1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á : Cám ơn ông, Miura!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 04/12/2014.

?

Bạn có tin U23 VN sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á không?

  1. Có, U23 vào với tư cách nhất bảng!

    19,0%
  2. Có, U23 vào với tư cách nhì bảng có thành tích tốt!

    52,4%
  3. Không, không vào được vòng chung kết!

    28,6%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    hèn hạ!
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    em lạy bác, em cũng ạ bác, Làm gì có thằng HLV nào trước đây ngồi đến tận hạng nhất hạng hai mò cầu thủ như Miu. Bác ko biêt là vừa chọn người, vừa lên giáo án, vừa tìm đấu pháp. vừa quản lý cầu thủ.............. tôi chưa thấy ai làm tốt hơn ông này. Bác bảo cho bác 1000oUUSD bác làm chăm và tận tụy gấp đôi người ta, Có gì làm bằng chứng ko bác, Nói quá vừa thôi bác ah
  3. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bác mc_queen có vẻ như thôi chịu buông xuôi tất cả. Bây ưng làm gì thì cứ làm đi. Chưa ra trận thì chưa có gì mà phải lo sợ cả, cứ tâm lý tốt vào, chiến đấu như đây là trận chiến cuối cùng khi gặp Nhật. Cứ chiến xung vào biết đâu làm nên cơn địa chấn thì sao :-D:-D:-D:-D:-D
  4. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690


    Xem trận Nhật bóp chim Myanmar. Đừng nhìn tỷ số 9-0 mà hoảng sợ, do Myanmar vỡ trận ở những phút đầu & quá kém thôi.
    PhieuLinhhoangvu12 thích bài này.
  5. hoangvu12

    hoangvu12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
  6. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Sân đẹp quá bác ạ. Ước gì !!!!! :drm:drm:drm
    Chiến thuật của Thầy Miu thế là đúng rồi các bác ạ. Nhật nó pressing từ bên sân đối phương luôn mà chỉ có phất lên chớp thời cơ thôi. :-D:-D:-D:-D
    Lần cập nhật cuối: 26/03/2015
    hoangvu12 thích bài này.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bình loạn ở đây thì quan điểm mình thế nào mình nói thôi. Bộ ông Miura mò vào đây đọc chắc :-) Bên châu âu bọn Anh, Pháp, Đức nịnh Mĩ như gì để bọn Mĩ giúp giảm chi phí quốc phòng kèn với anh Nga, còn chúng nó có tiền phát triển kinh tế. Hèn hay không tùy cách nhìn.

    Tôi cũng mong U23 vào vòng chung kết. Có thế TA, XT,.. mới có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Chứ seagames săn cầu thủ đâu có đến.
  8. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Nhầm rồi bạn ạ! Minh Phương ở 2008 chỉ là con bài chiến thuật của Tồ, khi cần tấn công giải quyết trận đấu hoặc gặp đội yếu hơn. Ví dụ trận CK với Thái thì Minh Châu mới là người đá chính với Tài Em, MP thì 20p cuối mới được vào sân. Vòng bảng cũng chỉ 1 trận được đá chính ( hình như với Lào ). Nên ko thể so sánh vai trò với Pirlo ở 2006 được.
    Nhắc lại sau AFF 2008, trận đá với TQ, MP đá chính với Tài Em và tuyến giữa của VN đã gãy, dẫn đến trận thua 1-6 ( youtube miễn phí ).
    Cách dùng tv trung tâm của Tồ và Miu là tương đối giống nhau, 2 tv trâu bò đá chắc chắn giữa sân. mẫu tv như MP hay Tấn Tài ko phải là lựa chọn số 1.
    Nhưng TA lại khác, tôi ko cho rằng TA yếu về phòng ngự hơn Hữu Dũng, Hùng Dũng, Tấn Tài hay Duy Mạnh, căn cứ theo các trận vừa qua thì thậm trí TA còn đá thấp nhất trong các tiền vệ. Đây là so bó đũa chọn cột cờ chứ ko hẳn là vì TA đá phòng ngự tốt, nếu SG có HH hay HT thì TA có thể được giải phóng, có thể là đẩy lên cao hơn chơi vai trò như Pirlo chẳng hạn!?
    Nếu ku TA đá chính ở giải này, nó sẽ có vai trò như Alonso hay Busquet thì chính xác hơn!

    Cuối cùng, bạn có vẻ hơi " cuồng " thằng CP :D, nhắc cho bạn nhớ, nó là thằng Nguyễn Công Phượng của HAGL, được đào tạo theo giáo án của JMG kết hợp với Arsenal. Tại VN, nước đang xếp thứ 130 trên bảng xếp hạng của Fìfa, dù là 20t hay 22t nó cũng ko thể có tư duy như Messi được :D. ( nếu bạn so sánh tương đối U22 = Barca thì tư duy của thằng CP nó đúng là Messi của U22 VN thật đấy /:))
  9. SAIKUZEN

    SAIKUZEN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    35
    Mình theo dõi đội tuyển từ lúc tập trung. Giờ có một số người thắc mắc sao lại thử nghiệm nhiều và lâu đến thế nên có vài nhận xét: Đội hình của tuyển U23 dựa trên bộ khung là các cầu thủ nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh từ hồi Asiad mà 3 trụ cột chính không thể thiếu là Ngọc Hải, Thanh Hiền và Huy Toàn. Ở bất kỳ trận nào họ đều làm nền và định hình lối chơi cho những người còn lại. Thực tế chứng minh trong những trận giao hữu đầu tiên, hàng thủ của tuyển thi đấu khá vững chắc, làm bất lực các chân sút quốc gia của Hà Nội TT, làm bất lực “Messi” Indonesia và đặc biệt kiềm chế thành công hàng tấn công rất mạnh của Uzbekistan. Có được điều đó là nhờ sự xông xáo quả quyết, hoạt động và đánh chặn liên tục của Thanh Hiền. Chính vậy trong những trận này ông Miura đã hài lòng và khen ngợi hàng thủ nhiều. Nhiều người cho rằng Thanh Hiền phối hợp với các cầu thủ U19 kém. Nhưng đấy là vấn đề của sự ăn ý và của việc ghi bàn. Khả năng phối hợp của hàng công sẽ được cải thiện theo thời gian. Còn việc đầu tiên phải tính đến sự an toàn của hàng thủ. Mục tiêu của ông Miura là vào vòng trong, chứ không phải chỉ đánh bại Mã Lai. Đánh bại Mã Lai thì là việc khá dễ dàng, không khiến ông phải đau đầu nhức óc như vậy. Để vào vòng trong thì trận đấu quyết định lại là trận đấu với Nhật. Thắng Nhật cũng là sự trả thù ngọt ngào nhất cho mấy tay đuổi ông khỏi CLB. Và ông tính toán cho điều đó. Có vẻ ông Miura đã quá tự tin khi cho rằng bộ 3 Asiad của mình đã được huấn luyện trong cả năm nay và không thể nào dính chấn thương mà không thi đấu được. Bởi vậy nên khi được hỏi ông rất tự tin mà trả lời là chưa cần quân bổ sung. Vậy nhưng không may cho ông là sau trận gặp Uzbekistan thì Thanh Hiền đột ngột bị chấn thương nặng. Mình đã tự hỏi điều này có làm phá sản hệ thống đội hình của ông Miura không và ngay hôm sau nghi ngờ này là chính xác. Ngay sau khi Thanh Hiền bị chấn thương, Miura liền triệu tập ngay thêm 3 cầu thủ bổ sung. Chưa hết, có vẻ như khả năng phòng thủ của đội đã suy yếu nên trận đấu tập với Đồng Nai đã có sơ đồ có 5 hậu vệ để tăng cường hàng thủ. Tuy nhiên, trận đấu với Thái Lan đã bộc lộ ra hẳn những điểm yếu chết người khi thiếu khả năng đánh chặn xông xáo của Thanh Hiền. Những tiền vệ trung tâm như Tuấn Anh, Hùng Dũng còn quá non kinh nghiệm. Những cầu thủ này chỉ biết chuyền và giữ bóng chứ không biết tranh chấp và thu hồi bóng. Chúng ta phải thấy ngay rằng ngay những tiền vệ tài hoa như Pirlo lúc cần cũng phải phạm lỗi và xoạc bóng. Nhưng ở những cầu thủ này thì ta thấy họ thi đấu quá hiền, tranh chấp không quyết liệt. Khác hẳn bộ đôi Huy Hùng và Hoàng Thịnh ở đội tuyển QG. Điều này làm yếu đi sự phòng ngự từ xa rất nhiều rồi hậu quả là bàn thắng thứ ba từ pha chọc khe bứt tốc chết người của Thái Lan. Những ngày còn lại này sẽ là những ngày thức trắng đêm của ông Miura khi phải vừa xem xét chiến thuật của đối thủ, vừa đề ra phương án lối chơi mới cho U23. Mình tin trận gặp Mã Lai tuyển VN sẽ có 1 lối đá khác mà mình nghĩ sẽ là tấn công dồn dập và áp đảo bởi chúng ta k còn gì để mất. Cần phải ghi thật nhiều bàn vào lưới Malaysia mới tính đến chuyện đi tiếp. Hi vọng Malaisia này không quá mạnh và chúng ta đủ sức làm được điều đó. Cũng mong Quế Ngọc Hải với những giọt nước mắt khi thua Malai trên sân Mỹ Đình sẽ lãnh đạo được đội đoàn kết và thi đấu thật bốc lửa để đòi món nợ năm ngoái.
    P/s: Không hiểu sao xem cách đá thì thấy Hùng Dũng đá vẫn hay hơn Tuấn Anh nhiều vs rất thích cậu này. Đi bóng vs kiến tạo rất chuẩn. Chạy chỗ rộng , bắp đùi trái thì to dã man. Lại còn số 7 mặt nhìn rất giống Di Maria chứ mà báo chí k chú ý là sao. Mk. Nhân tố hơi bị hay đấy

    Phân tích khá chính xác

    Nguồn voz​
    sole_husband thích bài này.
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322

    Xem cái các bác. Cảm xúc dâng trào. Không biết bác Huế nói nhiều có làm được nhiều không nhỉ :-D:-D:-D:-D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này