủ Nga với nền kinh tế trong giai đoạn 2000-2013 " , 1 số nội dung chính xin lược dịch :
    1. Tỷ lệ thu nhập quốc dân từ việc xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên (dầu, khí đốt, than, khoáng sản và gỗ) trong GDP giảm hơn một nửa (từ 44,5% lên 18,7%) từ năm 2000 đến năm 2012. Các cổ phiếu thực tế của doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt là 16% chiếm trong GDP
    2. Sản xuất công nghiệp ở Nga đã tăng hơn 50% , nền công nghiệp Nga đã tương đối hiện đại hoàn toàn
    3.Sản xuất nông nghiệp tăng 100%
    4.Sản xuất ô tô tăng gấp đôi , cty ô tô Nga và liên doanh chiếm 75% thị phần , dẫn đầu mảng sedan là AutoVAZ , mảng xe tải là KAMAZ , GAZ
    5.Xuất khẩu Nga tăng 5 lần
    6.Sự gia tăng xuất khẩu các nhóm hàng hóa ngoài sản phẩm dầu mỏ tăng 250%
    7.So với các nước công nghiệp phát triển G7 thì tăng trưởng xuất khẩu Nga tăng gấp hơn 2 lần trong 1 thời gian nhất định , thặng dư thương mại luôn ở mức cao
    8.Tỉ trọng lợi nhuận từ dầu mỏ và khí đốt đóng góp cho ngân sách quốc gia không như media phương Tây tuyên truyền là 50% mà thực tế chỉ 27.4% , phần lớn số đó thu từ thuế doanh nghiệp và lao động
    9.Tổng số thuế ở Nga luôn thấp nhất trong các quốc gia có nền công nghiệp phát triển , chỉ khoảng 27,5% và thuế thu nhập trung bình Nga nếu trừ thuế từ dầu mỏ , khí đốt còn ít hơn 2 lần nữa
    10.Nợ công Nga giảm 200 lần từ vỡ nợ 1997 đến nay chỉ còn khoảng 13%
    11.Mức GDP tăng gấp 10 lần
    12. Hiệu suất lao động Nga khoảng 80% so với lao động các quốc gia phương Tây chứ không phải 50% như tuyên truyền
    13. Chính phủ Nga luôn dành ngân sách rất lớn cho phúc lợi công , giáo dục và nghiên cứu khoa học
    Toàn bộ tài liêu nghiên cứu ( có biểu đồ ) có thể lấy từ đây , Cheers !!!
    https://drive.google.com/file/d/0B48c84_VYclXYWwydUNFQ015M1U/view?usp=sharing
  3. vancongquang

    vancongquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    354
    Hòa bình cho Ukraine còn lắm gian nan

    Các cuộc xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn khiến hòa bình tại đây ngày càng khó thực hiện.

    Căn cứ theo thỏa thuận hòa bình ở Minsk, các bên tại Ukraine ngày mai (24/2) bắt đầu phải rút vũ khí hạng nặng ở khu vực xung đột tại miền Đông. Tuy vậy, các cuộc xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn khiến hòa bình tại đây ngày càng khó thực hiện.

    Ông Eduard Basurin- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, theo thỏa thuận hòa bình Minsk, việc thu hồi pháo sẽ bắt đầu vào ngày 24/2 và sẽ chấm dứt không muộn hơn 14 ngày nữa.

    [​IMG]
    Phe đối lập ở miền Đông Ukraine (ảnh: AP)

    Về phía quân đội Ukraine, Tướng Olexander Rozmaznin cho biết, cả chính quyền Kiev lẫn lực lượng dân quân đối lập trong cuộc xung đột ở miền Đông nước này đã nhất trí rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tiền tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn có được trong cuộc đàm phán hòa bình ở Minsk và được Liên Hợp Quốc ủng hộ.

    Việc triệt thoái vũ khí hạng nặng là một phần của thỏa thuận giải quyết khủng hoảng tại Ukraine do các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine bảo trợ. Theo thỏa thuận này việc thu hồi vũ khí hạng nặng phải bắt đầu không muộn hơn hai tuần sau khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực. Lệnh ngừng bắn mới chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2.

    Liên quan đến việc rút vũ khí hạng nặng, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 22/2 cũng kêu gọi được tiếp cận nhiều hơn khu vực miền Đông Ukraine để giám sát việc rút vũ khí của các bên.

    Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Alexander Hug - Phó trưởng đoàn giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu tại miền Đông Ukraine cho biết: “Các bên đã nhất trí rằng, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu cần có trách nhiệm giám sát và kiểm tra quá trình rút vũ khí hạng nặng. Nhiệm vụ này để nói lên sự thật-Điều mà phái đoàn giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu đang tiến hành rất nghiêm túc. Chúng tôi yêu cầu các bên cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản bao gồm vũ khí hạng nặng ở đâu, những tuyến đường mà các bên rút vũ khí và nơi mà các bên cất vũ khí này đi”.

    Tuy vậy, bất chấp thỏa thuận Minsk mà các bên vừa ký kết, theo hãng tin Ria-Novosti của Nga, lực lượng đối lập và binh lính chính quyền Kiev ngày 22/2 giao tranh vẫn xảy ra tại làng Shirokino, gần Mariupol. Súng cối, súng phóng lựu, vũ khí hạng nhẹ cũng như xe tăng đã được sử dụng trong cuộc giao tranh. Về phía Cộng hòa Nhân dân Donetsktự xưng cũng xác nhận giao tranh bùng phát tại làng Shirokino.

    Các cuộc xung đột đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại miền Đông Ukraine trở nên trầm trọng. Hiện chương trình lương thực Liên Hợp Quốc đang mở rộng quy mô chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho 190.000 người rơi vào cảnh khốn khó do chiến sự ở miền Đông Ukraine.

    Bà Abeer Etefa, người phát ngôn Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc cho biết: “Ở những khu vực mà các khu chợ vẫn còn hoạt động, chương trình lương thực của Liên Hợp Quốc cung cấp viện trợ dưới dạng các phiếu mua hàng. Còn những nơi gần khu vực chiến sự, chúng tôi cung cấp các khẩu phần lương thực cho người dân. Nhưng nó như muối bỏ bể thôi bởi nhu cầu rất lớn. Bây giờ chúng tôi đang tập trung lương thực với hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ giúp chúng tôi tiếp cận được với hơn 60.000 người đang bị mắc kẹt ở khu vực biên giới”.

    Trong vài tháng tới, chương trình lương thực của Liên Hợp Quốc sẽ tăng viện trợ lương thực để đáp ứng nhu cầu của hơn 110.000 người ở các vùng chiến sự, nơi các nguồn cung cấp lương thực bị hạn chế.

    Theo ước tính, hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát. Cuộc sống của nhiều người đã trở nên kiệt quệ vì không có nhà cửa, tiền bạc và công việc trong khi tình hình chiến sự vẫn tiếp tục chưa có dấu hiệu chấm dứt./.

    Theo Anh Tuấn/VOV- Trung tâm Tin Tổng hợp
    lopbopp thích bài này.
  4. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Đấy ko phải là từ tục, đấy là lối xưng hô trịch thượng xách mé. Nói nôm na theo Khổng Tử là ko giữ lễ. Còn nếu anh vẫn thấy gọi thế là chấp nhận được thì từ giờ anh gọi tôi là ông anh và tự xưng là em xem có thấy vấn đề gì ko :-D

    Mèn ơi. Giáo viên dạy môn thể dục hay sao mà có thể nhận thức ấu trĩ đến mức cho rằng trong tranh luận giữa 2 người ẩn danh ko hề quen biết vẫn có thể giữ được phép lịch sự khi gọi người đối thoại là chú em và tự xưng là anh?
    jun_lee, Lefan_2, NamTuocAudiA42 người khác thích bài này.
  5. vancongquang

    vancongquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    354
    Đức thất vọng mạnh mẽ về Tổng thống Ukraine

    [​IMG]

    Khi ông Petro Poroshenko trở thành Tổng thống Ukraine, nhiều chính trị gia Đức không hề giấu giếm về hy vọng vào tân Tổng thống của Ukraine. Tuy nhiên, sau gần một năm dưới sự điều hành của ông Poroshenko, người Đức không hề che dấu sự thất vọng của họ đối với cung cách lãnh đạo của Tổng thống Ukraine.

    Chính phủ Đức đang rất thất vọng về nhiệm kỳ lãnh đạo của Tổng thống Petro Poroshenko vì ông đã thất bại thảm hại trong việc ổn định tình hình Ukraine, theo thông tin từ đài truyền hình Đức ARD.

    Chính quyền Đức đặt hy vọng rất nhiều lên ông Poroshenko, khi ông trở thành tân Tổng thống Ukraine. Ông Poroshenko khi đó hứa hẹn rằng ông sẽ giải quyết tình hình xung đột ở miền Đông Ukraine trong hòa bình.

    Nhưng, ông Poroshenko đã không giữ lời hứa của mình: gần một năm sau khi ông lên làm Tổng thống Ukraine, thì đang có một một cuộc chiến tranh toàn diện đang diễn ra tại khu vực Donbass.

    "Bây giờ, sau mười tháng (từ khi ông Poroshenko lên làm Tổng thống Ukraine), Berlin thất vọng mạnh mẽ", kênh truyền hình ARD của Đức cho biết.

    Ngoài ra, trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Minsk, Poroshenko đã không thông báo cho các đồng minh phương Tây biết được sự thật yếu kém của quân đội Ukraine.

    Có lẽ, ông không thể nắm được tình hình thực tế ở chiến trường, nhưng điều đó cũng để lại một dấu ấn không tốt về Tổng thống của Ukraine, ARD cho biết.

    Sự yếu kém của quân đội Ukraine là một điều bất ngờ lớn đối với nhiều người tại phương Tây. "Chúng tôi đang nói về một quân đội đang tan rã và không hề còn có thể chiến đấu", ông Wolfgang Ischinger, Chủ tịch Hội nghị an ninh Munich cho biết.

    Một yếu tố khác khiến Đức thêm thất vọng là các tiểu đoàn "trừng giới" ở Ukraine, những tiểu đoàn được tài trợ bởi các nhà tài phiệt của nước này. Những người lính bị hoen ố vì những tiếng xấu do sự tàn bạo của họ. Họ không thèm tuân thủ pháp luật quốc tế hoặc các thỏa thuận của Ukraine, họ đơn giản là ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Ukraine, đài ARD cho biết.

    Cuộc xung đột quân sự ở miền Đông Ukraine chỉ để phục vụ cho mục tiêu tăng cường vững chắc vị trí của các đầu sỏ chính trị ở Ukraine và thất bại trong mọi vấn đề mà Ukraine phải giải quyết hiện nay đó là một thực tế trong nhiệm kỳ của ông Poroshenko, một đại diện của Đảng Xanh ở Đức cho biết.
    Massulopbopp thích bài này.
  6. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    5.071
    Độ hoang tưởng của "cục cưng" về người Do Thái là vô đối rồi, Everest làm sao dám đọ nổi?:-D
    Hoang tưởng tới nỗi nghĩ vua Anh từ xưa tới nay toàn là "gay" cơ đấy=))=))=))
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2015
    jun_lee, Lefan_2, NamTuocAudiA42 người khác thích bài này.
  7. vancongquang

    vancongquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    354
    Chính sách của Tổng thống Putin khiến 2 đảng của Mỹ hục hặc

    [​IMG]

    Các chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine khiến phương Tây chia rẽ. Sự mạnh mẽ của Nga khiến phương Tây tranh cãi với nhau về vấn đề có nên viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine hay không. Ngay trong lòng nước Mỹ, vấn đề này cũng đang tạo ra bất đồng sâu sắc giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, giữa Nhà trắng và Quốc hội.

    Trong gần nửa năm qua, chính quyền Ukraine thân phương Tây đã nhiều lần lên tiếng van nài Mỹ viện trợ vũ khí sát thương. Thậm chí cả tổng thống Petro Poroshenko sau khi đắc cử cũng thân chinh tới Mỹ để đề cập trực tiếp việc viện trợ vũ khí trước Quốc hội và Nhà trắng.

    Quan điểm của Quốc hội Mỹ sau khi đảng Cộng hòa thắng thế trong cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ hồi cuối năm ngoái là ủng hộ việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Chính vì vậy, thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật tự do cho Ukraine nhằm mở đường để chính quyền Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

    Tuy Quốc hội bật đèn xanh nhưng Nhà trắng vẫn tỏ ra đủng đỉnh trong việc xem xét viện trợ vũ khí. Nhà trắng có thể giúp Ukraine bảo lãnh để vay IMF 2 tỷ USD nhưng kèm theo nhắn nhủ là tiền dùng để lo kinh tế chứ tuyệt đối không được dùng để vũ trang.

    Nhà trắng cũng đưa ra tuyên bố đe nẹt Moscow và tiến hành các hoạt động diễu binh ở một số nước Baltic như động tác lên gân với Nga. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng ở đó và chính quyền Obama tuyệt đối không cấp cho Kiev một khẩu súng hay một viên đạn.

    Ngay cả khi thị trấn chiến lược Debaltseve thất thủ và thành phố quan trọng Mariupol trong vòng vây của quân ly khai, Nhà Trắng vẫn không đáp lại tiếng kêu cứu khẩn thiết đòi viện trợ vũ khí cho Kiev. Tất cả những gì chính quyền Mỹ do phe Dân chủ làm chỉ là những tuyên bố, hứa hẹn và ủng hộ về mặt ngoại giao.

    Điều này khiến Quốc hội Mỹ do phe đảng Cộng hòa kiểm soát cảm thấy rất bức bối. Thượng nghị sỹ John McCain – chủ tịch ủy ban quân vụ của thượng viện Mỹ tuyên bố tự lấy làm xấu hổ vì Mỹ không viện trợ tốt hơn cho Ukraine.

    Trang FT cho rằng Tổng thống Nga Putin đã đọc được toan tính từng bên trong lòng nước Mỹ và hiểu rằng phe Dân chủ không muốn đẩy cao căng thẳng trong những năm cuối nhiệm kỳ của ông Obama. Do đó, các chính sách của Nga trong vấn đề Ukraine càng chủ động và kiên định.

    Sự chủ động của Nga tại Ukraine càng là cái cớ để đảng Cộng hòa cảm thấy nóng mặt và chỉ trích đảng Dân chủ với tổng thống Obama quá yếu mềm. Tổng thống Putin đang khiến 2 đảng nước Mỹ hục hặc.


  8. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    5.071
    Đây mà là chùa à?:-D
    Lefan_2Everest_TTVNOL thích bài này.
  9. vancongquang

    vancongquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    354
    Tù nhân chiến tranh Ukraine đau đớn đào xác đồng đội

    [​IMG]


    Tù binh chiến tranh người Ukraine trong thành trì ly khai Donetsk đã bắt đầu một nhiệm vụ hôm thứ Tư, nhiệm vụ đó làm đau đớn trái tim cũng như thể xác của họ, đào bới đống đổ nát để gom xác của các đồng đội bị giết tháng trước trong trận chiến ở sân bay của thành phố.


    Những phóng viên của Associated Press (AP) thấy ít nhất bốn cái xác được mang ra từ trong các cửa ga hoang tàn của sân bay Donetsk, nơi đã từng rất nhộn nhịp đầy ánh đèn. Một quan chức Ukraine cho biết có tất cả bảy cái xác được lấy ra. Đại diện phe nổi dậy cho biết rất nhiều người lính khác vẫn còn bị chôn vùi dưới các toà nhà bị sập, nhưng không cung cấp số liệu.

    [​IMG]

    Trong khi tù nhân chiến tranh Ukraine đau đớn đào xác đồng đội, thì một tù nhân đã thấy hai người bạn được kéo ra khỏi đống đổ nát, các cấu trúc dầm thép bị xoắn lại, bức tường xi măng vỡ, xẻ và kéo ra thành từng miếng.

    Một người lính tên Sasha, lữ đoàn 90 của quân đội Ukraine đau đớn: "Tôi nhận ra qua quần áo của họ. Họ là những người bạn của tôi".

    Những cái xác đã biến dạng sau khi bị bỏ lại bên ngoài trong mùa đông lạnh giá. Đôi khi công việc bị gián đoạn những âm thanh của tiếng súng từ xa, sau đó lại tiếp tục.

    Không chắc là những người lính Ukraine bị bắt buộc hay tự nguyện phải thực hiện các công việc dọn dẹp và phục hồi đống đổ nát, nhưng phiến quân trước đây từng bị cáo buộc đã ép các tù binh chiến tranh lao động nặng nhọc. Ngoài ra, các tù nhân chiến tranh Ukraine cũng có được sự hỗ trợ của công nhân dọn dẹp do phe nổi loạn thuê.

    Chỉ huy phiến quân Mikhail Tolstykh cho biết:"Những người đã từng chiến đấu ở đây. Tôi không biết họ chiến đấu để làm gì. Họ chiến đấu theo lệnh của tổng thống của họ, và họ tôn trọng thượng lệnh đó", "chúng tôi đều là quân nhân và chúng tôi phải tôn trọng những người bên kia chiến tuyến".

    [​IMG]

    Lực lượng ly khai và quân đội Ukraine đã có những trận giao tranh tại khu vực sân bay Donetsk kể từ tháng 5, năm 2014. Các trận chiến ở vị trí trên đã leo thang vào giữa tháng 1 năm nay 2015, điều đó đã nhanh chóng mở ra một thỏa thuận ngừng bắn trong một tháng.

    Oằn mình dưới một loạt những cuộc tấn công pháo kích và chạm trán đấu súng ngắn ngày, cho đến ngày ngày 22. 1, 2015 lực lượng chính phủ Ukraine thừa nhận rằng họ đã chịu thiệt hại không nhỏ.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Vladislav Seleznev đã cho biết 15 quân nhân đã thiệt mạng trong trận chiến tại sân bay trong tháng Giêng. Thi thể của họ đã nằm lại mãi mãi tại đó, đến giờ vẫn chưa được thu gom.

    [​IMG]

    Vasily Budik, một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đã viết trên trang Facebook của mình rằng bảy thi thể được thu hồi hôm thứ Tư và công việc đó tại sân bay vẫn đang tiếp tục.

    Cả hai bên đều đã thông báo số lượng tù nhân chiến tranh hiện có của họ, nhưng các phóng viên của AP đã thấy có đến 25 tù binh chính phủ làm việc tại sân bay hôm thứ Tư. Lực lượng phiến quân đã trao trả 139 binh sĩ Ukraine bị bắt giữ cuối tuần trước để đổi lấy 52 người bị giam giữ bởi chính phủ.

    Các trận chiến ở miền đông Ukraine đã giết chết gần 5.800 người kể từ tháng Tư năm ngoái. Nga bác bỏ cáo buộc rằng họđã trang bị vũ khí và hỗ trợ quân nổi dậy, nhưng các quốc gia phương Tây và NATO bác bỏ phủ nhận này.
    Massu, lopboppgaume1 thích bài này.
  10. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Mít tơ hoàng vào chửi bới bọn Nga buôn gian bán lận cái nào!
    Hay đã đổi giọng chởi bọn ăn cháo đá bát rồi hả mít hoang tưởng?

    Nga, Ukr, EC sẽ thảo luận điều kiện cung cấp ga cho Donbass.

    Hôm nay, BT năng lượng Nga Alexander Novak, BT năng lượng than Ukr Volodymyr Demchishin, chủ tịch Gazprom Alexei Miller, lãnh đạo Naftogaz và phó chủ tịch Ủy ban EC về năng lượng Maros Sefcovic thảo luận về cung cấp gas cho Donbass và Gói "mùa đông" cung cấp hydrocarbon cho Ukraina.

    Phía EC tin là cung cấp gas cho Donbass sẽ thảo luận riêng với việc thảo luận cho Ukr. Bọn EC chả coi chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Ukr ra cái gì! Bởi cấp chung thì ABC!

    Phía Nga nói họ sẵn sàng cung cấp gas trực tiếp cho Lugansk và Donetsk nếu Naftogaz viết giấy từ chối.

    Cái này nó làm mít Hoang gãy răng: Donbass đang tiêu thụ 12 triệu m3/ngày, cũng như trước đây được bơm qua các trạm phía nam Ukr, phù hợp với HĐ đã có của Gazprom và Naftogaz từ năm 2009.

    Thực tế ngày 18/2, Kiev đã ngừng cấp gas cho Donbass. Gazprom đã tăng sản lượng cho Donbass từ ngày 20/2 qua trạm Prokhorovka và Platovo. Đáp lại, Naftogaz tuyên bố từ chối chi trả cho số bơm thêm này.

    [​IMG]
    Massu, lopbopptatpcit thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này