1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Câu quan trọng này mà đồng chí ko đọc hay sao hay chỉ đọc mỗi title :-D
    MIHATOYAMA, Lefan_2, goodbyept1 người khác thích bài này.
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Đọc thì sao không đọc thì sao, thánh nữ không xuất hiện có ai nói là chết đâu :-D
    [​IMG]
    Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân ;-)

    Còn đây mới là tin chính này

    Theo tin tức về Tình hình Ukraine mới nhất, hôm qua, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức đã cảnh báo rằng sẽ chống lại việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine trong cuộc chiến với lại phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Ông nói rằng đây là một động thái sẽ khiến cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow càng trở nên “nguy hiểm và leo thang mãi mãi”.

    Ngày 12/3, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về vấn đề này. Ông phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế rằng việc cung cấp các loại vũ khí gây sát thương đến Ukraine có thể khiến cuộc xung đột quay trở lại và “vượt ra ngoài tầm kiểm soát”. Ông cũng dự đoán rằng áp lực hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ cả bên trong và bên ngoài nước Mỹ sẽ gia tăng lên nếu như phe ly khai thân Nga vẫn tiếp tục mục tiêu chiếm đóng thành phố cảng chiến lược Mariopul của Ukraine.

    [​IMG]

    Tình hình Ukraine mới nhất: Đức cảnh báo chống lại cung cấp vũ khí gây chết người cho Ukraine
    Những cảnh báo mới nhất của Đức được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đại sứ nước này đến Mỹ và cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra quyết định chống lại việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine trong thời điểm hiện tại. Quyết định của ông Obama được đưa ra sau cuộc đàm phán mới đây với Thủ tướng Đức Angela Merkel, đại sứ Peter Wittig cho biết.

    Ông nói với trang tin Associated Press rằng các nước châu Âu sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với hậu quả của việc tăng cường vũ trang cho Ukraine, bao gồm khả năng có phản ứng quân sự từ Nga mà các nước châu Âu đang tìm cách né tránh. Ngoài ra, những nhà phê bình viện trợ quân sự chỉ rõ rằng nếu không có số vũ khí quân sự của phương Tây ở miền đông Ukraine thì có thể ngăn chặn dự tính xâm chiếm Ukraine của quân đội Nga.

    Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai thân Nga đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người và khiến 1.8 triệu người phải di tán kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 4 năm ngoái. Không những thế, cuộc xung đột còn khiến nền kinh tế Ukraine rơi vào trình trạng khủng hoảng trầm trọng.
    kutkyt, vuonngugaume1 thích bài này.
  3. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Ngày xưa thuở ĐBP trên không, chuyên gia Nga cũng bảo mấy hệ thống SAM k0 thể vác chạy lòng vòng, phải đặt cố định rồi đặt vũ khí bảo vệ, thía mà VN cứ bắn xong lại kéo bệ tên lửa chạy lòng vòng ;))
    Tất nhiên, tôi k0 đoan chắc rằng Su-25 là thủ phạm (tôi cũng nghĩ Su-25 bình thường khó tham gia bắn hạ), tôi chỉ có thể nói: vẫn còn nhiều điều đáng ngờ, và nhiều trường hợp có thể xảy ra.

    Còn vấn đề tội ác Maidan, hay sự dung dưỡng phát xít là điều chắc chắn rồi, có hình, có clip, có thừa nhận... Vậy mà nhiều người quyết tâm k0 thừa nhận, cố tình k0 phân biệt chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa dân tộc. Haiz....
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Báo cáo 100 ngày hoạt động của chính phủ Ukraine kể từ ngày 2-12-2014, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk hôm 12-3 tuyên bố Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh với Liên bang Nga, một cường quốc hạt nhân.

    “Cách đây 8 tháng, không một ai trong số các đối tác phương Tây của chúng ta tin rằng quân đội Ukraine sẽ có thể kiềm chế được hàng chục ngàn quân ly khai thân Nga và binh sĩ Nga sau khi đã hoàn toàn bị tan rã dưới thời Yanukovych” - Thủ tướng Yatsenyuk nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk báo cáo 100 ngày hoạt động của chính phủ. Ảnh: UNIAN
    Theo Thủ tướng Yatsenyuk, qua đó, Ukraine chứng tỏ mình là một nhà nước châu Âu xứng đáng.

    Ngoài ra, Thủ tướng Yatsenyuk tuyên bố: “Đến cuối năm nay, nội các phải làm được một số việc sau: 1/ hoàn tất việc phi tập trung hóa ngân sách; 2/bảo đảm hiệu quả về năng lượng và sưởi ấm mọi ngôi nhà; 3/thay đổi hệ thống khí đốt sang bất cứ loại năng lượng nào khác có hiệu quả”.

    Ông Yatsenyuk cũng yêu cầu mọi thành viên chính phủ Ukraine trong vòng 2 tuần tiến hành họp báo để báo cáo về 100 ngày hoạt động của các bộ.

    Cùng ngày 12-3, tại cuộc họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia, Tổng thống Poroshenko đã xác định kế hoạch xây dựng công sự ở nước này.

    Ông Poroshenko nhấn mạnh Ukraine củng cố vị trí của mình và tăng cường phòng thủ song song với việc thực hiện thỏa thuận Minsk.

    [​IMG]
    Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố quân đội Ukraine đủ sức phòng thủ, đáp trả mọi cuộc tấn công. Ảnh: 24TODAY.NET.UA
    Trước đây, quốc hội Ukraine gọi Nga là “đất nước xâm lược”, đồng thời cáo buộc Nga ủng hộ “bọn khủng bố”.

    Tuy nhiên, Tổng thống Petro Poroshenko đã từ chối tuyên chiến với Nga; hơn nữa, thậm chí ông đã không cắt đứt mối quan hệ thương mại với Nga, tiếp tục mua than đá, khí đốt và điện của Nga.

    Anh Rát đao mỗi khi xuất hiện thường có phát biểu rất hồn nhiên và ngây thơ :-D Khả năng cao là anh sắp lên thay tổng kẹo:-p
  5. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Nga sẽ dùng tiền nói chuyện với Ukraine

    Cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu từ cuối năm 2013 đến nay chỉ mới có những dấu hiệu hạ nhiệt đầu tiên, tuy nhiên tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi chỉ cần một "mồi lửa" là cuộc xung đột quân sự lại nóng lên trở lại.
    Sau thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk, thay vì giúp đỡ Ukraine tái thiết và tổ chức cứu trợ cho miền Đông Ukraine thì chính quyền một số nước phương Tây như Anh và Mỹ lại rầm rộ tổ chức những đợt hàng viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev, cử cố vấn quân sự là chuyên gia huấn luyện đến để trợ giúp cho quân đội Ukraine.
    Sau đó là gia tăng trừng phạt nhắm vào Nga, vì "tố cáo" Nga trợ giúp lực lượng dân quân ly khai tại miền Đông Ukraine bất chấp sự thật rằng đã và đang có một thảm họa nhân đạo diện rộng bên trong miền Đông Ukraine.
    Tất cả những hành động đó của một số nước phương Tây chỉ làm "đổ thêm dầu vào lửa" và thổi bùng lên nguy cơ tái diễn cuộc xung đột vốn đang có cơ hội giải quyết trong hòa bình.
    Hòa bình chỉ có thể đến với Ukraine khi và chỉ khi các bên có liên quan đều có mong muốn chân thành giải quyết cuộc khủng hoảng chứ không phải ngồi đấy và chờ đợi những nỗ lực từ một phía hoặc chỉ chăm chăm muốn xung đột tiếp tục lan rộng.
    Mới đây việc Nga và Ukraine giải quyết số phận của những tuyển thủ Olympic trên bán đảo Crimea mà nay đã sát nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3 năm 2014. Nó mở ra triển vọng Nga có thể sẽ dùng tiền nói chuyện với Ukraine.

    Nhiều động viên thể thao đỉnh cao của Ukraine trước đây là người có quê ở Crimea nhiều vận động viên điền kinh đã quyết định đổi đội tuyển, tuy nhiên, theo quy định, họ phải chờ qua thời hạn ba năm “cách ly”, điều có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Nga không thể để điều đáng tiếc đó xảy ra với các vận động viên tài năng.
    Để các vận động viên có thể tham gia thi đấu, Liên đoàn điền kinh của Ukraina và Nga đã thỏa thuận một khoản tiền bồi thường. Phía Ukraine nói ngay con số chính thức sau thời gian đàm phán là 150 ngàn USD chỉ cho nữ vô địch châu Âu môn phóng lao Vera Rebrik.
    Ngay lập tức Bộ trưởng thể thao của Crimea ông Georgiy Shestak thông báo: " Đối với Rebik, Liên đoàn Điền kinh Nga đã sẵn sàng trả số tiền bồi thường để cô trở thành vận động viên của Liên Bang Nga. Chúng tôi ngay lập tức sẽ trả trước cho Ukraine số tiền 20.000 USD. Và sẽ trả số còn lại sau".
    Nếu thỏa thuận này thành công thì ngay lập tức, Rebik sẽ được thi đấu tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới 2015 tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm nay. Đồng thời nó mỏ ra cách tiếp cận mới trong giải quyết mâu thuẫn gữa Moscow và Kiev là đàm phán tay đôi, cần thì dùng tiền nói chuyện.

    Mỹ đi kích động chiến tranh khắp thế giới, lý do đơn giản Mỹ chạy đua vũ trang với Liên Xô giờ nhiều hàng quá đát tồn tại quá rồi nên phải bán cho hết :-D. Cứ đà này dân số thế giới sẽ chuẩn bị giảm đây :eek:
    kutkyt, Photo_huntergaume1 thích bài này.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đồng Euro cũng rớt giá 30% so với đồng Obama. Khác qué gì Rúp Nga.
    "1 Euro - đổi được 1,6 USD vào năm 2008 và tương đương 1,39 USD vào thời điểm tháng 3/2014 - đã giảm giá xuống còn 1,07 USD trong phiên giao dịch hôm qua (10/3)."
    http://vneconomy.vn/the-gioi/vi-sao-euro-rot-gia-manh-so-voi-usd-20150311071849362.htm
    Hình như cả thế giới đua nhau hạ giá đồng tiền. Chỉ có mỗi Obama và Đồng Vịt là kiên cường trụ hạng;-)

    Các cụ giỏi kinh tế cho em hỏi ngu tí. Cái bọn thối mồm nó nói rằng nếu anh nhất quyết giữ đồng tiền của mình có tỉ giá ổn định so với đồng Obama thì cũng coi như nền kinh tế của anh bị Obama hóa. Theo các cụ việc đó có đúng không. Tốt hay xấu.
    http://vneconomy.vn/the-gioi/chien-tranh-tien-te-dang-go-cua-chau-a-2015031310366871.htm
    kutkyt, engkhoi, Photo_hunter1 người khác thích bài này.
  7. longanhle

    longanhle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    574
    Từ trước đên giờ tó thấy có vẻ Tin hói luôn đi trước Ô Nhọ và phương Tây 1 bước. Nhất là sau 8 days war. Khi Ukr tỏ thái độ muốn dựa lưng phương Tây chống Nga, Nga đã đề phòng các phương án về đường ống, đối ngoại với Châu Á. tổ chức các liên minh kinh tế độc lập với phương Tây. Khi Maidan tiếm quyền ở Kiev. Tưởng chừng như PT đã đi trước nhưng không. Rõ ràng mục đích của Nga không phải là Ukr mà là sự độc lập về KT CT QS với PT. Đầu tiên là QS. Ngay lập tức sau Maidan thì Crưm, nơi sở hữu một trong những hạm đội lâu đời và giàu truyền thống nhất của Nga cũng như thế giới được giải thoát và độc lập, không tốn 1 viên đạn nào. Tiếp đó, với việc bùng lên làn sóng liên bang hóa, rõ ràng có sự hỗ trợ ít nhiều từ Nga. Phương Tây chưa thể nào yên ổn để dung túng cho những âm mưu thao túng Nga. Nhưng không được, rõ ràng họ không muốn tuyệt giao kinh tế với Nga, vì thế chả khác gì là chặt vào tay mình, mà họ muốn thao túng kinh tế XH Nga. Nhưng họ đã bất thành và buộc phải đi những nước cờ dồn vội và để chiếu tướng Nga nhưng những nước chiếu vu vơ mà không phải chiếu bí thì hoàn toàn không thể làm gì dc Putin
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    http://www.dw.de/будапешт-опроверг-информацию-сми-о-вето-ес-на-атомную-сделку-с-россией/a-18313303
    Chính Phủ Hungary đã bác bỏ thông tin trên các Phương tiện Thông tin rằng: EU đã chặn thỏa thuận về hạt nhân giữa Nga và Hung , thoa thuẩn này là việc xây dựng nhà máy phát điện hạt nhân Paks.
    --- Gộp bài viết: 13/03/2015, Bài cũ từ: 13/03/2015 ---
    [​IMG]
    Washington và Berlin đã cảnh báo tới Moscow rằng mọi vi phạm Hiệp định Minsk và ly khai chiếm các khu vực lãnh thổ mới của Ukraine, sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với nước Nga.
    Cố vấn cho Tổng thống Mỹ cho an ninh quốc gia, Susan Rice và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Frank-Walter Steinmeier) đe dọa trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, nếu lực lượng ly khai chiếm thêm các vùng lãnh thổ mới.
    http://www.dw.de/сша-и-германия-пригрозили-россии-ужесточением-санкций/a-18313308
    NamTuocAudiA4Lefan_2 thích bài này.
  9. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Bác chỉ được cái nói đúng nhưng mà chưa rõ hết ý..
    Bọn châu Âu đang thầm cám ơn đức thánh St.Putin hết lời, chúng nó đang dựa vào cái gọi là "sự đe doạ của Nga" để âm mưu thành lập "Quân đội liên hiệp châu Âu" nhằm hất cẳng Nato rồi tiến lên thành lập United State of Europan đấy. Từ khi thành lập đến nay, Nato chỉ là một công cụ - instrument của Mỹ khống chế các nước châu Âu, đặc biệt là Đức khiến cho khối châu Âu không thể nào độc lập về đường lối đối ngoại cũng như đối nội. Chẳng phải vì bị bó chân bó tay quá mà thằng Pháp mới lên cơn dở hơi hồi thập khỉ 60 rời Nato rồi mới gia nhập lại gần đây.
    Đối nội của EU thì bị thằng Anh - một thằng được coi là đại diện toàn quyền của Mỹ tại châu Âu thò mỏ vào thao túng còn đối ngoại thì Nato là một sợi dây kéo các con rối châu Âu chỉ đâu đánh đấy. Bọn Âu nó cũng căm lắm...:D...nhưng mà trước khi khủng hoảng tài chính diễn ra thì chỉ như kiểu "căm cái thằng cưỡng hiếp" mình thôi, vừa sướng, vừa thích vừa nhục nhã vì có thằng bảo kê quân sự hộ, đỡ tốn tiền chi phí quốc phòng.
    Nhưng sau cái gọi là "khủng hoảng Ucraina" thì chúng nó thấy rõ là lợi ích của Mỹ và châu Âu trên mọi phương diện từ tài chính, quốc phòng đến thị trường...vvv là không thể chung đụng được nữa. Vì thế nó mới tương kế tựu kế lập quân đội riêng để cả khối độc lập về quốc phòng cũng như ngoại giao với Mỹ. Đương nhiên, thằng toàn quyền Mỹ tại châu Âu - Anh Cát Lợi nhảy dựng lên phản đối.
    Những năm 195x..một làn sóng các công ty đa quốc gia của Mỹ mới bắt đầu làn sóng ra đời và phát triển mạnh (Không tính mấy thằng ngân hàng hay dầu khí nhé vì chúng nó đa thê từ trước rồi). Tại sao lại vậy...bọn Âu bây giờ suốt ngày lèm bèm là bọn Mỹ buôn bán theo đầu súng...Ở đâu chính quyền Mỹ dựng lên theo tiêu chuẩn Mỹ là lập tức có ngay hàng chục các công ty đồng nát, bảo kê đến cho vay nặng lãi đi cùng. Thế nên châu Âu là cái nôi của văn minh nhân loại - cradle of civilization với học thuật và công nghệ đỉnh cao cũng không cạnh tranh buôn bán lại được với Mèo mà nhiều lúc còn mất cả thị trường sân nhà (trừ những thứ Mèo làm quá lởm).
    Thế nên châu Âu bây giờ đang cầu nguyện rằng thánh St.Putin nổi cơn thịnh nộ dữ dội vào, nhớ múa thật nhiều nhưng đưng đánh thật (đánh thật thì chết) bọn em, để một một lần và vĩnh viễn thoát khỏi cái thằng hàng xóm bên kia bờ đại dương. Cái thằng suốt ngày chỉ thích hiếp dâm mà không thích trả tiền..just make love without money...:D...:D..rồi rêu rao rằng đó là tình yêu trong sáng - this is true love...:D..:D...:D
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2015
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e cũng có nghĩ thuyết âm mưu kiểu này, Pháp Đức Nga tung hứng để cuối cùng thoát khỏi Mỹ, cụ thể là cái vòng kim cô NATO trên đầu châu âu, nhưng nghĩ lại thì Mỹ nó chả để yên cho làm đâu, trừ khi Đức Pháp chứng minh đc cho đa số nc EU thấy Nga là mối đe doạ thực sự, còn Nato thì chỉ là 1 tổ chức vô dụng, Mỹ chỉ chăm chăm phá nát nội bộ châu Âu kiềm chế Nga chứ chả có mong muốn tốt đẹp nào cho họ, nói chung là phải ngồi hóng thôi chứ game của big boy khó nói trc điều j lắm :D. Chừng nào thành lập đc bộ tư lệnh phòng thủ Châu âu mà hem có ông thần Mỹ ngồi trong đó thì mới rõ ràng đc :D
    kutkyt, gaume1, convitbuoc1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này