1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nemtsov chỉ làm được có 5 tháng, cố gắng chèo chống trong cơn bão khủng hoảng tài chính (thiếu vốn) + giá dầu thấp (thiếu thanh khoản). Nhưng vấn đề năm 1998 của Nga là đã hết thuốc chữa, phải chấp nhận vỡ nợ. Nemtsov có là chúa dê su cũng không thể thay đổi được. Tuy vậy các đề án cải tổ do lão ấy soạn có cơ sở, có bài bản, bảo tồn được nền tảng kinh tế nhà nước của nước Nga trong tình huống vỡ nợ đó để sau này Putin có Rosneft làm bình phong mua lại tài sản của Yukos. Và Nemtsov thuyết phục được bọn bọn IMF, ECB đồng ý bơm tiền cứu, vực dậy kinh tế Nga.

    Bản thân Putin chỉ ngồi chờ bọn tây lông nhảy vào vực dậy kinh tế Nga rồi dùng trò quyền lực nhà nước từng bước trấn lột lại chứ làm kinh tế hắn đi sai lầm. Đáng lý nên để bọn tây lông tăng sản lượng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho dân Nga, tạo hiệu ứng lan tỏa. Nhà nước Nga chỉ tăng thuế môi trường, thuế xuất nhập khẩu để đảm bảo phân chia lợi tức hợp lý, công bằng.

    Nói chung putin chỉ giỏi phung phí tiền của vốn liếng quốc hữu hóa ngành năng lượng, dùng năng lượng làm vũ khí tranh giành ảnh hưởng. Giờ bị bọn tư bẩn chơi 1 vố té chổng vó, pro Nga hết dám ca bài vũ khí dầu mỏ thần thánh nữa rồi. Để đợi đến hết 2018, hế nhiệm kỳ xem lão ấy có lôi nước Nga khủng hoảng và đạt dược những bước phát triển thần kỳ như thời 1998 được Nemtsov dọn sẵn mâm hay không thì sẽ biết.
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Thank bác, cho nên m mới ghi đậm nguyên cái dòng dưới "gánh nặng nợ nước ngoài lớn", không phủ nhận việc không có tiền thì phải bán 1 phần tài sản hoặc đi vay để tái đầu tư là hoàn toàn chính xác, tuy nhiên việc bán tống bán tháo để trục lợi như chuột cống thì là một chuyện khác, ngoài ra nước Nga cũng là một nước có nền công nghiệp chứ không như các nước nghèo khác là chẳng có cái gì cả. Trước LX chỉ sai đường lối về kinh tế thì coi như là một bài học phải trả giá rất lớn cho nước Nga sau này :-)
    lopbopp thích bài này.
  3. vancongquang

    vancongquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    354
    Ý “mất trắng” 5,3 tỉ euro vì trừng phạt chống Nga

    [​IMG]


    Do lệnh trừng phạt chống Nga của EU mà chỉ trong một thời gian ngắn công việc của các công ty Ý làm ăn, đầu tư vào thị trường đầy hứa hẹn của Nga bị phá ủy hoàn toàn, khiến Ý thiệt hại đến 5,3 tỉ euro trong năm qua, theo chủ tịch ngân hàng Banca Intesa Russia cho biết.

    Các biện pháp trừng phạt chống Nga gây ra thiệt hại khoảng 5,3 tỉ euro trực tiếp vào nền kinh tế của Ý thậm chí trước khi đồng rub của Nga bắt đầu mất giá vào năm 2014, chủ tịch của Banca Intesa Russia là nâng hàng con của Russia Intesa Sanpaolo ông Antonio Fallico cho biết vào ngày 26.2.

    Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Nga và Ý đã giảm 17% so với năm 2013, Fallico nói. Theo ước tính của bộ phận phân tích dữ liệu tại ngân hàng Intesa Sanpaolo, dựa trên số liệu của Viện thống kê Ý (Istat).

    Ngoài lĩnh vực nông nghiệp Ý bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biện pháp ngăn chặn nông sản châu Âu mà Nga đang áp dụng nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của EU, thì ngành xuất khẩu dệt may và thuộc da của Y bị tổn thương nhiều nhất khi giảm lượng xuất khẩu đến 16,4%.
    Các ngành hàng xuất khẩu khác của Ý như xuất khẩu các thiết bị điện, máy móc, phương tiện vận tải cũng bị ảnh hưởng nặng khi kim ngạch xuất khẩu giảm tới 13,7%.
    "Trong một thời gian ngắn công việc của công ty của chúng tôi, trong đó chủ yếu là quản lý quỹ và xuất nhập khẩu vào thị trường đầy hứa hẹn tại Nga, đã bị phá hủy hoàn toàn, Trong 15 năm trước xuất khẩu hàng hóa từ Ý sang Nga tăng vọt tới 327%", chủ tịch ngân hàng cho biết. Ông cũng cho biết thêm rằng bất chấp tất cả bất ổn chính trị hiện nay, ngân hàng của ông vẫn phải đầu tư tại Nga.

    "Sự căng thẳng chính trị, suy giảm giá dầu và sự mất giá của đồng rub đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Nga, nên không thể không tiếp tục đầu tư vào thị trường Nga. Chúng tôi đang nói về tổng cộng hơn 400 tỉ euro cho các dự án lớn, nơi Ý có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu dừng đầu tư, chúng tôi sẽ phải nhường đường cho các đối tác mới của Nga", ông nói.
    Photo_hunter thích bài này.
  4. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Có tầm nhìn như vậy mới có vụ tổng Trọng đi Mỹ chứ.
    NamTuocAudiA4, tifosimilanEverest_TTVNOL thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Các bác cho em hỏi ngây thơ cái: Em vẫn thắc mắc nếu Misk 2 được hiện nghiêm chỉnh thì quân đội 2 nước cộng hòa tự xưng là LC và DNR cùng với trang thiết bị nặng như Xe tăng, Pháo, pháo phản lực sẽ đi về đâu nhỉ ?
    Theo em biết nếu theo Misk 2 thì quy chế đặc biệt cho Donbass sẽ chỉ có lực lượng cảnh sát mà k có quân đội?

    [​IMG]
    NamTuocAudiA4, tifosimilanLefan_2 thích bài này.
  6. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    "Mỹ đã viết tấm séc mà Ukraine không thể rút tiền"

    Hải Võ | 03/03/2015 07:37
    [​IMG]

    Đó là ý kiến của nhà khoa học chính trị người CH Czech Alexander Tomský lập luận rằng, Mỹ và đồng minh châu Âu đã hứa hẹn với Ukraine những điều mà họ không thể thực hiện.

    Theo đó, trong một bài báo đăng trên trang Aktualne.cz của Cezch với tiêu đề "Chủ nghĩa lý tưởng nguy hiểm của phương Tây", ông Tomský đã đặt câu hỏi rằng tại sao Mỹ và châu Âu hứa hẹn với Ukraine về khả năng cho nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hoặc NATO.

    Trong khi đó, thực tế Mỹ không thể thực hiện được điều này, xuất phát từ mâu thuẫn với Nga - Spunitk bình luận.

    "Câu trả lời rất đơn giản: Mỹ và đồng minh châu Âu bị dẫn dắt bởi một niềm tin đơn nhất (và không thể tránh khỏi) về một thế giới với thị trường tự do và toàn cầu duy nhất" - Alexander Tomský nhận định.

    Theo ông Tomský, nền văn minh châu Âu - Đại Tây Dương "dễ bị tự thần thánh hóa". Ông cho rằng, Ukraine "đang đi trên dây giữa phương Tây và phương Đông".

    Kiev bị mắc kẹt giữa lý tưởng văn minh châu Âu - Đại Tây Dương và Nga - một nền văn minh chú trọng những giá trị khác, trong đó có việc đề cao tập thể hơn cá nhân.

    [​IMG]

    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và tổng tư lệnh của NATO tại châu Âu - Tướng Mỹ Philip Breedlove. Ảnh: Reuters.

    Theo Sputnik, Ukraine rất khó khăn để duy trì sự tồn tại đến nay. Nước này "đã mất hơn 1/4 dân số trong 1/4 thế kỷ tồn tại", và hàng triệu người dân của họ đã di cư sang Nga hay phương Tây.

    Alexander Tomský kêu gọi phương Tây "hành động thực tế hơn trong vấn đề địa chính trị" của họ, và thêm rằng sựa can thiệp kiểu "đế quốc" của Mỹ như tại Afghanistan, Iraq hay Libya "sẽ chỉ gây ra thêm hỗn loạn và đổ máu".

    Chuyên gia người CH Cezch cho rằng, lý tưởng (của phương Tây) cho rằng nền văn minh toàn cầu nên đi theo "một và chỉ một bộ quy tắc" là không phù hợp với nguyên lý tự do, và thế giới tốt hơn hết "là không đồng nhất".

    "Chúng ta có thể không đồng tình (với quan điểm của đối phương), nhưng vì sao phải leo thang căng thẳng và hy sinh cho lợi ích của kẻ khác" - Tomský kết luận.


    theo Đại Lộ
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thì ... gọi là cảnh sát vũ trang :))
    chọc bác tí chứ đây là bằng chứng cho thấy 2 nước CH này hoàn toàn không phải là tay sai chỉ đâu đánh đó j của Putin như chính bác và đồng ... bọn rêu rao :D, họ chỉ như ta ngày xưa thôi, họ chiến đấu vì quyền lợi của họ và nước Nga có trợ giúp vì tương đồng quyền lợi thôi.
    Lần sau tổng kẹo muốn hòa đàm j mà đi vào thực chất đc thì mời 2 tồng chí cộng hòa Lugansk với Donhestk ngồi vào bàn đàm phán, không thôi cứ đàm phán trên lưng như vừa rồi làm với Putin thì những sự kiện kiểu Delbaltsevo tất nhiên sẽ vẩn tiếp tục xảy ra
    polite peoplebeta222 thích bài này.
  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Thủ tướng đương nhiệm Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu hôm 2/3 cho biết nước này sẽ mất hết nguồn thu ngoại tệ nếu mất Mariupol.
    Yatsenyuk lo sợ các nhà máy luyện kim của tập đoàn “Mentivest” và "Azovstal" đã không còn nằm trong quyền kiểm soát của Yatsenyuk nữa.
    “Nếu các nhà máy ở Mariupol đóng cửa, một cuộc khủng hoảng xã hội sẽ xảy ra, 30,000 người sẽ thất nghiệp, và đất nước này sẽ không thể thu được thuế và sẽ không còn tiền”, Yatsenyuk tuyên bố.
    [​IMG]
    Thủ tướng Ukraine còn cho biết thêm quốc gia này đã mất một phần các hoạt động sản xuất trong cuộc xung đột ở khu vực Đông Nam.
    Trước đó, nước Cộng hòa Donetsk (DPR) đã tuyên bố rằng thành phố Mariupol là thuộc lãnh thổ của họ, tuy nhiên vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua giải pháp chính trị, các nhà đàm phán của DPR cho biết hôm 25/2.

    Denis Pushilin, Đại diện toàn quyền nước CHND Donetsk cho biết: “Chúng tôi cho rằng tất cả các vùng lãnh thổ trong các đơn vị hành chính thuộc khu vực Donetsk và Lugansk cũ là thuộc về chúng tôi. Điều đó là đúng khi các vùng lãnh thổ đó là một phần của DPR và LPR. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để biến điều đó thành hiện thực thông qua các biện pháp chính trị”.
    beta222, ngotuanvancongquang thích bài này.
  9. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    5.667
    (Lược dịch)


    - Tướng Surovikin (chỉ huy trưởng quân khu Đông) có nói gì về Donetsk hay Ukraine khi gặp các anh?


    - Không (cười), chúng tôi đi tàu 10 ngày , nghe rất nhiều lời đồn đoán, người bảo chỉ là biểu dương lực lượng, người nói tập trận, rồi từng tháng trên thao trường trôi đi. Đến tháng thứ 3thì tôi có thể chắc chắn chúng tôi đến đây để tập trận. Có thể tập sát biên giới (Rostov) để dọa bọn Ua. Đơn giản chúng tôi tiến hành chiến tranh tâm lý.

    Sau 3 tháng tập trận, một ngày nọ, các chính ủy (замполит) đến làm việc với chúng tôi, , họ bảo đợi 1 tuần nữa tất cả sẽ về nhà. Lực lượng thay thế các anh đã đến. Chúng tôi được bảo chuẩn bị chuyển khí tài lên xe lửa, thợ máy, lái xe theo khí tài, chỉ huy pháo thủ đi bằng máy bay về Ulan Ude – 12 tiếng là về đến nhà.


    Khi nào?

    Vào ngày 8-2, chỉ huy đột nhiên xuất hiện và ra lệnh: Sẵn sàng cấp 1 – nghĩa là ngồi vào xe chuẩn bị. Sau đó toàn bộ đoàn xe xuất hành.


    - Như vậy không ai nói gì về Ukraine khi khởi hành?

    - Không, để làm gì? Ai cũng hiểu mà, chúng tôi biết rõ sẽ đi đâu từ khi còn trên xe lửa đến Rostov.

    - Anh hiểu rằng như vậy là vượt biên giới?

    - Hiểu chứ! Thì đã sao? Lệnh đã ra, tất cả chúng tôi đều biết sẽ đi đâu và làm gì. Tất nhiên có người sợ, nhưng chỉ huy chúng tôi là những người tuyệt vời, họ làm mọi thứ chuẩn xác và chuyên nghiệp.

    - Anh biết đoàn xe đến Donetsk khi nào?

    - Khi đọc được chữ Donetsk, khi vào thành phố, có bảng hiệu DNR…Chúng tôi đưa xe vào nhà, họ cho chúng tôi bữa tối nóng. Khi vào phòng, có người lén mang được 1 smartphone theo, chúng tôi mở kênh Sputnik- đang có chương trình talkshow thảo luận về việc có quân nhân chúng ta (Nga) tại Ukraine hay không. Tất cả khách mời đều “nhét! Nhét! Nhét”. Cả đại đội chúng tôi: “Nu Da!”.

    Tất nhiên ai mà nói công khai thế được, Chính phủ ta hiểu rõ cần phải giúp nhưng nếu công khai có nghĩa là đối đầu cả châu Âu, NATO. Mặc dù chúng ta cũng biết NATO có can dự,tất nhiên, cấp vũ khí cho chúng (Ua)


    CUỘC CHIẾN


    - Quân số tham chiến các anh?

    - 31 tank trong tiểu đoàn, mỗi đại đội 10 xe tank, 3 BMP, xe cấp cứu và 5 xe Ural chở đạn. Đó là biên chế đại đội chiến thuật. Mỗi tiểu đoàn 120 người, 3 đại đội tank, 1 trung đội trinh sát, 1 trung đội liên lạc. Kèm theo bộ binh, tất nhiên, chúng tôi khoảng 300 người – tất cả từ Ulan Ude, hầu hết đều là dân Buryat. Dân địa phương nhìn chúng tôi và họ bảo – các anh là những kẻ liều mạng. Chúng tôi đều theo phật giáo và tin và luân hồi.

    -

    - Tại chiến trường các anh có biết mình đang “đóng nắp nồi”?

    -

    - Không, chả ai nói gì, chỉ có mệnh lệnh , dừng chỗ này, đi chỗ kia, bắn chỗ này. Chúng tôi được lệnh bắn mọi thứ ra (khỏi Debalsevo)


    …….

    Chúng tôi tác chiến kiểu carousel (rulo),đó là phương pháp tác chiến tank, 3 chiếc tiến lên bắn ,khi hết đạn, ba chiếc khác tiến lên bắn trong thời gian tiếp đạn và cứ thế.

    Tiểu đoàn trưởng không may mắn, tank là một cỗ máy không đoán trước được, nhất là khi bạn bắn liên tục trong bài carousel, chiếc đầu – bang, chiếc thừ, 3 hóc đạn. Đó là lúc bọn Ykrop bắn trả. Kombat (nick name tđt) đưa tank anh ấy lên, chiếc đầu anh ấy bắn hạ, chiếc thứ 2 hạ tank anh ấy (Kombat cũng bị bỏng nặng và được đưa về Rostov trước đó trong một trận đánh khác).
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Tổng thống Ukraine: "Sẽ cưỡng bức tòng quân để tối đa lực lượng binh lính"

    Ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đưa ra Quốc hội một dự luật nhằm tăng cường tối đa lực lượng quân đội quốc gia và văn bản này cũng đã được đăng trên website của Quốc hội nước này.

    [​IMG]
    Theo dự luật, quân đội Ukraine sẽ được bổ sung thêm 250 nghìn người, bao gồm 204 nghìn binh lính. Tuy nhiên, dự luật cũng nhấn mạnh rằng trong trường hợp khẩn cấp, họ có thể áp dụng biện pháp cưỡng bách tòng quân để tăng cường lực lượng quân đội.

    “Số quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trong những trường hợp khẩn cấp có thể sẽ tăng lên theo nghị định hiện đại hóa quân sự của Tổng thống Ukraine”, dự luật viết.

    Quỹ dùng để bổ sung lực lượng vũ trang sẽ được lấy từ ngân sách năm 2015.

    Dự luật này xuất hiện một tuần sau khi Tổng thống Petro Poroshenko nói rằng thỏa thuận Minsk về việc điều tiết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine có thể đem đến hy vọng, nhưng ông cũng không chắc liệu các thỏa thuận ngừng bắn đó sẽ được tuân thủ một cách nghiêm túc.

    “Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận và đem lại hy vọng chuyển từ giai đoạn nóng sang giai đoạn của các quy tắc chính trị cho diễn biến ở Donbass. Tôi không muốn đem lại ảo tưởng cho ai cả và cũng không muốn bị coi là ngốc. Còn lâu chúng ta mới có được hòa bình, và không ai có thể tin chắc rằng thỏa thuận Minsk sẽ được tuân thủ chặt chẽ”, ông Poroshenko phát biểu tuần trước.

    Vị lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng tình hình sẽ bớt căng thẳng và hòa bình sẽ đạt được thông qua lệnh ngừng bắn và rút các vũ khí hạng nặng.

    Đầu tháng 1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết, ngân sách quốc gia năm 2015 sẽ chi cho quân đội đến 1,6 tỷ USD: “So với năm trước, con số này đã gấp gần 3,6 lần”.

    Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cũng đưa ra một dự luật tương tự vào tháng 1. Theo ông, tổng số tiền dành cho an ninh và quốc phòng quốc gia trong năm 2015 sẽ là 3,2 tỷ USD.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.
    beta222 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này