1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Phương Tây “đừng hòng” ngăn niềm tự hào chiến thắng của Nga

    BizLIVE - Trong bối cảnh một số nước phương Tây tìm cách tẩy chay cuộc Duyệt binh mừng 70 năm Chiến thắng ở Moscow, việc lãnh đạo các nước như Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Mông Cổ, Cuba... bày tỏ sự sẵn sàng tham gia hoạt động kỷ niệm là điều có ý nghĩa đặc biệt.

    [​IMG]
    Photo: Sputnik.

    Trong bối cảnh một số nước phương Tây tìm cách tẩy chay cuộc Duyệt binh mừng 70 năm Chiến thắng ở Moscow, việc lãnh đạo các nước như Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Mông Cổ, Cuba... bày tỏ sự sẵn sàng tham gia hoạt động kỷ niệm là điều có ý nghĩa đặc biệt, Sputnik đưa tin.

    Phát biểu tại cuộc họp gần đây của ban tổ chức kỷ niệm Chiến thắng, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, 26 nguyên thủ quốc gia đã xác nhận sẽ thăm Moscow nhân dịp này.

    Ông Lavrov lưu ý việc nhiều nhân vật châu Âu hiểu lễ kỷ niệm ở thủ đô Nga không chỉ là dịp bày tỏ sự kính trọng đối với những người đã bảo vệ châu Âu và thế giới trước chủ nghĩa phát xít, mà còn là cơ hội góp phần cải thiện bầu không khí ở châu lục.

    Ông Lavrov không quên cáo buộc "người Mỹ và hạt nhân hung hăng của Liên minh châu Âu" đã dành nhiều nỗ lực thuyết phục giới chính khách châu lục tẩy chay hoạt động ở Moscow.

    Theo học giả Andrei Ivanov của Viện Nghiên cứu Quốc tế MGIMO, Washington không quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và châu Âu vốn xấu đi trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine, cũng như nhắc nhở nhân loại về đóng góp của nước Nga cho Chiến thắng phát xít Đức.

    "Thái độ hiện tại của Washington với lễ kỷ niệm Chiến thắng ở Moscow hoàn toàn trái ngược sự kiện năm 2005, khi Tổng thống Mỹ George W. Bush vui vẻ đến thủ đô Nga. Nhưng kể từ đó, thế giới đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể nảy sinh từ việc Nga đánh giá lại vai trò của đất nước trên vũ đài quốc tế và trong các quan hệ với phương Tây", ông Andrei Ivanov nói.
    Năm 2007, phát biểu với bài tham luận tại Munich, ông Putin đã thẳng thắn trách cứ phương Tây không cân nhắc các lợi ích của Nga, gây đe dọa cho sự hợp tác giữa Moscow với Washington và Brussels. Đáng tiếc, ông Ivanov nhận xét, "phương Tây đã bỏ qua những phát biểu chí lý của Tổng thống Nga và tiếp tục theo đuổi một chính sách dựa trên thái độ kiêu ngạo, ích kỷ và đạo đức giả".

    Để trừng phạt một nước Nga có chính sách độc lập, phương Tây đã vận dụng đòn vu khống cay độc, ông Ivanov nhận xét.
    Còn lúc này, phương Tây đang muốn tước đoạt của Nga quyền coi mình là một trong những người chiến thắng Chiến tranh thế giới thứ II.

    Và quyết định của Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Moscow cho thấy, nước Đức mong muốn xây dựng mối quan hệ với Nga không theo sự chỉ đạo từ Washington mà căn cứ vào các lợi ích dân tộc của họ, ông Andrei Ivanov nói.
    Massu thích bài này.
  2. Everest_V

    Everest_V Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    503
    Vấn đề ở đây là vết đạn 30mm trên xác máy bay MH17. Nó có thật và được chụp ảnh hẳn hoi. Nó ở đâu ra?
    NamTuocAudiA4HANOIdutBuoivaoUcraina2 thích bài này.
  3. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    'Đế chế lừa dối' và cuộc chiến hủy hoại nước Nga

    Sức mạnh của đồng USD theo truyền thống được hỗ trợ bởi sức mạnh quân sự và các đòn bẩy bí mật khác. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G-20 tháng 11/2014, Tổng thống Mỹ đã nói tới niềm tin vào dân chủ, rằng khi những người bạn của chúng ta cần sự trợ giúp, Mỹ xuất hiện để giúp đỡ. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Frank Kendall nói thẳng: "Do thế giới chỉ có 1 siêu cường, Mỹ có trách nhiệm đặc biệt, mà chúng ta vui mừng chấp nhận. Chúng ta cũng đã quen với vai trò thống trị quân sự của Mỹ, điều được xem là đương nhiên".

    Những kẻ toàn cầu hóa đi theo con đường của Napoleon và Hitler. Phương Tây, đứng đầu là Mỹ, trong khuôn khổ liên minh NATO - toàn cầu, vốn phổ biến trên toàn thế giới nhờ sự trợ giúp của vũ khí, hy vọng áp đặt một thế giới đơn cực và các chuẩn mực của mình, theo cách có lợi cho họ.


    Đồng USD đã chứng tỏ toàn bộ sức mạnh của mình và vào cuối năm 2014 đạt mức cao nhất trong 5 năm qua so với đồng tiền 10 đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong đó có Nhật Bản, Canada, khu vực đồng euro, cũng như Anh, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Dollar Spot Index, do Bloomberg xác lập, đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2009. Nguyên nhân là kinh tế Mỹ, không giống như hầu hết các nước đối tác khác, đang trên đà phát triển.

    [​IMG]

    Chiếm vị trí hùng mạnh nhất trên toàn cầu trong lịch sử nhân loại, Mỹ bước vào kỷ nguyên tiến hành các thảm họa quân sự tốn kém trên toàn thế giới. Tiêu hàng tỷ USD. Trong cuộc phiêu lưu của mình, Washington gắn chặt với các đồng minh, trước tiên là châu Âu, để không chỉ Mỹ mà các đồng minh của họ cũng phải chi tiền. Vì thế kinh tế Mỹ là một trong số vài điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm, tuy nhiên nó không thể tồn tại được khi mọi đối tác xung quanh đang suy thoái (Nhật Bản), bên bờ vực suy thoái (châu Âu), giảm sút (Trung Quốc).


    Đế chế đồng USD còn là đế chế lừa dối. Theo các chuyên gia độc lập, khối lượng USD hiện nay trên thực tế chỉ đủ trả cho chưa quá 5% hàng hóa và dịch vụ. USD là thứ bong bóng ảo có thể nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên bong bóng này vẫn được phủ lớp vỏ bảo vệ về quân sự, thông tin và dường như không có điểm yếu.

    Giáo sư kinh tế danh tiếng của Đại học tổng hợp New York, Nouriel Roubini, cho rằng chỉ nhờ sự may mắn, các rủi ro địa chính trị - "Trung Đông rực cháy, cuộc xung đột Nga-Ukraine, tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, dịch bệnh Ebola và biến đổi khí hậu toàn cầu" - mới không dẫn tới sự hủy hoại về tài chính. Mỹ ngày nay chỉ còn cửa sổ cơ hội rất hẹp để các đồng minh của nước này không tỏa ra nhiều hướng khác nhau, họ rất cần một sự khiêu khích mới - thậm chí lớn và đẫm máu hơn trước. Các nhà thiết kế chính sách USD đã đi tới con đường cùng. Nợ công của Mỹ vượt ngưỡng 17.000 tỷ USD, hay gần 55.000 USD cho mỗi công dân, kể cả trẻ em, người khuyết tật, người già, người thất nghiệp, và vô gia cư.

    Tuy nhiên tổng số nợ, kể cả nợ của các bang, khu đô thị, xí nghiệp, công dân được đánh giá ở mức 60.000 tỷ USD, hay 190.000 USD cho mỗi công dân Mỹ. Để giữ cho nó không đổ vỡ, người ta cần một phương tiện duy nhất - chiến tranh với sự tham gia của tối đa các nước. Lý tưởng là một cuộc chiến tranh giữa các nước BRICS, ở qui mô lớn hơn các cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Iraq, Libya và Syria không đảm bảo được kết quả mong muốn.

    [​IMG]
    Nợ công của Mỹ vượt ngưỡng 17.000 tỷ USD, hay gần 55.000 USD cho mỗi công dân.


    Cứu Mỹ chỉ có thể bằng cách sử dụng chiến tranh làm suy yếu các quốc gia hàng đầu trên thế giới để nhận được danh mục đơn hàng từ các nước tham chiến, và sau chiến tranh - loại bỏ các hậu quả, khôi phục các khu vực và cơ sở bị tổn hại. Và đương nhiên là tiếp tục bá chủ thế giới.

    Với Nga, cuộc tấn công của đồng USD có mục đích chính là hủy hoại nước Nga. Theo truyền thống, Mỹ và Nga đang tiến hành một cuộc chiến nóng ở Ukraine, "theo ủy quyền" của các bên tham chiến, đỉnh điểm phía trước cuộc chiến này là chiến tranh kinh tế. Theo như cách nói của Napoleon, chiến tranh trước tiên là doanh nghiệp tài chính lớn.

    Tuy nhiên, việc thể hiện quyền lực vô hạn của đồng USD đối với Nga khác hẳn với người Kurd, Serb, Arập và các dân tộc khác. Sự khác biệt này dẫn tới lòng hận thù và giận dữ của phương Tây. Và có thể kết luận rằng không thể tấn công Nga mà không bị trừng phạt.
    Massu, Photo_hunterHANOIdutBuoivaoUcraina2 thích bài này.
  4. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
  5. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Trong bài phỏng vấn mới nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ đang đẩy Kiev đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine bằng vũ lực, qua việc tuyên bố ủng hộ quyết định của chính quyền Ukraine về quy chế đặc biệt cho miền đông.

    “Nếu Washington hoan nghênh hành động này, vốn không hề tuân theo thoả thuận Minsk, thì chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng Washington đang cố đẩy Kiev đến việc giải quyết khủng hoảng bằng con đường quân sự”, Ngoại trưởng Lavrov nói tại một hội nghị truyền thông tại Moscow vào hôm 19-3.
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

    Những tuyên bố này có ý ám chỉ tới cuộc điện đàm giữa phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào hôm 18-3, trong đó ông Biden ủng hộ quyết định của quốc hội Ukriane trong vấn đề trao quy chế đặc biệt cho vùng Donbass.

    Vào hôm 17-3, quốc hội Ukraine thông qua đạo luật trao quy chế đặc biệt cho 2 nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk, tuy nhiên, Moscow chỉ trích rằng đạo luật này vi phạm thoả thuận hoà bình.

    Quyền tự đề ra luật pháp riêng là một trong những điều kiện quan trọng của thoả thuận Minsk, tuy nhiên, đạo luật mới mà Kiev ban bố đã hoãn việc trao quy chế đặc biệt cho vùng Donbass cho đến khi khu vực này tổ chức bầu cử theo luật pháp Ukraine.

    “Chính phủ Ukraine đã bỏ đi các cam kết của họ về việc đối thoại và thương lượng trực tiếp với lực lượng li khai, bao gồm các vấn đề bầu cử và áp dụng đạo luật quy chế đặc biệt”, ông Lavrov nhận định và thúc giục các nước trung lập như Đức và Pháp đưa ra phản ứng với hành động của Kiev.

    Phản ứng với quyết định của Kiev, lãnh đạo Alexander Zakharchenko và Igor Plotnitsky của 2 nước Cộng hoà nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã khẳng định rằng, họ không thể thoả hiệp với những gì chính quyền Ukraine vừa quyết định và đạo luật mới là dấu hiệu cho thấy Kiev không có khả năng thương lượng.

    Ngoài ra, trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng kêu gọi một vòng đàm phán tiếp theo của nhóm Normandy 4, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra nhằm tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn.
    gaume1, MassuHANOIdutBuoivaoUcraina2 thích bài này.
  6. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Lộ thiết kế 'ngựa thồ' siêu thanh của Nga
    Nga sắp khởi động dự án phát triển máy bay vận tải đạt tốc độ siêu thanh, có thể chở xe tăng Armata đến bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới trong vòng 7 giờ đồng hồ mà không cần tiếp nhiên liệu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại phiên họp kín vừa qua, Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga đã thông qua quyết định xây dựng biên đội các máy bay vận tải quân sự siêu nặng với vận tốc siêu thanh, mỗi máy bay có thể mang được 200 tấn hàng.

    [​IMG]
    [​IMG]Dự án này có tên PAK TA (tiếng Nga ПАК ТА – tổ hợp hàng không vận tải quân sự tương lai).
    [​IMG]
    [​IMG]Theo phác thảo ban đầu, mỗi máy bay loại này có thể bay được quãng đường 7000 km mà không cần tiếp dầu, mang được 5 xe tăng hạng nặng và một số hệ thống phòng không tầm trung đi kèm để bảo vệ biên đội xe tăng cùng các thiết bị cần thiết khác.
    [​IMG]Nguồn tin cho biết, sau 5 năm tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sẽ phải sản xuất được 80 máy bay mà nhiệm vụ của chúng là trong vòng 7-8 giờ có thể mang được toàn bộ 400 xe tăng hạng nặng Armata và các phương tiện đi kèm, hoặc 900 xe tăng hạng nhẹ Sprut-S hoặc pháo tự hành Msta-S... đến bất kỳ điểm nóng nào trên trái đất.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo kế hoạch, Không quân Nga sẽ tiếp nhận các máy bay loại này trong giai đoạn 2020-2030

    Sức mạnh quân đội Nga trong tương lai có thể khiến người ta choáng váng, sững sờ bởi chỉ trong vòng 7 giờ đồng hồ quân đội của Nga có thể được triển khai trên khắp thế giới.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa


    Trong tương lai, một phi đội máy bay vận tải hạng nặng của Nga được cho là có thể vận chuyển đến một đơn vị chiến lược gồm 400 xe tăng Armata với đầy đủ đạn dược đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và có thể với tốc độ siêu âm, lực lượng của Nga sẽ dễ dàng tung đòn đáp trả quân sự trên toàn cầu.

    Theo một bản mô tả thiết kế mới từ Ủy ban Công nghiệp-Quân sự ở thủ đô Moscow, một máy bay vận tải có tên gọi là PAK TA sẽ bay ở vận tốc siêu âm (lên tới 2.000km/h) và có khả năng chở một khối lượng hàng hóa hết sức ấn tượng lên tới 200 tấn. Nó cũng có tầm hoạt động lên tới ít nhất 7.000km.

    Chương trình phát triển máy bay PAK TA dự kiến sẽ sản xuất ra 80 chiếc máy bay tối tân loại này vào năm 2024. Điều đó có nghĩa là trong vòng một thập kỷ tới, Bộ chỉ huy Trung ương Nga có khả năng đưa một đội quân bọc thép sẵn sàng chiến đấu đến bất kỳ nơi nào, trang tin Expert online dẫn lời một nguồn tin quân sự tham gia cuộc họp kín về dự án phát triển PAK TA đã tiết lộ như vậy.

    Một trong những nhiệm vụ chính của máy bay PAK TA mới là vận chuyển những chiếc xe tăng hạng nặng Armata mang theo tên lửa cùng với các vũ khí hạng nặng khác như hệ thống vũ khí pháo tự đẩy tối tân, các tổ hợp tên lửa phòng không, các tên lửa chiến thuật, những bệ phóng tên lửa đa năng và phương tiện chiến đấu chống tăng...

    Máy bay PAK TA sẽ có nhiều cấp độ với khả năng chất hàng tự động và khả năng thể vũ khí hạng nặng cũng nhưu binh lính xuống bất kỳ địa hình nào.

    Một phi đội gồm nhiều chiếc máy bay PAK TA có khả năng mang theo tới 400 xe tăng hạng nặng Armata hoặc 900 xe bọc thép hạng nhẹ.

    “Với sự phát triển của một mạng lưới các căn cứ quân sự ở Trung Đông, Châu Mỹ Latin và Đông Nam Á – dự án được cho sẽ hoàn thiện vào cùng thời gian (vào năm 2024), rõ ràng Nga cần chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện ở cấp liên lục địa”, tờ Expert online nhận định.

    Một nguồn tin giấu tên tham dự cuộc họp kín của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự Nga đã tiết lộ với báo giới rằng, ông bị “sốc” bởi những yêu cầu của quân đội.

    Theo nguồn tin trên, dự án PAK TA project đã được khởi động từ nhiều năm nay và sẽ dần thay thế cho những chiếc máy bay vận tải đang phục vụ cho quân đội Nga hiện nay. Tuy nhiên, tuyên bố về nhiệm vụ toàn cầu của loại máy bay vận tải quân sự mới của Nga chưa bao giờ được công bố trước đây.

    “Điều đó có nghĩa rằng, đây là lần đầu tiên chúng tôi có mục tiêu về việc tạo ra một đội quân vận chuyển toàn diện có khả năng hoạt động ở bất kỳ nơi nào mình muốn trên trái đất”, nguồn tin cho biết. Điều này có nghĩa là Nga có thể triển khai một lực lượng bằng quy mô của quân đội NATO và Mỹ ở Iraq đến bất kỳ lục địa nào trong thời gian tính bằng giờ. “

    Nga đang tăng cường phát triển sức mạnh cho quân đội nước này. Quyết tâm trên càng được củng cố, đẩy mạnh sau khi xảy ra cuộc đối đầu Đông-Tây quyết liệt chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh do cuộc khủng hoảng ở Ukraine gây ra.

    Nga có kế hoạch thúc đẩy thực hiện một kế hoạch hiện đại hóa quân sự từ nay đến năm 2020. Kế hoạch này có trị giá lên tới hơn 20 nghìn tỉ rúp (286,62 tỉ USD). Tổng thống Nga đã thông qua kế hoạch này và khoản chi tiêu khổng lồ trên được cho là sẽ không thay đổi bất chấp tình hình kinh tế đầy khó khăn của Nga trong thời gian hiện nay.

    Kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Nga nhằm tiến tới mục tiêu tân trang lại cho hệ thống vũ khí của Nga nhằm đảm bảo 70-100% vũ khí của Lực lượng Vũ trang Nga sẽ được hiện đại hóa vào cuối thập kỷ.

    Nga và phương Tây dường như lại đang lao vào một cuộc chạy đua sức mạnh quân sự mới khi hai bên liên tục phô trương sức mạnh để thị uy lẫn nhau. Những cuộc tập trận rầm rộ chưa từng có, những đợt triển khai vũ khí gây giật mình đang diễn ra liên tục ở khu vực Đông Âu. Lực lượng máy bay chiến đấu của Nga gần đây liên tục bị phát hiện trên bầu trời Châu Âu. Tất cả đều xuất phát từ cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine – nơi Mỹ cùng các đồng minh Châu Âu ra sức đổ lỗi cho Moscow đã kích động, đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Kiev và phương Tây cáo buộc Nga đã hậu thuẫn cho lực lượng ly khai Ukraine bằng cách tiếp viện vũ khí, tài chính và cả nhân lực. Tuy nhiên, Moscow thẳng thừng bác bỏ cáo buộc trên đồng thời thách Kiev và phương Tây đưa ra được bằng chứng xác đáng.

    Về phần mình Moscow tỏ ra rất tức giận, lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc NATO tìm cách mở rộng sang Đông Âu, phá bỏ lời cam kết trước đó của liên minh này và gây nguy hiểm đến an ninh của nước Nga. Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin không ngần ngại cáo buộc quân đội Ukraine đang chiến đấu chống lại lực lượng ly khai miền đông là con rối, là đội quân của NATO được giật dây để thực hiện chính sách “kiềm chế” nước Nga.
    hiralyHANOIdutBuoivaoUcraina2 thích bài này.
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    Ước gì, đó là số liệu của Nga
    Chả có đất nước nào nhắm mắt để hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào khi mà biên giới Nga- Trung một thời là nơi tập trung quân đội 2 bên đông nhất thế giới.
    Việc này chỉ diễn ra được khi có sự làm ngơ của chính quyền. Như vậy tôi bịp anh cái gì ở đây?
    Đọc thêm đi
    http://www.japantimes.co.jp/opinion.../world-commentary/the-worlds-biggest-mystery/

    http://www.academia.edu/938792/Chin...Russian_Far_East_Chinese_North_East_relations

    http://thediplomat.com/2015/01/china-eyes-land-giveaway-program-in-russias-far-east/
    The FMS puts the number of illegal Chinese migrants in the RFE alone at between 500,000 and 700,000. Many local sources in the RFE estimate that millions of Chinese are there already — the Power and Internet News Report is typical, putting it at “several million.”
    The state-run media outlet says Chinese immigrants could lease the land from its new owners. The report focused in particular on agriculture, noting that an influx of migrants could help develop Russia’s Far East into “the main exporter of green food to China.”
    NamTuocAudiA4HANOIdutBuoivaoUcraina2 thích bài này.
  8. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Người Ukraine chuẩn bị lên cơn sốt sau khi ăn 'bánh vẽ'

    Những ngày này, khi mà cả thế giới đều đang coi việc thắt lưng buộc bụng về kinh tế là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế, từ những nền kinh tế đang đối mặt với nguy cơ giảm phát như EU hay Nhật Bản cho đến những nước đang chìm trong nợ nần như Hy Lạp. Không ai coi việc phải thu hẹp chi tiêu là một niềm vui, ngoại trừ một nước, đó là Ukraine.

    Không phải chính sách thắt lưng buộc bụng khiến cuộc sống của người dân nước này tốt hơn, nhưng người Ukraine hiểu rằng đó là điều cần thiết để giấc mơ về một sự thay đổi cuộc sống theo hướng tốt hơn trở thành hiện thực. Vì tương lai, người Ukraine đang sẵn sàng chấp nhận trả giá, nhưng liệu giấc mơ của họ có trở thành hiện thực, khi xung quanh họ, tất cả chỉ là những sự dối trá.

    Khi hiệp định ngừng bắn giữa các bên được kí kết tại Minsk, trong đó Ukraine gần như phải cam chịu việc chấp nhận tạm thời không thu hồi được bán đảo Crimea và các tỉnh miền Đông ở trong tay quân ly khai, những chính khách dày dạn trên thế giới đã nói về viễn cảnh một sự phản ứng dữ dội từ phía người dân Ukraine đối với tổng thống Poroshenko và chính phủ ở Kiev.

    Rõ ràng là người dân đất nước Đông Âu này thực hiện cuộc cách mạng lật đổ tổng thống Yanukovych không phải là để đất nước mình bị chia cắt. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra, người dân Ukraine tỏ ra họ là những người thức thời hơn hết, họ chấp nhận việc đất nước bị chia cắt với hy vọng sự thịnh vượng trong tương lai sẽ trở thành nền tảng cho sự thống nhất, thậm chí khi Kiev động đến hai lĩnh vực nhạy cảm nhất trong nền kinh tế Ukraine bấy lâu nay là lương hưu và giảm biên chế trong các cơ quan nhà nước, sự phản ứng gần như là không đáng kể.

    Thế nhưng, ngọn lửa quyết tâm mới được thắp lên ấy ở Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị dập tắt một cách phũ phàng, mà lại đến từ đồng minh thân cận nhất đối với chính phủ ở Kiev và trong suy nghĩ của người dân Ukraine ở thời điểm hiện tại: phương Tây. Chuyến đi của thứ trưởng bộ Tài chính Ukraine Natalie Jaresko tới Washington, New York và London đã phơi bày một trong những chướng ngại nghiêm trọng nhất đối với hy vọng hồi phục nền kinh tế của Ukraine, đó là việc thiếu hụt nguồn tài chính.

    Theo đó tổng số nợ nước ngoài mà Ukraine phải thanh toán trong vòng 4 năm tới sẽ lên đến 15,3 tỷ USD – một con số vượt quá khả năng của đất nước vừa mới trải qua cuộc xung đột kéo dài gần một năm và mất đi những tỉnh quan trọng nhất đối với nền kinh tế của mình. Dù theo dự kiến Ukraine sẽ nhận được khoản viện trợ trị giá 17,5 tỷ USD trong bốn năm tới của IMF thì việc phải thanh toán tới 15,3 tỷ USD cũng đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ gần như không còn tiền cho các hoạt động hồi phục kinh tế của mình. Và điều tồi tệ là phần lớn trong số 15,3 tỷ USD nợ của Ukraine ấy đa phần đến từ chính các chủ nợ phương Tây.

    Chuyến đi của Natalie Jaresko vì thế mang trọng trách thuyết phục các chủ nợ phương Tây xóa phần lớn số nợ của Ukraine ở thời điểm hiện tại. Nếu không nó sẽ đồng nghĩa với việc xóa sạch khoản viện trợ mà IMF hứa sẽ giúp Ukraine hồi phục kinh tế. Ngay từ trước khi thỏa thuận ngừng bắn diễn ra ở Minsk, tài phiệt Mỹ George Soros đã lên tiếng thúc giục IMF và WB chuẩn bị khoản vay lên tới 40 tỷ USD để hỗ trợ cho Ukraine để giúp nước này hồi phục kinh tế, trong đó có lẽ nhà tài phiệt gốc Do Thái đã tính đến việc khoản tiền 40 tỷ USD sẽ chỉ còn hơn một nửa sau khi đã trừ đi khoản nợ 15,3 tỷ USD, phần tiền còn lại sẽ đủ để giúp Ukraine tiến hành các chính sách khôi phục.

    Nhưng con số mà IMF sau nhiều lần hứa hẹn được chốt ở mức 17,5 tỷ USD, khiêm tốn hơn rất nhiều so với mức mà Soros đề xuất. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến Kiev chấp nhận con số khiêm tốn trên là vì những hứa hẹn từ phía IMF sẽ thuyết phục các chủ nợ xóa nợ cho Ukraine và con số 17,5 tỷ USD này sẽ chỉ được giành cho các hoạt động phát triển kinh tế.

    Giới phân tích đánh giá nhiệm vụ của Natalie Jaresko trong chuyến đi lần này sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, trường hợp Hy Lạp cách đây một tháng cho thấy khả năng các chủ nợ chấp nhận xóa tất cả hoặc một phần lớn số nợ cho các quốc gia là khá mong manh. Các chủ nợ trái phiếu lớn nhất của Ukraine là công ty quản lý tài sản Franklin Templeton đang nắm giữ khoảng 7 tỷ USD nợ của đất nước này, đã thuê công ty Blackstone làm trung gian cho các cuộc đàm phán với chính phủ ở Kiev, cho thấy sự kỳ vọng về một cú xóa nợ là không nhiều.

    Đó là chưa kể đến một chủ nợ còn khó khăn hơn, là Nga. Thứ trưởng tài chính Nga, Sergei Storchak phát biểu rằng IMF chỉ kêu gọi tái cơ cấu nợ trong khu vực tư nhân, còn khoản 3 tỷ USD mà Ukraine nợ Nga lại là nợ chính thức. Đó là một lời từ chối thẳng thừng đối với đề nghị giảm nợ từ phía Ukraine cũng như IMF từ phía Nga, điều này là dĩ nhiên khi Nga chẳng có lý do gì để giảm nợ cho Ukraine ở thời điểm hiện tại cả.

    Chuyến đi của thứ trưởng Natalie Jaresko vì thế nếu như không thành công sẽ đồng nghĩa với một thảm họa cho kinh tế Ukraine trong tương lai. Chỉ tính riêng trong năm 2015 khoản nợ mà Ukraine phải thanh toán đã lên tới 5,2 tỷ USD trong khi khoản rải ngân từ gói cứu trọ 17,5 tỷ USD từ IMF trong năm nay chỉ là 5 tỷ USD, chưa đủ để trả nợ. Nếu như IMF không thể thuyết phục các chủ nợ giảm phần lớn hoặc xóa nợ cho Ukraine, đó sẽ là một trong những sự lừa dối lớn nhất trên thế giới trong năm 2015.

    Vì nó chẳng khác gì một sự phủ nhận những sự hứa hẹn và mời gọi hấp dẫn mà phương Tây dành cho Ukraine sau khi nước này thực hiện cuộc cách mạng để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga, khi mà gần như tất cả khoản vay mà IMF cho Ukraine vay sẽ trở về túi của chính phương Tây khi mà hiệu quả giúp hồi phục kinh tế Ukraine gần như là không có gì. Không hiểu các nhà lãnh đạo phương Tây có hiểu một điều rằng, một Ukraine yếu ớt về kinh tế sẽ lại có khả năng bị chi phối bởi Nga một lần nữa.
    Massu thích bài này.
  9. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Putin: “Người Nga và người Ukraine là một dân tộc”

    http://vov.vn/thegioi/ong-putin-nguoi-nga-va-nguoi-ukraine-la-mot-dan-toc-389094.vov

    Theo quan điểm của Putin thì "Nga và Ukraine là 1 dân tộc":-p
    Hèn chi Putin tự cho mình quyền quyết định Ukraine phải đi đâu về đâu, tự cho mình có quyền quyết định cho xe tăng, vũ khí, binh lính Nga đi "nghỉ mát" vô tư trên đất Ukraine không cần xin phép và nếu bè lũ Mỹ-EU không "ngang ngược chống phá" thì anh Tin sẽ sáp nhập luôn cả Ukraine vào bản đồ của mình:-D
    NamTuocAudiA4Everest_V thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Hội nghị thượng đỉnh EU phê duyệt chiến lược Năng lượng của Liên minh
    Theo Donald Tusk Năng lượng Liên minh EU có thể " thay đổi tình hình triệt để ở châu Âu được đảm bảo cho các nguồn năng lượng rẻ và ổn định." Các nhà lãnh đạo EU cam kết sẽ thúc đẩy trương trình .
    Các nước Liên Mình Châu Âu quyết định sẽ giảm chí phí năng lương, giảm sự phụ thuộc năng lương của EU từ nguồn cung cấp của Nga.
    "Sự phụ thuộc nặng nề của nhiều quốc gia của EU về nhập khẩu năng lượng là một "vấn đề lớn" Và Nhà cung cấp đã sử dụng năng lượng như vũ khí chính trị "
    http://www.dw.de/саммит-ес-утвердил-стратегию-энергетического-союза/a-18329227
    NamTuocAudiA4, MIHATOYAMAEverest_V thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này